Chương 12 (kết thúc)
Bây giờ sức khỏe của Quỳnh Giao đã rất yếu nên Viết Trình và Quỳnh Lan cho Quỳnh Giao nghỉ học và đưa Quỳnh Giao xuống bệnh viện nhưng các bác sĩ lại cho về nhà làm cho Quỳnh Lan khóc thật nhiều, còn hai chân mày của Viết Trình chưa bao giờ giãn ra, một không khí buồn bã đang bao trọn ngôi nhà này, thấy họ lo lắng cho mình thì Quỳnh Giao cảm thấy thật có lỗi với họ.
– Con xin lỗi vì đã làm cho ba mẹ lo lắng – Quỳnh Giao yếu ớt mở miệng.
– Con đừng lo cho ba mẹ mà con phải cố gắng khỏe lên nhé – Quỳnh Lan nghẹn ngào, đây là kết quả mà vợ chồng cô mong muốn nhất.
– Liệu con có khỏe lại được không mẹ – Quỳnh Giao nở một nụ cười khổ, thân thể của cô sắp không chịu đựng được rồi.
– Con nói ngốc gì đó hả, con nhất định sẽ khỏe lại thôi mà – Hốc mắt của Viết Trình cũng đỏ hoe, anh không thể tưởng tượng được nỗi đau mất đi đứa con gái này.
Rồi cả lớp xuống thăm Quỳnh Giao, hôm nay là chủ nhật nên họ định ở lại chơi với Quỳnh Giao cả ngày.
– Xin lỗi các bạn, Giao đã làm cho mọi người khổ – Quỳnh Giao yếu ớt nói, họ đã mệt mỏi cả tuần rồi mà còn xuống đây với cô nữa.
– Giao đừng nói vậy, Giao không có lỗi gì cả, Giao hãy cố gắng khỏe lại nha – Thúy nghẹn ngào, khi nghe các bạn kể về bệnh của Giao thì cô dã bàng hoàng thật lâu, không cô bạn luôn cười nói vui vẻ lại có số phận đáng thương như vậy.
– Sau khi con chết thì mọi người hãy quên con đi, cứ xem như chưa hề quen biết con và hãy tha thứ cho Hường, khụ… khụ… – Quỳnh Giao cảm thấy sức lực của mình sắp cạn kiệt mất rồi.
– Huhu… huhu… con đừng nói nữa, con sẽ không sao đâu – Quỳnh Lan ôm Quỳnh Giao lại, cô không muốn mất đứa con gái này đâu.
Rồi bà nội và chú út lên thăm Quỳnh Giao thì chỉ biết gạt lệ, rồi người thân từ Mĩ gọi về thì cũng chỉ biết khóc thôi.
Rồi đến chiều cả lớp ra về nhưng họ không ngờ rằng đây là lần cuối cùng họ gặp Quỳnh Giao.
****************
Sáng thứ hai, khi Hoàng Đức xuống văn phòng lấy sổ đầu bài thì nghe các thầy cô nói rằng Quỳnh Giao đã mất, Hoàng Đức cảm thấy tay chân rồi đến tim đều lạnh, thật lạnh giống như anh đang đứng trong hầm băng vậy, anh cũng không biết mình về lớp bằng cách nào nữa?
Từ đó, cả lớp không còn cười đùa vui vẻ được nữa, còn Viết Trình và Quỳnh Lan đều bị bệnh nặng, bác sĩ nói đây là tâm bệnh nên họ không có cách nào khác cả.
**********
Tại sao cô lại cảm thấy đói như vậy chứ?
Khoan đã, chẳng phải cô đã chết rồi sao? Lúc đó cô đều nhìn thấy vẻ buồn bã của các bạn và ba mẹ vì quá thương nhớ cô mà bị bệnh nặng làm cho tim của cô thật đau, cô chưa bao giờ cảm thấy mình thật là vô dụng như lúc này, cô muốn chạy lại ôm họ nhưng cô sợ khí lạnh trên người mình làm cho bệnh của họ nặng thêm, cô chỉ biết khóc và cầu xin ông trời cho cô được sống lại, có như vậy thì họ sẽ không còn đau khổ nữa. Và rồi cô bị hút vào một cái hố đen.
Không được, cô phải xem đây là đâu đã!
Quỳnh Giao từ từ mở mắt ra thì ngạc nhiên vô cùng, địa ngục mà sáng như vậy sao? Không đúng, đây là ở trên mặt đất mà, cô còn thấy cả mặt trời nữa.
– Cô bé, sao cháu lại nằm ở đây, người nhà của cháu đâu – Một người tốt bụng hỏi nhưng khi thấy vẻ mặt ngơ ngác của Quỳnh Giao thì chỉ thở dài, thì ra là một cô bé bị ngốc, rồi chị định đến cửa hàng mua thức ăn cho Quỳnh Giao.
– Cô ơi… – Quỳnh Giao bị giọng nói của mình dọa cho sợ hãi, tại sao giọng của cô lại giống như một đứa bé thế này chứ???
– Có gì không cháu – Người kia quay lại.
– Cô ơi, cho cháu hỏi, hôm nay là ngày, tháng, năm nào ả – Quỳnh Giao đè xuống nghi vấn trong lòng mà mở miệng, có phải là cô được sống lại không?
– Hôm nay là ngày… – Người kia khó hiểu, con bé này thật sự không biết gì hết sao?
– Haha… cháu cảm ơn cô, cháu cảm ơn cô – Quỳnh Giao vui vẻ, vậy là cô được sống lại thật rồi, cô phải chạy về nhà ôm ba mẹ mới được nhưng không biết là họ có thể nhận ra cô trong hình dáng mới này không? Mà thôi đến đâu thì hay đến đó vậy!
Người kia nhìn Quỳnh Giao lúc vui vẻ lúc cau mày thì chỉ biết thở dài, đúng là một cô ngốc mà!
Sau khi Quỳnh Giao cảm ơn người kia thì quay người đi nhưng được một lúc thì khổ sở nhận ra rằng cô không biết đây ở đâu.
Không được, phải tìm người hỏi thăm mới được, bỗng nhiên cô thấy tấm bảng hiệu có ghi địa chỉ nơi này thì mỉm cười, cũng may ở đây rất nhà của cô chứ không chỉ dựa vào đôi chân ngắn này thì biết bao giờ về nhà được chứ!
*******
Khi đến cổng nhà, Quỳnh Giao rất hồi hộp, thậm chí là cô có thể nghe tiếng tim “bùm, bùm” của mình nữa chứ, cô rất sợ ba mẹ sẽ cho rằng cô bị điên mà báo cho bệnh viện tâm thần thì nguy rồi.
Bất giác tay của Quỳnh Giao đã nhấn chuông, khi nghe tiếng chuông thì cả Viết Trình và Quỳnh Lan đều cố gắng ra mở cửa, họ có cảm giác rằng người này rất quan trọng với họ.
Khi nhìn thấy Viết Trình và Quỳnh Lan thì Quỳnh Giao đã bật khóc, còn Viết Trình và Quỳnh Lan đều thấy bóng dáng của con gái họ trên người đứa trẻ này.
– Bé con, có phải con đã trở về không – Quỳnh Lan nhẹ giọng nói giống như sợ rằng đứa trẻ này sẽ biến mất vậy.
– Huhu… khi con tỉnh lại thì con chỉ biết ba con sinh ngày… còn mẹ con sinh ngày… và con còn nhớ là con có một vết sẹo ngang hông – Quỳnh Giao nói ra những chuyện chỉ có một gia đình của họ biết.
– Huhu… đúng là bé con của mẹ rồi, cảm ơn trời – Quỳnh Lan bật khóc và ôm choàng Quỳnh Giao lại mà không để ý đến những vết bẩn trên quần áo của cô.
– Chào mừng con đã trở lại – Hốc mắt của Viết Trình cũng đỏ lên, anh không ngờ lại có chuyện lạ như vậy.
Từ đó, họ luôn yêu thương, cưng chìu Quỳnh Giao phải nói là tới trời, và cũng từ đó Quỳnh Giao cũng được vui vẻ, hạnh phúc mãi mãi.

