- An của tôi
- Tác giả: Minthuw
- Thể loại:
- Nguồn: Tự sáng tác
- Rating: [K] Mọi độ tuổi đều đọc được
- Tình trạng: Đã hoàn thành
- Lượt xem: 802 · Số từ: 985
- Bình luận: 2 · Bình luận Facebook:
-
Lượt thích: 2Seroin Nguyễn Nguyên Phong
Tên truyện: An của tôi
Thể loại: Truyện ngắn
Đơn thuần mà nói, 20 năm qua tôi đúng có một mối tình, một mối tình thầm lặng. Tôi và Thế An gia cảnh khác biệt. Vì tôi trong quá khứ là đứa trẻ bị khuyết một phần tình cảm từ gia đình nên có lẽ nhu cầu hạnh phúc của tôi khá cao. Còn cậu, thứ tôi thấy từ con người ấy là vẻ đẹp có chút lạnh lùng nhưng cũng rất mực ôn nhu.
Ngày tôi lấy hết dũng khí ngỏ lời trong lòng cho cậu biết, không ngờ đáp lại, bàn tay An vuốt nhẹ mái tóc tôi, lặng lẽ mỉm cười với giọng trầm thấp: “Vào đại học đi, chúng ta có thể thử.” Cảm giác đến tám chín phần tôi tin rằng cậu đã chấp nhận nên lao vào học tập, đuổi theo thành tích của cậu.
Những năm tháng cuối cấp, chúng tôi vẫn giữ mối quan hệ bạn bè cùng nhau tiến bộ. Thật sự cậu siêu giỏi, nhiều lúc tôi muốn bỏ cuộc giữa chừng, mủi lòng thấy bản thân chẳng xứng đứng cạnh người ấy nữa. Cho đến khi có kết quả trúng tuyển đại học, dự định ban đầu đăng kí vào cùng một trường, tôi khoa kinh tế, còn An bên công nghệ thông tin nhưng đấy chỉ là viễn tưởng đẹp đẽ tôi tự tạo ra.
Muốn đến trường cậu nếu đi buýt phải mất gần ba tiếng, đổi đến ba tuyến xe. Nhưng tôi kiên trì, thỉnh thoảng vẫn sắp xếp lịch học và thời gian rảnh đến thăm trường cậu được. Chúng tôi chưa công khai, tôi muốn phải vun đắp tình yêu chớm nở đó thêm nhiều chút, vững chắc một chút mới đủ dũng khí.
Có lần, sau tầm hơn một tháng không gặp được nhau, trên đường đến trường cậu, trời đổ mưa to, mắt mũi để hết tâm tư trên người nào đó nên tôi té ngã sóng soài, quần áo bẩn thỉu, cả mình toát lên dáng vẻ nhếch nhác. Dù ngại thối mặt nhưng vẫn phải gọi cậu ra đón. Lúc ấy, cậu chẳng hề ngần ngại cõng tôi kèm thêm lời nhắc nhở: “Lần sau nếu mưa thì đừng chạy lung tung sang đây nữa.” Câu nói ấy khiến tôi tủi thân lắm. Không phải trong tình yêu thì chỉ cần muốn là sẽ gặp được nhau sao? Lẽ nào tôi và cậu chưa đến mức độ đó.
Ừ có thể. Thời lượng học của cậu rất nhiều đồng nghĩa với việc áp lực càng cao. Chính vì vậy tôi hay chủ động là người lên ba tuyến xe đến thăm cậu đó. Lâu dần, cảm xúc trong tôi hỗn độn, chỉ nhắn tin, gọi điện với tôi chưa đủ. Nếu đã thật lòng tôi rất muốn ngắm gương mặt ấy.
Kì nghỉ hè năm 2, đợi sau chuyến dã ngoại của lớp cậu, tôi lén sang bên đó tạo sự bất ngờ nhưng nhìn cảnh tượng trước mắt người bất ngờ hơn cả lại là chính mình. Ở cổng trường, dáng người cao ráo đứng cạnh một thân ảnh nhỏ nhắn. Cô gái đó gương mặt xinh đẹp, trông rất tri thức nhìn qua cũng đủ khiến một đứa con gái như tôi mềm lòng. Hình như bạn cùng trường nhưng có bạn nữ nào để cậu ân cần vén tóc mai hộ lại còn khoác cặp sách cho cơ chứ.
Cứ nghĩ bản thân đã là ngoại lệ của An, hóa ra tôi thực sự chưa phải. Hay ai cậu cũng vậy chăng? Không đúng, trước kia có bao giờ như thế. Mang tâm trạng hụt hẫng cùng đôi mắt đỏ hoe tôi trở về. Tôi đã suy nghĩ rất nhiều, ảnh hưởng cuộc sống thường ngày không ít, ngẫm câu nói từ thời học sinh của cậu: “chúng ta có thể thử”. Tôi cười ngậm ngùi trong hai hàng nước mắt, hiểu rồi, tất cả chỉ gói gọn trong chữ “thử”. Cảm giác thử không tệ, thời gian ấy vừa có ngọt ngào xen lẫn cả day dứt.
May thay tình cảm đó có mình tôi và cậu biết. Là người ngỏ lời đầu tiên vậy tôi cũng mạn phép là người kết thúc mối tình thầm lặng này. Bầu trời hôm đó cao xanh, gió thoang thoảng làm lòng người nhẹ tựa mây. Tôi đối diện với người mình từng thích đôi khi còn tự cho rằng đã yêu đến sâu đậm. Trước mắt tôi cậu vẫn đẹp như ngày nào. Tôi nói:
“Có lẽ chúng ta không thể nữa. Tôi chợt nhận ra rằng mình chưa từng thấy lời cậu bày tỏ.”
An cụp mi xuống nhìn tôi, đuôi mắt cậu hơi ửng đỏ:
“Xin lỗi. Tôi đã từng nghĩ đến việc trên mức bạn bè với em nhưng giờ tôi…tôi không còn cảm giác ấy.”
Nghe được lời từ trái tim cậu thổn thức. Tôi nở nụ cười, nơi lồng ngực chợt đau nhói. Không ngờ đến giây phút này Thế An mới thổ lộ, cậu đã đổi cách xưng hô. An của tôi, Thế An trong quá khứ của tôi, từ đây không còn là của tôi nữa và cũng có thể, trước kia chưa bao giờ từng là của tôi cả.





Minh Thư Nguyễn Thị (3 năm trước.)
Level: 3
Số Xu: 379
Cảm ơn bạn nhé.
Nguyễn Nguyên Phong (3 năm trước.)
Level: 4
Số Xu: 3