Ngày… tháng… năm…
Dâu Tây xinh yêu của mẹ!
Tháng Chạp năm nào cũng hối hả, người người, nhà nhà ngược xuôi tấp nập để lo kiếm một cái Tết đủ đầy, còn mẹ thì như đứng yên.
Mẹ nhìn con ngủ rồi ngắm con chơi, canh con trườn và nghe tiếng con bi bô, vậy mà cũng hết cả một ngày.
Tự dưng mẹ thấy buồn quá.
Vì Tết này là cái Tết đầu tiên của con, thế mà mẹ chưa có gì để chuẩn bị cho con được như các bạn. Từ ngày con chào đời, mẹ chưa tự tay mua cho con được một chiếc áo nào. Toàn là bà ngoại và các bác của con xúm vào lo cho con từng chiếc áo, cái quần, từng hộp sữa ngoài, rồi cả bột ăn dặm.
Bố con mỗi tháng chỉ lo được cho mẹ cơm ăn ba bữa mỗi ngày, thêm vài bịch bỉm cho con. Mẹ không trách bố, chỉ là đôi lúc mẹ thấy lo.
Mẹ sợ… nếu mẹ để con lớn lên trong cảnh thiếu thốn, con sẽ phải chịu nhiều thiệt thòi.
Điều mẹ cho con được bây giờ chỉ là những cái ôm, dòng sữa còn ấm và những bài hát ru mỗi tối.
Chỉ mong ngày qua ngày, mẹ giữ gìn được cho con bình yên, đừng đau ốm.
Chỉ còn gần hai chục hôm nữa là đến Tết. Mẹ và bố sẽ cố gắng lo cho nhà mình một cái Tết có thể không được như mọi năm, nhưng nhất định sẽ đủ đầy nhất có thể – bằng tất cả những gì mẹ và bố có.
Yêu con nhiều!
Yen Y Duong Lac (8 tháng trước.)
Level: 6
Số Xu: 4527
Viết khá chắc tay