- Bông hoa đẹp nhất
- Tác giả: Trần Thị Lan Phương
- Thể loại:
- Nguồn: Vnkings.com
- Rating: [MA] Dành cho người từ 18 tuổi trở lên
- Tình trạng: Đã hoàn thành
- Lượt xem: 525 · Số từ: 36415
- Bình luận: 0 · Bình luận Facebook:
“Xin hãy cứu tôi! Làm ơn hãy cứu tôi”
Tiểu Yến nghe thấy âm thanh kêu cứu yếu ớt văng vẳng quanh đây. Đêm hôm khuya khoắt, đường thì vắng vẻ. Cô run rẩy ôm chặt chiếc túi xách của mình trong tay. Cô nhìn trước nhìn sau. Không có một bóng người. Tiếng kêu yếu ớt lại vang lên phá tan màn đêm u tối đến đáng sợ:
“Cứu tôi với! Có ai không?”
Cô không nghe nhầm, rõ ràng có tiếng kêu cứu ở đâu đó quanh đây. Cô sợ hãi muốn bỏ chạy. Nhưng lương tâm không cho phép. Cô cố gắng trấn an bản thân, bình tĩnh rón rén tiến về phía trước phát ra âm thanh. Trong một bụi cỏ gần đó, dưới ánh sáng le lói của ngọn đèn đường, Tiểu Yến phát hiện một người phụ nữ xinh đẹp trên người chi chít vết thương đang nằm thoi thóp, cố gắng dùng hơi sức cuối cùng để kêu cứu. Cô khiếp sợ đưa tay bịt miệng để tránh hét lên. Cô căng thẳng nhìn ngó xung quanh phát hiện vẫn không có ai, lại gần người phụ nữ, cô ấy chảy nhiều máu quá, phải tạm thời cầm máu các vết thương lại đã nếu không cô ấy sẽ chết vì mất máu. Theo kinh nghiệm của một bác sĩ, Tiểu Yến vội ngồi xuống lấy trong túi xách ra một ít băng để cầm lại vết máu cho người phụ nữ. Cô ấy chăm chú nhìn Tiểu Yến và chỉ kịp nói một câu “Cảm ơn!” sau đó ngất lịm đi không còn biết gì nữa. Tiểu Yến định đưa người phụ nữ tới bệnh viện mình làm việc. Nhưng vừa nãy khi cô cầm máu đã thấy ngoài các vết chém còn có vết bắn của viên đạn. Nếu đưa người phụ nữ này vào viện không chừng những kẻ đang tìm kiếm cô ấy biết tung tích thì sẽ rất nguy hiểm. Nghĩ vậy nên Tiểu Yến đành dìu người phụ nữ về phòng trọ nơi cô ở. Tạm thời đưa về chỗ mình xử lý vết thương đã rồi tính tiếp.
Căn phòng trọ của Tiếu Yến ở cuối một con hẻm gồm 2 phòng ngủ nhỏ cùng đầy đủ nhà tắm và bếp. Vì ở sâu trong hẻm nên giá thuê cũng vừa sức mà lại thoải mái. Cô sống ở đây có một mình. Trước kia, Tiểu Yến cũng có một gia đình rất hạnh phúc. Nhưng bố mẹ cô đã mất trong một vụ tai nạn giao thông khi đang lái xe oto đi du lịch biển năm cô vừa lên 10 tuổi. Chỉ có cô may mắn được cứu sống. Bà ngoại ở quê thấy cháu mình tội nghiệp đem về nuôi, hai bà cháu sống nương tựa nhau, có cơm ăn cơm, có cháo ăn cháo sống qua ngày. Cô vì chuyện của bố mẹ quyết tâm thi vào trường Y để có thể cứu chữa cho nhiều người. Ngày cô đỗ đại học Y, bà ngoại đã bán nốt mảnh đất cuối cùng tổ tiên để lại, nơi hai bà cháu sinh sống để lấy tiền cho cô lên Hà Nội học. Hàng xóm láng giềng thương hai bà cháu nên bao năm qua cũng giúp đỡ hai bà cháu miếng cơm, manh áo rất nhiều. Biết tin cô đỗ đại học và phải chuyển lên Hà Nội, mọi người cũng gom góp gửi cho hai bà cháu thêm ít tiền và một ít rau củ, trái cây ở quê để lên Hà Nội ăn. Căn phòng trọ này chính là căn phòng trọ đầu tiên và cũng là duy nhất hai bà cháu tìm thuê được từ lúc chân ướt chân ráo lên Hà Nội. Nhưng chẳng chờ được tới lúc cô đi làm báo hiếu, bà ngoại cũng mất ngay đúng ngày cô làm lễ tốt nghiệp ra trường. Cuối cùng còn một mình cô cô đơn giữa đất trời Hà Nội rộng lớn. Cô càng quyết tâm hơn nữa trên con đường trở thành một bác sĩ giỏi để cứu người của mình.
Tiểu Yến đưa được người phụ nữ vào phòng, cô để người phụ nữ ở bên phòng cũ của bà ngoại. Sau khi đặt người phụ nữ lên giường. Cô mau chóng đi lấy đồ nghề của mình để xử lý các vết thương. Tuy các vết thương đã được xử lý sạch sẽ, viên đạn cũng được gắp ra, người phụ nữ đã qua được cơn nguy kịch nhưng rơi vào tình trạng hôn mê sâu không biết khi nào mới tỉnh lại. Nhìn người phụ nữ xinh đẹp đang yên bình trong giấc ngủ, Tiểu Yến cảm thấy thương xót. Không biết chị ấy đã phải trải qua những gì mà lại khổ sở như vậy. Nếu bây giờ cô bỏ chị ấy thì thật độc ác. Cô quyết định giữ người phụ nữ này ở lại chăm sóc, khi nào chị ấy tỉnh lại thì tính sau. Cô lấy nước ấm và khăn lau người sạch sẽ cho chị, thay cho chị một bộ đồ của mình. Sau đó đắp chăn cho chị. Xong việc cô mới đi tắm rửa. Hôm nay cô có mấy ca mổ về khuya lại gặp thêm chuyện này nữa. Mọi hôm cô vẫn một mình đi về trên con đường đó thì đâu có sao. Tới giờ cô mới được thở phào nhẹ nhõm một chút. Xong việc cô leo lên giường đi ngủ.
Ở một nơi khác, Dương Minh đang sai thuộc hạ tìm kiếm dấu vết của vợ mình khắp nơi. Anh không ngờ một trong những đàn em thân thuộc nhất của anh lại dám phản bội, bán đứng anh cho bọn người của Giao Long khiến anh phải đích thân đi xử lý lô hàng vũ khí mới cập bến. Giao Long đã từng ra tay sát hại bố mẹ anh. Bây giờ thấy anh lớn mạnh, hắn sợ hãi tới mức còn đuổi cùng giết tận ám sát luôn cả vợ anh. Vợ anh tới giờ vẫn chưa thấy tung tích. Mối thù này anh thề sẽ bắt Giao Long phải đích thân trả giá. Khuôn mặt lạnh lùng, ánh mắt tàn nhẫn, anh giơ điếu thuốc đang kẹp trên tay lên rít một hơi, nhìn về phía tên thuộc hạ phản bội đang quỳ rạp dưới sàn kia, xung quanh là rất nhiều đàn em của anh.
“Tao cho mày một cơ hội cuối cùng. Vợ tao đâu?”
“Em thật sự không biết. Hãy cho em một cơ hội, em sẽ tìm cách đưa chị dâu về”
“Quá muộn rồi”. Vừa nói anh vừa phẩy tay. Một tiếng hét vang lên. Tên thuộc hạ ngã gục trong vũng máu.
“Dọn dẹp sạch sẽ nơi này đi. Tiếp tục tìm kiếm dù có phải lục tung tất cả mọi ngóc ngách, hẻm cụt, hang hốc cũng phải tìm cho ra tung tích của Hương (Hương là tên người vợ Dương Minh đang tìm kiếm, cũng là người Tiểu Yến cứu được).
“Dạ!”. Đám thuộc hạ đồng thanh trả lời.
Ngày nào đi làm về Tiểu Yến cũng vừa lau rửa vết thương cho người phụ nữ mình cứu được, vừa ríu rít kể cho chị ấy nghe các câu chuyện thường nhật hàng ngày, dù cho chị ấy vẫn đang hôn mê. Cô nấu ăn cũng kể chuyện cho chị ấy nghe, nghiên cứu sách y học cũng đọc cho chị ấy nghe. Tiểu Yến đã coi chị ấy như người chị gái của mình mà chăm sóc đối xử tốt. Cô dùng hết tiền lương của mình để mua thuốc và các vật dụng cần thiết để giúp chị ấy có thể mau chóng bình phục, trở lại cuộc sống bình thường. Các vết thương ngoài da của người phụ nữ đó đã dần lành lặn. Vùng đầu bị chấn thương cũng có tiến triển tốt.
3 tháng sau…
“Bác sĩ Tiểu Yến có một bệnh nhân bị thương nặng ở chân nhưng anh ta không chịu làm phẫu thuật còn đang đòi xuất viện xử lý công việc. Chị xem xử lý thế nào ạ?”. Tiếng cô y tá nói với Tiểu Yến khi cô vừa bước ra khỏi một phòng phẫu thuật khác.
“Anh ta ở phòng nào để tôi qua đó?” Tiểu Yến vừa với tay nhận lấy hồ sơ bệnh án của bệnh nhân kia vừa nghe cô y tá trả lời số phòng để qua xem tình hình.
“Bệnh nhân Dương An Vũ, 28 tuổi. Phòng 104”. Cô cất giọng hỏi trong khi mặt vẫn đang chăm chú vào các kết quả chụp X quang trong tập hồ sơ bệnh án của bệnh nhân.
Không thấy ai trả lời cô ngẩng đầu lên nhìn. Cô giật mình suýt chút nữa đánh rơi tập hồ sơ bệnh án. Trong phòng có đến chục người mặc đồ đen từ đầu tới chân, đang cúi gằm mặt trước một người đàn ông mặc một cây âu phục cũng màu đen ngồi vắt chân trên ghế. Tay cầm điếu thuốc hút dở, miệng thả ra một hơi khói xám. Anh ta đang nhìn Tiểu Yến săm soi từ đầu tới chân. Trên giường bệnh một người nằm cũng khép nép dáng vẻ cung kính với người đàn ông mặc âu phục ngồi trên ghế. Khung cảnh tưởng chỉ có ở trong phim này khiến Tiểu Yến hơi mất tự nhiên, nhưng với kinh nghiệm nhiều năm làm bác sĩ đã cho cô sự can đảm và điềm tĩnh. Cô nhanh chóng lấy lại tinh thần. Ngẩng cao đầu, ánh mắt sắc bén nhìn thẳng lại Dương Minh, rồi quay sang nhìn bệnh nhân, nghiêm giọng nói:
“Anh là Dương An Vũ?”
“Phải, chính là tôi”. Bệnh nhân trả lời.
“Giờ anh đi theo y tá thay đồ, người nhà ra quầy đóng viện phí chiều nay phẫu thuật. Nếu anh còn muốn đi lại bình thường thì nhanh lên đi. Còn muốn ngồi xe lăn thì tuỳ anh, nhưng đừng có quậy phá đây là bệnh viện không phải nhà riêng của anh thích làm gì thì làm. Đừng làm ảnh hưởng tới người khác”.
Nói xong cô quay đi không quên nói với lại: “Mà anh xem phòng anh không cần thiết thì cho bớt người về đi ở đông vậy không có chỗ cho người khác. Anh kia trong bệnh viện cấm hút thuốc. Muốn hút thì đi ra ngoài xuống dưới công viên hút”. Không để Dương Minh phản ứng lại, cô đã đi luôn qua phòng khác: “Đúng là doạ chết mình mà”. Cô thở phào, mình gan thật đấy. Các y tá theo sau thì thầm thán phục: “Chị Tiểu Yến bản lĩnh thật đấy, phòng đó nhìn vậy không ai dám vào luôn. Mấy người đó dữ tợn quá ạ!”. Cô quay lại nói với các y tá: “Các cô cứ đi làm việc của mình đi, mang qua đó cho anh ta một bộ đồ”. Dương Minh nhìn theo bóng dáng Tiểu Yến: “Thú vị thật đấy!”. Anh dập tắt điếu thuốc ở trong tay, sai đàn em nhận lấy bộ đồ bệnh viện dìu Vũ đi thay đồ. Anh cử 2 đàn em ở lại giúp Vũ, còn lại theo anh về xử lý công việc. Sáng sớm nay nghe tin đàn em báo quán bar anh giao cho Vũ quản lý bị hai băng đảng mới nổi tới vui chơi, xích mích với nhau rồi quậy phá banh cả quán. Chúng còn làm liều đem theo vũ khí bắn nhau, cả quán bar náo loạn. Tất cả anh em khác thì không sao, chỉ có Vũ trong lúc sơ tán những người tới chơi chẳng may trúng hai phát đạn vào chân. Đàn em thấy Vũ chảy máu vội chở anh vào luôn bệnh viện gần nhất này. Nghe được tin báo Dương Minh chạy vào viện, anh không chịu để Vũ ở bệnh viện, muốn về nhà gọi điện cho bác sĩ riêng tới xử lý cho Vũ thì bác sĩ riêng báo tin anh ta qua Mỹ có việc tuần sau mới về. Anh ta cũng nói bệnh viện này giờ y bác sĩ đều rất tốt, cơ sở vật chất cũng tốt có thể yên tâm ở lại nên Dương Minh mới chấp nhận để Vũ ở lại đây mổ. Vũ là đàn em thân tín đắc lực nhất, được ví như cánh tay phải của anh, đã từng vào sinh ra tử với anh từ ngày đầu bước chân vào thế giới ngầm này.
Sau ca phẫu thuật, Vũ ở lại bệnh viện theo dõi thêm một tuần. Trong thời gian đó Dương Minh cũng ghé thăm hai lần nhưng không lần nào gặp lại Tiểu Yến. Ngày Vũ ra viện, Dương Minh và đàn em cùng tới chúc mừng và chào đón anh. Tiểu Yến sau một ca phẫu thuật thành công vừa bước ra khỏi phòng mổ, đi ngang qua phòng Vũ, là bệnh nhân của mình, cô cũng tiện đường vào chúc mừng Vũ ra viện và dặn dò anh một số vấn đề về ăn uống, sinh hoạt. Vũ ở bệnh viện một tuần Tiểu Yến cũng quan tâm sức khoẻ và sự hồi phục của anh. Anh thao thao kể cho Dương Minh và đàn em khác nghe về sự nhiệt tình, tận tâm của bác sĩ Tiểu Yến. Dương Minh thầm ghi nhớ trong đầu: “Tiểu Yến: Là đứa con bé bỏng của cha mẹ, dễ thương và biết vâng lời, là niềm vui cho gia đình. Cái tên cũng dễ thương, tình cảm”.
Nửa tháng sau, trong một lần đi từ thiện ở vùng núi cao giáp biên giới. Bệnh viện Tiểu Yến được thành phố giao nhiệm vụ tổ chức chính cho chương trình lần này. Mặc dù băn khoăn ở nhà không ai chăm sóc cho người phụ nữ kia, nhưng chị Lan hàng xóm bên cạnh nhà đã nhận lời giúp cô, Tiểu Yến liền xung phong đăng ký tham gia đợt từ thiện này. Đây là cơ hội cũng như thử thách đối với cô. Ở vùng biên giới điều kiện kinh tế vô cùng khó khăn, thiếu thốn. Một tuần gần đây còn có tranh chấp mua bán vũ khí rất nguy hiểm. Khi đoàn Tiểu Yến đến đã phải tiếp nhận rất nhiều trường hợp người dân bị thương. Cô làm việc ngày đêm không nghỉ. Vì thuốc tiếp tế lên không kịp, cô quyết định vào rừng tìm thêm các cây thuốc nam cầm máu cũng như các cây thuốc bổ đun cho người bệnh uống. Chiều hôm đó tranh thủ trời mát, cô dẫn theo đoàn thực tập sinh đi vào trong rừng kiếm thuốc. Trước khi đi cô đã xin phép đội trưởng cũng như hướng dẫn cho đoàn thực tập nhận biết hình dạng và tác dụng của những cây thuốc cần tìm. Một buổi chiều thu hoạch được khá nhiều. Cả nhóm đang chuẩn bị quay về thì bỗng nghe tiếng súng nổ xung quanh. Cả nhóm sợ hãi, hốt hoảng. Tiểu Yến giữ vững tinh thần chỉ huy mọi người phân tán tìm chỗ ẩn nấp và tìm cách liên lạc về khu trung tâm khi cần viện trợ. Mặt trời đã xuống núi, màn đêm ngày càng che phủ toàn bộ không gian. Tiếng súng ngày một gần hơn, rõ hơn. Tiểu Yến tay cầm chặt túi thuốc, cô nép người nấp sâu trong bụi cỏ rậm. Tiếng bước chân ngày càng dồn dập và sát gần về phía cô. Tiểu Yến sợ tới mức tim đập thình thịch, cả người căng như dây đàn, cô căng mắt, căng tai để nghe ngóng động tĩnh và chăm chú nhìn về phía trước quan sát. Bỗng cô cảm thấy lành lạnh ở cổ chân, chưa kịp hiểu chuyện gì thì cô thấy mình bị kéo mạnh một cái. Cô thấy mình đang rơi xuống một cái hố. Quá sợ hãi cô nhắm chặt mắt lại. Miệng muốn hét to lên. Nhưng cô còn chưa kịp mở miệng thì đã bị chặn ngang bởi một nụ hôn. Cô ú ớ giãy dụa không ngừng thì càng bị siết chặt hơn trong vòng tay của một người nào đó. Hắn ôm cô sát vào trong lồng ngực to lớn, cứng rắn của mình. Cô vô cùng hoảng loạn, đầu óc trống rỗng, tiếng súng nổ ngay sát trên mặt đất gần nơi cô rơi xuống: “Đùng! Đùng! Đùng”. Tiếng bước chân chạy bình bịch giẫm vào cành cây khô nghe răng rắc. Tiếng người nói vọng tới: “Đuổi theo! Không được để chúng nó thoát”. Cô vô thức không dám giãy dụa nữa sợ phát ra âm thanh. Nhưng cô sắp nghẹt thở chết mất, mặt đỏ tía tai. Đúng lúc cô tưởng chừng như mình không chịu nổi, thì người kia cũng buông cô ra, đồng thời cả hai rơi bịch xuống, ngã lăn ra đất. Cô vừa đau vừa tức. Tiếng bước chân và tiếng người đã văng vẳng đi xa. Cô ngồi dậy, quờ quạng xung quanh mình, đồng thời kiểm tra lại giỏ cây đeo bên hông. Thật may chúng vẫn còn nguyên vẹn. Cô coi những cây thuốc như báu vật, hết sức nâng niu, cẩn thận gìn giữ. Rồi sực nhớ ra người ngã xuống cùng mình, cô căng thẳng dè chừng tiếp tục khua tay quờ quạng. Cô chạm vào trúng mặt người nào đó. Cô sợ hãi rụt tay về. Người kia cất giọng: “Im lặng nếu không bị phát hiện là chết bây giờ”. Cô nghe được giọng người đàn ông, cô càng cuống quýt hơn. Cô lùi lại phía sau. Không để cô kịp lùi ra xa hơn, người đàn ông đã tóm lấy cổ cô, kéo xích lại gần anh ta. Cô bị mất đà, lao về phía trước đè người lên chân người nam nhân đó. Trong bóng tối lờ mờ, cô không nhìn thấy khuôn mặt của anh ta, nhưng cô cảm nhận được tiếng hơi thở đè nén tiếng kêu xuýt xoa. Hình như anh ta bị thương rồi. Cô nhẹ nhàng cẩn thận tách ra khỏi người anh ta và nói nhỏ: “Anh bị thương rồi. Để tôi xem xét vết thương cho anh. Dù sao tôi cũng là bác sĩ”. Nói xong không đợi anh ta trả lời, cô lục lọi trong túi đồ mang theo một chiếc hộp quẹt. Cô mở hộp quẹt, một tia sáng chiếu rọi khắp hố sâu. Cô nhanh chóng định vị xung quanh xem có thứ gì có thể giữ được lửa hay không. Gom góp một lúc cũng được một ít lá và cành cây khô. Cũng may trời không mưa, nếu không mọi thứ ẩm ướt sẽ không thể dùng được. Sau khi nhóm lửa, cô cẩn thận quan sát thêm một lượt cái hố. Chiếc hố khá sâu, hình như còn có thể đi sâu vào bên trong nữa. Nhưng giờ cứu người là quan trọng. Cô gấp rút lại gần người đàn ông. Có vẻ hắn ta đã chịu đựng vết thương này rất lâu, mồ hôi lấm tấm trên khuôn mặt. Cô nhìn một lượt. Vết thương ở phía bắp chân trái. Là một vết đạn bắn. Bảo sao khi cô đè ngã đè lên chân của hắn thì lại cảm thấy cơ thể hắn co rút lại đè nén cơn đau. Cô lại không có đủ đồ nghề ở đây. Nhưng hắn mất máu nhiều quá. Nếu cứ như vậy sợ rằng sẽ nguy hiểm đến tính mạng. Cô nhớ tới người phụ nữ ở nhà, cũng vì trúng đạn mà tới nay còn chưa tỉnh lại. Không còn cách nào khác, cô đành lục trong túi con dao nhỏ mang theo lúc đi hái thuốc. Cẩn thận rạch một đường ở ống quần trái nơi có vết thương. Mặc dù hắn đã hôn mê không còn tỉnh táo nhưng để chắc chắn cô lại xé một mảnh áo nhét vào miệng hắn, đề phòng hắn đau có thể tự cắn vào lưỡi mình, hoặc nếu hắn có hét lên đánh động đám người khi nãy quay lại thì rất nguy hiểm. Vừa làm cô vừa lẩm bẩm đủ để hắn nghe thấy: “Anh ráng chịu đau một chút, tôi sẽ gắp viên đạn ra cho anh!”. Cô hơ con dao qua lửa để tiệt trùng sau đó dứt khoát đưa lưỡi dao vào vùng bắp chân khoét sâu vết thương. Kỹ năng chuyên nghiệp, dứt khoát nên chưa đầy một tiếng đồng hồ, viên đạn đã được gắp ra thành công. Cũng may là viên đạn cũng chỉ sượt qua khá nông, nhưng chắc do di chuyển nhiều khi chân bị thương nên khiến hắn chảy nhiều máu và mất sức tới mức ngất đi. Đống lá thuốc của cô giờ có thể sử dụng để cứu người rồi. Cô thầm nghĩ số hắn đúng là may mắn, chiều nay cô vừa hái được ít La rừng, phần lá cô đập dập đem đắp lên vết thương và băng bó tạm bằng miếng vải áo cho hắn, phần hạt cô sẽ làm thuốc giảm đau hạ sốt cho hắn kèm một số loại cây thuốc bổ khác nữa. Cô phải đi kiếm xem có nước không để cho hắn uống thuốc nữa. Cô bạo dạn lúc hắn còn đang ngủ, cầm một cành khô có lửa, cô từ từ mon men theo rìa hố đi sâu vào bên trong. Tách…tách… Cô lắng tai nghe có tiếng nước chảy đâu đây. Cô đánh liều đi thêm vài bước nữa cuối cùng cũng thấy được khe nước chảy. Cô còn nhặt được vài vỏ quả dừa khô. Cô vội vàng cầm chúng để hứng nước.
Sau khi uống thuốc một lúc người đàn ông đã hạ sốt và dần dần tỉnh lại. Anh ta kéo chân, cố gắng nhấc người ngồi dậy. Tiểu Yến đang quay lưng về phía sau mải mê giã thuốc nên không hề biết. Anh ta chăm chú nhìn cô đang làm việc. Gương mặt xinh đẹp lấp lánh qua ánh lửa thật vui mắt. Anh ta muốn xích lại gần vách hố để có chỗ dựa người. Tiếng động làm Tiểu Yến căng thẳng quay lại. Anh nhìn sự biến hoá trên nét mặt cô vừa đáng yêu lại vừa buồn cười. Tiểu Yến thấy anh ta nhìn chằm chằm mình, cô cũng lì lợm: “Anh tỉnh rồi à, chắc anh cũng đói rồi, để tôi lấy cho anh một ít đồ ăn. Anh bị thương ở chân tôi đã xử lý vết thương rồi. Nhưng tại sao anh lại vào rừng một mình nguy hiểm như vậy? Gần đây có rất nhiều vụ buôn bán vũ khí quanh đây. Anh cẩn thận giữ cái mạng nhỏ của mình đấy”. Cô cứ liến thoắng nói những lời quan tâm khiến cho người đàn ông vô cùng cảm động. Anh ta chưa từng được ai thật lòng đối tốt như vậy. Cô cũng không hề biết anh ta nguy hiểm thế nào. Cứ tận tâm giúp đỡ. Anh đã nhận ra cô gái này. Chính là cô bác sĩ trẻ đã phẫu thuật và chăm sóc cho Vũ. Anh hình như rất có duyên với cô. Cô thao thao bất tuyệt nhưng anh thì im lặng nên cô cứ nghĩ rằng anh ta đang hết sức sợ hãi nên càng động viên: “Không sao đâu, chúng ta sẽ tìm cách ra khỏi đây sau khi anh đã khoẻ hơn và vết thương đỡ đau hơn. Hiện giờ anh mất máu rất nhiều nên cần được nghỉ ngơi, bồi bổ. Ở đây không có đầy đủ nhưng may cho anh chiều nay tôi mới đi hái được rất nhiều cây thuốc có thể giúp anh khoẻ hơn”. Còn anh vừa chăm chú lắng nghe giọng cô vừa mải mê ngắm nhìn cô. Một hồi lâu anh mới chậm rãi mở lời: “Tôi là Vũ Dương Minh. Sau này cứ gọi tôi là Dương Minh”. Cô ngẩng đầu nhìn anh nhưng không hề nhận ra anh: “Cứ gọi tôi là Tiểu Yến”. Cô lục trong túi, lấy ra bịch lương khô đã chuẩn bị sẵn lúc sang khi đi hái thuốc, cô mang tới gần bên Dương Minh, cô xé vỏ ra lấy một miếng đưa cho Dương Minh và giục anh ăn đi. Anh chần chừ rồi cũng đưa tay đỡ lấy. Cô cũng cầm một miếng lương khô đưa lên miệng ăn ngon lành. Dương Minh nhìn cô ăn uống ngon miệng, tự nhiên cơn đói kéo đến, anh cũng đưa miếng lương khô lên miệng ăn. Tiểu Yến sau đó còn lục trong túi của mình ra ít trái cây rừng, cô đưa cho anh bảo anh ăn thử đi, sang nay trong lúc đi hái cây thuốc, cô đã nhìn thấy nên hái để ăn. Vừa nói cô vừa bốc lấy một trái, lấy tay phủi phủi rồi đưa vào miệng ăn ngon lành. Dương Minh cũng chậm rãi học theo cô rồi đưa vào miệng ăn. Mấy trái cây rừng này vô cùng lạ lẫm với anh, trước nay anh chưa từng được thử qua, anh cảm thấy vô cùng ngon, vị ngon mà những loại trái cây trước đây anh từng ăn chưa hề có. Sau khi nhìn Dương Minh ăn hết đồ ăn, Tiểu Yến đưa cho anh ít nước cô mới hứng được. Xong việc, Tiểu Yến cảm thấy buồn ngủ. Cô dặn dò Dương Minh nếu cảm thấy trong người không được khoẻ ở đâu thì phải nói với cô ngay, còn giờ thì nghỉ ngơi đi cho khoẻ. Cô chưa kịp đặt lưng xuống thì tay Dương Minh kéo kéo vạt áo sau lưng cô. Cô quay lại nhìn ánh mắt như muốn hỏi: “Có chuyện gì sao?”. Dương Minh bày ra bộ mặt đáng thương, giả bộ: “Tôi hơi lạnh, có thể ôm tôi một lúc cho ấm không, ở dưới này ẩm thấp quá, tôi lại đang bị thương”. Tiểu Yến trừng mắt, nhưng nghĩ lại cũng đúng, cô không nghĩ ngợi nhiều, quay người lại ôm Dương Minh rồi yêu cầu anh nhắm mắt lại ngủ. Anh thấy cô dễ dàng bị mắc bẫy lừa của mình thì lòng vô cùng vui vẻ. Một ngày đi rừng mệt mỏi cộng thêm sự sợ hãi lúc nãy, cô vừa nằm xuống đã chìm vào giấc ngủ được ngay. Cô ngủ rất ngon lành. Dương Minh cứ nằm im ngắm nhìn khuôn mặt cô. Lông mi dài cong vút, sống mũi cao thẳng, đôi môi anh đào chúm chím đỏ tươi, làn da trắng sứ, khuôn mặt rạng ngời. Dương Minh không kìm được đưa tay nhẹ nhàng chạm lên má cô, mềm mại như da em bé. Tay anh mân mê dần xuống đôi môi cô. Anh nghĩ tới nụ hôn khi nãy cả hai rơi xuống hố, miệng anh bỗng nhoẻn một nụ cười. Cô bé này gan dạ thật đấy, nằm cạnh một người đàn ông mà có thể ngủ say sưa như vậy. Tiểu Yến ngủ say, càng rúc sâu vào trong lòng Dương Minh tìm kiếm hơi ấm và tư thế ngủ thoải mái nhất. Ánh mắt Dương Minh càng thêm trìu mến nhìn cô. Anh ôm chặt cô vào lồng ngực mình và thả lỏng cơ thể, nhắm mắt ngủ.
Sáng hôm sau khi Tiểu Yến thức dậy đã nhìn thấy Dương Minh tập tễnh chui ra từ bên trong hố sâu, tay cầm theo vô số chùm trái cây. Cô ngái ngủ nhìn anh với đôi mắt ngạc nhiên. Không để Tiểu Yến chờ lâu. Dương Minh đắc ý nói: “Phía cuối hang có một ít cây. Tôi hái về cho cô ăn đấy”. Anh cứ nghĩ Tiểu Yến sẽ cảm động lắm. Nhưng cô lại quay ra mắng anh: “Vết thương của anh đã lành đâu mà anh đi lung tung vậy nhỡ có việc gì thì sao?”. Mặt cô tức giận đỏ bừng, trong mắt Dương Minh lại vô cùng đáng yêu. Cô đang quan tâm anh sao? Ý nghĩ đó làm anh cảm thấy thích thú. Anh giả bộ cúi mặt như nhận lỗi khiến Tiểu Yến thấy mình cũng hơi quá đáng. Người ta đã đi hái trái cây về cho mình, mình lại đi quát mắng giận dữ. Cô quay mặt đi tới chỗ khe nước hôm qua rửa mặt mũi tay chân cho tỉnh táo. Sau đó cô lại lấy ra ít lương khô đã mang theo chia cho anh và cùng anh thưởng thức những trái cây cho bữa sáng rồi giúp anh kiểm tra lại vết thương. Có lẽ vẫn phải ở lại thêm một vài ngày để cho vết thương lành hẳn rồi tìm cách thoát ra khỏi cái hố này. Cô chăm sóc cho anh cẩn thận như những bệnh nhân cô đã từng chăm. Nhưng anh chưa từng được ai chăm sóc ân cần dịu dàng như vậy sinh ra lòng cảm mến đối với cô. Anh cũng chủ động mở lời kể chuyện cho cô nghe. Cô hỏi anh vì sao lại bị thương. Anh suy nghĩ nhưng vẫn quyết định giấu cô, anh nói anh đi khảo sát nên bị lạc đường vô tình bị bọn người bắn nhầm nên phải trốn chạy, anh muốn cô sống cuộc sống vô tư, hồn nhiên không bị cuốn vào vòng xoáy của thế giới ngầm của mình. Nhìn anh trong bộ dạng hiện tại cô cũng ngây thơ tin lời anh là thật. Cứ như vậy, bằng sự trải đời của bản thân anh đã khiến cô động lòng. Một cô gái lương thiện, thanh thuần, từ bé đã chịu nhiều thiệt thòi thiếu thốn tình cảm yêu thương đã sa vào lưới tình của một tên trùm xã hội đen. Mà mãi sau này tới khi cô phát hiện ra thì đã quá muộn, cô đã yêu anh ta bằng cả tính mạng của mình. Mặc dù vết thương đã liền sẹo và được Tiểu Yến chăm sóc bồi bổ, sức khoẻ đã tốt hơn rất nhiều, nhưng Dương Minh vẫn giả bộ còn đau. Anh muốn có thêm thời gian ở cạnh cô gái nhỏ này.
Mấy ngày này trời cũng mưa liên tục. Một đêm nọ sấm chớp vang trời, cơn mưa đầu mùa hạ trút xuống xối xả. Dù hố sâu nhưng nước tràn vào cũng khiến cả hai người dính mưa. Tiểu Yến lạnh run người. Thấy cô co ro, Dương Minh đã từ từ xích lại gần cô, ôm lấy cô, muốn trao hơi ấm cho cô bớt lạnh. Cơn mưa ngày càng nặng hạt, gió thổi ngày càng lớn. Cuối cùng, chuyện gì tới cũng tới. Hai người một nam một nữ bên nhau, từ từ trao nhau những nụ hôn cuồng nhiệt. Với Tiểu Yến đó là những nụ hôn vụng dại đầu đời dành cho người đàn ông đầu tiên của mình. Còn Dương Minh thì vô cùng sành sỏi, khéo léo dẫn dắt Tiểu Yến. Hai người ôm hôn nhau chưa đủ, dần dần tiến sâu hơn nữa. Mặc bên ngoài mưa giông sấm chớp rợp trời, phía trong này không khí vô cùng nóng bỏng, hai cơ thể trần trụi khao khát quấn quýt lấy nhau như muốn hoà quyện vào nhau. Tiểu Yến đã trao thứ quý giá nhất của người phụ nữ cho người đàn ông là mối tình đầu của mình. Dương Minh vừa mới bị thương nhưng tinh thần thể lực vô cùng dồi dào, sung sức. Một đêm đó anh đã dẫn dắt Tiểu Yến đi từ khoái cảm này tới khoái cảm khác. Cả hai cùng tận hưởng những giây phút thăng hoa, mặn nồng. Tới gần sáng, Tiểu Yến đã mệt lả ngất đi nhưng Dương Minh còn tham lam quyến luyến cơ thể cô chưa muốn dứt. Nhưng nhìn cô gái nhỏ anh đành lòng mau chóng ra khỏi người cô, ôm cô trong lòng lại gần bên đám lửa, quần áo của hai người cũng đã hong khô. Anh cẩn thận mặc lại đồ cho cô. Ánh mắt si mê không dứt ra được. Xong xuôi anh vừa ôm cô vừa tìm một vị trí khô ráo, gom lót thêm một ít lá cây đặt cô nằm xuống trước rồi anh cũng đặt người xuống cạnh cô, ôm cô trong lòng ngủ một giấc thật ngon. Bên ngoài trời cũng dần ngớt mưa, gió cũng ngừng thổi, trời dần dần cũng hừng sáng.
Một tuần trôi qua, Dương Minh cũng đã khoẻ lại, cây thuốc Tiểu Yến dùng để bồi bổ và chữa bệnh cho Dương Minh cũng đã hết, đồ ăn thì cạn kiệt. Cô và Dương Minh phải tìm cách ra khỏi đây thôi. Cô còn công việc của mình. Chắc chắn mọi người cũng đang rất lo lắng đi tìm cô. Hai người đi tới gần miệng hố, chiếc hố này tương đối sâu lại không có cây cối xung quanh hay vật dụng gì hỗ trợ để trèo lên. Chẳng lẽ cô và anh sẽ bị mắc kẹt ở nơi này hay sao. Tiểu Yến cuống cuồng tìm hiểu xem có cách nào có thể lên được trên kia. Trái ngược với cô, Dương Minh lại rất ung dung, bình tĩnh. Anh còn muốn ở bên cô gái nhỏ này lâu hơn chút nữa. Vì anh chắc chắn sẽ nhanh thôi người của anh cũng sẽ tìm được tới đây đưa anh lên trên mặt đất. Anh an ủi động viên Tiểu Yến: “Không sao đâu bên anh họ không thấy anh chắc chắn sẽ đi tìm, có thể nay hoặc chậm nhất là mai họ sẽ tìm thấy chúng ta và đưa chúng ta lên thôi”. Anh ôm cô vào lòng. Cô dành sự tin tưởng của mình cho anh. Đúng như anh nói, buổi trưa hôm đó khi cô đang kiểm tra lại vết thương cho anh thì nghe tiếng bước chân dồn dập trên mặt đất. Hình như rất đông người, cô vô thức nhớ tới cuộc truy đuổi của đám người hôm trước nên người cô bỗng run lên. Anh thấy vậy vội ôm cô vào lòng cẩn thận che chở cho cô. Anh cũng đang lắng tai nghe động tĩnh bên ngoài. Rất nhanh nhờ tiếng huýt sáo, anh nhận ra ký hiệu người của mình. Anh cũng nhanh chóng đáp lại tín hiệu trên. Chẳng bao lâu nhóm người đã tìm ra lối vào của chiếc hố. Họ thả dây và xuống tận nơi để đón Dương Minh. Khi xuống tới nơi tất cả đều tỏ thái độ cung kính với anh. Nhưng vì không muốn Tiểu Yến nghi ngờ, anh nháy mắt. Những tên đàn em của anh đã được trải qua huấn luyện tinh ý hiểu được nên vui vẻ chào anh như nhân viên đối với sếp của mình thôi . Dương Minh ôm Tiểu Yến trong lòng, vuốt ve mái tóc cô. Anh nhỏ giọng: “Anh nói đúng không, họ sẽ tìm được chúng ta thôi”. Nói rồi anh đứng dậy dắt tay Tiểu Yến đưa cô lên trước. Một đàn em đưa cho anh một bộ đồ mới để thay cho bộ đồ đã bị rách nát vì vết thương của anh. Phía trên có người chờ sẵn để kéo hai người lên mặt đất. Tiếp đến mọi người lần lượt leo lên khỏi miệng hố. Ở lâu ngày dưới hố sâu, vừa ra ngoài ánh nắng chói chang, Tiểu Yến có phần chưa kịp thích ứng, cô nheo mắt. Dương Minh chạy theo giơ tay che nắng cho cô. Đám đàn em theo sau truyền tay nhau đưa tới cho hai người hai chiếc mũ lưỡi trai đội lên đầu. Đoàn người đi xuống núi, Tiểu Yến hỏi Dương Minh bây giờ sẽ đi đâu. Mặc dù không nỡ xa Tiểu Yến nhưng anh còn phải xử lý một số công việc quan trọng. Anh nói cô anh phải về thành phố trước, công ty còn nhiều việc. Anh còn hỏi thăm địa chỉ của cô, khi nào cô về thành phố anh sẽ tới thăm cô và anh hứa sẽ tặng cô một món quà bất ngờ. Cô suy nghĩ cho anh địa chỉ bệnh viện. Rồi hẹn anh chờ cô về thành phố sẽ dẫn anh đi ăn thật nhiều món ngon. Đoàn xe chờ ở dưới chân núi. Anh chở cô về lại địa điểm đóng quân từ thiện. Sau khi nhìn cô đi vào an toàn. Anh mới rời đi. Ánh mắt yêu thương trìu mến thay vào đó là một đôi mắt sắc lạnh, khuôn mặt nghiêm túc đáng sợ. Lần này anh bị thương cũng do bọn người Giao Long bày trò. Dám cấu kết với hải tặc còn muốn ngồi không cuỗm mất lô hàng vũ khí của bên anh. Nợ cũ nợ mới anh sẽ tính sổ từng cái một.
Tiểu Yến về lại đơn vị, mọi người vui mừng khôn xiết. Ai nấy nhốn nháo kể cho cô nghe ngày hôm đó tiếng súng vang lên có người bị thương, có người thì sợ tới ngất đi, tới khi bọn người đi khỏi, họ cũng quay lại tìm cô một vòng mà không thấy. Cứ nghĩ cô đã gặp chuyện chẳng lành. Bây giờ thấy cô lành lặn quay về ai nấy đều mừng cho cô. Cô ở lại cùng đoàn từ thiện thêm một tuần, khám chữa bệnh miễn phí cho người dân ở nơi đây, đoàn của cô còn hỗ trợ người dân xây dựng, sửa sang lại trường học, động viên các em nhỏ tới trường,… các công tác hỗ trợ khác cũng tương đối ổn. Kết thúc chiến dịch, cô cùng mọi người thu dọn đồ đạc, hành lý trở về lại thành phố.
Những ngày qua lao đầu vào công việc từ thiện, cô không có cả thời gian để nghỉ ngơi đầy đủ chứ chưa nói tới việc nhớ tới Dương Minh. Lúc này ở trên xe, cô cầm điện thoại của mình lên mới nhớ, ngày hôm đó mình đã quên không cho anh số điện thoại của mình, cũng không hỏi anh số điện thoại của anh. Thôi đành chờ về thành phố gặp rồi nói cho anh biết sau vậy.
Dương Minh từ ngày trở về, anh cũng lao đầu vào công việc. Anh đã xử lý không biết bao nhiêu vụ. Những lô hàng bên anh bảo kê buôn bán đều có lời. Anh cũng lấy thêm được những hợp đồng kinh doanh mới, thành công dằn mặt được phía bên Giao Long. Trong giới kinh doanh và cả trong thế giới ngầm địa vị của anh ngày càng vững chắc.
Giao Long thực ra là bạn chí cốt của bố anh. Vì bố mẹ anh hiền lành, tốt bụng, đã bị người bạn thân chí cốt này ngang nhiên lừa gạt chiếm đoạt công ty và tất cả tài sản tâm huyết cả đời. Ông ta còn thông đồng với các bên đối thủ triệt để cắt đứt mọi đường lui và mối làm ăn của bố anh. Ông ta cũng không biết xấu hổ còn cưỡng bức mẹ anh khiến cho bố anh uất ức tới mức nhảy lầu tự tử. Mẹ anh cũng vì cảm thấy nhục nhã, đau xót chuyện bố anh nên cũng mắc tâm bệnh và mất không lâu sau đó. Hương được coi là thanh mai trúc mã với anh từ nhỏ. Khi anh ra nước ngoài đi học, cô cũng theo sang tận nơi. Hương là con gái rượu duy nhất của ông trùm Giao Long, được ông ta cưng như cưng trứng, hứng như hứng hoa, nhưng vì quá si mê anh nên dù xảy ra biến cố, bố cô có phản đối kịch liệt cỡ nào, cô ta cũng theo đuổi anh bằng được. Đoạn tình cảm này Hương mang trong lòng từ khi còn nhỏ sao có thể nói buông là buông được. Còn anh, gia đình sa cơ thất thế khiến anh đã phải thay đổi tất cả, không còn là cậu bé vô tư hồn nhiên tốt bụng của ngày xưa nữa. Anh hà khắc với bản thân mình hơn, chịu đựng bao nhiêu khó khăn, cực khổ, tôi luyện trong hàng ngũ sát thủ ở nước ngoài để vất vả có được ngày hôm nay. Quay về xây dựng đế chế riêng của mình ngày một lớn mạnh, trực tiếp đối đầu với Giao Long. Anh đã không còn tin vào tình cảm của bất cứ ai nhưng với Hương cùng nhau lớn lên từ nhỏ, anh vẫn tin cô là một cô gái lương thiện nên mặc kệ để cho cô ở gần bên mình, cho tới khi cô ta âm mưu gài bẫy anh, chuốc thuốc anh để được lên giường cùng anh. Gạo đã nấu thành cơm, anh cũng không thể không có trách nhiệm với cô ta. Hơn nữa cô ta cũng đã bí mật liên hệ luật sư làm thủ tục chuyển nhượng 15% cổ phần tập đoàn trong tay mình để ép anh kết hôn với cô ta. Anh vì số cổ phần đó, chỉ cần có được nó anh sẽ có 53% cổ phần trong tay, có quyền thông qua nghị quyết của đại hội đồng Cổ đông nên đã chấp nhận cưới cô ta làm vợ. Giao Long cũng được coi như bố vợ của anh. Mọi việc tưởng chừng như sắp xong xuôi, anh sắp lật đổ được Giao Long, lập lại trật tự mới, thì Giao Long phát hiện được việc con gái yêu quý của mình đã âm thầm làm thủ tục chuyển nhượng. Hắn ta vì sợ thủ tục hoàn tất đã tàn nhẫn muốn sát hại luôn cả con gái ruột của mình chỉ vì sợ mất đi 15% cổ phần đó. Thật đáng sợ. Nhưng anh biết vợ anh còn chưa chết. Cô ta chắc chắn vẫn còn sống. Anh sẽ phải tìm được cô ta về lấy cho được 15% cổ phần kia. Nhưng tại sao mấy tháng nay anh cho người đi khắp nơi vẫn chưa tìm được tung tích. Bên phía Giao Long về việc của con gái hắn cũng không hề có động tĩnh gì. Cũng chẳng có động thái tìm kiếm. Hoặc là hắn cũng đang tìm kiếm nhưng khéo léo tránh né không để bên anh phát hiện ra điều gì. Đúng là một con cáo già. Người ta nói hổ dữ không ăn thịt con. Vậy mà hắn ta lại bất chấp tất cả những ai ngáng đường của mình.
Anh vẫn đang đau đầu về việc của Hương, nhưng cũng không quên hôm nay Tiểu Yến trở về thành phố. Anh đã từng nghĩ mình sẽ không lưu luyến, vướng bận chuyện tình cảm cho tới khi gặp được Tiểu Yến. Cô như mở ra những cánh cửa tốt đẹp trong anh đã cố tình đóng lại. Anh chờ đợi một tuần nay rồi. Giao lại công việc cho đàn em, anh sắp xếp đi mua một bó hoa hồng nhung, mua thêm một sợi dây chuyền trái tim xinh đẹp cùng một cặp điện thoại mới rồi tự mình lái xe tới bệnh viện tìm Tiểu Yến. Ai nấy đều ngưỡng mộ cô. Còn cô thì xấu hổ vội vàng kéo tay anh đi chỗ khác. Anh nhìn cô xấu hổ mà vô cùng vui vẻ, lười biếng để mặc cô kéo mình đi ra cổng. Anh mở cửa xe cho cô vào. Vừa vào xe anh đã nhào tới hôn cô. Cô sợ người khác nhìn thấy nên chống cự đẩy anh ra. Anh khẽ nói vào tai cô:
“Em yên tâm kính xe này chỉ có ở trong nhìn ra, bên ngoài không thể nhìn thấy được” rồi lại vùi đầu hít hà hương thơm từ cô. Cô vô cùng hạnh phúc đưa tay ôm choàng sau lưng anh. Anh đeo lên cổ cô chiếc dây chuyền rồi buông cô ra hỏi có đẹp không? Cô nhìn chiếc dây chuyền lấp lánh hình trái tim rồi nhìn anh cảm ơn. Anh làm mặt giận dỗi:
“Cảm ơn suông vậy thôi à?”
Cô nhìn anh nũng nịu vô cùng trẻ con càng không nhịn được cười hạnh phúc:
“Thế anh đòi cảm ơn như thế nào?”
Anh chỉ chỉ người cô rồi lại chỉ vào anh. Cô đỏ mặt nhưng giả bộ không hiểu.
“Em không biết, anh không nói sao em biết được”.
Biết cô xấu hổ Dương Minh không chọc cô nữa. Anh rút ra hai chiếc điện thoại. Anh tặng cô một chiếc, một chiếc anh dùng. Anh nói cô anh muốn dùng điện thoại đôi với cô. Anh đã chuẩn bị sim sẵn cho cô, cũng đã lưu cả số anh trong máy cô, và số cô trong máy của anh rồi. Cô nhìn anh đầy cảm kích. Cô tò mò:
“Anh lưu em là gì trong điện thoại?”.
Anh nhìn cô nháy mắt: “Đố em biết?”.
“Em không biết anh nói đi”.
“Anh nói cho em biết thì tối nay em phải ở với anh nhé!”
Anh nở nụ cười ranh mãnh. Tiểu Yến hơi cắn môi. Cô cũng nhớ anh nhưng còn chị Hương ở nhà. Cô đi cũng hơn hai tuần nay rồi, về thành phố cô đã đi làm ngay cô chưa về nhà nữa. Thấy cô trầm ngâm, anh xị mặt:
“Sao vậy, em không nhớ anh sao? Em không muốn ở bên cạnh anh à?”.
Thấy người yêu như vậy cô không nỡ, cô tặc lưỡi thôi kệ thêm một đêm cũng được, từ mai mình sẽ về bù đắp cho chị Hương. Cô cúi người lại gần anh, giơ tay lên sờ chóp mũi anh và nói:
“Nhớ chứ, người yêu em mà sao không nhớ được”.
Anh vui vẻ như đứa trẻ nhận được quà từ mẹ. Anh kéo dây an toàn thắt cho cô rồi kéo dây cho mình, nổ máy rời đi. Anh đi thẳng về nhà mình. Nhìn căn nhà to lớn đồ sộ cô hơi lo lắng. Anh sợ cô căng thẳng, anh bước xuống xe mở cửa đỡ cô và nắm tay dắt cô vào nhà. Trong nhà có người giúp việc đã chuẩn bị sẵn đồ ăn nước uống. Thấy anh về người giúp việc lễ phép chào hỏi anh và cô. Anh nói cô giúp việc hôm nay cho mọi người về sớm, không cần ai ở lại. Anh muốn dành không gian riêng cho anh và cô. Mọi người biết ý ra về hết. Anh dẫn cô lên nhà cho cô đi tắm. Anh còn bật sẵn nước ấm cho cô. Thời gian dài cô đã quen với cuộc sống đơn giản xóm trọ nơi cô ở, quen nhìn phong cảnh tấp nập xô bồ bon chen hối hả nơi phố phường trên đường cô đi làm. Vì vậy, khi đối diện với ngôi nhà của anh, với những ánh đèn rực rỡ này, cô cảm giác rất xa hoa và tráng lệ, nơi này là sự kết hợp giữa cảnh vật phồn hoa và đỉnh cao của danh vọng và quyền lực. Đẹp thì có đẹp nhưng cứ cảm giác trống trải, thiếu thốn gì đó. Cô cảm thấy bị choáng ngợp chưa kịp thích nghi. Còn chưa kịp định thần, Dương Minh đã đi ra kéo tay cô đẩy cô vào phòng tắm. Vừa đóng cửa phòng tắm, anh đã lưu manh đưa tay lên cởi từng chiếc khuya áo sơ mi trên người, từng đường cơ múi thịt cứ thế ẩn hiện trước mắt cô, làn da màu đồng khỏe khoắn vô cùng nam tính của anh khiến trái tim cô một lần nữa đập liên hồi loạn nhịp. Ánh mắt anh thâm tình nhìn cô, rồi không nhanh không chậm anh cởi nốt chiếc quần còn sót lại trên người mình. Tiểu Yến vẫn ngây ngốc đứng nhìn như chưa bắt kịp. Dương Minh rất hài lòng với biểu cảm của cô, càng tiến sát lại gần cô, tay anh thoăn thoắt cởi hết đồ trên người cô xuống. Anh đã không thể chờ thêm được nữa. Từ khi bị kẹt ở trong rừng đó, anh không khi nào thôi nhớ mong cô, không lúc nào quên được những cảm giác khi đó. Từ trước đến nay anh chỉ lao đầu vào công việc. Anh chưa từng có hứng thú với người phụ nữ nào, kể cả là vợ anh cũng là sự cố, và cũng chỉ xảy ra duy nhất một lần khi anh trong trạng thái bị chuốc thuốc. Còn việc kết hôn của anh cũng chỉ trên danh nghĩa, anh không yêu vợ mình, cũng không để cô ta có cơ hội chạm vào mình lần nào. Anh thà chọn đại một trong những cô gái theo đuổi mình để giải quyết nhu cầu, xong thì cho người ta một số tiền và đuổi họ đi. Anh cũng cẩn thận mỗi lần xong việc đều sai người đưa thuốc tránh thai tới bắt họ uống ngay trước mặt mình rồi mới rời đi. Chỉ khi gặp Tiểu Yến từ sự hứng thú ban đầu khi gặp mặt cho tới bây giờ anh trở thành si mê cô. Anh còn từng nghĩ tới việc phải giữ cô bên mình.
Khi Tiểu Yến phản ứng lại được những gì đang xảy ra thì cô đã bị Dương Minh ôm trọn lấy cơ thể, thả vào trong bồn tắm. Anh để cô ngồi trên đùi mình, đôi môi mỏng tà mị đã dán chặt vào cánh môi run rẩy của cô, ngang tàn chiếm lấy. Hương vị ngọt ngào của cô khiến anh trở nên mất kiểm soát tận lực hôn siết, bàn tay anh cũng không ngừng lên xuống vuốt ve cơ thể Tiểu Yến. Tiểu Yến bây giờ tâm trí đã trôi dạt tận mây xanh. Cứ thế cô và anh triền miên vào cảm xúc của mình, hai cơ thể như muốn hoà tan vào nhau. Sau khi thỏa mãn, Dương Minh giúp Tiểu Yến tắm rửa kỳ cọ. Đối với thân thể này anh không thể nào kìm nén được cảm xúc thật của bản thân, nhưng anh nghĩ thời gian còn dài từ từ anh sẽ tận hưởng cô. Sau khi tắm rửa xong xuôi anh ôm cô vào trong giường, giúp cô lau khô người và tóc. Anh còn tự mình mặc đồ cho cô, sấy tóc cho cô. Anh phục vụ cô như phục vụ một cô công chúa nhỏ. Anh biết giờ này cô cũng đã đói bụng nên bế cô xuống dưới nhà, anh vẫn để cô ngồi trên đùi mình và tự mình đút cho cô ăn. Từ khi bố mẹ và bà ngoại mất, cô chưa từng được ai đối xử tử tế, nâng niu trân trọng tới thế, nước mắt cô bỗng chốc rơi xuống. Anh lo lắng nhìn cô:
“Em sao vậy? Sao lại khóc? Có chuyện gì nói cho anh nghe. Hay có ai bắt nạt em, anh sẽ xử lý”.
Đúng, trong đầu anh thật sự nghĩ nếu có kẻ nào dám bắt nạt anh thì anh thật dám giết kẻ đó. Tiểu Yến ngây thơ lại không hề biết điều đó, cô cho rằng anh đang quan tâm cô nên cường điệu hoá lời nói như vậy thôi. Cô hạnh phúc ôm chặt lấy cổ anh.
“Em chỉ cảm thấy thật may mắn vì gặp được anh. Từ khi bố mẹ và bà ngoại qua đời, em đã không còn được yêu thương quan tâm như vậy cho tới khi gặp anh”.
Nói rồi cô lại càng ôm chặt lấy cổ anh. Khóc nấc lên nghẹn ngào. Nhìn cô khóc anh vô cùng đau lòng, xót xa. Anh đưa tay nhấc khuôn mặt cô đối diện trực tiếp khuôn mặt mình, anh nhìn thẳng vào mắt cô và cất lời dỗ dành:
“Anh sẽ luôn yêu thương và trân trọng em. Em là bông hoa đẹp nhất của anh”.
Nói xong anh đặt nụ hôn của mình lên khuôn mặt cô, lau hết nước mắt cho cô bằng những nụ hôn dịu dàng. Cô đắm chìm trong mối tình đầu ngọt ngào của mình. Đêm đó anh giày vò cô mãi tới khi trời sáng mới chịu để cô nằm ngủ.
Hôm nay cô được nghỉ phép nên không cần đi làm, anh dẫn cô ra ngoài đi mua sắm và ăn uống. Sau đó cô muốn về nhà vì còn phải chăm sóc cho người phụ kia, và cô cũng sợ vì công việc riêng của mình sẽ làm ảnh hưởng tới chị Lan. Cả tối qua cô đã dành cho anh rồi. Anh mặc dù không muốn, chỉ muốn cô ở bên cạnh mình nhưng anh tôn trọng quyết định của cô, cô cũng cần có không gian riêng của mình.
Tiểu Yến về nhà, việc đầu tiên là cô mở hết các cửa sổ đón gió mát, rồi chạy lại bên người phụ nữ, cô ngồi cạnh vừa xoa bóp tay chân cho chị ấy, vừa líu lo kể cho chị ấy nghe về chuyến đi, về việc mình và người yêu đã gặp nhau và đang hẹn hò. Cô miêu tả anh như một vị thần vừa đẹp trai vừa thành đạt, cô kể về anh với tất cả niềm tự hào. Cô chỉ không nói tên anh. Cô muốn ngày chị ấy tỉnh, cô sẽ chính thức giới thiệu anh với chị, giống như ra mắt bạn trai với chị gái mình vậy. Tối nay cô nấu canh chua, cô mang sang cho chị Lan hàng xóm một phần cảm ơn chị những ngày qua đã giúp đỡ mình chăm lo việc nhà và chăm sóc người phụ nữ kia. Cô còn gửi thêm cho chị rất nhiều bánh kẹo trái cây lúc sáng đã cùng Dương Minh đi mua sắm trong siêu thị.
Cuộc sống của cô cứ bình yên trôi qua như vậy, ban ngày đi làm ở bệnh viện, tối về chăm sóc cho người phụ nữ, nhắn tin gọi điện tâm sự với Dương Minh, thỉnh thoảng cô phải đi trực đêm thì nhờ chị Lan qua trông nhà và thay cô chăm sóc để ý tới chị ấy. Ban đầu Dương Minh cũng chiều theo sự sắp xếp của cô, thỉnh thoảng gặp nhau đi ăn, cuối tuần được nghỉ thì cô sắp xếp dành cho Dương Minh một ngày. Nhưng dần dần anh đâu chịu được cảnh người yêu ngay ở gần như vậy mà mình giống như phải “ăn chay”. Anh lại giở trò nhõng nhẽo làm nũng với cô. Tiểu Yến thật sự cũng muốn gần gũi bên anh, cô đành nói dối đi trực nhờ chị Lan qua trông nhà. Dương Minh muốn Tiểu Yến chuyển hẳn tới ở cùng mình. Tiểu Yến thì không chịu. Dạo gần đây thấy Tiểu Yến vui vẻ, tinh thần hăng hái làm việc không biết mệt, chị Lan hàng xóm tinh ý:
“Khai thật đi dạo này em đang hẹn hò đúng không?”
Tiểu Yến cũng không phủ nhận, cô ngược lại vô cùng tự hào về người yêu mình, còn muốn giới thiệu với cả chị Lan hàng xóm.
“Dạ bọn em cũng hẹn hò mấy tháng nay rồi ạ!”
“Chị nói này, bao năm nay em cứ lủi thủi một mình, chị rất vui khi bây giờ em có người yêu, nhưng mà em xem nếu cô gái kia cứ không tỉnh lại như thế này, em định sắp xếp thời gian giữa công việc và hẹn hò cũng như thời gian chăm sóc cô gái kia thế nào? Hay là…”. Chị Lan ngập ngừng vừa muốn nói lại vừa không biết mở lời thế nào. Tiểu Yến chân thành hỏi lại:
“Hay là sao hả chị?”
Thấy cô hiền lành lại thương cô cứ vất vả vì một người không quen như vậy. Chị Lan đánh liều nói:
“Hay là em đưa cô gái kia vào bệnh viện. Ở đó có máy móc hiện đại lại có nhiều y bác sĩ giỏi. Như vậy tốt hơn cho cả em và cả cô gái đó. Thời gian qua chị ở đây chứng kiến em chăm sóc cô gái kia như chăm sóc cho người chị ruột của mình, chị cũng rất cảm động, nhưng còn hạnh phúc, còn tương lai của em nữa”
Biết chị Lan quan tâm tới mình, lo lắng cho mình. Tiểu Yến hơi chột dạ trả lời:
“Em biết rồi chị, để em sắp xếp chị ạ! Nhưng hôm nào em bận trực vẫn phải nhờ chị đấy nhé! Em phiền chị quá!”
Chị Lan vui vẻ: “Có gì đâu con bé này chỗ chị em mình mà phải ngại” sau đó chị Lan đi về, để lại Tiểu Yến ngồi thẫn thờ bên giường nhìn người phụ nữ. Nhìn thấy chị ấy yên tĩnh ngủ chẳng suy nghĩ, lo toan, Tiểu Yến cũng không biết nên làm gì. Nếu đưa chị vào viện cô rất sợ những người trước kia quay trở lại. Nhưng chị Lan nói đúng, cô sẽ không có thời gian cho Dương Minh. Cô cũng sợ anh hiểu lầm cô không nghiêm túc với tình cảm của hai người, nghĩ cô không muốn ở cùng anh. Lòng Tiểu Yến rối bời, cô lo được lo mất rồi thiếp đi lúc nào không biết.
Một tuần sau công việc ở bệnh viện rất nhiều khiến cô không có thời gian hẹn hò cùng Dương Minh. Anh nhắn tin cho cô cả ngày cô mới nhắn tin lại một, hai câu. Anh bứt rứt khó chịu, cố gắng tập trung vào công việc để không nhớ tới cô. Đến giờ tung tích của Hương vẫn bặt vô âm tín. Anh tốn bao nhiêu nguồn lực, tiền bạc vẫn chưa tìm được. Điều đó làm anh bực bội, khó chịu. Đêm nay quán bar mới của anh khai trương, đàn em hết lời mời mọc anh tới tham dự. Vì không có Tiểu Yến ở bên và đang bực bội chuyện của Hương, anh với tay lấy thêm chiếc áo khoác rồi lên xe đi tới quán bar. Thấy anh tới hết thảy đàn em vô cùng vui mừng, đã lâu anh không chịu xuất hiện khiến nhiều bang phái cũng đoán già đoán non việc anh giải nghệ, còn nghĩ anh đã thua dưới tay Giao Long nên mai danh ẩn tích. Hôm nay anh xuất hiện lại cũng coi như câu trả lời cho đám người thiển cận kia. Anh uống vài ly, nhưng càng uống càng nhớ Tiểu Yến. Anh bấm máy gọi cho Tiểu Yến, đầu dây bên kia vừa nhấc máy anh đã vội nói:
“Anh gặp em được không, anh rất nhớ em!” Giọng anh khàn khàn.
“Anh uống rượu sao? Anh đang ở đâu mà ồn vậy?” Tiểu Yến lo lắng hỏi.
“Hôm nay khai trương một cửa hàng nên anh uống một chút”.
“Vậy giờ anh ở đâu em sẽ tới gặp anh”. Tiểu Yến chưa muốn cho anh biết về Hương nên không muốn anh tới chỗ của mình. Nhưng Dương Minh lại sợ cô biết về công việc của mình. Anh vội vàng nói: “ Anh gặp em một chút xíu thôi rồi anh sẽ về. Chỉ cần nhìn thấy em anh sẽ về. Em cho anh địa chỉ chỗ em đi”. Giọng anh như năn nỉ. Tiểu Yến tặc lưỡi, thôi được cứ để anh tới mình ra ngoài gặp anh không để anh vào trong nhà là được mà, rồi cô đọc cho anh địa chỉ. Nhận được địa chỉ, anh đứng dậy lấy áo đi luôn, đàn em biết anh hẹn hò nên cũng không dám giữ lại lâu, anh tới là đã may mắn lắm rồi. Xe anh lao vun vút trên đường, một tuần không gặp cô mà anh ngỡ như một năm dài ròng rã. Tới nơi anh để xe bên ngoài đi bộ vào bên trong. Đêm khuya vắng, dãy trọ cũng đã đóng cửa đi ngủ hết. Anh tới căn phòng cuối cùng, giơ tay gõ cửa. Tiểu Yến còn đang ở trong phòng của người phụ nữ, nghe tiếng gõ cửa cô giật mình. Sao anh lại vào tận đây. Cô vội vàng ra mở cửa, đứng chắn ngang cửa không muốn anh vào nhà. Cô tính đi ra ngoài xe ngồi cùng anh. Nhưng anh đã vào tới đây, sao có thể chịu quay lại xe chứ. Anh ôm lấy cô, môi lần tìm môi cô hôn lấy hôn để rồi đẩy cô ngược lại vào trong nhà. Sức cô sao có thể so được với sức của anh. Cuối cùng anh đã thành công vào được trong nhà, anh giơ tay đóng cửa lại, tay còn lại vẫn ôm siết lấy cô, môi vẫn quấn lấy môi cô, nhưng mắt anh đã liếc nhìn một lượt xung quanh phòng. Anh đã nhìn thấy chiếc giường nhỏ xinh của cô. Anh kéo cô về phía giường và đẩy cô nằm xuống, cơ thể anh cũng đè lên cơ thể cô. Cô hoảng loạn sợ sệt, mặc dù Hương vẫn chưa tỉnh, nhưng cô vẫn sợ, cô chưa bao giờ đưa người lạ về phòng, huống hồ đây lại là bạn trai cô, và anh còn đang muốn ngủ lại với cô ở đây. Cô giãy dụa muốn đẩy anh ra. Nhưng Dương Minh có chút men trong người lại thêm sự ngọ nguậy của Tiểu Yến càng làm anh không kiềm chế được. Anh đưa hai tay cô lên đỉnh đầu, một tay anh giữ lấy hai tay cô, tay còn lại nhanh chóng cởi bỏ đồ trên người cô và anh. Cô giận dỗi, nước mắt rơi lã chã hai bên má. Dương Minh hôn lên đôi mắt xinh đẹp của cô, lau khô những giọt nước mắt còn vương lại trên mí mắt và trên gương mặt thanh tú đó. Anh vừa hôn cô, hai cơ thể vừa nhẹ nhàng hòa vào làm một. Anh thì thầm muốn cô gọi tên anh, nhưng Tiểu Yến sợ mình phát ra tiếng ồn, cô lắc đầu khó nhọc. Anh có chút tức giận nhưng cuối cùng vẫn không nỡ làm Tiểu Yến bị đau. Không biết hai người đã dây dưa qua bao lâu, cuối cùng vẫn là Tiểu Yến không chịu nổi muốn ngất đi Dương Minh mới tha cho cô. Anh nhấc bổng cô vào phòng tắm để tắm rửa rồi ôm lấy cô về giường nằm ngủ. Tiểu Yến thở phào khi Dương Minh không để ý phòng bên cạnh cũng không hỏi tới. Còn Dương Minh căn bản trong mắt anh giờ này chỉ thấy mình Tiểu Yến, những thứ khác đối với anh như vô hình. Anh chẳng để tâm nên không nhìn ra. Ở bên phòng bên, chẳng ai biết được rằng người phụ nữ kia không tỉnh dậy lúc nào lại tỉnh dậy vào đúng lúc này, vừa hay cô chứng kiến hết thảy người chồng của mình và cô gái đã cứu mình đang ân ái mặn nồng, hạnh phúc với nhau. Cô đau đớn cắn chặt răng để không phát ra tiếng động, nước mắt nghẹn ngào rơi xuống, hai tay cô bóp chặt tấm ga giường. Vì cớ gì cô điên cuồng si mê anh như vậy, làm đủ mọi thứ vì anh, đến cả bản thân bị như này cũng vì anh. Vậy mà anh không đi tìm cô, chẳng lo lắng cho cô, cũng chưa hề vì cô mà động lòng đôi chút. Nhưng cô vẫn nuôi hi vọng, vẫn tự lừa dối bản thân rằng anh vui chơi qua đường với Tiểu Yến. Xung quanh anh trước giờ biết bao nhiêu cô gái xinh đẹp có địa vị tình nguyện hiến dâng cho anh. Anh cũng chỉ thoả mãn nhu cầu bản thân rồi bỏ rơi người ta. Hơn nữa cô khác tất cả những con đàn bà xung quanh anh, cô là vợ danh chính ngôn thuận của anh, được cưới hỏi đàng hoàng. Trong tay cô còn 15% cổ phần, thứ mà anh mong muốn, thứ mà có thể giúp anh có được quyền lực địa vị cao hơn. Nghĩ tới đó thôi cô bỗng nhếch mép nở một nụ cười nguy hiểm. Cuối cùng người anh cần vẫn phải là cô thôi. Một đêm đó, ở một bên có hai người hạnh phúc ôm nhau ngủ, ở bên đây một người thao thức uất hận dâng trào.
Buổi sáng Tiểu Yến dậy sớm, cô nấu bữa sáng cho anh. Cô đã suy nghĩ rồi, anh là người yêu của cô, cô cũng không muốn giấu anh chuyện của người phụ nữ kia. Cô định sáng nay sẽ nói rõ với anh chuyện này. Khi Dương Minh thức dậy, lúc này tỉnh táo anh mới để ý tới căn phòng bên cạnh. Anh đi xuống dưới bếp thấy Tiểu Yến đang nấu bữa sáng. Anh vòng tay qua eo cô ôm lấy cô từ phía sau. Tiểu Yến vui vẻ nói anh đi đánh răng rửa mặt rồi còn ăn sáng, cô cũng có chuyện muốn nói với anh. Dương Minh nghe lời, anh ôm cô thêm một lúc rồi đi vào phòng tắm. Cô đã chuẩn bị sẵn đồ cho anh ở bên trong. Anh vui vẻ mỉm cười. Tất cả hành động và biểu cảm của anh dành cho Tiểu Yến, ở trong phòng người phụ nữ kia đều nhìn thấy hết. Tại sao trước giờ anh chưa từng chủ động thân mật với ai như vậy? Anh cũng chưa từng bày ra bộ mặt hiền lành thân thiện đó với ai trước đó. Cô cũng là lần đầu tiên được nhìn thấy. Gương mặt lạnh lùng nguy hiểm thường ngày, hôm nay lại dịu dàng tới vậy, ánh mắt trìu mến si mê, nụ cười tỏa nắng đó lại dành cho Tiểu Yến. Cô một lần nữa nắm chặt hai tay, lồng ngực đau buốt. Được rồi, nếu đã không có được thì hãy xem cô đối phó với hai người đó như thế nào. Cô lại tiếp tục giả bộ nhắm mắt như chưa tỉnh. Khi Dương Minh ra bàn thì bữa sáng đã được chuẩn bị xong, hương thơm của đồ ăn làm bụng anh cồn cào kêu đói. Từ ngày quen biết Tiểu Yến, đã bao nhiêu lần anh tưởng tưởng mơ ước khung cảnh này. Thức dậy cùng người mình yêu, ăn sáng cùng nhau rồi hôn tạm biệt nhau đi làm, tối về lại cùng nhau ăn cơm, kể cho nhau nghe những câu chuyện diễn ra trong ngày. Cuộc sống cứ bình yên trôi qua như vậy, không bon chen, xô bồ. Nhưng tiếc rằng cuộc sống không có “Nếu như”. Con đường anh chọn đã vô cùng nguy hiểm, hạnh phúc thì càng xa vời. Chỉ là từ lúc biết cô, anh có nhiều điều muốn hơn, nhiều khát khao hơn. Anh càng muốn mau chóng xử lý được bên Giao Long. Anh sẽ chấm dứt chuỗi ngày đấu đá tranh giành quyền lực này. Anh cũng không muốn lún sâu vào thế giới ngầm này nữa. Thấy Dương Minh còn đang mải mê suy nghĩ gì đó, Tiểu Yến nhắc nhở:
“Anh mau ăn đi kẻo nguội”
Dương Minh nhìn cô mỉm cười đưa từng muỗng đồ ăn lên thưởng thức. Tiểu Yến cẩn thận theo dõi biểu cảm của anh. Cô thấy anh đưa thức ăn vào miệng rồi từ từ nhai và cảm nhận. Có vẻ anh hài lòng, nên sau khi thử miếng đầu tiên anh đã liên tục xúc những miếng thức ăn khác vào miệng. Nhìn anh ăn ngon miệng cô cũng cảm thấy vui lây, cô cũng nhanh chóng ăn phần của mình rồi uống cạn ly sữa. Cô chờ Dương Minh ăn xong rồi mới nói chuyện với anh. Tới khi thấy anh đưa khăn lên lau miệng. Cô dè dặt mở lời:
“Thực ra trong nhà còn một người nữa.” Cô nói tới đây liền ngẩng đầu lên đưa mắt nhìn Dương Minh. Nghe vậy anh cũng hơi giật mình, ánh mắt anh có chút bối rối nhưng nhanh chóng điều chỉnh lại, nếu không phải cô chăm chú nhìn vào khuôn mặt anh thì cũng không thể thấy được một thoáng biến đổi trên khuôn mặt anh như vậy. Cô tiếp tục:
“Nhưng hiện tại chị ấy hôn mê chưa tỉnh. Em vốn định chờ chị ấy tỉnh lại sẽ giới thiệu anh với chị ấy. Nhưng hôm nay anh đã ở đây, em nên giới thiệu với anh một chút”.
Vừa nói Tiểu Yến vừa đứng dậy rời khỏi ghế của mình vòng qua bên Dương Minh ngồi, nắm lấy tay anh kéo anh vào phòng bên cạnh.
Nhìn thấy gương mặt đang nằm yên trên giường kia, Dương Minh có chút hoảng hốt. Anh không ngờ anh đã bỏ ra biết bao tiền bạc và người đi tìm cô nhưng không có tung tích gì về cô, cứ như cô đã biến mất hoàn toàn khỏi thế giới này, thì cô lại xuất hiện ở đây, ở nhà người anh yêu. Bên tai anh tiếng Tiểu Yến kể về cuộc gặp gỡ giữa cô và người phụ nữa đó, về việc cô đưa người phụ nữ đó về đây chăm sóc như thế nào, cả việc cô lo lắng chị ấy mãi không tỉnh, muốn đưa đi viện nhưng lại lo lắng những người trước đây tìm được tung tích của chị ấy. Nghe tới đây Dương Minh liền quay ra khuyên nhủ Tiểu Yến đưa Hương đi viện, anh có thể giúp cô tìm bác sĩ chuyên khoa tốt nhất để giúp Hương tỉnh lại. Để cô tin tưởng, anh còn hứa chắc chắn với cô sẽ cử thêm người bảo vệ cho Hương, không để ai có thể lại gần Hương. Tiểu Yến tin tưởng Dương Minh, liền gật đầu nghe theo sự sắp xếp của anh. Anh nói cô để anh liên hệ xe của bệnh viện tới đưa Hương vào viện rồi anh sẽ đưa cô tới bệnh viện sau. Hương đang cố gắng giả bộ như vẫn chưa tỉnh mặc trong người vô vàn cơn bực tức như ngàn mũi kim đang châm chích khắp người cô, chực chờ nổ tung ra. Anh lại giả vờ không quen biết cô? Anh còn muốn đẩy cô vào viện để hai người được rảnh rỗi bên nhau ư? Thật nực cười. Hãy chờ xem, anh là của cô, cô không cho phép bất cứ ai cướp mất anh khỏi cô. Cô sẽ đòi lại hết tất cả.
Dương Minh gọi vài cuộc điện thoại, một lúc sau có xe của bệnh viện tới đưa Hương vào viện. Anh cũng đã nhanh chóng thông báo cho người của mình để theo dõi giám sát cũng như bảo vệ Hương. Anh còn gọi cả cho bác sĩ riêng của mình kêu anh ta tới bệnh viện kiểm tra. Sắp xếp xong hết anh giữ Tiểu Yến nán lại. Anh lại muốn cô rồi, giống như bị nghiện thì khó cai. Cô thì lo lắng cho Hương muốn mau chóng vào viện xem tình hình thế nào. Nhưng làm sao cô thoát được “con cáo già” anh chứ. Anh chén sạch cô hết lần này tới lần khác, tới khi anh tạm thoả mãn cũng đã là gần trưa. Cô đưa mắt lườm anh. Rồi mau chóng thay quần áo mới để tới bệnh viện. Đến bệnh viện, cô lại có cuộc họp khẩn cấp nên không thể ghé qua phòng của Hương trước được. Dương Minh động viên cô để anh tới xem tình hình trước. Tiểu Yến xúc động biết ơn anh, cô nhìn ngó xung quanh không có ai, cô vội vàng hôn chụt một cái lên môi anh rồi chạy đi họp. Dương Minh mỉm cười nhìn theo bóng dáng cô. Khi cô bước vào phòng họp, nụ cười trên môi anh cũng dần tắt. Khuôn mặt lạnh lùng, ánh mắt sắc lạnh lại thường trực. Anh gọi điện điều động thêm người âm thầm giám sát xung quanh bệnh viện, tránh sai sót như lần trước để Giao Long có cơ hội ra tay. Sau đó anh bước vào phòng của Hương. Anh vẫy tay ra hiệu cho đàn em ra ngoài hết. Trong phòng chỉ còn mình anh và Hương.
“Giờ không có ai ở đây cô không cần giả bộ nữa. Ngồi dậy nói chuyện đi”
Hương mở mắt nhìn anh kinh ngạc: “Anh phát hiện từ lúc nào?”
Anh liếc mắt coi thường nhìn cô: “Chuyện đó không quan trọng. Nói đi, khi nào thủ tục chuyển nhượng hoàn tất?”
“Anh nóng lòng như thế vì cô ta? Nhưng em là vợ của anh cơ mà?” Hương vừa nói vừa giả bộ khóc, cô lao tới ôm lấy Dương Minh. Bởi vì anh quay lưng về phía cửa nên không hề biết Tiểu Yến đã họp xong và đã đi tới cửa. Nhưng Hương thì thấy, cô ta là cố tình nắm lấy cơ hội này. Cô ta muốn cho Tiểu Yến biết rõ mối quan hệ của cô ta với người mà Tiểu Yến đang yêu này.
Tiểu Yến đã đi tới cửa, còn chưa kịp mở cánh cửa ra cô đã nghe rõ mồn một câu nói: “Nhưng em là vợ của anh cơ mà” từ chính miệng Hương nói ra, đồng thời nhìn thấy Hương đang ôm lấy Dương Minh, anh không hề có ý định từ chối cái ôm đó, như khẳng định rõ mối quan hệ của hai người là thật. Tiểu Yến vội vàng đưa tay bịt miệng, cô nép vào góc tường sau cánh cửa. Từ xa nhìn thấy Hương tỉnh dậy, cô đã vui mừng cỡ nào, còn đang lo sợ Hương dậy không thấy cô mà là một người đàn ông lạ mặt sẽ vô cùng sợ hãi mà ảnh hưởng tâm lý, cô còn mau chóng chạy lại tính mở cửa vào ôm Hương và giới thiệu Hương với Dương Minh. Nhưng tình huống bây giờ là thế nào?
Hương nở nụ cười đắc ý, vẫn ôm chầm lấy Dương Minh tham lam hít lấy mùi hương từ cơ thể anh và giả bộ dùng giọng nói nghẹn ngào, đáng thương nói với Dương Minh.
“Em còn tưởng cả đời này không còn được gặp lại anh nữa chồng ạ! Em rất sợ. Có phải hôm nay anh tới đón em về nhà không? Em biết anh sẽ tìm em mà, anh sẽ không bỏ mặc em đâu”.
Tiểu Yến cắn chặt răng. Tim cô đau quá. Hóa ra họ là vợ chồng sao? Vậy còn cô thì sao? Tại sao anh lại lừa dối cô, tại sao lại đối xử với cô như vậy. Tại sao? Cô không còn muốn nghe thêm điều gì nữa, càng nghe cô càng đau đớn hơn, cô vội vàng chạy đi. Cô chạy vào nhà vệ sinh, cô khoá cửa nhốt mình ở bên trong. Cô ôm chặt tay lên ngực mình, nước mắt không ngừng tuôn rơi. Cô vỡ òa như một đứa trẻ. Cô khóc tới khi mệt lả mới bình tĩnh lại một chút. Cô đứng nhìn mình trước gương, tự cười chế nhạo bản thân mình. Xốc lại tinh thần, cô không thể yếu đuối như vậy được. Cô với tay vặn vòi nước, xả nước hất lên mặt cho tỉnh táo. Cô chỉnh trang lại đồng phục rồi nhìn lại mình trong gương, đôi mắt đỏ hoe, sưng vù cùng chiếc mũi đỏ như quả cà chua. Nếu cô cứ vậy đi ra ngoài thì mọi người sẽ để ý tới cô mất. Cô đứng thêm một lúc trong nhà vệ sinh để cho mọi thứ trên khuôn mặt dịu đi và bản thân cô cũng bình tĩnh trở lại. Sau đó cô hít một hơi thật dài, thẳng lưng mở cửa bước ra ngoài. Cô vẫn phải trở lại căn phòng đó, Hương không có lỗi gì trong chuyện này, là cô có lỗi với chị ấy. Trong khi chị ấy bị thương tưởng như chết đi sống lại, đau đớn hôn mê dài, cô lại cùng chồng của chị vui vẻ, lăn lộn trên giường. Cô mới là kẻ thứ ba xen vào giữa hai vợ chồng chị. Cố nuốt nước mắt ngược vào trong, Tiểu Yến giữ bình tĩnh quay trở lại thăm Hương. Lúc này căn phòng chỉ còn mình Hương đang quay ra ngoài cửa sổ nhìn xa xăm, Dương Minh đã đi từ lúc nào rồi. Tiểu Yến không chắc Hương có nhận ra mình là người cứu cô ấy đêm hôm đó hay không. Cô đang suy nghĩ miên man thì Hương quay lại nhìn cô, nhìn thấy bảng tên của cô ở trên ngực. Cô ta chủ động cất lời:
“Tiểu Yến phải không? Cảm ơn em đã cứu chị và chăm sóc chị trong thời gian qua. Chị tên là Hương. Lúc nãy chồng chị có nói hết mọi chuyện cho chị biết rồi. Chị thật lòng cảm ơn em”. Hương cố tình nhắc tới chồng mình để xem phản ứng của Tiểu Yến như thế nào.
Tiểu Yến không hề biết Hương đã biết chuyện của cô với Dương Minh. Cô hơi ngượng ngùng nhưng vẫn cố gắng vui vẻ hỏi thăm Hương:
“Chồng chị đã tới đây sao? Anh ấy nói những gì vậy ạ?” Cô thật sự muốn xác nhận mối quan hệ của Hương với Dương Minh.
Hương vẫn giả bộ hồn nhiên kể cho Tiểu Yến nghe về Dương Minh với tất cả niềm tự hào:
“À chồng chị là Vũ Dương Minh. Anh ấy vô cùng đẹp trai và xuất chúng. Anh ấy rất yêu chị. Thời gian vừa qua anh ấy đã tìm chị khắp nơi. Bây giờ anh ấy đã về nhà chuẩn bị đồ ăn để lát nữa mang vào đây cho chị đấy. Dù bận rộn rất nhiều công việc nhưng anh ấy lúc nào cũng quan tâm tới chị! À còn em, em có người yêu chưa nhỉ? Em xinh đẹp như vậy chắc không ít người theo đuổi đâu nhỉ?”
Tiểu Yến cười gượng gạo, một lần nữa đã xác định rõ Dương Minh là người đàn ông đã có vợ:
“Công việc của em bận rộn cũng không có thời gian nghĩ tới chuyện đó với chắc là chưa có người phù hợp chị ạ!”
Hương cười cười, quan tâm Tiểu Yến:
“Em đã cứu sống chị và chăm sóc chị như chị gái. Chị cũng không có anh chị em nào cả. Trước giờ chị đều mong muốn mình có một đứa em để chia sẻ bầu bạn. Hay là em làm em gái chị nhé! Chị sẽ tìm cho em một mối tốt để còn có chỗ dựa dẫm sau này. Phụ nữ như chúng ta ấy, thanh xuân trôi qua nhanh lắm”
Cô ta bày ra bộ mặt vô cùng chân thành khiến Tiểu Yến trong lòng càng day dứt, muốn từ chối nhưng không biết lấy cớ gì. Hương thấy Tiểu Yến đã bị dao động, cô ta càng sà tới gần Tiểu Yến, hai tay đưa ra nắm lấy tay Tiểu Yến:
“Làm em gái chị nhé! Sau này chị sẽ chăm sóc lại cho em”. Tiểu Yến vô thức gật đầu. Tới khi giật mình muốn phản đối cũng đã lỡ rồi. Tiểu Yến quan tâm hỏi han sức khoẻ của Hương một lúc rồi rời đi làm công việc khác. Còn Hương đắc ý vô cùng, trên gương mặt xinh đẹp lộ ra nụ cười gian xảo.
Những ngày sau đó, Tiểu Yến cố tình né tránh Dương Minh. Cô không biết phải đối mặt với anh thế nào. Anh đã lừa dối cô như vậy, anh chỉ muốn vui chơi qua đường với cô hay sao. Tại sao lại là cô chứ? Cô vừa muốn thẳng thắn đối diện anh để hỏi cho ra lẽ, vừa muốn trốn chạy khỏi anh. Mâu thuẫn giằng xé trong cô khiến gần đây cô như người mất hồn. Dương Minh mấy hôm nay cũng bận rộn, anh cũng chưa gặp được Tiểu Yến. Mấy hôm nay anh vô cùng nhớ cô. Anh sẽ xử lý vụ của Hương sớm để có thể công khai với cô. Anh không muốn ai gây rắc rối cho cô vì thế hiện tại anh chỉ có thể nhẫn nhịn Hương vậy, cô ta đòi hỏi gì miễn đừng quá đáng anh đều cố gắng đáp ứng cho cô ta. Nhưng người tính không bằng trời tính, Hương lại không hề muốn an phận, vì cô si mê anh tới điên cuồng khiến bản thân lúc nào cũng cực đoan, chỉ cần là phụ nữ có ý định lại gần Dương Minh, cô sẽ không từ thủ đoạn để người đó sợ hãi mà từ bỏ. Cô vẫn chưa chắc chắn được mối quan hệ của Dương Minh và Tiểu Yến, nếu chỉ là chơi đùa nhất thời cô sẽ nể tình việc Tiểu Yến đã cứu cô một mạng mà tha cho Tiểu Yến. Còn nếu không cô sẽ có cách khiến hai người đó gần mà như cách xa vạn dặm, không thể tới được với nhau. Hôm nay là ngày cô được ra viện. Dương Minh lấy cớ bận công việc nên cử người tới đưa cô về, anh hẹn sẽ về nhà ăn tối cùng cô theo yêu cầu của cô.
Hương rút điện thoại ra gọi cho Tiểu Yến với giọng điệu yếu ớt, tủi thân: “Hôm nay chị được ra viện, nhưng chồng chị đi công tác, em có thể qua nhà chị cùng ăn bữa cơm tối coi như chúc mừng chị đã ra viện được không?”
Tiểu Yến cũng biết Hương được ra viện nhưng hôm nay cô có ca mổ nên không tới tiễn được, vừa hay nghe tới Dương Minh bận, cô không nỡ từ chối Hương, cô đồng ý. Hương nói sẽ gửi tin nhắn địa chỉ cho cô và cúp điện thoại. Thật lòng Tiểu Yến coi Hương như chị gái, cô vẫn luôn muốn Hương được vui vẻ, hạnh phúc, giá như không phải giữa cô và Hương là Dương Minh thì tốt biết bao.
Tan làm Tiểu Yến về phòng trọ tắm rửa thay đồ rồi bắt xe tới địa chỉ Hương gửi. Đây cũng là một khu dân cư cao cấp giữa lòng Hà Nội tráng lệ. Cô có chút chạnh lòng và cảm thấy rõ rệt sự chênh lệch. Có lẽ ngay từ đầu cô và anh vốn dĩ là hai thế giới khác nhau. Cô nên buông bỏ được rồi. Thấy Tiểu Yến tới, Hương tự mình đích thân ra đón, quan tâm cô em gái nhận của mình. Hương vừa hỏi thăm Tiểu Yến đi làm cả ngày còn chạy qua đây chắc mệt lắm, vừa rủ Tiểu Yến hôm nay ngủ lại đây cùng cô, sáng mai cô sẽ cho người đưa Tiểu Yến đi làm. Từ ngày cô tỉnh lại tới giờ, chị em chưa có nhiều thời gian ở cạnh nhau để tâm sự. Hương ra dáng chủ nhà tất bật chuẩn bị đồ ăn cùng người giúp việc. Tiểu Yến ngỏ ý muốn phụ giúp nhưng Hương không đồng ý, còn đẩy Tiểu Yến lên phòng nghỉ ngơi một giấc cho đỡ mệt, tới giờ ăn cô sẽ lên đánh thức Tiểu Yến sau. Tiểu Yến chỉ đành nghe lời, cô đặt người xuống giường là ngủ được ngay. Mấy ngày gần đây cô đã suy nghĩ rất nhiều, mất ăn mất ngủ, thêm cả công việc khiến cô mệt mỏi.
Hương canh gần tới giờ Dương Minh quay về, cô cho người lên đánh thức Tiểu Yến xuống ăn cơm. Tiểu Yến ngạc nhiên hỏi Hương:
“Sao có hai chị em mà chị nấu nhiều đồ vậy sao ăn hết được ạ?”
“Có bao nhiêu đâu, lâu lắm rồi bây giờ chị mới có dịp nấu lại, cũng sợ quên cách nấu. Em cứ ăn thử đi nếu có không ngon cũng đừng cười chê chị nhé!”. Hương vừa nói vừa kêu cô giúp việc: “Chị lấy giúp em chai rượu vang nhé! Hôm nay là ngày vui của em, em phải cùng Tiểu Yến uống vài ly mới được”. Hương giục Tiểu Yến ăn thử các món cô làm, giúp việc lấy chai rượu rót cho mỗi người một ly. Tiểu Yến cũng không ngại ngần nâng ly với Hương và cùng nhau ăn uống. Hai người nói chuyện rôm rả, tâm sự hết chuyện này tới chuyện khác, Hương cũng kể về gia đình cô cho Tiểu Yến nghe. Cô kể về cuộc sống cô độc từ bé của mình để cho Tiểu Yến thấy thương xót và day dứt. Cứ thế hai chị em vừa ăn vừa uống ngà ngà say. Tiếng xe của Dương Minh vào tới trong sân. Hương thầm mỉm cười, không biết khi anh nhìn thấy Tiểu Yến ở đây thì anh sẽ có phản ứng thế nào? Dương Minh đỗ xe, tắt máy. Anh bước vào cửa, giúp việc đã vội vàng ra mở cửa và cung kính: “Cậu chủ đã về!”. Hương giơ chiếc khăn lịch sự lau miệng rồi nói với Tiểu Yến: “Em chờ chút để chị ra xem ai”, rồi đứng dậy đi ra cửa. Dương Minh vừa kịp cởi giày, thay đôi dép lê đi trong nhà vào chân đã thấy Hương lao tới kéo mình vào phòng ăn. Tới sát cửa phòng ăn, cô bất ngờ giơ tay ôm lấy cổ Dương Minh giả lả: “Chồng sao anh về mà không báo trước cho em, anh làm em bất ngờ quá. Anh nói anh bận không về kịp mà? Anh lại đây để em giới thiệu cho anh em gái tốt của em – người đã cứu sống em và chăm sóc em bao ngày qua, để hai người chính thức làm quen với nhau”, vừa nói Hương vừa kéo mạnh tay Dương Minh vào phòng ăn đối diện với Tiểu Yến. Tiểu Yến ngẩng đầu nhìn lên, toàn thân cô run lẩy bẩy, đôi đũa trên tay bỗng rơi xuống bàn phát ra âm thanh leng keng nghe chói tai. Cô hốt hoảng giật mình đứng lên, cố gắng lấy lại vẻ tự nhiên. Dương Minh nhìn thấy cô gương mặt anh cũng thoáng nét thảng thốt, nhưng rất nhanh anh đã che giấu đi, trưng ra gương mặt thờ ơ vờ như không quen với Tiểu Yến. Hương đưa mắt quan sát thái độ và nét mặt của cả hai người. Cô hài lòng với biểu hiện đó. Hương cất giọng phá tan không khí ngượng ngùng này:
“Giới thiệu với anh đây là Tiểu Yến. Còn đây là Dương Minh chồng chị, chị đã từng kể cho em nghe về anh ấy rồi đấy. Hai người làm quen với nhau nhé!”
Tiểu Yến căng thẳng cứng đờ người, cố gắng trấn an bản thân giơ tay lên trước mặt, cô cất giọng không được tự nhiên: “Xin chào, tôi là Tiểu Yến”.
Dương Minh chằm chằm nhìn cô, nhìn biểu hiện bất ngờ hoảng loạn của cô, anh vô cùng đau lòng. Anh đưa tay ra nắm hờ tay cô: “Xin chào, tôi là Dương Minh”. Anh cứ giữ nguyên tư thế như vậy, cũng không muốn buông tay Tiểu Yến. Tiểu Yến dè dặt không dám nhìn thẳng vào mắt anh càng không dám ngẩng đầu lên nhìn Hương. Cảm thấy như đã nhìn đủ khung cảnh này, Hương cất lời phá tan không khí gượng gạo này: “Được rồi, được rồi, cùng là người một nhà, mọi người ngồi xuống cùng ăn nào. Chắc anh đói lắm rồi đúng không chồng? Anh ăn thử những món hôm nay em làm xem sao. Bao lâu rồi em mới được đứng bếp để nấu lại”. Tiểu Yến rụt tay về. Dương Minh giờ này trong mắt anh chỉ có Tiểu Yến, làm gì để tâm nghe xem Hương nói gì. Hương nói cô giúp việc lấy thêm chén đĩa, ly rượu cho Dương Minh, lấy thêm đôi đũa mới cho Tiểu Yến nữa. Vừa khéo Hương sắp xếp Dương Minh ngồi đối diện Tiểu Yến, còn cô ngồi ngay cạnh Dương Minh. Cô ân cần gắp thức ăn vào chén cho Dương Minh, gắp thêm cả cho Tiểu Yến. Người giúp việc cũng rót rượu vào ba ly. Hương lại cất lời:
“Ly rượu này chúc mừng em đã tỉnh lại và được ra viện nhé! Ly này mọi người phải uống cạn ly chúc mừng cho em nhé!”
Nói xong cô chủ động đưa ly lên uống cạn làm mẫu. Dương Minh chăm chú nhìn theo Tiểu Yến, còn Tiểu Yến giờ này như robot lặp lại động tác của Hương. Cô đưa ly lên uống cạn. Giúp việc lại tiếp tục rót rượu thêm vào ba ly. Hương lại tiếp tục nói:
“Ly này để chúng ta làm quen. Đây là em gái em sau này cũng là em gái của anh nhé chồng. Anh phải cùng em chăm sóc tốt cho em gái nhé!”. Cô tiếp tục uống cạn ly. Hai người còn lại cũng vô thức làm theo cô. Một bữa cơm này Hương thật sự làm chủ. Mình cô nói, mình cô hành động. Còn hai người còn lại đang đắm chìm trong suy nghĩ của bản thân, chỉ làm theo cô như được lập trình sẵn. Hương vừa chu đáo chăm sóc chồng, vừa thể hiện sự quan tâm tới em gái. Cuối cùng không thể nào chịu nổi thêm được cảnh tượng này, Tiểu Yến đứng dậy lấy lí do quên mất có báo cáo cần phải nộp gấp nên xin phép ra về trước. Hương cố gắng giữ chân Tiểu Yến ở lại, cô còn cố tình nói “Anh chị cũng chỉ ở hết có một phòng, trong nhà có nhiều phòng và có máy tính, em có thể thoải mái như ở nhà đừng ngại”. Tiểu Yến vẫn dứt khoát xin phép về để hôm khác cô sẽ lại tới thăm Hương và tâm sự chị em sau. Hương không khách khí biết không giữ được Tiểu Yến ở lại, cô cũng tỏ thái độ vui vẻ quay ra nói với Dương Minh: “Anh xem em gái muốn về mà giờ này cũng đã muộn rồi. Hay là anh xem đưa em gái về được không. Để em ấy đi một mình em không yên tâm”. Tiểu Yến nghe tới thì lắc đầu nguầy nguậy tỏ ý từ chối, nhưng Hương vẫn cố tình: “Dù sao nãy giờ em gái cũng uống nhiều rượu với em rồi. Anh về còn uống thêm vài ly nữa, đi một mình rất nguy hiểm. Chúng ta là anh chị phải bảo vệ em gái, anh thấy em nói đúng không?”. Dương Minh ngồi im không nhúc nhích cũng không từ chối. Anh chỉ là đang chờ xem Tiểu Yến sẽ tỏ thái độ thế nào. Tiểu Yến tiếp tục xua tay: “Hôm nay là ngày vui của chị, anh chị cứ tận hưởng thời gian bên nhau đi ạ! Em bắt xe về được mà, em còn tỉnh táo không sao đâu. Về tới nhà em sẽ gọi điện báo cho chị yên tâm”. Giờ này cô muốn từ chối dứt khoát Dương Minh, cô không muốn dính dáng tới người đàn ông có vợ này nữa. Hương cố tình kéo tay Dương Minh đứng dậy: “Kìa anh…”. Dương Minh không chấp nhận được việc Tiểu Yến muốn chối bỏ anh, vạch rõ ranh giới với anh như vậy. Anh đứng dậy cất giọng nặng nề: “Đi, anh đưa em về không chị em lại lo lắng không ngủ được ảnh hưởng tới sức khoẻ”. Câu nói lọt vào tai Tiểu Yến lại trở thành hoá ra anh ấy quan tâm vợ mình sợ vợ mình lo lắng nên mới chấp nhận đưa cô về, anh chơi đùa chán giả vờ như không biết như vậy. Cô ngậm ngùi đứng dậy chào Hương và đi ra cửa trước. Dương Minh ra cửa thay giầy và ra mở khoá xe. Tiểu Yến leo lên xe như người mất hồn. Cô không ngồi ở vị trí ghế phụ mà cô chui xuống hàng ghế sau ngồi. Cô muốn tạo khoảng cách với Dương Minh. Dương Minh hơi bất ngờ nhưng cũng không tỏ thái độ gì. Hương ở trong nhà nhìn ra, rất vừa lòng. Cô đi vào nhà, ung dung ngồi xuống tiếp tục ăn uống vui vẻ. Người giúp việc không nén nổi tò mò, kiêng dè hỏi cô:
“Cô chủ, tại sao cô lại để cậu chủ đưa cô ấy về? Tôi thấy cậu chủ từ lúc về đều chăm chú chỉ nhìn cô Tiểu Yến đó. Cô làm vậy là tạo điều kiện cho hai người đó đến với nhau đó ạ?”
Hương cầm ly rượu đung đưa trong tay, cô cười như không cười nhìn vào chất lỏng màu đỏ đang lắc lư ở trong ly, cất giọng:
“Chị biết không, cô ấy là người đã cứu tôi khi tôi bị truy đuổi, cũng là người đã chăm sóc tôi suốt thời gian qua. Lẽ ra tôi với cô ấy có thể trở thành chị em tốt của nhau rồi. Nhưng trong khi tôi nằm hôn mê không biết gì, cô ấy cũng là người thay tôi chăm sóc chu đáo cho chồng tôi. Họ còn ân ái ngay trước mặt tôi như tôi là người vô hình vậy. Chị nghĩ tôi có nên tác hợp cho họ không?” Giọng Hương đay nghiến, cô bóp chặt ly rượu trong tay rồi đưa lên miệng ngửa cổ nuốt một hơi. Người giúp việc hiểu ý, sợ hãi không dám hỏi thêm điều gì, chỉ im lặng đứng bên cạnh phục vụ. Cô là ai chứ, đứa con gái độc nhất của ông trùm xã hội đen Giao Long, từ bé đã nổi tiếng với bản tính tiểu thư con nhà giàu, cô không bao giờ cho phép ai động vào đồ của cô chứ đừng nói tranh giành người đàn ông của cô.
Dương Minh lái xe trên đường, anh cố tình đi thật chậm, anh vô cùng bực tức trong người, cô thà nghe người khác mà quyết tâm vạch ra ranh giới giữa cô với anh, còn chưa từng nghe anh giải thích. Nghĩ lại cũng do mình không lên tiếng giải thích mới gây ra chuyện này. Anh cẩn thận nhìn gương chiếu hậu dò xét thái độ của Tiểu Yến, anh chủ động: “Xin lỗi em, là anh đã giấu em chuyện của Hương”. Tiểu Yến tỏ vẻ hờ hững không quan tâm. Cô còn cố tình cắm tai nghe đưa lên tai. Sau đó mơ màng nhìn ra ngoài cửa kính xe ngắm nhìn đường phố Hà Nội về đêm. Thái độ hờ hững, xa cách của Tiểu Yến càng làm Dương Minh thêm phần bực bội, khó chịu. Anh rồ ga tăng tốc. Tiểu Yến mặt xanh mét, cô chưa bao giờ trải qua tốc độ như này nhưng vẫn cố gắng gồng người lì lợm tỏ ra không có gì. Anh đang muốn kiếm chuyện gây sự chú ý của cô đây mà. Chiếc xe cứ thế vun vút lao đi trong đêm. Tới khu trọ, Tiểu Yến vội vàng dứt khoát lao xuống xe. Cô ngồi thụp xuống một góc nôn thốc nôn tháo. Dương Minh lo lắng đưa cô chai nước xúc miệng và vỗ vỗ vào lưng cô. Cô uống nước xúc miệng và dứt khoát hất tay anh ra. Xong vội vàng chạy vào nhà trốn tránh không muốn thấy mặt anh. Dương Minh biết ý không vội đuổi theo, chờ tới khi cô đưa tay mở khoá cửa vừa chui vào nhà muốn khoá cửa lại thì anh cũng vừa bắt kịp cô, đẩy cửa luồn qua cô chui vào trong nhà đóng chặt cửa lại. Thấy không ngăn được anh, Tiểu Yến cũng lười biếng mặc kệ anh. Dương Minh được đà lao tới ôm chặt cô đẩy vào trong giường. Mặc kệ Tiểu Yến giãy dụa kịch liệt phản đối, anh vẫn dùng sức ép cô. Sợ làm ồn ảnh hưởng tới hàng xóm xung quanh cô không dám cất tiếng hét, Dương Minh càng ôm chặt lấy cô đè cô xuống giường, anh hôn cô, nụ hôn vừa chứa đựng sự tức giận vừa chứa đựng sự nhớ nhung của anh dành cho cô. Anh đưa hai tay mình nắm chặt tay cô đưa lên đầu giường không để cô phản kháng. Cô lắc đầu từ chối nụ hôn của anh, anh càng tức giận hôn sâu hơn, nụ hôn vừa thô bạo vừa kịch liệt. Tiểu Yến cũng tức giận cô cắn vào lưỡi anh một cái thật mạnh. Vị mặn mặn, mùi máu tanh nồng lan ra miệng hai người, nhưng Dương Minh vẫn nhất quyết không buông Tiểu Yến. Anh vẫn lì lợm càng hôn sâu hơn nữa. Tiểu Yến bị anh hôn tới nghẹt thở, tê dại, phản ứng yếu đuối dần. Anh cảm nhận được sự phản kháng của cô dần yếu ớt càng tấn công dồn dập hơn, anh dùng một tay vẫn giữ hai tay cô, một tay còn lại nhanh chóng cởi đồ của hai người một cách thành thục. Chẳng tốn nhiều thời gian, quần áo của hai người đã được anh vất tung dưới sàn nhà. Anh tiếp tục dùng kỹ năng điêu luyện của mình lần nữa chinh phục Tiểu Yến. Tiếu Yến tiếp tục thua cuộc dưới thân anh. Men rượu còn đọng lại trong người, khiến khuôn mặt cô lúc này ửng hồng, đôi mắt ngấn nước như động tình càng làm Dương Minh mất kiểm soát. Nỗi nhớ nhung của anh dành cho cô, tình yêu anh dành cho cô. Anh vùi đầu hít hà hương thơm của cô, không ngừng dày vò xâm chiếm lấy cô. Anh chỉ hận không thể đem cô hoà chung vào cơ thể mình. Thấy Tiểu Yến đang lâng lâng, anh vừa vuốt ve yêu chiều vừa cất giọng thủ thỉ, thành khẩn muốn nói rõ mọi chuyện với cô. Anh biết Tiểu Yến là cô gái trọng tình nghĩa nên anh đem tình nghĩa ra nói để lấy được lòng tin của cô: “Bố của Hương là người đã giết hại cả gia đình anh”. Chỉ nghe tới đó thôi, Tiểu Yến kinh hoàng há hốc miệng, lại nghe giọng anh vô cùng chân thành kèm thêm chút thê lương, cô không cầm được lòng thương xót với anh. Cô là người mất bố mẹ từ sớm. Nỗi đau mất đi người thân cô là người hiểu rõ hơn ai hết. Cô hiểu làm kinh doanh thương trường như chiến trường nên không hỏi sâu lý do vì sao bố Hương lại giết hại gia đình anh. Cô cũng sợ mình khơi dậy lại nỗi đau trong lòng anh. Cô nhẹ nhàng vòng tay ôm lấy cơ thể anh, như an ủi và truyền thêm cho anh sức mạnh, ngầm thừa nhận với anh cô hiểu và đồng cảm với anh.
“Hương vì muốn đền bù tội lỗi của bố cô ấy nên đã đòi bố cô ấy cưới anh và tình nguyện giao cổ phần công ty cho anh. Anh không có tình cảm chỉ là kết hôn hợp đồng. Chờ anh giải quyết xong thủ tục cổ phần anh sẽ cho em danh phận rõ ràng. Hãy tin anh”.
Dương Minh cố gắng chỉ nói những cái chính đủ để Tiểu Yến đồng cảm và hiểu mình. Những chuyện khác anh nguyện tự mình xử lý không để cô lo lắng cũng không muốn cô dấn thân vào thế giới nguy hiểm đó. Nhưng Dương Minh đã sai một điều khi anh đã không nói rõ về con người của Hương cho Tiểu Yến để cô không hề có sự cảnh giác, phòng bị nào, và bị hãm hại thê thảm. Sau này mọi chuyện xảy ra anh dù hối hận cũng không thay đổi được gì.
Tiểu Yến nghe lời bộc bạch chia sẻ của anh, cô hoàn toàn tin tưởng người mình yêu. Cô không ngờ anh cũng đáng thương tới vậy. Nhưng anh vẫn vực dậy được và đang sống rất tốt, điều kiện kinh tế ổn định không nói là giàu có. Ai bảo anh giỏi giang như vậy chứ. Hai người đã gỡ bỏ được hiểu lầm, cô nguyện vì anh chờ đợi, cho anh thêm chút thời gian xử lý. Họ lại quấn quýt bên nhau sau bao ngày xa cách và hiểu lầm. Hai con người hoà hợp như thể sinh ra là để dành cho nhau vậy.
Dương Minh dỗ dành Tiểu Yến. Anh nhìn sâu vào mắt cô và nói: “Em mãi mãi là bông hoa đẹp nhất trong lòng anh”. Tiểu Yến hạnh phúc chìm vào giấc ngủ trong vòng tay anh.
Hương biết được cả đêm qua Dương Minh ở lại nhà Tiểu Yến thì tức điên lên. Cô ta đập phá, ném hết đồ đạc trong phòng. Cô cứ nghĩ đã làm tới nước đó, với tính cách của Tiểu Yến chắc chắn sẽ đòi chia tay. Cô chẳng qua chỉ là tạo cơ hội cho hai người nói rõ ràng lời chia tay mà thôi. Nhưng không ngờ rằng họ lại vẫn cố tình ở bên nhau. Vậy được, cô sẽ chống mắt lên để xem họ hạnh phúc được bao lâu. Nếu Tiểu Yến đã không thể chia tay được với Dương Minh thì cô sẽ cho hai người ở gần nhau thêm chút nữa, rồi từ từ cho Tiểu Yến nhận ra được bộ mặt ác quỷ của Dương Minh, để xem cô ta còn đủ dũng khí ở lại bên cạnh Dương Minh hay không, lúc đó Dương Minh sẽ hoàn toàn thuộc về cô thôi.
Dương Minh chở Tiểu Yến đi làm, trên đường anh ghé mua đồ ăn sáng cho cô vì hôm nay cô có việc phải đi sớm không thể đi ăn sáng cùng anh. Tối qua anh cũng hành cô cả đêm nên sáng anh không nỡ để cô phải dậy sớm. Sau khi Tiểu Yến tới bệnh viện, Dương Minh quay về nhà của Hương. Anh đang cố gắng xử lý sớm chuyện chuyển nhượng cổ phần. Anh không muốn chờ đợi thêm nữa. Anh sợ đêm dài lắm mộng. Khi Hương bước xuống dưới nhà hỏi cô giúp việc có đồ ăn sáng chưa, cô nhìn thấy một trang anh tuấn đang ngồi gần cửa sổ chăm chú đọc một tờ báo. Anh rất đẹp, thân hình hoàn mỹ khiến cô si mê. Cô mừng rỡ chạy lại ôm cổ anh từ phía sau. Dương Minh không quay lại, anh không từ chối cũng không mặn mà. Hương cảm nhận được anh không từ chối mình như mọi lần, cô mừng thầm trong bụng, càng muốn lấn tới. Cô đưa hai tay thăm dò, mon men lướt xuống muốn ôm lấy bụng anh. Nhưng Dương Minh căn bản không có hứng thú với cô. Anh nhàn nhạt buông tờ báo xuống bàn, nhấc người đứng dậy và không nhanh không chậm buông một câu: “Anh đói rồi”. Mặc dù vô cùng luyến tiếc nhưng với việc anh không phản đối mình, Hương đã suy nghĩ tới những cơ hội khác. Cô vội vàng đứng dậy gọi với vào trong bếp nói cô giúp việc mau mang lên hai phần ăn sáng cho anh và cô. Không biết bao lâu rồi cô mới được ăn sáng cùng anh, chỉ có hai người với nhau. Cô tự nhiên dịch chuyển hai cánh tay mình ôm lấy cánh tay anh, kéo anh ra phía bàn anh. Anh mặc cho cô tuỳ ý kéo mình đi. Tới bàn ăn cô đẩy anh ngồi xuống ghế, tự mình chạy lại phụ cô giúp việc chuẩn bị phần ăn cho anh. Hai người im lặng tập trung vào bữa sáng của mình. Riêng Hương chỉ nhìn anh ăn thôi cô cũng đã thấy no, trong lòng tự nhiên vui vẻ một cách lạ thường. Hôm nay Dương Minh không vội đi làm, anh cứ ung dung thong thả như vậy vì trong đầu anh đã có những tính toán của riêng mình. Anh chủ động nói Hương ăn sáng xong anh dẫn cô đi mua sắm, anh rất tinh tế chạm đúng những điều bất cứ phụ nữ nào cũng không thể chối từ.
“Em mới tỉnh lại, đã lâu rồi không có dịp, để anh chở em đi mua ít đồ. Ăn xong em thay đồ đi, anh ra xe chờ trước”
Vừa nói anh vừa đưa tay cầm khăn lên lau miệng, rồi đứng dậy. Anh đã ăn xong phần ăn của mình. Chỉ còn Hương vì mải mê ngắm nhìn anh ăn mà quên luôn cả phần ăn của mình. Bây giờ nghe anh chủ động dẫn cô đi mua sắm, cô quên cả việc ăn luôn, vội vã rời bàn ăn lên nhà thay đồ trang điểm. Cô lục tung tủ quần áo, thử hết cái này đến cái khác vẫn cảm thấy chưa vừa ý. Cuối cùng chọn lấy một chiếc váy trắng đơn giản nhưng khéo léo vừa vặn khoe được đường cong của cơ thể. Hương cũng là một cô gái xinh đẹp, cô cũng rất để ý chăm chút bản thân. Ra đường cũng rất nhiều ánh mắt để ý tới cô. Chỉ tiếc rằng cô lại chẳng để tâm tới người khác, một lòng một dạ si mê Dương Minh. Mà anh thì đối với cô đẹp hay xấu anh cũng chẳng hề động lòng. Cô trang điểm nhẹ nhàng kết hợp với chiếc váy trắng kia trông vô cùng ngây thơ, xinh đẹp. Cô tự ngắm mình trong gương và vô cùng hài lòng. Cô mau chóng cầm túi xách đi xuống nhà, sợ Dương Minh phải chờ lâu. Làm gì cô cũng để tâm suy nghĩ tới Dương Minh, tình cảm cô dành cho anh vừa như tôn thờ, vừa như muốn kiểm soát. Thứ tình cảm đó khiến Dương Minh cảm thấy mình bị kìm kẹp rất khó chịu. Chính vì vậy anh cũng chưa bao giờ có ý định chú ý tới Hương hơn một chút, nên hai người cứ càng ngày càng cách xa. Chưa kể những chuyện cô làm sau lưng anh, cô dằn mặt và kiếm chuyện hành hạ những cô gái trước đây đã từng qua lại, có mối quan hệ với anh, làm anh càng cảm thấy đàn bà chua ngoa, đanh đá, ghen tuông mù quáng càng dễ khiến đàn ông chán ghét. Chẳng qua là những người trước đây đúng là anh quen biết chỉ để giải quyết nhu cầu bình thường của bản thân, có người anh còn chẳng biết tên và không nhớ nổi mặt, họ chủ động lao vào anh mà thôi. Nhưng Tiểu Yến lại khác, anh thật sự động lòng với cô, anh cũng thừa biết những kiểu ra oai phủ đầu đánh dấu chủ quyền của Hương đối với Tiểu Yến. Nhưng anh nghĩ bản thân sẽ không can thiệp để Hương khỏi suy diễn sâu xa gây khó dễ hơn cho Tiểu Yến, dù sao Tiểu Yến cũng là ân nhân cứu mạng Hương nên cô sẽ chỉ phủ đầu để Tiểu Yến biết khó mà lui thôi. Anh đành để Tiểu Yến chịu chút thiệt thòi rồi anh sẽ dỗ dành cô sau vậy, sau này anh sẽ bù đắp cho Tiểu Yến nhiều hơn. Nhưng anh đã đánh giá quá thấp giác quan thứ sáu và lòng dạ nham hiểm của phụ nữ rồi.
Dương Minh chở Hương tới một khu trung tâm thương mại lớn. Hương vui vẻ khoác tay anh đi xem hết gian hàng này tới gian hàng khác. Cô mua rất nhiều đồ, Dương Minh quẹt thẻ thanh toán cho cô, cứ thế hai người đi hết một vòng trung tâm thương mại cũng đã tới trưa. Anh lại dẫn Hương đi ăn. Mặc dù nhìn khuôn mặt anh lạnh băng, nhưng vẻ đẹp thì không hề thay đổi. Hai người đi cạnh nhau như tiên đồng ngọc nữ, khiến mọi người đều phải ngước lại nhìn. Hôm nay chị Lan hàng xóm của Tiểu Yến cũng vô tình đi mua sắm, nhìn thấy Hương chị hơi ngờ ngợ. Vì chị cũng từng chăm sóc cho Hương một thời gian khi Tiểu Yến bận việc. Thấy cô khoác tay với một chàng trai đẹp, nghĩ đó là bạn trai của Hương. Chị liền chụp lén một kiểu ảnh gửi cho Tiểu Yến. Tiểu Yến đang ăn cơm trưa thì nhận được tin nhắn của chị Lan kèm theo hình ảnh hai người đang đi mua sắm: “ Nhìn xem nè Tiểu Yến, đây có phải là cô gái em đã cứu và mang về chăm sóc không? Cô ấy có bạn trai rồi sao? Hai người rất xứng đôi. Tay trong tay đi mua sắm. Chị thấy họ mua rất nhiều đồ. Anh chàng kia còn xách đồ cho cô gái ấy nữa. Mà cô ấy tỉnh lúc nào sao em không kể cho chị? Mấy hôm nay chị cũng không có nhà chắc vậy nên em không kể cho chị nghe đúng không? Chị đang ở bên nhà người yêu, anh ấy đi công tác về rồi. Hôm nay chị đi mua ít đồ về nấu cơm trưa cho anh ấy. Vô tình gặp nên chụp cho em xem nè”.
Tiểu Yến còn chưa đọc hết tin nhắn chị Lan nói gì nhưng khi nhìn tấm hình gửi kèm thì cô không còn để ý gì tới tin nhắn của chị Lan nữa, cô cũng chẳng còn tâm trạng để ăn cơm. Miếng cơm trong miệng tự nhiên trở nên đắng nghét, khó nuốt trôi. Trong hình họ đang tay trong tay, nhìn nhau tình tứ. Nhìn họ rất xứng đôi. Mặc dù anh nói giữa hai người không có tình cảm. Nhưng khi cô nhìn thấy họ bên nhau, trái tim cô vẫn đau đớn vô cùng. Họ là vợ chồng hợp pháp. Cứ nghĩ tới đây cô lại chùn bước. Chị Hương coi cô như em gái của mình nữa. Cô lại bắt đầu dao động, cảm giác tội lỗi lại một lần nữa dâng trào trong lòng cô khiến cô thật sự khó chịu.
Mấy ngày nay Dương Minh cũng không liên lạc với Tiểu Yến. Anh vì muốn nhanh chóng xử lý xong việc nên muốn cô không bị cuốn vào việc này. Còn cô từ ngày chị Lan gửi cho tấm hình, trong đầu cô lại suy nghĩ anh quay về với vợ của mình. Dù không có tình thì cũng còn nghĩa, chị Hương lại là một người phụ nữ dịu dàng, xinh đẹp, có chút yếu đuối cần được che chở. Đàn ông ấy mà, bản tính vừa thích chiếm hữu lại thích che chở. Càng những người phụ nữ liễu yếu đào tơ, đàn ông họ càng có cơ hội thể hiện bản tính đàn ông của mình. Bây giờ cô cũng mới để ý mỗi lần chị Hương thân mật gọi anh là chồng, ôm lấy anh, anh đều không hề cự tuyệt phản đối. Chỉ có cô cứ ngây ngốc yêu đương mù quáng mới tin vào mấy lời hứa hẹn, thề thốt của đàn ông. Hương ở bên đây cũng không ngồi yên, cô vừa cố sức lấy lòng Dương Minh, nhanh chóng đem cổ phần giao cho anh, vừa lả lơi câu dẫn Dương Minh. Vì sự nghiệp của bản thân, tất nhiên Dương Minh cũng chẳng hề từ chối. Mỡ dâng tới miệng mèo chẳng tội gì không hưởng thụ, chưa kể để thuận lợi có được số cổ phần kia, anh cũng nên ban phát cho Hương chút lợi ích mà cô ta cần. Anh vốn cũng không phải kẻ tốt bụng gì. Ngoài Tiểu Yến anh để tâm suy nghĩ cho cô, những người khác anh cũng chỉ tuỳ ý vờn trong lòng bàn tay mình. Một tuần nay anh cố tình ở bên cạnh Hương cô ta cũng đã liên hệ luật sư ký xong thủ tục chuyển nhượng cổ phần. Tới lúc cổ phần được sang tên, Giao Long biết thì đã quá muộn. Ông ta cũng đã bỏ công đi tìm đứa con gái quý hoá của mình nhưng không thấy, ông còn có chút tiếc thương cho rằng cô đã không may mắn, nhưng ông cũng tưởng đã trút bỏ được chút ít gánh nặng trong sự nghiệp của mình. Nào ngờ… Ngu ngốc, đồ ngu ngốc. Ông thầm chửi rủa đứa con gái của mình, tay thì ôm ngực không thở nổi. Đám đàn em xung quanh vội vàng lấy thuốc và đưa ông vào viện. Bây giờ thì Dương Minh đã đường đường chính chính có được 53% cổ phần, anh có quyền cao nhất trong việc điều hành và quản trị tập đoàn. Vừa nhờ vào tài năng của mình, vừa nhờ vào thế lực ngầm đằng sau, anh chính thức lấy lại toàn bộ tài sản của bố mẹ mình đã bị Giao Long cướp đi. Cũng từ các mối quan hệ kinh doanh lớn, đồng thời anh chi rất nhiều tiền, hỗ trợ rất nhiều cho nhà nước, anh dần dần “tẩy trắng” bản thân. Bây giờ đối với tất cả bên ngoài, anh là một chủ tịch trẻ giàu có, tài năng và đẹp trai, cao ngạo. Không ai biết được sự tàn ác máu lạnh phía sau đó.
Mất đi công ty và vô số tài sản khác, lại còn bị gậy ông đập lưng ông, cách thức ngày xưa của mình đã làm với bố của Dương Minh, bây giờ anh dùng lại như cũ trên người ông, nhưng Giao Long thật sự có tội, ông bị điều tra vì tội tàng trữ mua bán vận chuyển vũ khí, chất cấm. Còn cả tội trốn thuế, giết người. Nhưng ông ta vốn là con cáo già, trước đó đã chuẩn bị sẵn đường lui cho mình, do đó tội của ông ta bị ghi nhận giảm nhẹ rất nhiều so với tội danh thật. Ông ta chỉ bị quy chụp cho tội danh tham ô tài sản, nhận hối lộ. Nhưng cái đó có là gì, đằng sau ông ta là cả một thế lực ngầm, đàn em của ông ta dùng tiền của đã lo lót hết tất cả, còn chủ động nộp phạt hết toàn bộ phần tiền ghi nhận tham ô, hối lộ, trước mắt còn tích cực phối hợp với cơ quan điều tra. Quan trọng hơn nữa, đàn em của ông ta còn đứng ra nhận tội thay ông ta. Vẫn là ông ta cao tay, đổi trắng thay đen tài tình hơn cả. Giao Long ung dung dưỡng bệnh trong bệnh viện, ẩn mình một thời gian cũng tốt. Ông ta sẽ có thêm thời gian để toan tính kế sách khác. Ông ta không chấp nhận mình mất hết trong tay một thằng nhãi ranh đáng tuổi con cháu như Dương Minh. Thật sự không phục. Lẽ ra lúc trước khi Dương Minh còn non yếu, ông ta đã phải ra tay quyết liệt hơn nữa. Chỉ vì một phút yếu lòng chủ quan, nghĩ rằng đến bố của Dương Minh giỏi giang như vậy còn bị ông ta hạ bệ, thì một thằng nhóc thư sinh trói gà không chặt sẽ làm gì được. Còn cả đứa con gái ngu ngốc của ông nữa. Uổng công ông đã nuôi dưỡng cưng chiều. Nhưng nghĩ tới ông cũng thấy lạ, với tính cách hiện tại của Dương Minh, tại sao nó vẫn còn chưa ra tay với Hương? Không lẽ là nó đã thật sự thích đứa con gái đó của ông sao? Suy nghĩ này làm cho ông có chút hưng phấn. Vậy thì ông sẽ phải dựa vào con bé một chút. Nghĩ tới đây ông liền gọi cho Hương. Hương thấy số của bố mình nhưng cô cũng lười nghe máy, ông vì một chút lợi ích mà đến con gái cũng không cần. Người bố đó cô tốt nhất cũng không cần. Chuông reo tới 3 lần nhưng vẫn không có người nghe máy. Ông biết con gái vẫn giận chuyện đám người kia ám sát nó. Bây giờ ông chỉ cần dỗ dành nó, con gái ông nuôi từ bé ông biết rõ tính nó, nó sẽ mềm lòng thôi.
Hương còn đang u mê với những thứ Dương Minh ban phát cho mình, cô cứ nghĩ bản thân sẽ xoay chuyển được tình hình. Cô sẽ đứng về phía anh, mặc kệ bố mình, anh thấy được tấm chân tình của mình, anh sẽ hiểu ra thôi. Đúng, bản thân Hương thật sự cũng vô cùng đơn thuần, cô chỉ cần tình yêu của Dương Minh. Những cái khác cô không hề quan tâm để mắt. Nếu không phải anh suốt ngày ngủ cùng con này, quan hệ với đứa khác thì có khi cô không bị điên cuồng, cực đoan tới mức mà hại hết người này tới người khác đâu. Có trách chỉ trách cô đã cuồng si mê anh quá nên mới vậy.
Dương Minh đã lấy được cổ phần trong tay Hương, anh cũng lười diễn kịch với cô. Những ngày qua vì muốn nhanh chóng xử lý công việc, anh mới phải nhẫn nhịn chịu đựng, còn anh chẳng có cảm xúc gì với Hương cả, từ ngày cô lừa anh để leo lên giường anh, anh đã không còn hảo cảm với cô, nên dù cô có dâng tới trước mặt anh cũng chỉ thuận tiện coi cô như là công cụ phát tiết của mình. Nhưng lúc ở bên Hương, anh đã cố gắng tưởng tượng ra đó là Tiểu Yến.
Dương Minh gọi điện cho Tiểu Yến, cô không nghe máy vì điện thoại để chế độ im lặng cất trong túi xách. Chiều nay đi làm về sớm cô ghé chợ mua ít thức ăn về nấu cơm. Đối với Tiểu Yến mỗi khi cô buồn, chỉ cần tự mình nấu ăn và thưởng thức món ăn mình nấu, tâm trạng tự nhiên tốt lên nhiều. Dương Minh gọi cô không được thì tới bệnh viện tìm cô, được biết cô đã về nên anh chạy xe thẳng tới nhà cô. Tiểu Yến đang lúi cúi ở trong bếp, cô quay lưng về phía cửa nên không hề biết anh tới. Do cô mở cửa nên anh có thể tự do đi vào. Từ phía sau anh ngửi thấy mùi hương đồ ăn toả ra thơm phức, bụng anh bắt đầu réo cồn cào. Anh vừa nhớ cô vừa nhớ hương vị đồ ăn do cô nấu. Anh đi từ từ phía sau lưng cô, rồi anh vòng tay ôm chầm lấy cô. Tiểu Yến đang nấu ăn, có người ôm từ phía sau khiến cô giật mình muốn hét lên. Nhưng mùi hương của anh khiến cô cảm nhận được anh ở phía sau mình. Mặc dù tự nhủ quyết tâm sẽ không bị mù quáng ngu ngốc tin vào tình yêu của anh, nhưng cơ thể cô lại không theo lý trí. Những ngày qua cô đều vô cùng nhớ anh. Anh biết cô đã nhận ra mình, anh vùi đầu mình vào cổ cô, miệng thốt lên: “Anh rất nhớ em, bông hoa đẹp nhất của anh”. Lời này từ trong miệng anh thốt ra khiến người cô trở lên có chút hồi hộp, tim đập nhanh hơn. Nhưng cô vẫn rất lí trí muốn đẩy anh ra “Đến thì cũng đã đến rồi, anh đi rửa mặt mũi tay chân đi. Em nấu xong rồi, ở lại ăn cơm rồi hãy về”. Chỉ cần nghe tới đó anh vui sướng quyến luyến buông cô ra rồi đi vào nhà tắm lau mặt. Chiếc khăn cô chuẩn bị cho anh vẫn được cô treo ngay ngắn bên cạnh khăn của cô. Anh nở nụ cười vô cùng hạnh phúc. Anh những tưởng hôm nay chỉ có anh và cô. Nhưng khi anh vừa bước ra khỏi phòng tắm thì cũng vừa kịp lúc chị Lan hàng xóm đi qua. Nhìn thấy người đàn ông lạ mặt vô cùng đẹp trai, chị có hơi ngây người đứng ngẩn ở ngoài cửa nhìn chăm chú anh. Dương Minh thấy có người lạ cũng hơi sững người mất tự nhiên một chút, nhưng nhanh chóng trở lại vẻ bình thường như không có chuyện gì. Tiểu Yến dọn thức ăn bưng ra bàn thấy chị Lan cứ đứng ngẩn ra ở cửa thì cô cất tiếng gọi: “Chị Lan, tới rồi vào đây nào. Em nấu xong cơm rồi đây này. Nhanh vào ăn cơm luôn”. Chị Lan giật mình thấy mình hơi thất thố, chị cười cười với Tiểu Yến. “Vị này là…?”. Tiểu Yến nhớ ra mình chưa giới thiệu hai người với nhau, nhưng giờ khó cái cô cũng ngại không biết giới thiệu anh là gì của cô nữa. Lúc trước cô cứ nghĩ có ngày giới thiệu cho chị Lan người mình yêu, cảm giác thật hạnh phúc. Còn bây giờ, anh là gì của cô? Cô cũng đứng thất thần. Dương Minh nhìn cô khẽ nhíu mày. Anh quyết định tự mình chủ động: “Xin chào, tôi là Dương Minh, bạn trai của Tiểu Yến. Xin hỏi cô là…?”. Chị Lan vẫn chăm chú nhìn Dương Minh nên khi nghe anh giới thiệu đã nhanh miệng đáp lời: “Xin chào tôi là Lan, hàng xóm thân thiết của Tiểu Yến. Chúng tôi luôn coi nhau là chị em”. Tiểu Yến thấy hai người đã chủ động bắt chuyện, cô cũng không có ý định xen ngang, thôi kệ anh chủ động nói là người yêu của cô cũng không sao. Tiểu Yến mời hai người ngồi vào bàn ăn. Chị Lan càng nhìn càng cảm thấy người đàn ông này cứ thấy rất quen mặt như đã gặp ở đâu. Chị suy nghĩ mãi trong đầu nên nãy giờ cứ nhìn người ta chằm chằm. Rồi trong đầu chị loé lên hình ảnh hôm trước. Chị Lan không vội ngồi xuống bàn ăn mà kéo Tiểu Yến đi lui vào trong bếp. Chị thấp giọng hỏi nhỏ Tiểu Yến: “Đây chẳng phải là cái người thân mật với Hương ở trung tâm thương mại hôm trước chị gửi cho em sao? Chuyện này là thế nào vậy?”. Tiểu Yến cười khổ, không muốn giấu chị Lan nhưng cũng không thể nói trong một hai câu được. Cô bất đắc dĩ thở dài trả lời câu hỏi của chị Lan: “Vâng chính là anh ấy”. Chị Lan trợn tròn mắt kinh ngạc nhìn Tiểu Yến: “Em….không phải em lén lút vụng trộm qua lại với người yêu của người ta đấy chứ?”. Tiểu Yến nhìn chị Lan đang chăm chú nhìn mình vẻ khó tin và chờ đợi câu trả lời. Cô nuốt nước miếng: “Chị cứ ra ăn cơm đi đã đừng để người ta chờ. Em sẽ nói chuyện này cho chị sau được không?”. Chị Lan vẫn chưa có ý định buông tha cho cô: “Không được đâu Tiểu Yến…” Chị còn chưa nói hết câu đã bị Tiểu Yến đẩy lại ra bàn ăn. Dáng vẻ chị Lan miễn cưỡng, thôi được rồi, cứ chờ sau bữa cơm này xem Tiểu Yến sẽ giải thích chuyện này thế nào. Dù sao người ta cũng ở đây đang chờ đợi hai người ăn cơm. Nếu để khách chờ đợi lâu cũng không hay cho lắm. Chị Lan ngồi lại vào bàn ăn, đổi nét mặt vui vẻ hỏi thăm Dương Minh về gia cảnh, công việc…cứ như chị gái đang tra khảo em rể. Tiểu Yến nghĩ tới điều này chợt khựng lại. Cô vậy mà lại tưởng tượng ra mối quan hệ thân mật này. Bữa cơm diễn ra không mấy khó khăn nhưng cũng không có gì đặc biệt, chỉ là một bữa ăn làm quen với nhau. Tiểu Yến trong suốt bữa ăn chỉ lặng im ngồi ăn. Thỉnh thoảng cô lịch sự gắp cho Dương Minh và chị Lan một vài miếng thức ăn. Còn hai người vừa ăn vừa hỏi chuyện qua lại. Ăn cơm xong Dương Minh phụ Tiểu Yến dọn dẹp đồ xuống bếp. Chị Lan cũng hiểu ý để hai người có không gian riêng, ngày mai sẽ nói chuyện với Tiểu Yến sau nên sau khi ăn xong, phụ lau bàn, chị xin phép ra về lấy lí do còn có hẹn với bạn trai. Tiểu Yến hiểu ý cũng chỉ cười cười không giữ chị nữa. Dương Minh thì vui mừng khôn siết khi có không gian riêng cho hai người. Anh tươi cười chào chị Lan còn hẹn có dịp sẽ dẫn cả chị Lan đi ăn một bữa bên ngoài sau đó anh vội vàng đóng cửa. Tiểu Yến liếc nhìn theo động tác gấp gáp của anh. Cô không khỏi lại thở dài nhưng nhanh chóng quay lại tập trung vào việc rửa chén đĩa. Dương Minh đóng xong cửa, anh mang bộ mặt hờn dỗi đến trước mặt Tiểu Yến chất vấn:
“Tại sao em không muốn giới thiệu anh với bạn bè của em?”
Tiểu Yến không nhìn anh, cô không biết trả lời anh thế nào cho phải. Mới hôm trước đây khi hai người ở bên nhau, lúc nghe anh bộc bạch lòng mình, cô đã nguyện ý tin tưởng anh. Nhưng khi thấy tấm hình anh với Hương thân mật, cô lại hoang mang, mông lung. Nhưng nếu nói ra suy nghĩ của mình liệu anh có hiểu hay anh nghĩ rằng cô ghen tuông? Tiểu Yến cắn môi không trả lời câu hỏi của anh, cô giả bộ bận rộn tập trung rửa chén dĩa với tiếng nước chảy nên không nghe rõ câu hỏi. Dương Minh chờ đợi một lúc không thấy Tiểu Yến nhìn mình cũng không trả lời mình, anh càng thêm tức giận. Cô vậy mà thật sự không muốn giới thiệu anh với mọi người, cô không muốn xác định mối quan hệ với anh. Anh không nhịn được với tay tắt vòi nước đang chảy, đưa tay thả chiếc đĩa trong tay Tiểu Yến xuống bồn rửa, kéo tay xoay người Tiểu Yến lại, buộc cô phải đối diện nhìn anh. Tiểu Yến ngẩng đầu lên nhìn anh, ngây ngốc như không biết chuyện gì. Anh lặp lại câu hỏi một lần nữa: “Tại sao em không muốn giới thiệu anh với bạn bè của em?” vừa hỏi anh vừa đưa tay nâng cằm cô lên bắt cô phải nhìn trực tiếp vào khuôn mặt anh. Cô vẫn không có ý định trả lời anh. Anh suy nghĩ mình làm mọi thứ, gấp rút xử lý việc của Hương để có thể đường đường chính chính quang minh chính đại đến với cô sớm nhất, nhưng cô thì không muốn. Suy nghĩ đó nảy ra trong đầu khiến anh mất kiên nhẫn, anh không tự chủ được tức giận. Anh ôm lấy cô, cúi đầu nhắm trúng môi cô hôn xuống, nụ hôn bá đạo mang theo tức giận, anh cắn cắn lên đôi môi anh đào của cô khiến cô có chút đau. Nhưng anh thật sự không nỡ làm cô đau. Anh vốn chỉ định doạ cho cô phải mở miệng ra nói, nhưng thái độ của cô càng làm anh tức điên lên, anh dùng lực tay càng siết cô mạnh hơn, anh thô bạo kéo cô lại giường, hai tay cũng không nhẹ nhàng mà cởi bỏ đồ trên người cô, anh dùng lực chà sát lên cơ thể cô. Tiểu Yến thấy đau và khó chịu. Cô lẩn tránh nụ hôn của anh và hơi cáu, gào lên: “Buông ra”. Câu nói khó chịu của cô làm máu điên trong người anh bùng nổ. Anh không những không buông cô mà còn giữ chặt cô hơn nữa, anh đem tức giận trút hết lên người cô, thô bạo tấn công toàn thân cô. Trước đây anh chưa bao giờ như vậy, anh rất dịu dàng và nhẹ nhàng nâng niu cô, anh sợ cô đau nên không bao giờ dám mạnh bạo, vậy mà bây giờ anh đang thô bạo cưỡng ép cô. Nghĩ tủi thân nên cô oà lên khóc rất ấm ức. Mà trong mắt Dương Minh càng trở nên hung hãn hơn, cô ghét bỏ anh tới mức không muốn anh động chạm vào cô nữa sao. Đã vậy anh sẽ cho cô thấy hành hạ là như thế nào. Cảm xúc đã lấn át hết lí trí của anh. Giờ phút này anh đang phát tiết trên người cô. Cô đau đớn run rẩy tới mức ngất đi. Đến khi nhìn thấy cô ngất đi anh mới ý thức được mình đã làm cô đau, một chút tỉnh táo còn lại mới kéo anh bình tĩnh trở lại, anh nhìn cô co ro sợ sệt dưới thân mình. Anh vội vàng ra khỏi người cô, anh hoảng loạn, lo lắng ôm lấy cô, dịu dàng đưa tay lên ôm đầu cô dựa vào ngực mình vỗ về an ủi cô, miệng không ngừng lặp đi lặp lại câu: “Xin lỗi, thật sự xin lỗi”. Anh đưa môi chạm nhẹ vào mắt cô, cẩn thận hôn khô nước mắt trên mặt cô, vừa dùng tay vỗ vỗ nhẹ nhàng lên lưng cô, vừa luôn miệng lẩm bẩm câu nói: “Xin lỗi, thật xin lỗi”. Tiểu Yến sau cơn đau đớn ê chề dần tỉnh lại, thấy anh cứ liên tục lặp đi lặp lại lời xin lỗi, cả khuôn mặt cắt không còn giọt máu kia, cô kích động đưa tay lên đấm bùm bụp vào người anh, vừa đấm vừa đau đớn khóc. Cô gào lên với anh. Đây là lần đầu tiên cô trở lên như vậy:
“Anh muốn em giới thiệu thế nào? Giới thiệu em là kẻ thứ ba đã cướp chồng của người khác sao? Hay lại nói cách khác chúng ta đang gian díu với nhau?”
Dương Minh nghe được câu trả lời của Tiểu Yến thì càng khó chịu. Anh cao giọng:
“Em là người anh yêu, em không phải kẻ thứ ba nào hết, anh với em cũng không phải loại mèo mả gà đồng mà dùng từ gian díu”.
Cô cười lớn, nụ cười chua chát: “Còn vợ anh thì sao? Rõ ràng anh đã có vợ, rõ ràng chúng ra đang lén lút sau lưng vợ anh, đó chẳng phải là kẻ thứ 3, chẳng phải là gian díu thì là gì nữa?”
“Anh sẽ cho em một danh phận”
“Danh phận? Anh sẽ bỏ vợ để lấy em sao?” Cô mỉa mai.
“Đúng, anh sẽ li hôn với Hương. Bọn anh không có tình yêu, hôn nhân chỉ là sắp đặt”.
Lúc trước khi anh bộc bạch với cô, đúng là cô đã từng nghĩ, nếu không yêu chỉ là hôn nhân đã sắp đặt thì li hôn là xong, đường ai nấy đi, cô cũng không phải là nguyên nhân khiến hai người họ đổ vỡ. Lúc đó cô với anh đường đường chính chính tới với nhau cũng được. Cho tới khi cô nhìn thấy tấm hình chị Lan gửi cô đã không nghĩ như vậy. Rồi đến khi chị Hương gọi điện khóc với cô, kể lể cho cô nghe chị yêu anh từ khi còn nhỏ xíu, hai bên là thanh mai trúc mã, chỉ vì bố chị có lỗi với bố mẹ anh, nhưng chị yêu anh, chị nguyện bù đắp tất cả cho anh. Cô càng thấy mình tệ. Đỉnh điểm nhất khi nửa đêm qua chị Hương gửi cho cô tấm hình hai người ân ái với nhau, nhưng rồi chị khóc, chị nói từ khi bị thương được cứu khỏi tới giờ, chị sức khoẻ đã yếu đi rất nhiều. Chị không đáp ứng được nhu cầu của anh nên anh phải ra ngoài tìm người giải khuây. Để cho cô tin chị còn gửi cho cô một vài tấm hình lúc trước khi chị đánh ghen với các cô gái khác đã âm thầm thuê người chụp lại được. Chị còn nhờ cô xem cắt thuốc tẩm bổ như nào để có thể đáp ứng được chồng. Chị nói rất chân tình, lại càng khiến cô xấu hổ. Thêm nữa anh đi chung đụng với nhiều cô gái khác không chỉ riêng mình cô khiến cô cảm giác chán ghét cả bản thân mình. Tốt nhất đừng nên tin lời đàn ông. Thêm chuyện hôm nay anh đối xử thô bạo phát tiết với cô thì dường như cô hiểu rằng bản thân cũng chỉ như những người phụ nữ khác, anh cũng chỉ muốn phóng túng thoả mãn bản thân. Nếu ngày hôm nay anh nói li hôn với vợ anh được, chẳng phải ngày sau nếu có tới với nhau anh cũng sẽ tới lúc chán và đòi li hôn cô để tới với người khác được. Chẳng ai biết trước điều gì. Tiểu Yến bình tĩnh trở lại, cô chậm rãi nhìn thẳng vào mắt Dương Minh mở lời:
“Chúng ta chia tay đi”
Dương Minh bàng hoàng nhìn cô như thể không tin được, anh nghĩ mình nghe nhầm. Anh lắp bắp hỏi cô:
“Em nói gì?”
Cô bình tĩnh lặp lại một lần nữa:
“Chúng ta chia tay đi”
Dương Minh giơ tay đấm vào tường.
“Tại sao? Chẳng phải anh đã giải thích rõ ràng với em rồi sao?”
“Đúng anh đã nói rõ ràng rồi. Nhưng em chán rồi. Anh nghĩ em sẽ cần một người đã có vợ sao?”. Cô cố tình châm chọc vào lòng tự tôn của anh.
Giờ phút này mọi thứ xung quanh anh như sập đổ. Anh gấp rút giải quyết chuyện cá nhân rồi vội vàng đến với cô. Nhưng cô nói cô không cần anh, thật sự cô không cần anh. Anh chưa từng yêu ai cho tới khi gặp được cô. Anh vốn muốn đem tất cả những thứ tốt đẹp nhất anh có được dâng cho cô. Chuyện quá khứ của anh, anh muốn tự giải quyết không để cô phải nhúng chàm. Nhưng cô lại nói cô không cần người đã có vợ. Anh cười như kẻ điên. Anh đứng dậy cầm quần áo của hai người lên, anh ném quần áo của cô vào người cô. Còn mình tự mặc quần áo lên, bàn tay anh đấm vào tường chảy máu, giờ cử động mặc đồ khiến các khớp ngón tay căng ra, tia máu càng chảy mạnh nhưng anh chẳng hề quan tâm, nỗi đau da thịt làm sao so được với nỗi đau tim anh đang phải chịu đựng được. Nó đau thắt như muốn hung hăng bóp chết anh vậy. Nhìn thấy tay anh chảy máu, Tiểu Yến vẫn lo lắng muốn băng bó cho anh một chút. Nhưng cô chưa kịp chạm tới tay anh thì anh đã hất tay cô ra: “Được, tôi sẽ không làm phiền em nữa. Từ nay đường ai nấy đi không mong gặp lại”. Nói xong câu đó anh dứt khoát bước ra mở cửa rời đi. Anh sợ cô thương hại mình. Sợ mình không thể rời xa cô. Anh đi thẳng không quay đầu trở lại. Tiểu Yến cùng lúc đã mặc xong đồ của mình chậm chạp đi tới cửa nhìn theo bóng dáng rời đi của anh. Nhìn bóng anh lẻ loi cô độc dưới bóng trăng soi chiếu trên mặt đất, nước mắt cô đua nhau chảy dài. Tim cô cũng thắt lại. Cô đưa tay ôm ngực. Ở nơi đó khó thở quá. Cô trượt dài ngồi bệt dưới cánh cửa. Ngoài kia Dương Minh đã leo lên xe rồ ga phóng đi như điên dại. Chị Lan từ nãy đã nghe tiếng đập tường ở phòng cô. Với kinh nghiệm yêu đương của mình, chị biết rằng bão tố đã bắt đầu rồi. Chị cũng ngồi nhìn ra sân tới khi thấy bóng người đi qua, chị mới đóng cửa phòng mình, đi sang phòng Tiểu Yến. Nhìn thấy cô đang ngồi bệt dưới sàn nhà, cả người dựa vào cánh cửa, tay đang ôm chặt lấy ngực. Chị nhẹ nhàng tới bên, ngồi xuống gần Tiểu Yến. Nhìn thấy chị Tiểu Yến chồm lên đưa hai tay ôm lấy cổ chị, cô oà khóc nức nở. Chị Lan cũng dang rộng vòng tay ôm cô vào lòng, xoa xoa mái tóc của cô, hai chị em ngồi phịch xuống đất, cùng ôm nhau khóc. Chị thương cô, một thân một mình vất vả. Khi xưa sống với bà ngoại cũng chưa từng một ngày thảnh thơi. Đến giờ yêu đương mối tình đầu thì lại gặp phải trắc trở. Tiểu Yến mếu máo kể cho chị Lan nghe về mỗi tình đầu của mình, về quan hệ vợ chồng của Hương và Dương Minh, về cảm giác tội lỗi với người chị gái nhận khi vụng trộm sau lưng chị. Đó là lí do cô đã buông tay khi mình đang yêu sâu đậm Dương Minh. Mối tình đầu thì luôn khắc cốt ghi tâm. Chị Lan im lặng nghe Tiểu Yến kể chuyện, chị cũng không thể khuyên nhủ được gì, chỉ có thể ở bên vỗ về động viên Tiểu Yến. Cô đã làm đúng lắm. Nếu Hương là cô gái tốt và yêu thương Dương Minh hết lòng như vậy, cô nên thành toàn cho họ. Có lẽ với Dương Minh, cô chỉ là sự mới mẻ, cảm giác khát khao chinh phục mà thôi.
Hương ngồi ở nhà, vừa thong thả uống một ly sữa ấm, vừa thoải mái trong lòng. Không ai có thể chiếm được Dương Minh từ cô, cho dù anh không yêu cô thì đã sao, chỉ cần cô yêu anh đủ nhiều, đủ sâu.
Những ngày sau đó Dương Minh ở lì tại công ty. Anh lao đầu vào làm việc điên cuồng không ngừng nghỉ. Hương vẫn vờ như không biết gì, ân cần chu đáo chuẩn bị đồ ăn gửi tới công ty cho anh, nhưng cô không xuất hiện. Cô biết đàn ông rất chán ghét phụ nữ càng đeo bám họ. Cô hàng ngày vẫn gặp gỡ tâm sự với Tiểu Yến như chị em tốt. Tiểu Yến vì cô cất công tìm hiểu và kiếm về rất nhiều loại thuốc bổ. Nghe chị Hương mong mỏi một đứa con trai, cô không khỏi xót xa cho mình, nhưng lại vô cùng khẩn trương lo lắng giúp Hương. Cô phân loại thuốc và tỉ mỉ viết hướng dẫn cách sử dụng cho Hương. Cô cũng lao đầu vào công việc để khỏi nhớ tới Dương Minh. Dương Minh ngoài công việc, anh quay trở lại các quán bar của đàn em ăn nhậu, say xỉn, cố gắng gạt bỏ hình ảnh của Tiểu Yến trong lòng mình.
Tối nay Dương Minh đi dự tiệc sinh nhật của Vũ ở quán bar. Có rất nhiều cô gái xinh đẹp mê mẩn anh. Trong số những người đẹp, Lisa là cô mẫu Tây nổi bật nhất, cô sống phóng khoáng theo người nước ngoài nên tấn công anh dồn dập, muốn được vui vẻ một đêm với Dương Minh, cô ta cũng đã bỏ ra không ít tiền đút cho bảo kê. Đàn em của Dương Minh vì cũng muốn anh khuây khoả và thoải mái nên cũng thuận thế để cho cô Lisa có cơ hội lại gần anh, biết đâu anh có thể bớt đau khổ vì cô gái chết tiệt kia. Trong đầu họ chửi bới Tiểu Yến không tiếc lời, chỉ là không dám nói trước mặt Dương Minh sợ anh nổi giận. Dương Minh uống rất nhiều, cũng muốn buông thả bản thân một lần. Anh uống đã rất say. Lisa ngồi cạnh bên càng cố gắng chuốc cho anh say mèm rồi cố tình sáp lại gần anh. Cơ thể đẫy đà, đường cong cân đối, Lisa lại là người Tây nên nước da trắng, dáng cao. Cô luôn tự tin về bản thân mình nên đều biết chỗ nào cần khoe thì khoe ra, chỗ nào cần che thì che lại. Dưới ánh đèn bar mờ ảo, Dương Minh nhìn Lisa đắm đuối ngỡ tưởng Tiểu Yến xuất hiện. Anh tóm lấy tay Lisa kéo sát lại người mình hôn tới tấp. Lisa thấy anh chủ động như vậy càng thích thú, cô kéo anh lên trên tầng, phòng đã chuẩn bị sẵn. Hai người vừa dìu nhau đi vừa hôn cuồng nhiệt, vội vàng mở khoá phòng. Vào phòng còn chưa kịp mở đèn, hai bên đã vội vã trút bỏ quần áo. Lisa đang ngây ngất tưởng tượng ra cảnh được làm tình với Dương Minh, cô càng vội vã hấp tấp. Nhưng cuộc vui còn chưa bắt đầu, cô đã thấy mình bị ai đó kéo giãn khoảng cách giữa cô và Dương Minh, chụp một chiếc bao lớn trùm lên người cô, chuẩn xác bịt luôn miệng cô khiến cô chỉ ú ớ không nói được gì rồi gục đi, bị bế đi lúc nào không biết. Phía Dương Minh vài giây trước đột nhiên đang dính hơi người bỗng cảm giác bị giãn ra đột ngột khiến anh hơi trống rỗng nhưng chưa kịp mở mắt thì cơ thể đó lại một lần nữa áp sát vào anh, trần trụi cọ lên người, kích thích anh. Anh đã say lúc này chỉ theo bản năng mà phóng thích bản thân, luôn nghĩ người cùng mình là Tiểu Yến mà trầm luân. Rồi anh nằm lăn ra giường chìm vào giấc ngủ. Hương mãn nguyện nằm xuống bên cạnh Dương Minh. Cô đưa tay mân mê trên người Dương Minh. Sau đó hạnh phúc ôm anh ngủ một giấc. Đến khi Dương Minh tỉnh lại, đầu anh đau buốt vô cùng, anh đưa tay vỗ vỗ đầu mình ngồi dậy, xung quanh không có bóng người nhưng nhìn chiếc giường xộc xệch, quần áo anh rơi vương vãi trên sàn nhà, anh biết đêm qua đã rất kịch liệt. Anh nhớ tới khuôn mặt của Tiểu Yến, mơ hồ không chắc thật sự hôm qua mình và Tiểu Yến đã cùng nhau hay không? Chỉ là khuôn mặt Tiểu Yến, cơ thể Tiểu Yến là do anh tự tưởng tượng, còn lại mọi thứ thật sự rất chân thật.
Hương thoả mãn nằm ngủ một mạch tới trưa. Việc của cô cũng đã hoàn thành. Bây giờ thêm một chút nữa cho Tiểu Yến chết tâm hẳn là được. Cô hẹn Tiểu Yến chiều rảnh đi cà phê. Tiểu Yến hỏi thăm sức khoẻ của Hương, Hương vô cùng nhẹ nhàng đỏ mặt cảm ơn Tiểu Yến rồi khéo léo kể cho Tiểu Yến nghe đêm qua tuyệt vời như thế nào. Cô còn nói Tiểu Yến là bản thân muốn lưu lại kỷ niệm nên đã quay lại. Còn chọc Tiểu Yến sẽ gửi cho Tiểu Yến để học hỏi khi có người yêu còn áp dụng. Tiểu Yến khó chịu trong người nhưng bên ngoài vẫn phải giả bộ như không có chuyện gì, cô cũng không có cớ từ chối Hương gửi video cho mình. Ngồi nói chuyện một lúc Hương cũng đã đạt được ý nguyện nên nói Tiểu Yến phải về uống thuốc đúng giờ với có hẹn ăn tối cùng Dương Minh rồi đi trước. Tiểu Yến thẫn thờ ngồi lại quán thêm một lúc rồi mới lặng lẽ bắt xe về lại phòng trọ. Cô nằm dài trên giường nghịch điện thoại. Ma xui quỷ khiến thế nào cô lại tò mò mở video Hương gửi cho mình ra xem. Cô say mê nhìn người đàn ông của mình, cơ bắp cuồn cuộn, thân hình cân đối, cô chăm chú nhìn đến nuốt nước miếng. Rồi cảnh hai người thân mật đủ tư thế. Mặc dù đau đớn tức giận nhưng mắt cô vẫn dán chặt vào màn hình, một màn hoan ái kịch liệt ghim trong đầu cô. Cô cảm thấy ruột gan quặn thắt, cô chạy vội vào nhà vệ sinh nôn oẹ. Ban đầu cô tưởng mình khó chịu với cảnh quay kia. Nhưng cơn khó chịu ngày một nhiều. Rồi cô vất điện thoại một nơi không thèm để ý. Buồn bực đi nấu ăn. Chị Lan hôm nay cũng về sớm. Hai chị em cùng nhau nấu một bữa thật hoành tráng. Tới lúc đồ ăn dọn ra hai người đang háo hức vui vẻ chuẩn bị chiến đấu thì bụng cô một lần nữa quặn lên, cô lao vào nhà vệ sinh nôn khan. Khi cô bước ra khỏi phòng vệ sinh, khuôn mặt lấm tấm mồ hôi. Chị Lan nhìn chằm chằm vào cô: “Tiểu Yến, có phải em có thai rồi không?”. Trước câu hỏi của chị Lan cô có chút thảng thốt, cô đứng im lặng suy nghĩ. Lần cuối cùng quan hệ đó, anh đã thô bạo cưỡng đoạt cô, sau đó hai người chia tay. Cô cũng không còn tâm trí để nhớ tới phải dùng thuốc. Hình như cô cũng trễ kinh hai tuần nay rồi. Chị Lan nhìn biểu cảm trên gương mặt cô thì liền hiểu ra cô thật sự đã có thai. Chị đứng dậy không nói không rằng đi ra cửa chạy ra đầu đường có hiệu thuốc tây, chị mua luôn hai que thử thai về bắt cô đi vào thử. Kết quả cả hai lần đều hai vạch đậm nét. Nhìn vào que thử thai, hai chị em chẳng biết nên vui hay nên buồn. Sợ cô nghĩ ngợi nhiều, chị Lan liền nói: “Thôi ăn đã. Ăn no rồi tính. Cũng không thể để cái bụng đói meo cồn cào được”. Hai chị em ngồi vào bàn ăn, nhưng làm gì còn ai có tâm trạng ăn nữa. Bữa cơm trôi qua trong miên man suy nghĩ của mỗi người. Sau bữa cơm chị Lan giúp Tiểu Yến dọn rửa chén đĩa. Cô cứ ngồi im lặng ở ghế không biết đang suy nghĩ điều gì. Chị Lan xong việc đến ngồi bên cạnh cô. Chị cũng im lặng cầm tay cô một lúc như đấu tranh tư tưởng dữ lắm, mãi lâu thật lâu sau chị mới chầm chậm cất giọng: “Ngày mai vào viện xử lý đi”. Vừa nói bàn tay chị càng siết chặt lấy tay Tiểu Yến. Tiểu Yến từ từ rơi từng giọt nước mắt, nhưng cô không khóc, chỉ là nước mắt cứ thế đua nhau lăn dài trên má. Cô nặng nề: “Nhưng nó có tội tình gì đâu chị? Là lỗi của em, của mình em thôi”. Càng nói cô càng nức nở, cuối cùng không kìm được vẫn khóc nấc lên đau đớn. Chị Lan ôm cô vào lòng. Chị hiểu chứ, cảm giác này chị hiểu, thôi thì để Tiểu Yến tự quyết định, sướng khổ đời Tiểu Yến dù thương mấy chị cũng chỉ có thể đứng ngoài. Đêm hôm đó chị ngủ lại phòng Tiểu Yến. Chị cứ lặng lẽ ở bên cô như vậy. Còn cô khóc tới khi mệt lả ngủ gục đi. Sau một đêm dài, buổi sáng Tiểu Yến tỉnh dậy vô cùng bình tĩnh, cô cũng đã nghĩ thông suốt. Cô thúc giục chị Lan về chuẩn bị còn đi làm, cô tự lo được cho bản thân. Chị Lan vẫn lo lắng cho cô, muốn ở bên cạnh cô. Nhưng cô khăng khăng cô tự lo được. Chị Lan miễn cưỡng đi về phòng chuẩn bị đi làm. Chị còn không quên dặn cô nếu có chuyện gì thì phải báo ngay cho chị. Tiểu Yến gật đầu với chị ra hiệu đã biết rồi. Tiểu Yến cũng tắm rửa thay đồ, cô vẫn đi làm bình thường như không hề có chuyện gì. Sau giờ nghỉ trưa, cô lên trên khoa sản đăng ký khám. Kết quả thai nhi đã hơn 6 tuần và đã có tim thai. Bác sĩ dặn dò cô một chút về quá trình biến đổi trong cơ thể khi mang thai, kê đơn thuốc bổ cho cô còn không quên gửi lời chúc mừng tới cô. Vì có bạn trai nổi bật xuất chúng nên chuyện tình cảm của cô cả bệnh viện đều biết, vì vậy việc cô có thai nhanh chóng truyền đi khắp bệnh viện. Ai nấy đều chúc mừng cho cô. Chỉ mình cô cảm xúc hỗn độn, ngổn ngang. Cô vô thức đưa tay đặt lên bụng mình, ở nơi đó có một sinh mạng nhỏ bé đang dần hình thành. Cảm giác này vô cùng kì diệu. Cô đã quyết định giữ đứa bé trong bụng. Sau khi đưa ra quyết định đó cô cũng tự nhiên cảm thấy bản thân mình có thêm chút dũng khí. Cô quay trở lại guồng công việc như trước, như không hề tồn tại một đoạn tình cảm với Dương Minh vừa qua. Cô vẫn là cô của những ngày tháng trước đây. Chỉ là giờ cô có thêm một sinh mệnh để quan tâm, che chở. Cô cũng muốn tách ra khỏi Hương dần dần, cô không có can đảm để làm chị em với Hương. Cô không làm được. Mỗi khi đối diện với Hương trong cô chất chứa toàn cảm giác tội lỗi, dằn vặt day dứt. Nếu đã không thể cố gắng thay đổi, thì dứt khoát cắt đứt là tốt nhất. Cô cứu người cũng không phải để được trả ơn. Chị Hương cũng không nợ nần gì với cô, chỉ có cô có lỗi với chị. Cô chủ động nhắn tin hỏi thăm sức khoẻ chị Hương, dặn dò chị chăm sóc, bảo vệ bản thân. Cô thật tâm mong muốn những điều tốt nhất đến với chị. Cô không hề nhắc tới Dương Minh hay bản thân mình, chỉ thuần tuý tình cảm của đứa em gái dành cho chị của mình. Hương cũng có chút cảm động. Thật lòng nếu Tiểu Yến không phải người Dương Minh yêu, cô thật muốn có đứa em gái như Tiểu Yến. Nhưng trên đời làm gì tồn tại “Nếu như…”. Hương cũng chẳng sung sướng gì, tâm trạng cũng buồn vui thất thường. Từ hôm ở quán bar cô cũng không gặp được Dương Minh. Anh ấy vẫn luôn hờ hững với cô dù cô làm cách nào đi nữa. Hôm nay cô thấy trong người khó chịu, cô lười biếng nằm trên giường, gọi 9 cuộc cho Dương Minh không nghe máy, tới cuộc thứ 10 cô chán nản và mệt mỏi muốn tắt máy thì đầu dây bên kia vang lên: “Có chuyện gì sao?”. Hương vừa bất ngờ nhưng vì mệt mỏi trong người, cô chỉ nói nhanh gọn: “Hình như em sốt rồi!”, sau đó cô ngất đi. Dương Minh đắn đo cuối cùng vẫn đứng dậy ra khỏi công ty. Tài xế chở anh tới trước cửa nhà Hương. Hôm nay cô cho giúp việc nghỉ hay sao mà không thấy có ai, anh cất tiếng gọi nhưng không thấy Hương. Anh chạy lên phòng ngủ. Cô đã ngất đi từ lúc nào. Anh vội vàng bế Hương chạy xuống xe, chiếc xe lao nhanh vào bệnh viện. Kết quả Hương có thai rồi. Thai nhi hơn 4 tuần. Nghe kết quả xong anh sững người. Thực ra sau ngày hôm đó anh cũng đã cho người điều tra, dù thâm tâm anh mong mỏi người đêm đó cùng anh là Tiểu Yến, nhưng thời gian bên nhau làm sao mà anh không nhận ra mùi hương của cô được, chỉ là anh cố gắng tự lừa dối bản thân mình khi say được phép yếu lòng. Đến khi đã tỉnh thì anh luôn là con người vô cùng lí trí. Vậy nên anh đã biết việc tối đó, đứa con này là của anh. Trái với suy nghĩ của chính mình, khi nghe tin Hương có thai, anh lại không hề tức giận. Anh bình tĩnh đến mức đáng sợ. Anh dường như có chút chấp nhận đứa con này. Hương tỉnh dậy khi nghe bác sĩ thông báo mình có thai. Trong lòng cô vừa mừng vừa lo. Cô mừng vì đó là con của cô và anh. Nhưng cô lo anh sẽ không chấp nhận mà ép cô phá bỏ. Giờ phút này cô lén nhìn anh nhưng không thể đoán được anh đang suy nghĩ gì. Bác sĩ kê đơn thuốc và dặn dò Hương chú ý sức khoẻ. Do cơ thể cô yếu nên càng phải đặc biệt cẩn thận. Dương Minh không quan tâm Hương nhưng anh quan tâm đứa con trong bụng cô. Anh bắt đầu để ý hơn tới sức khoẻ của cô. Anh đã nói ra lời đề nghị mà anh không hiểu được chính mình: “Về thu dọn chút đồ đạc dọn dẹp qua nhà anh ở”. Hương cứ ngỡ mình nghe nhầm. Cô nằm mơ cũng không dám tin thật sự anh đã chấp nhận đón cô về ở chung với anh sao. Cô bẽn lẽn gật đầu. Dương Minh bảo tài xế chở về nhà Hương, anh và tài xế chờ ở bên ngoài, Hương mau chóng vào nhà sắp xếp một vài bộ đồ vào vali. Cô suy nghĩ dù gì quần áo cũng có thể mua được thêm nên cũng không mang nhiều. Cô chỉ sợ anh đổi ý. Ở dưới nhà, Dương Minh đứng dựa vào phía sau xe, anh đưa tay lên tự mình bật lửa lên châm điếu thuốc đưa lên miệng. Ánh nhìn xa xăm, vô định. Anh đứng đó oai nghiêm như một vị thần với ngũ quan tinh tế nhưng lại mang chút cô độc. Hương kéo đồ ra xe. Anh giúp cô để lên xe rồi hai người rời đi. Cô ở nhà anh. Anh dành riêng cho cô một phòng. Mặc dù hơi thất vọng nhưng với bước tiến như hiện nay, Hương cũng vẫn mãn nguyện. Từ từ cô sẽ chinh phục được anh thôi. Dương Minh dặn dò giúp việc chăm sóc cho Hương, ngày ba bữa nấu đồ ăn bổ dưỡng cho cô ăn. Anh còn đưa cô một tấm thẻ ngân hàng không giới hạn, cho cô thoải mái mua sắm cho đỡ buồn. Anh còn chấp nhận việc cứ tối là về nhà ăn cơm. Chỉ những hôm anh bận đi tiếp khách, đi công việc riêng thì mới không trở về. Anh quen dần với nếp sống như vậy. Không thân mật với Hương nhưng cũng không đẩy cô ra, luôn quan tâm tới sức khoẻ của Hương vì đứa con trong bụng. Anh cứ nghĩ cuộc sống cứ vậy trôi đi cũng được, vì người con gái anh thật sự yêu, thật sự muốn cũng đã không thể ở bên. Hương hạnh phúc với những gì mình đang có. Cô cũng chẳng thèm quan tâm tới Tiểu Yến vì giờ với cô Tiểu Yến không còn là mối nguy hiểm ngày đêm rình rập của mình nữa. Bên phía Giao Long bao ngày qua liên lạc rất nhiều lần với cô đều không được, ông vô cùng tức giận. Ông đã cho người đi theo dõi động tĩnh của cô. Vừa hay ông biết Dương Minh đã đón cô về ở chung, còn biết tin mình đã lên chức ông ngoại. Đúng là một tin vô cùng chấn động đối với ông. Ông chỉ muốn đối phó với Dương Minh. Nhưng giờ Dương Minh đã vô cùng mạnh, ông không thể nào trực tiếp đấu lại được, nên đành phải sử dụng một chút mưu mô vậy. Định kỳ hôm nay tới ngày Hương đi khám thai, cô được tài xế chở tới bệnh viện. Thai nhi khoẻ mạnh, sức khoẻ cô cũng ổn định hơn nhiều. Cô gọi điện muốn khoe với Dương Minh, nhưng nghĩ ngợi hồi lâu cô quyết định nhắn tin. Cô gửi cho anh hình ảnh siêu âm một chấm đen nhỏ xíu. Cô rất muốn chia sẻ với anh những khoảnh khắc của đứa con trong bụng mình. Cô cũng biết anh để tâm đến đứa bé này. Đang mải nhắn tin thì cô bỗng lăn ra bất tỉnh. Tới khi tỉnh lại, nhìn thấy Giao Long cô có chút giật mình hoảng hốt. “Bố, sao bố lại ở đây?”.
“Ta không ở đây thì ở đâu? Đây là nhà của ta”.
Bây giờ Hương mới để ý xung quanh. Nhưng sao cô lại ở đây, đầu có chút đau. Cô đưa tay lên xoa xoa đầu. Cô nhớ khi nãy còn đang mải nhắn tin cho Dương Minh. Sau đó cô ngất xỉu đi và tỉnh dậy cô đã ở đây. Cô nhìn bố của mình, dè chừng và sợ sệt:
“Bố cho người bắt cóc con tới đây sao?” Cô không dám tin vào sự thật này. Nhưng nghĩ lại bố còn dám cho người sát hại cô thì chuyện này có là gì.
“Không, không, con gái. Đừng nặng nề như thế? Sao có thể gọi là bắt cóc cơ chứ? Con vẫn còn giận bố chuyện trước đây sao?”. Giao Long đưa bộ mặt hối hận, trầm ngâm. Ông tiếp tục:
“Con cũng biết đấy, mẹ con mất sớm, ta chỉ có mình con là người thân duy nhất. Ta làm sao có thể làm hại con được. Ta chỉ muốn đưa con về lấy lại số cổ phần trong tay con để con không giao cho Dương Minh. Nhưng con làm ta quá thất vọng. Nó đã lấy lại hết tất cả, con đã hài lòng chưa?”
“Nhưng tất cả những thứ đó vốn dĩ thuộc về anh ấy. Con chỉ là trả lại cho anh ấy thôi. Bố, nếu bố cứ như trước đây giữ mối quan hệ tốt đẹp với gia đình anh ấy, không phải rất tốt sao. Con là thanh mai trúc mã của anh ấy, con sẽ không phải rơi vào tình cảnh cưỡng ép anh ấy kết hôn với mình. Mà bố mẹ anh ấy cũng không vì bố mà chết. Tất cả là tại bố. Tại bố”.
Hương oà lên khóc nức nở. Có lẽ rất lâu rồi từ khi mọi chuyện xảy ra, bây giờ cô mới có cơ hội để trút bỏ gánh nặng ở trong lòng. Cô hoài niệm nhớ lại ngày xưa, khi hai gia đình còn thân thiết, Dương Minh dù không tỏ ra yêu thích cô nhưng anh rất ân cần chăm sóc, bảo vệ, che chở cho cô. Còn bây giờ thì sao? Là cô phải đấu tranh để giành giật lấy anh. Tất cả chỉ vì bố cô, khiến mọi chuyện trở nên tồi tệ, biến anh và cả cô thành những con người khác, ích kỷ và toan tính. Hương khóc như một đứa trẻ. Trước đây cô được bố rất nuông chiều, mỗi lần cô khóc ông đều sẽ mềm lòng và chấp nhận mọi yêu cầu của cô. Bây giờ cô không yêu cầu gì cả, chỉ mong ông chấp nhận thực tại, đừng gây khó dễ cho Dương Minh nữa. Thấy cô con gái lại dùng chiêu khóc lóc hồi nhỏ, ông cũng xiêu lòng dỗ dành cô:
“Đúng, là bố. Là bố không tốt, bố sai rồi. Bây giờ bố cũng đã trả giá rồi, bố đã trả lại tất cả cho nó. Con đừng khóc nữa. Bố sẽ rất đau lòng.” Ông cũng bày ra khuôn mặt thật sự đáng thương và đau đớn khiến Hương không chút nghi ngờ, mềm lòng tin là ông đã biết sai lầm của mình, ông cũng đang ăn năn hối lỗi. Cô nhìn bố mình đã già đi nhiều, tóc đã thêm phần bạc, da cũng đã sạm đi, khuôn mặt thêm nhiều nếp nhăn. Cô cũng rất thương ông. Cô ôm lấy ông. Giao Long thấy con gái cuối cùng cũng đã tin tưởng mình thì ông rất hài lòng. Vẫn là con gái ông hiền lành, lương thiện.
Ông cố tình giữ cô ở lại ăn cơm:
“Tối nay con gọi Dương Minh qua nhà ăn cơm đi. Bố muốn đích thân xin lỗi nó. Bố già rồi chỉ muốn gia đình mình đoàn tụ, vui vẻ. Còn phải chúc mừng hai đứa có tin vui nữa chứ!”
“Sao bố biết được chuyện đó?”
“Con tính giấu bố tới khi nào, chẳng phải con đang mang thai đó còn gì?”
Hương đắn đo nhưng vẫn cầm điện thoại lên đi ra một góc riêng gọi điện cho Dương Minh. Ở góc khác Giao Long nở một nụ cười nham hiểm. Khi nãy Dương Minh nhận được hình ảnh Hương gửi, còn thấy cô đang soạn tin nhắn nhưng rồi chờ mãi không thấy đâu. Anh cũng có chút lo lắng. Nhưng chỉ thoáng qua. Bây giờ thấy Hương gọi điện, chắc khi nãy cô đi trên đường, giờ này có lẽ đã ở nhà. Anh bấm nút nghe. Đầu dây bên kia Hương siết chặt tay cầm điện thoại, cố suy nghĩ nên nói với Dương Minh thế nào, và anh có chịu tới hay không.
“Em đang ở bên nhà bố. Hôm nay bố muốn mời anh về ăn cơm. Ông đã vô cùng hối hận và muốn tự mình xin lỗi anh”. Dương Minh suy nghĩ có quỷ mới tin ông ta hối hận, chắc chắn ông ta đang có âm mưu gì. Nhưng bây giờ nếu anh không tới, có lẽ ông cũng không để yên cho Hương. Nếu hôm nay ông ta đã tìm đến Hương thì chắc hẳn ông ta cũng đã biết về chuyện cái thai. Mặc dù không phải con của ông nhưng anh hiểu ông còn hơn Hương. Suy cho cùng anh cũng có chút đồng cảm với Hương vì con cái thì vẫn luôn tin tưởng bố mẹ của mình. Anh không dài dòng với cô, chỉ trả lời một câu ngắn gọn: “Ừ” rồi cúp máy. Hương không hiểu ừ là đồng ý tới hay không tới. Cô rối rắm quay lại chỗ Giao Long. Ông hỏi cô sao rồi. Cô cũng thuật lại việc mình nói bố muốn anh qua ăn cơm và anh chỉ ừ nên cô không biết là anh tới hay không nữa. Chỉ có Giao Long nghe xong thì cười lớn. Ông lớn tiếng nói với giúp việc: “Đi chuẩn bị đi, nấu nhiều món ngon vào để ta còn tiếp đãi con gái và con rể mình nữa chứ”. Người giúp việc vâng lời vội vàng vào bếp chuẩn bị.
Cả ngày hôm nay Dương Minh đã cảm thấy bồn chồn, khi nghe cuộc điện thoại của Hương thì anh càng linh cảm có gì đó không ổn càng rõ ràng hơn. Đàn em khi biết anh sẽ qua nhà Giao Long, tất cả đều can ngăn. Nhưng anh không thể không đi được. Vũ đòi đi theo anh, nhưng anh không đồng ý. Vậy là Vũ nghĩ ra ý tưởng sẽ giả làm tài xế cho anh để có chuyện gì nguy hiểm còn kịp thời ứng cứu. Tất cả đều nhất trí với ý tưởng đó nên Dương Minh cũng không thể từ chối. Hai người lên đường tới nhà Giao Long. Trên đường đi Dương Minh suy nghĩ mãi. Rốt cuộc thì vấn đề nằm ở đâu? Anh đã cho người theo dõi gắt gao mọi hành động của Giao Long nhưng không hề phát hiện điều gì bất thường. Từ khi anh lên nắm giữ tập đoàn, Giao Long đã hầu như lui về ở ẩn. Ông ta không còn qua lại trong giới kinh doanh, hạn chế giao lưu kết bạn bên ngoài, nhưng anh vẫn linh cảm bữa cơm hôm nay không hề bình thường, có khi nó còn bắt nguồn một trận sóng ngầm mới nữa. Anh nhắm mắt, ngả người ra lưng ghế, nhưng chưa được bao lâu, mắt anh đã mở to, anh ngồi bật thẳng dậy, vừa rồi trong đầu anh loé lên hình ảnh của Tiểu Yến. Tiểu Yến, tại sao anh lại quên mất cơ chứ. Anh vội vàng rút điện thoại ra bấm số gọi cho cô nhận lại toàn là những tiếng tút dài. Điện thoại cô không gọi được. Chết tiệt. Anh đập mạnh tay vào cửa xe. Anh ra lệnh cho Vũ quay xe trở lại nhà Tiểu Yến. Anh nghĩ cô đang gặp nguy hiểm. Chiếc xe lao như bay tới khu trọ của Tiểu Yến, Vũ còn chưa kịp dừng hẳn xe thì Dương Minh đã vội vàng lao ra khỏi xe. Anh chạy ngay tới phòng cuối cùng. Cửa phòng khoá bên ngoài, chứng tỏ cô không có ở nhà. Bên cạnh phòng chị Lan cũng đóng cửa kín mít. Anh lại chạy vội ra xe yêu cầu Vũ chạy thẳng tới bệnh viện cô làm. Từ khi biết được đại ca của mình yêu Tiểu Yến, Vũ là người đầu tiên ủng hộ rất nhiệt tình. Anh là bệnh nhân từng được cô cứu chữa. Sự ân cần, tận tình của cô khiến anh cảm thấy vô cùng trân quý. Cô không giống những bác sĩ khác, dù hết giờ nhưng bất cứ bệnh nhân nào có vấn đề cô vẫn sẵn lòng ở lại giúp họ, còn dặn dò y tá chăm sóc bệnh nhân rất kỹ lưỡng. Hôm nào cô có ca trực cũng đều sẽ đi một vòng hỏi thăm tình hình sức khoẻ các bệnh nhân. Khi thấy Dương Minh kích động gấp gáp đi tìm Tiểu Yến, anh cũng đã cảm nhận được nguy hiểm đã đổ xuống đầu cô bác sĩ nhỏ rồi. Anh vô cùng khẩn trương cùng Dương Minh tìm kiếm Tiểu Yến. Vào bệnh viện hai người chia ra hỏi thăm thông tin Tiểu Yến nhưng các bác sĩ và y tá trực ca đều nói hôm nay cô được nghỉ, cô không có lịch trực. Nghe thấy cả ngày hôm nay cô được nghỉ, Dương Minh cảm thấy suy sụp hẳn. Tại sao anh không nghĩ ra từ đầu việc của cô. Khi cô nói chia tay anh cũng cứ vậy bỏ đi còn hứa không bao giờ gặp lại. Bây giờ anh đang vô cùng tự trách bản thân mình. Là anh, tất cả tại anh. Nhưng bây giờ cô ở đâu? Anh còn đang đứng chôn chân ở hành lang bệnh viện thì có hai bác sĩ nữ trực ca đi ngang qua. Họ nhìn chằm chằm vào anh rồi thì thầm gì đó. Sau đó hai người đi ngang qua anh rồi lại quay ngược lại, một bác sĩ nữ rón rén cất lời:
“Anh gì ơi, anh có phải là anh người yêu đẹp trai của Tiểu Yến không?”.
Anh nhìn lại hai bác sĩ không hiểu họ muốn gì nhưng vẫn gật đầu thừa nhận. Hai cô bác sĩ nhìn nhau kích động:
“Vậy khi nào thì hai người kết hôn vậy? Để lâu lúc đó bụng Tiểu Yến to lên sợ mặc áo cưới không được đẹp nữa, giờ tranh thủ khi chưa thấy rõ bụng thì hai người làm đám cưới đi. Chúng tôi cũng mong ăn cỗ cưới lắm rồi. Chúng tôi có gạ hỏi mà Tiểu Yến giấu kỹ quá. Hôm nay may mắn gặp được anh ở đây nên chúng tôi thật sự tò mò.”
Dương Minh cảm thấy như tai ù đi. Cô có thai rồi sao? Từ khi nào? Tại sao cô lại giấu anh? Anh hơi bối rối nở nụ cười với hai cô bác sĩ đang chăm chú nhìn anh chờ nghe câu trả lời:
“Chúng tôi đang chọn ngày nhưng cũng sớm thôi”.
Nghe tới đây hai cô bác sĩ cũng vui mừng lây cho Tiểu Yến.
“Sướng nhất anh rồi, được cả trâu cả nghé”. Hai cô khúc khích trêu ghẹo anh rồi lại bất ngờ nghiêm túc hỏi:
“Nhưng sao giờ này anh lại ở đây? Hôm nay Tiểu Yến không có ca trực nghỉ cả ngày mà. Hai người không ở bên nhau à?”
Anh chua chát gượng cười trả lời:
“Tôi mới đi công tác về muốn tạo bất ngờ cho cô ấy. Không ngờ hôm nay cô ấy lại được nghỉ”. Anh vừa nói vừa bày ra bộ mặt luyến tiếc khiến hai cô bác sĩ tin là thật.
“Ghen tị quá, người ta lãng mạn vậy mà. Tiểu Yến có phúc thật đấy. Vậy thôi chúng tôi đi trực đây, anh về với cô ấy đi. Chắc cô ấy cũng đang ở nhà mong chờ anh đó”. Nói xong hai bác sĩ vội kéo nhau đi, để lại Dương Minh đứng một mình với ngổn ngang suy nghĩ trong đầu, trong lòng cũng dấy lên đủ loại cảm xúc phức tạp nhưng rất nhanh anh đã ổn định được cảm xúc của bản thân. Bây giờ việc quan trọng nhất là tìm người. Anh rút điện thoại ra bấm gọi: “Bằng mọi cách hãy kiểm tra cho tôi lịch trình ngày hôm nay của Tiểu Yến. Chậm nhất 15 phút nữa phải cho tôi kết quả”. Nói xong anh không đợi đầu đây bên kia trả lời đã lạnh lùng cúp máy.
Đã 19h tối, đúng ra giờ này anh phải tới rồi mới đúng chứ. Hương nôn nao đi ra đi vào. Chỉ có Giao Long ngồi ung dung thưởng thức ly trà như đang xem một vở kịch hay. Ông nhẹ giọng với con gái:
“Con xem bộ dạng con kìa. Không phải ngày nào hai đứa cũng ở bên nhau đó thôi. Mà con đi xuống ăn cơm trước đi, đừng để đói bụng. Bây giờ con ăn cho hai người đó”. Ông rất quan tâm con gái khiến Hương thật sự cảm động. Cuối cùng vẫn là tình cảm gia đình thiêng liêng nhất. Hương xuống dưới nhà ăn, cô cũng hơi đói bụng nên muốn ăn một ít trước rồi chờ Dương Minh tới thì ăn cùng mọi người. Giao Long đang ngồi uống trà đọc báo, một đàn em của ông ta chạy vào thì thầm bên cạnh:
“Hắn phát hiện ra rồi, đang quay lại tìm. Tiếp theo nên làm gì ạ?”
Giao Long phấn khích đặt tờ báo xuống: “Kêu người ở bên đó canh gác cẩn thận và chờ lệnh của ta”.
Đàn em vâng dạ rồi chạy ra ngoài gọi điện cho đầu bên kia.
Tiểu Yến không biết chuyện gì đang xảy ra với mình. Khi cô vừa bước chân vào phòng mổ, cô cũng thắc mắc ekip mổ hôm nay sao toàn người mới mà cô không hề được báo trước. Nhưng thôi trước mắt phải tiến hành mổ cho bệnh nhân đã, để cuộc họp giao ban thì sẽ đưa ra vấn đề này sau. Đây cũng là ca phẫu thuật cuối trong ngày trước khi tan ca rồi. Cô nghĩ vậy nên đưa tay lên mặc đồ bảo hộ, sát trùng. Nhưng cô vừa xịt thuốc sát trùng lên người thì cảm giác người mình như bị mất hết trọng lực, cô ngất xỉu đi. Bây giờ tỉnh lại cô đang bị trói hai tay, bị nhốt ở một căn phòng lạ lẫm. Cô hoang mang tột độ, thần kinh như căng ra. Còn chưa kịp thích nghi thì cô thấy một đám côn đồ bặm trợn mở cửa đi vào. Một tên to cao dẫn đầu mà cả bọn gọi là An có lẽ là kẻ đứng đầu. Hắn lại gần cô, ánh mắt hắn nhìn cô như muốn ăn tươi nuốt sống cô ngay lập tức vậy. Cô sợ hãi co rúm người lại. Nhưng hắn có vẻ không định tha cho cô. Mấy tên đàn em khác nhắc nhở.
“Anh An đại ca đã căn dặn, thằng Dương Minh nó đang trên đường tới. Giữ cô ta làm tin, tập trung để xử lý thằng Minh đó”
Nhưng tên An là tên hung hăng nhất nhóm, lại là kẻ dâm dê có tiếng, thấy người đẹp ngay đó hắn không kìm lòng được muốn được nếm thử. Hắn đưa tay vuốt ve toàn bộ khuôn mặt cô, lần mò đưa tay xuống dần dần bả vai rồi lân la luồn vào trong cổ áo cô. Cô hét lên đau đớn nhưng miệng đã bịt bằng miếng vải lớn nên cũng chỉ phát ra tiếng ú ớ càng làm hắn bị kích thích. Nhưng một đàn em khác của hắn vẫn sợ hãi mà nhắc nhở:
“Anh An chúng ta không có thời gian. Tên Dương Minh đó là một kẻ nguy hiểm không thể để sai sót xảy ra được. Không có nhiều cơ hội đâu”.
Giờ này An làm gì để tâm tên Minh nào. Tâm hồn hắn đang nghĩ tới giây phút được thưởng thức người đẹp. Một tay hắn vẫn đang lùng sục trong cổ áo Tiểu Yến với gương mặt đê mê, sảng khoái. Miệng hắn ra lệnh phân bổ công việc cho đàn em:
“Mấy thằng kia ra đằng trước canh cửa, mấy thằng kia đi xung quanh kiểm tra lại đồ. Còn bốn thằng này ở lại đây canh cho tao. Nhớ chỉ cần thấy thằng Dương Minh chó chết đó tới ngoài cổng thì hãy báo động cho bọn tao biết ngay”. Vừa nói hắn vừa xua một tay chỉ trỏ đám đàn em. Bọn đàn em răm rắp vâng lời hắn. Bốn thằng ở lại là những thằng đi theo hắn lâu nhất và có máu dê giống như hắn, mắt thằng nào cũng chằm chằm nhìn Tiểu Yến, miệng thèm thuồng như hổ đói chờ mồi, chỉ chờ đại ca xong việc thì sẽ được hưởng ké.
An sau khi phân công xong, giờ phút này hắn không thể đợi thêm được nữa, hắn gấp gáp muốn Tiểu Yến, không thương tiếc, thô bạo xé toạc quần áo cô đang mặc trên người. Tiểu Yến sợ hãi tột độ, nước mắt cô giàn dụa, tay chân cô phản kháng giãy dụa theo bản năng dù đang bị trói chặt. Cô cảm thấy như sắp chết, cô vẫn cố gắng né tránh. Nhưng thân là phụ nữ yếu đuối còn đang bị trói làm sao có thể so được với tên giang hồ như An. Nhìn thấy cơ thể trần trụi của Tiểu Yến, hắn vội vàng kéo khoá quần mình xuống, Tiểu Yến càng cuống lên gào thét tuyệt vọng, cô cắn lưỡi tới chảy máu. Lúc này cô chỉ muốn chết, cô cảm thấy vừa bất lực vừa nhục nhã xấu hổ.
Dương Minh đã tìm được dấu vết của Tiểu Yến. Anh và Vũ phóng bạt mạng tới nơi, nhanh như một cơn gió khiến đàn em của An còn chưa kịp chuẩn bị, chưa kịp thông báo đã bị anh và Vũ giết sạch. Hai người lao nhanh vào trong phòng. Bốn tên đàn em còn đang háu đói chờ đại ca mình, thấy có người lạ chúng xông tới, mình Vũ xử lý bốn tên đó. Dương Minh thấy tên An đang cúi xuống bên Tiểu Yến. Anh điên rồi, anh phát điên thật sự. Mắt anh đỏ rực lên, anh lao vào kéo tên An hất ra một chỗ. Tên An bị đánh bất ngờ, chưa kịp tận hưởng cơ thể người đẹp, máu điên càng nổi lên, hắn chửi thề một câu tính quay lại giết chết kẻ dám kéo mình đẩy ra, phá hỏng chuyện tốt của hắn. Nhưng nhìn ánh mắt giết người của Dương Minh hắn có chút hoảng loạn. Dương Minh 1 tay kéo áo khoác trên người ra phủ kín lên người Tiểu Yến, 1 tay đưa súng bắn thẳng vào tim An 1 phát dứt khoát. Tên An chưa kịp phản ứng đã ngã lăn ra đất, máu bắn ra tung toé. Dương Minh uất hận vẫn bắn thêm chục phát súng vào người tên An. An chết trong tức tưởi. Dương Minh quay lại ngã quỵ xuống dưới thân thể của Tiểu Yến, súng rơi ra khỏi tay anh. Anh ôm lấy thân thể Tiểu Yến, anh khóc nấc lên. Tiểu Yến mặt trắng bệch vì hoảng loạn, sợ sệt. Nhìn cô lúc này vừa đáng sợ vừa xót xa. Dương Minh đưa tay tháo miếng khăn bịt miệng cho cô, máu trong miệng chảy tràn thấm ướt cả khăn. Máu chảy xuống cả cổ cô. Anh bất lực oán trách. Anh đưa tay tháo dây trói tay cho cô, ôm chặt cô vào lòng, nhưng cơ thể cô thẳng đơ như một xác chết. Dương Minh quá đau đớn, anh một tay ôm cô, một tay đấm liên tục xuống nền đất lạnh đến bật máu vẫn không ngừng đấm tiếp. Anh gục đầu vào người cô khóc lớn. Anh hận bản thân mình. Vũ sau khi xử lý xong hết đám đàn em của An, anh nhìn thấy Dương Minh ôm Tiểu Yến khóc như một đứa trẻ đòi mẹ, tiếng khóc vô cùng đau đớn. Anh chưa bao giờ thấy đại ca của mình mất bình tĩnh và không kiểm soát được như vậy. Trước đây dù anh trải qua muôn vàn huấn luyện khắc nghiệt, rồi chết đi sống lại bao nhiêu lần cũng chưa bao giờ có cảm xúc như vậy. Vũ lại gần giơ lên một chiếc khăn tay đưa cho Dương Minh ý nói anh lau mặt cho Tiểu Yến. Vũ đi gọi điện thoại cho đàn xem xử lý tàn cuộc. Anh ra xe nổ máy sẵn. Dương Minh quấn chặt áo khoác của mình kín mít người Tiểu Yến. Anh bế cô lên đưa vào trong xe. Xe nổ máy đi thẳng về nhà Dương Minh. Vũ đã gọi điện cho bác sĩ riêng của Dương Minh đến để kiểm tra cho Tiểu Yến. Anh lặng lẽ sắp xếp tất cả mọi việc giúp đại ca mình. Dương Minh bế Tiểu Yến về phòng riêng của mình, anh đặt Tiểu Yến nằm trên giường. Anh khoá chặt cửa. Tự mình đi xả nước ấm vào bồn tắm, cho thêm tinh dầu, sau đó anh vào giường bế Tiểu Yến thả vào bồn tắm. Tự tay anh tắm rửa kì cọ thật sạch cho Tiểu Yến. Chỉ cần nghĩ tới thân thể cô bị người ta chạm tới anh lại như điên cuồng, anh chà xát sữa tắm hết cả chai lên người cô rồi kì lên kì xuống kì tới kì lui. Xong xuôi anh bế cô quấn khăn ôm cô ra giường. Anh mở tủ của mình lấy một bộ đồ anh đặt may riêng cho cô mặc vào cho cô. Rồi anh để cô ngồi dậy, anh nhẹ nhàng sấy tóc cho cô. Giờ phút này Tiểu Yến chỉ như con búp bê, ai muốn làm gì thì làm không có cảm giác. Sau khi làm xong mọi việc, Dương Minh đặt Tiểu Yến nằm lên gối, đắp chăn cho cô. Xong anh cũng mang đồ vào phòng tắm cọ rửa hết người mình. Dưới làn nước vòi sen, một lần nữa anh khóc như chưa bao giờ được khóc. Tim anh đau, rất đau, như bị ai bóp nghẹt. Nhưng anh không thể yếu đuối trước mặt Tiểu Yến. Anh là chỗ dựa cho cô nếu anh còn yếu đuối thì cô biết dựa dẫm vào ai. Sau khi khóc một hồi Dương Minh cảm thấy nhẹ lòng hơn, anh tắm rửa vội vàng còn ra ngoài với Tiểu Yến. Anh biết bây giờ cô rất sợ hãi, anh phải luôn ở bên cạnh cô.
Dương Minh tắm xong đi ra cũng là lúc cửa phòng vang lên tiếng gõ cửa. Anh bước tới mở cửa, là bác sĩ riêng của anh: Tô Văn. Tô Văn và Dương Minh cùng với Vũ được coi là ba người bạn tri kỷ. Trên đường đến đây Vũ đã nói qua tình hình cho Tô Văn nên anh cũng đã nắm được chút ít. Anh không giở giọng trêu ghẹo Dương Minh như mọi ngày mà trở nên nghiêm túc khác thường. Anh không nói gì chỉ đặt tay lên vai Dương Minh vỗ vỗ 3 cái rồi tiến về phía Tiểu Yến. Anh biết cô, vài lần hội thảo anh đã từng gặp cô, anh cũng vô cùng ấn tượng vì cô không chỉ giỏi chuyên môn mà còn là bác sĩ đạo đức, phẩm hạnh vô cùng ưu tú, còn cả khuôn mặt xinh đẹp này nữa. Nghĩ thôi anh cũng cảm thấy đau lòng. Tô Văn kiểm tra vết thương ở miệng của Tiểu Yến rồi ghi nhanh một số loại thuốc và cách sử dụng. Anh kiểm tra cho Tiểu Yến một lượt và vô cùng bất ngờ khi thai nhi cực kỳ khoẻ mạnh. Vì Tiểu Yến mang thai nên anh đành điều chỉnh lại thang thuốc, anh cho cô sử dụng thảo dược để không ảnh hưởng tới thai nhi. Anh giúp Dương Minh băng bó lại vết thương trên tay mà bản thân anh tự gây ra cho mình. Vì quá đau đớn khi không bảo vệ được Tiểu Yến, khiến cô rơi vào nguy hiểm, nếu lúc đó anh tới không kịp thì không biết đã xảy ra chuyện tồi tệ như thế nào, anh không dám tưởng tượng, nên lúc này Dương Minh không hề cảm nhận được nỗi đau ngoài da thịt của mình, anh chỉ thấy tim mình quặn thắt như bị ai bóp nghẹt. Sau khi xong việc, Tô Văn dặn dò thêm Dương Minh vài câu rồi đưa đơn thuốc đã kê chi tiết cho giúp việc, dặn dò giúp việc phải quan tâm tới sức khoẻ của Tiểu Yến. Vì cùng lúc đã tiếp xúc với cả Tiểu Yến và Hương, hai người phụ nữ của cậu chủ và cùng mang thai, nhưng giúp việc vẫn yêu quý và kính trọng Tiểu Yến hơn bởi sự chân thành, giản dị của cô nên khi được giao phó chăm sóc cho Tiểu Yến, cô giúp việc đã rất vui mừng. Cô cố gắng làm thật tốt để không phụ lòng của mọi người đã giao trách nhiệm cho cô.
Dương Minh biết được Tiểu Yến chỉ bị quá sốc vì chuyện xảy ra, còn cơ thể cô vẫn mạnh mẽ bảo vệ đứa con trong bụng, cộng thêm đứa con trong bụng cô vô cùng khoẻ mạnh thì anh cũng cảm thấy bớt lo lắng một phần nào. Anh thật sự nói được làm được, luôn kè kè bên cô chăm sóc cô. Anh nhờ người xin nghỉ phép cho Tiểu Yến với lý do cảm bệnh. Thực ra anh muốn cô nghỉ luôn anh có thể chăm lo được cho cô nhưng anh luôn tôn trọng để cô tự lựa chọn. Tiểu Yến vẫn chưa tỉnh táo, cô mặc dù thức nhưng tâm trí tự khép mình trong thế giới của riêng cô, Dương Minh cũng không thể tiếp cận. Cô càng như vậy anh càng tự trách và thương xót cô. Thà cô làm loạn hay gào khóc nhưng cô chọn im lặng tự hành hạ bản thân mình. Anh nhìn cô, nỗi hận thù càng thêm sâu. Giao Long, ông hãy chờ đấy. Anh gọi điện cho ai đó rồi xuống nhà dặn dò cô giúp việc chăm sóc cho Tiểu Yến. Anh còn bố trí thêm rất nhiều vệ sĩ tới bảo vệ xung quanh nhà. Xong xuôi mới leo lên xe của Vũ rời đi. Anh tới nhà của Giao Long, lần này cũng nên đối diện trực tiếp rồi.
Ở bên kia Hương cuối cùng cũng biết được Dương Minh không tới là vì đi tìm Tiểu Yến. Cô không biết rõ chủ mưu là bố mình, chỉ biết mấu chốt vấn đề là Dương Minh chọn Tiểu Yến chứ không phải cô. Trong lòng cô tràn ngập đố kỵ. Nếu vậy cô sẽ mượn tay bố mình, xử lý Tiểu Yến, để xem còn ai có thể cản trở được cô nữa hay không. Cô được sự đồng ý của bố mang theo một đám đàn em, xe của Hương đi trước một đoạn, chục xe khác phân tán theo sau. Cùng lúc đó ở con đường song song phía bên, xe của Dương Minh cũng lướt ngang qua xe Hương. Anh đã không thể nhẫn nhịn được nữa rồi. Tiểu Yến là điều cấm kỵ duy nhất và là giới hạn cuối cùng của anh. Anh cũng đã chuẩn bị rất nhiều cho ngày này. Giao Long không nghĩ tới anh lại rất mau đã tìm tới tính sổ, lại còn dám tới tận địa bàn của ông nên có chút lơ là cảnh giác. Hơn nữa ông lại cho khá nhiều người đi theo Hương nên đội hình khá chênh lệch. Hai bên giao chiến, Giao Long về mưu kế có thể lõi đời từng trải hơn Dương Minh, nhưng về sức lại không thể qua được anh, thêm phần mất cảnh giác ỉ i địa bàn của mình nên cuối cùng đã chết trong tay Dương Minh. Anh thù cũ hận mới không nói hai lời ra tay thẳng thừng, dứt khoát. Giao Long cuối cùng đã gục ngã dưới tay Dương Minh.
Ở bên kia Hương nhờ có sự trợ giúp của đám đàn em của bố, nhân lúc hai bên đấu chiến, cô vào được phòng Tiểu Yến. Nhìn thấy Tiểu Yến ung dung nằm trên giường chính của Dương Minh. Cơn ghen mù quáng đã khiến cô không còn cố gắng giả vờ chị em tốt với Tiểu Yến được nữa. Cô xông thẳng tới túm lấy tóc Tiểu Yến, cô kéo Tiểu Yến ra trước ban công. Ban đầu chỉ là muốn doạ cho Tiểu Yến sợ hãi mà cầu xin cô tha thứ rồi cô sẽ ép Tiểu Yến rời xa Dương Minh. Nhưng lúc này giúp việc cũng đã luồn lách qua được đám hỗn chiến dưới nhà, lao lên tầng muốn bảo vệ Tiểu Yến. Khi nhìn thấy cảnh Hương đang lôi kéo Tiểu Yến bắt Tiểu Yến nhìn ra ban công để thấy độ cao như nào, cô giúp việc đã hồn bay phách lạc nên hét lớn:
“Cô Hương xin cô đấy, cô Tiểu Yến cũng đang mang thai. Cô đừng làm vậy, cậu chủ mà biết sẽ không tha thứ cho cô đâu”.
Hương nghe thấy lời của cô giúp việc, thì ra cô ta còn mang thai con của anh. Tại sao anh và cô ta lại đối xử với mình như thế. Vậy còn con của cô thì sao? Những ngày qua anh đối xử tốt với cô hóa ra chỉ để giám sát cô, để cô không phát hiện ra chuyện của hai người, để Tiểu Yến được bình yên và anh sau lưng cô vẫn qua lại với cô ta.
“Tiểu Yến, tất cả là tại cô. Cô quyến rũ chồng tôi, cô còn giả bộ trước mặt tôi chị em tốt. Thật uổng công cho tôi. Lẽ ra tôi không nên nhân từ với cô. Cô chết đi”. Trong cơn điên loạn, không kiềm chế được cảm xúc của chính mình, Hương thật sự muốn giết chết Tiểu Yến và đứa con trong bụng cô. Cô giúp việc vội chạy vào can ngăn nhưng không hiểu giờ đây sức mạnh nào khiến Hương có thể bất chấp tất cả, cô đẩy giúp việc ngã lăn ra đất lùi lại vào trong nhà, còn một tay giữ Tiểu Yến muốn đẩy Tiểu Yến xuống từ ban công này. Lúc này Tiểu Yến sợ hãi, bản năng bảo vệ đứa con trong bụng càng lớn hơn, cô cũng không yếu thế để Hương đẩy xuống dưới như vậy. Hai người cứ vậy giằng co qua lại, cuối cùng lôi kéo nhau cả hai cùng rơi xuống. Giúp việc cố gắng lết thân mình lao tới ban công giúp đỡ cả hai nhưng đã quá muộn. Khi Dương Minh xử lý xong việc bên Giao Long, nghe tin báo anh vội vàng lao về nhà, nhưng anh vẫn chậm một bước. Khi anh lao vội lên tầng, chạy ra phía cánh cửa ngoài ban công thì hình ảnh hai người phụ nữ cùng nhau rơi xuống khiến anh mất hết lý trí, anh lao theo với tay muốn cứu cả hai người. Nhưng Hương vốn cơ thể yếu đuối nên nhẹ hơn và rơi xuống trước. Anh đưa tay nhưng không thể với được. Anh liều chết cố gắng bám cả hai tay với theo, kéo người Tiểu Yến lại, cuối cùng khi gần tiếp đất anh đã ôm được cô trong lòng. Anh xoay ngược cô lại, ôm kín bao bọc lấy cô bằng thân thể của mình. Cả hai cùng tiếp đất. Hương bị thương nặng không thể qua khỏi. Còn Tiểu Yến nhờ được Dương Minh che chở, cô nằm đè lên người anh nên chỉ bị ngất đi. Nhưng Dương Minh thì bị thương rất nặng. Anh hôn mê sâu và bị đa chấn thương chảy máu rất nhiều. Xe cấp cứu tới nơi, hai người cùng được đưa đi cấp cứu. Hương không qua khỏi nên Vũ đã sắp xếp một đám tang ổn thoả.
Khi Tiểu Yến tỉnh lại, việc đầu tiên cô làm là sờ lên bụng mình, biết con khoẻ mạnh cô mới yên tâm. Nhưng nhớ tới cảnh Dương Minh lao vào nguy hiểm cứu mình, cô gấp gáp muốn đi gặp anh. Cô đã từng yêu anh, cũng từng ghét bỏ anh, đến khi bị bắt và cưỡng hiếp cô căm hận anh. Vì sao yêu anh mà cô phải chịu quá nhiều đau đớn như vậy. Nhưng suy cho cùng, tình cảm cô dành cho anh vẫn lớn hơn tất cả, chiến thắng tất cả. Cô nhào tới phòng bệnh của anh. Anh nằm im ở đó, cuộc phẫu thuật đã thành công nhưng anh chưa tỉnh lại. Nhìn anh như đang ngủ rất say. Cô ôm lấy anh khóc nức nở. Chị Lan mới đi nước ngoài về, biết tin vội vào viện thăm cô. Nhìn cảnh cô với Dương Minh như vậy, chị thương nhiều hơn trách. Chị cũng chỉ mong Tiểu Yến vui vẻ và hạnh phúc, cô đã đau khổ quá nhiều rồi, nhưng bây giờ Dương Minh vì Tiểu Yến mà thành ra vậy, chị cũng không cách nào khuyên nhủ. Thôi thì đó là duyên phận. Chị động viên Tiểu Yến phải mạnh mẽ lên, vì cả đứa con trong bụng, và còn vì Dương Minh chắc chắn sẽ tỉnh lại. Nhờ có chị Lan bên cạnh tiếp sức, Tiểu Yến càng mạnh mẽ kiên cường. Trải qua bao sóng gió, cô đã biết bản thân nếu yếu đuối sẽ không bảo vệ được chính mình thì càng không thể bảo vệ được những người xung quanh. Sau khi hết thời gian nghỉ phép Dương Minh đã xin cho cô trước đó, cô quay lại làm việc. Hàng ngày cô vẫn đều đặn túc trực tại phòng Dương Minh, kể cho anh nghe những câu chuyện xảy ra xung quanh mình, kể cho anh nghe về đứa con trong bụng. Mặc dù anh chưa tỉnh, nhưng cô biết anh có thể nghe được lời cô nói. Cô đi làm vừa để tìm lại chính mình, vừa để tiện chăm sóc Dương Minh. Bệnh viện giờ đây như ngôi nhà thứ hai của cô vậy. Không phụ công cô ngày đêm chăm sóc, mong chờ, cuối cùng Dương Minh cũng tỉnh lại. Nhưng chưa kịp vui mừng thì cô đã chết lặng khi anh không nhận ra mình. Câu đầu tiên khi anh tỉnh lại khiến cô như chết tâm thật sự: “Hương đâu rồi?” Có lẽ thời gian cô và anh xa nhau, anh cũng đã dần chấp nhận Hương một chút nào đó. Nhưng Hương đã mất rồi, cô không thể ghen tuông với người đã mất được. Nuốt nước mắt nghẹn ngào, cô vẫn ân cần, chu đáo với Dương Minh. Cô tin rồi sẽ có ngày anh nhớ ra mình. Vì bệnh tình của Dương Minh lại theo một chiều hướng khác, sau khi đắn đó suy nghĩ nhiều ngày, Tiểu Yến quyết định đưa anh về lại nhà anh, cô cũng quyết định xin nghỉ việc để ở nhà có toàn thời gian ở cạnh anh, toàn tâm toàn ý chăm sóc anh. Mặc dù rất tiếc nhưng hiểu cho hoàn cảnh của Tiểu Yến, bệnh viện cũng chấp nhận đơn nghỉ việc của cô.
Sau tất cả mọi chuyện, Tiểu Yến giao hết công việc công ty lại cho Vũ, cô không biết trước đó anh làm những gì, và cũng không muốn biết nữa, chuyện cũ cô không muốn nhắc lại nữa. Cô chỉ nói với Vũ cô mong muốn anh thay Dương Minh tiếp quản công ty để giúp cho hàng trăm nghìn người không bị mất việc làm, mong muốn công ty góp ích cho xã hội. Đi theo Dương Minh đã lâu, tâm nguyện của Dương Minh cũng giống như điều Tiểu Yến đang mong muốn hiện tại, chỉ vì trước đây có quá nhiều vấn đề không như ý muốn. Vậy nên khi nghe Tiểu Yến trông cậy giao phó mọi việc cho anh, Vũ vui vẻ nhận lời, anh cũng mong có thể góp sức mình giúp cho Dương Minh và Tiểu Yến. Còn việc trong nhà, Tiểu Yến tự mình chăm lo tất cả bữa cơm gia đình, cô chỉ nhờ cô giúp việc các công việc dọn dẹp giữ gìn vệ sinh trong nhà. Trước đây Dương Minh thuê rất nhiều người giúp việc, nhưng giờ Tiểu Yến muốn không gian yên tĩnh, cô chỉ giữ lại cô giúp việc thân thiết đã chăm sóc bữa ăn giấc ngủ cho cô từ khi cô về đây. Còn lại cô cho mọi người nghỉ, cô cũng trả cho mọi người khoản tiền đền bù rất hậu hĩnh, đủ để về quê sống cả đời yên bình. Mọi người đều vui vẻ hài lòng nghe theo sắp xếp của Tiểu Yến.
Dương Minh từ khi tỉnh lại, anh giống như một đứa trẻ con, không tỏ thái độ xa lánh với Tiểu Yến nhưng anh thật không nhớ Tiểu Yến là ai. Anh chỉ nhớ tới kí ức khi anh còn đang đi học, nên anh nhớ được duy nhất người con gái tên Hương. Tiểu Yến cũng không còn để bụng nữa, cô luôn ân cần dịu dàng với anh như vậy. Dù bụng ngày một lớn, càng tới gần ngày sinh, nhưng Tiểu Yến hàng ngày đều chăm chút ba bữa ăn cho Dương Minh, tâm sự chuyện trò cùng Dương Minh. Dần dần, Dương Minh phát hiện ra bản thân có cảm giác rất kỳ lạ với Tiểu Yến. Có lần, Tiểu Yến giúp Dương Minh tắm rửa, Dương Minh phát hiện ra vậy mà bạn nhỏ của mình có phản ứng. Anh xấu hổ đỏ mặt với Tiểu Yến. Từ đó anh còn không dám cho Tiểu Yến tắm rửa giùm anh, nhưng anh lại thường xuyên lén nhìn trộm Tiểu Yến khi cô đang nấu ăn, cả khi cô ngủ. Có lần Tiểu Yến sau khi đã dỗ dành cho Dương Minh ngủ, cô muốn đi tắm, nhưng cô quên khóa cửa, Dương Minh thức dậy tìm cô, anh vô tình nhìn thấy cô tắm. Anh mê mẩn cứ đứng ngoài cửa nhìn chằm chằm vào cô như vậy, cảm giác ham muốn trong anh trỗi dậy. Anh chỉ theo bản năng từ từ đi tới gần Tiểu Yến, anh ôm chầm lấy cô từ phía sau. Tiểu Yến giật mình có chút hoảng loạn, nhưng khi biết là Dương Minh cô cũng bình tâm lại một chút. Có điều nỗi ám ảnh vì quá khứ khiến cơ thể cô vẫn vô cùng căng thẳng. Dương Minh lại như cậu thanh niên mới lớn đang tìm tòi khám phá, anh nhẹ nhàng xoay cô lại, đôi môi mỏng nhẹ nhàng đặt xuống môi cô một nụ hôn. Ban đầu là một nụ hôn gió rất nhanh, tim anh cũng hồi hộp đập thình thịch, nhưng cảm giác kỳ diệu này khiến anh lại muốn nhiều hơn nữa. Anh tiếp tục thử ôm chặt Tiểu Yến trao cho cô nụ hôn sâu hơn. Tiểu Yến cũng đã dần hạ xuống sự cảnh giác đối với Dương Minh, bởi vì anh là người cô yêu, cô từ từ nương theo anh, hai người ôm hôn nhau rồi cuối cùng cuốn vào nhau say mê. Vì bụng mình đã lớn, Tiểu Yến nhỏ giọng hướng dẫn cho Dương Minh, anh rất vâng lời học hỏi, nhẹ nhàng vào trong người cô, hai người cứ thế dây dưa triền miên từ nhà tắm ra tới giường ngủ. Từ ngày hôm đó Dương Minh cảm thấy vô cùng nghiện cô, lúc nào cũng quấn lấy Tiểu Yến. Tiểu Yến đối với anh bây giờ vừa yêu mà vừa không biết phải nói sao nữa, anh như một đứa trẻ con, cô chỉ dạy anh từng cái một, nhưng anh học rất nhanh. Tiểu Yến dần dần giải thích cho anh việc anh đã làm bố, em bé trong bụng cô là con của cô và anh, cô còn cho anh xem tất cả những hình chụp siêu âm của em bé. Anh nghe mình được làm bố, mà đứa con trong bụng cô lại là con của anh thì càng yêu thích. Tối nào anh cũng xoa bụng cô, anh hát cho đứa bé nghe, anh kể chuyện cho đứa bé, rồi ôm Tiểu Yến, ôm bụng cô ngủ. Khi biết đó là một đứa bé gái, anh còn mong đứa bé xinh đẹp giống hệt cô, anh luôn khen cô xinh đẹp, chưa bao giờ anh thấy ai xinh đẹp như cô. Cô cười trong hạnh phúc.
Ngày cô sinh, Dương Minh lo lắng cuống quýt, anh đi đi lại lại bên ngoài phòng sinh, tới khi bác sĩ ra thông báo hai mẹ con đã vượt cạn thành công, bé gái 3.5kg. Anh xúc động chạy vào ôm cô, anh hôn lên môi cô, còn thầm thì cảm ơn cô, rồi vội vàng ôm đứa bé trên tay. Nhìn đứa bé ngủ ngoan trong tay mình. Anh nói với Tiểu Yến, đặt tên cho con là: Vũ Tú Linh ý nghĩa là cô bé thanh tú, lanh lợi. Tiểu Yến mỉm cười nhìn anh rồi lại âu yếm quay sang nhìn con, gật đầu. Từ ngày Tiểu Yến sinh, Dương Minh trở lên chững chạc hơn hẳn, anh lên mạng tìm hiểu các món ăn cho mẹ bỉm sữa, còn nhờ cô giúp việc hướng dẫn mình nấu các món ăn cho Tiểu Yến. Anh còn phụ cô chăm con, thay bỉm, pha sữa, ru con ngủ. Có đôi khi nhìn Dương Minh và con nằm ôm nhau ngủ, Tiểu Yến cũng từng nghĩ thật sự không cần anh phải nhớ lại, có những cái tốt nhất nên quên đi có lẽ cuộc sống sẽ tốt hơn rất nhiều. Nhưng nhiều lúc cô nghĩ mình như vậy thật ích kỷ, nếu anh mất đi ký ức của mình như vậy sẽ cảm thấy vô cùng thiếu thốn. Dù ký ức đó vui hay buồn, nó cũng từng gắn bó với anh. Cô không thể vì giây phút hạnh phúc này mà ích kỷ như vậy.
Ngày tháng cứ dần trôi qua, Dương Minh đã biết rõ tình cảm mình dành cho Tiểu Yến, anh bày tỏ tình yêu của mình với cô. Anh còn hứa sẽ chăm sóc cho hai mẹ con Tiểu Yến suốt đời. Anh đã không còn suy nghĩ về việc nhớ lại ký ức cũ. Anh cảm thấy cuộc sống như hiện tại thật sự rất hạnh phúc, cho tới ngày con gái lên ba tuổi, đã đi học mẫu giáo và biết rất nhiều điều, con bé càng lớn càng xinh gái giống mẹ và cái miệng dẻo kẹo giống như Dương Minh. Anh rất thích mỗi khi con mình chu mỏ hôn anh, còn kể cho anh nghe đủ chuyện ở trên lớp. Anh vô cùng yêu chiều con, không nỡ mắng cô bé một tiếng nào. Nhưng Tiểu Yến rất nghiêm khắc, mỗi lần cô bé làm sai điều gì cô đều dạy dỗ rất cẩn thận. Cô bé lại nhõng nhẽo chạy lại mách anh việc bị mẹ mắng. Mỗi lần thấy con rơi nước mắt, tim anh như tan chảy, anh lại ôm con vào lòng dỗ dành và phân tích cho cô bé nghe vì sao mẹ lại nổi giận. Anh như cầu nối giữa hai mẹ con vậy. Một ngày nọ, Vũ Tú Linh đi học về, cô tới trước mặt bố của mình, phụng phịu kể cho bố nghe, hôm nay ở lớp Tú Linh đã cãi nhau với các bạn, Tú Linh nói với các bạn: “Mẹ Tiểu Yến là bông hoa xinh đẹp nhất. Nhưng các bạn khác đều nói mẹ các bạn ấy mới là bông hoa xinh đẹp nhất. Tú Linh không chịu nên đã cãi nhau với các bạn rồi nghỉ chơi với các bạn luôn. Bố, bố nói xem, có phải mẹ là bông hoa xinh đẹp nhất đúng không ạ?” Nghe con gái hỏi, Dương Minh ôm con vào lòng chiều chuộng nói: “Tú Linh nói đúng, mẹ là bông hoa xinh đẹp nhất của hai bố con mình”. Vũ Linh nghe được bố nói như vậy rất hài lòng, lại vui vẻ chạy khỏi tay bố đi ra sân chơi. Còn Dương Minh sau khi nói câu đó, trong đầu anh bỗng như nổ tách, một chút ký ức vụn vặt, rời rạc hiện ra. Anh thấy anh và cô bị rơi vào hố sâu, đêm đó cô đã trao cho anh thứ quý giá nhất của người con gái. Rồi ký ức kéo tới lúc anh và cô làm tình ở chính trong nhà tắm nhà anh, anh nhớ tới câu nói: “Em là bông hoa xinh đẹp nhất của đời anh”… Anh nhớ lúc hai người chia tay, anh đau đớn tới mức khóc như đứa trẻ, nhớ tới ngày anh biết tin cô có thai con của mình, anh đã vui mừng tìm cô muốn lao vào ôm chầm lấy cô, nhớ tới cảnh cô bị người ta cưỡng bức, rồi cả lúc cô rơi từ trên ban công xuống…. Đầu anh đau buốt. Anh ôm tay vỗ vỗ đầu mình. Tiểu Yến nấu cơm trong bếp đi ra thấy anh đang đau đớn ôm đầu, khuôn mặt nhăn nhó thì vô cùng hoảng loạn, cô chạy tới ngồi xuống trước mặt anh: “Anh làm sao vậy, anh đau ở đâu, để em gọi bác sĩ…” Cô toan đứng lên gọi điện cho Tô Văn, nhưng anh đã kéo tay cô lại. Anh nhìn lên gương mặt của cô, hóa ra không phải bây giờ anh mới yêu cô, hóa ra dù mất trí nhớ hay không mất trí nhớ người anh yêu đều là cô, những ngày qua dù anh mất trí nhớ cô vẫn luôn ân cần, dịu dàng bên anh, cô còn sinh cho anh một đứa con gái xinh đẹp, đáng yêu như thế, anh xúc động rơi nước mắt, rồi ôm chầm lấy cô. Cô ngẩn người, lòng không khỏi lo lắng anh bị làm sao. Nhưng Dương Minh cứ vậy ôm cô, anh lần mò bờ môi cô rồi hôn cô, anh còn hít hà hương thơm trên người cô. Là hương thơm anh đã từng ngày nhớ đêm mong, cho đến bây giờ vẫn tiếp tục yêu thích mùi hương đó. Anh thì thầm vào tai Tiểu Yến: “Cho anh đi”. Cô đỏ mặt nghĩ nay tự nhiên anh bày trò gì làm cô lo lắng rồi còn đòi hỏi giữa ban ngày ban mặt, cô xấu hổ trách yêu anh: “Không biết xấu hổ”. Dương Minh nào quan tâm cô trách mắng gì mình, giờ phút này khi nhớ ra tất cả, anh càng yêu thương, trân trọng Tiểu Yến hơn, anh vội nhấc bổng cô lên bế cô lên phòng. Tiểu Yến thấy đã tới gần giờ ăn cơm, con cũng đã đi học về có thể vào tìm bố mẹ bất cứ lúc nào nên lo lắng: “Không được đâu, tới giờ ăn cơm rồi”. Dương Minh vẫn không thèm để ý lời cô nói, vội bế cô vào phòng chốt cửa phòng. Anh thì thầm: “Anh nhớ em, bông hoa đẹp nhất trong lòng anh”. Tiểu Yến nghe được câu nói đó từ anh, cô chuyển từ kinh ngạc rồi vui mừng, cô run rẩy: “Anh nhớ ra rồi sao?”. Dương Minh không trả lời cô, trực tiếp hôn cô, hai tay nhanh nhẹn trút bỏ quần áo của hai người, một trận kích tình khiến cả hai người mãi tới tối muộn mới xuống tới nhà, Tiểu Yến thì đỏ mặt, Dương Minh thì vui vẻ tươi cười. Nhìn hai người hạnh phúc, cô giúp việc cũng hạnh phúc theo, chỉ có Tú Linh là ngơ ngác: “Con đói lắm rồi sao bố mẹ làm gì trên phòng mà lâu vậy, giờ mới chịu xuống ăn cơm”. Tiểu Yến càng xấu hổ không biết trả lời con gái thế nào, Dương Minh đỡ lời cho cô “Bố đang kiểm tra xem mẹ có thật sự là bông hoa đẹp nhất không đấy.” Tiểu Yến đưa tay vỗ nhẹ lên tay anh nói nhỏ: “Đồ vô sỉ”. Còn Tú Linh háo hức nhìn bố nói: “Mẹ chắc chắn là bông hoa xinh đẹp nhất của cả nhà mà, bố kiểm tra nhiều lần vào, kết quả cũng vẫn vậy thôi”. Anh cười to vui vẻ: “Đương nhiên rồi con gái. Thôi cả nhà mình cùng ăn cơm thôi nào”. Cả nhà quây quần, một bữa tối thật vui vẻ.
Dương Minh quay trở lại công ty, anh cũng ủng hộ Tiểu Yến trở lại với ước mơ trở thành bác sĩ cứu người của cô. Anh còn dự tính trong đầu, xây dựng cho cô một phòng khám riêng ngay tại khu sân vườn. Bởi vì sân nhà anh vô cùng rộng, có mở cả một bệnh viện vẫn còn dư sức. Nghĩ là làm, anh bắt tay ngay vào việc. Anh tự mình lên bản thiết kế và xây dựng, cho người đặt mua thiết bị y tế tốt nhất ở nước ngoài. Về nhân sự phòng khám, Dương Minh tôn trọng hỏi ý kiến của Tiểu Yến, giao cho cô phụ trách chính việc tuyển dụng theo nhu cầu của cô. Khỏi phải nói Tiểu Yến đã vô cùng xúc động và cảm kích như thế nào. Cô vốn đã mong muốn có một phòng khám chữa bệnh của riêng mình, nhưng vì điều kiện của bản thân cô chưa dám mơ tưởng tới, nhưng hiện tại nó đã thành hiện thực rồi. Ngày khai trương Tiểu Yến mời chị Lan và một số đồng nghiệp cũ tới dự, Dương Minh cũng chỉ mời một số anh em, bạn bè thân thiết nhất của anh. Bởi vì trong đầu anh đang nghĩ tới khung cảnh đám cưới của mình và Tiểu Yến, anh muốn cho cả thế giới biết được Tiểu Yến là cô vợ xinh đẹp của anh nên ngày đó anh chắc chắn sẽ mời hết tất cả mọi người tới chung vui và chúc phúc cho mình. Tiểu Yến là người cuồng công việc, ngày nào cô cũng làm tới khuya mới chịu về ngủ. Dương Minh lo lắng cho sức khỏe của cô nên việc chăm sóc cho Tú Linh anh xung phong nhận làm hết, việc nhà đã có cô giúp việc. Anh cũng dặn dò giúp việc phải chuẩn bị đồ ăn bồi bổ cho cô. Sợ cô mải mê công việc mà bỏ bữa, anh vừa dặn cô giúp việc đúng giờ mang đồ qua phòng khám cho cô, vừa luôn gọi điện, nhắn tin nhắc nhở cô dùng bữa. Tiểu Yến dù bận nhưng rất ngoan ngoãn nghe lời, cô cũng không muốn bản thân mình là một bác sĩ mà còn không chăm sóc được cho mình thì làm sao có đủ sức chăm sóc cho người khác. Một tối nọ phòng khám nghỉ sớm, khi cô về nhà thấy Dương Minh và Tú Linh đang thì thầm to nhỏ bí mật gì đó, khi thấy cô thì hai người lại giả bộ như không có gì. Dương Minh lấy truyện ra đọc cho con bé nghe. Cô tò mò nhưng cả hai đều không muốn cho cô biết. Cô mặc kệ, không cho biết thì thôi vậy. Cô đi lấy đồ mang vào phòng tắm đi tắm. Ở ngoài này Dương Minh và con gái nhìn nhau cười. Mấy hôm nay Tiểu Yến bận đi dự hội thảo ở tỉnh khác, cô phải đi một tuần mới về. Cả Dương Minh và con gái đều lưu luyến tiễn cô đi, dặn dò cô chú ý sức khỏe. Sau khi nhìn theo bóng dáng Tiểu Yến đã lên xe đi khuất, hai người cũng bắt đầu kế hoạch chuẩn bị cho đám cưới. Tú Linh biết đám cưới của bố mẹ thì vô cùng hào hứng, cô bé dù nhỏ đã có trí tưởng tượng và khiếu thẩm mỹ vô cùng tốt, cô bé còn giúp bố của mình lên ý tưởng trang trí cho đám cưới. Hôm nay, Tú Linh đi cùng bố đi chọn nhẫn cưới cho mẹ, cô bé còn háo hức khi được bố dẫn đi xem váy cưới. Lần đầu tiên được nhìn thấy nhiều bộ váy đẹp như vậy, mẫu nào cũng đẹp mẫu nào cũng xinh, cô bé nói nhỏ vào tai bố: “Mẹ mặc bộ nào cũng xinh hết bố ạ! Bây giờ biết chọn bộ nào cho mẹ bây giờ? Hay chúng ta có thể mua hết tất cả được không?”. Dương Minh cưng chiều nhìn con gái cười, tất nhiên là anh có thể mua hết tất cả cửa hàng về cho Tiểu Yến, nhưng mà anh muốn chọn một chiếc váy có một không hai cho cô, anh muốn cô là người phụ nữ hạnh phúc nhất, xinh đẹp nhất vào ngày cưới của mình. Do đó, hôm nay anh dẫn con gái tới không phải để mua, mà để đặt làm thiết kế riêng. Nhân viên tư vấn sau khi nghe nhu cầu của anh, đã đưa ra một số ý kiến để anh tham khảo. Tuy nhiên, Dương Minh đã từng có sẵn ý tưởng thiết kế cho bộ váy cưới, nên anh trực tiếp từ chối tư vấn của nhân viên và đưa họ bản thiết kế của mình. Cả nhân viên tư vấn và Tú Linh đều kinh diễm trước mẫu thiết kế này. Anh không chỉ thiết kế mẫu váy cưới riêng cho Tiểu Yến, anh còn thiết kế cả váy cho cô công chúa nhỏ và mẫu vest cho mình. Tổng thể rất hài hòa và đồng điệu. Tú Linh vỗ tay thích thú rồi ôm chầm lấy bố, hôn chụt vào má anh. Cô bé tưởng tượng bản thân xinh đẹp cùng bố mẹ đứng trên lễ đường, miệng cười không khép lại được. Mới chỉ là mẫu thiết kế mà đã thấy vô cùng đẹp, không biết lên đồ thật sẽ tuyệt vời tới mức nào. Sau khi đã xong đồ cưới, Dương Minh chở con gái đi chọn địa điểm tổ chức đám cưới, chọn mẫu trang trí. Cô bé Tú Linh cũng chẳng chịu thua kém gì bố mình, bé đưa ra ý tưởng trang trí đám cưới vô cùng lung linh, tinh tế. Nhờ vào thiết kế váy cưới bố đã chuẩn bị, Tú Linh càng tưởng tượng ra được kiểu trang trí vừa đặc biệt vừa đẹp với rất nhiều hoa tươi và bóng bay mô tả cảnh thiên đường với tông màu chủ đạo là màu trắng tinh khôi. Cả hai bố con đều vô cùng hài lòng.
Một tuần đi công tác của Tiểu Yến đã kết thúc, hôm nay là ngày cô trở về. Trong thời gian đó ở nhà bố con Dương Minh cũng đã tất bật chạy ngược chạy xuôi chuẩn bị cho đám cưới, tất cả cũng đã sẵn sàng. Buổi chiều, hai bố con chở nhau ra bến xe đón mẹ. Nhìn thấy mẹ, Tú Linh chạy ào tới ôm chặt lấy mẹ, một tuần qua cô rất nhớ mẹ, nhưng vì bận rộn cùng bố mới nguôi ngoai bớt, bây giờ được nhìn thấy mẹ, cô bé vui mừng òa lên khóc. Tiểu Yến nhìn đứa con gái nũng nịu trong lòng, ánh mắt cô tràn đầy yêu thương, cô dỗ dành con bé. Cả nhà sau đó chở nhau đi ăn tối. Tú Linh đã lâu không được ăn đồ nướng nên cô bé đòi bố mẹ dẫn đi ăn đồ nướng. Ăn xong Dương Minh nháy mắt với con gái, hai bố con chở Tiểu Yến đến cửa hàng váy cưới. Sáng nay bên cửa hàng đã gọi cho anh báo bộ đồ anh đặt thiết kế đã xong, kêu anh qua thử. Vừa hay, bây giờ cả nhà ba người có mặt đầy đủ. Tiểu Yến bất ngờ chưa kịp phản ứng thì con gái lại vô cùng háo hức, cô bé vội vàng đẩy mẹ vào phòng thay đồ, rồi cũng nháy mắt với bố, cả nhà cùng nhau thử đồ. Khi cả ba cùng bước ra, tất cả cửa hàng chăm chú nhìn ba người, thật sự thiết kế quá đẹp, mà mặc lên người lại vô cùng hoàn hảo, tôn lên vẻ đẹp vốn có của một nhà ba người. Nhân viên tư vấn xin phép được chụp lại một bộ ảnh của gia đình để làm mẫu, đồng thời cũng nói sẽ tặng cho gia đình một bộ ảnh kỷ niệm. Tú Linh nhanh nhảu đồng ý. Dù nhỏ tuổi nhưng cô bé rất thích đẹp, cô bé cứ mân mê xoay vòng vòng ngắm nhìn mình trước gương, cô cảm thấy vô cùng yêu thích. Dương Minh thì chăm chú nhìn Tiểu Yến như bị hút hồn, lúc này trước mắt anh chỉ có hình ảnh của cô. Anh biết cô rất đẹp, dáng người cũng chuẩn, nhưng khi khoác lên mình bộ váy cưới còn lộng lẫy và xinh đẹp hơn nữa. Chiếc váy tinh tế khoe trọn những đường cong trên cơ thể Tiểu Yến, làn da trắng sứ của cô càng thêm nổi bật. Anh cứ đứng ngẩn người si mê như vậy. Ngược lại Tiểu Yến cũng nhìn người đàn ông anh tú trong bộ vest màu xanh lam, dáng người hoàn hảo, dù chỉ đơn giản không phụ kiện cầu kỳ nhưng khiến Tiểu Yến cảm thấy vô cùng xuất chúng. Giờ phút này trong mắt hai người chỉ nhìn thấy đối phương, không còn biết xung quanh mình thế nào. Dương Minh quỳ gối giơ chiếc nhẫn đã chuẩn bị sẵn đến trước mặt Tiểu Yến. Anh hồi hộp, run rẩy cất giọng: “Làm vợ anh nhé!” và thấp thỏm chờ đợi câu trả lời của Tiểu Yến. Những năm qua ở bên nhau, Tiểu Yến đã coi Dương Minh là chồng của mình, cô cứ nghĩ họ sẽ như vậy sống bên nhau cũng đủ mãn nguyện rồi. Nhưng hôm nay anh còn cầu hôn cô, cô xúc động rơi nước mắt, e thẹn gật đầu. Dương Minh thấy cô đồng ý, vội vàng tới gần cô đeo cho cô chiếc nhẫn lên tay rồi ôm cô vào lòng.
Đám cưới diễn ra trong sự chúc phúc của tất cả bạn bè người thân. Bé Tú Linh trong chiếc váy trắng thiết kế cặp đôi với mẹ, tiến lại đưa lên cặp nhẫn cưới. Dương Minh cầm chiếc nhẫn kim cương lấp lánh đã đặt sẵn đeo lên ngón áp út của Tiểu Yến. Tiểu Yến cũng cầm chiếc nhẫn đeo lên tay Dương Minh. Trong tiếng vỗ tay chúc mừng và bong bóng bay rợp trời, họ trao cho nhau nụ hôn thắm thiết. Rồi một nhà ba người Dương Minh bế bé Tú Linh trên tay mình, anh đứng sát lại gần Tiểu Yến, ba người nhìn nhau mỉm cười hạnh phúc.


