Chương 5: Tiền giả án – Hồi 4

Nghe Audio

Tiền giả quân lương đã tra tới
Liên quan huyện nha khá bất ngờ

***

Cả một đêm hai người kia ở Tuý Nguyệt lâu do thám, thì cũng cả một đêm một phủ Châu nha bốn người cũng chẳng thể nào chợp mắt.

“Kim giáo uý và Bạch thiếu hiệp đi liền cả đêm giờ còn chưa thấy về, không biết có chuyện gì xảy ra.” Đường Chân lòng thấp thỏm không yên, mắt cứ nhìn ra ngoài cửa đầy bất an.

Vũ Trúc đứng bên ngáp ngắn ngáp dài.

“Thiếu gia, người một đêm không ngủ rồi. Cũng nên chợp mắt chút.”

Đường Chân ngước lên nhìn thư đồng nhà mình, rồi thở dài.

“Ta không mệt, ngươi cứ đi nghỉ ngơi đi.”

Vũ Trúc nghe thế thì liền giơ tay lên vỗ vỗ mặt ép cho phải thật tỉnh táo, đáp chắc nịch.

“Không đâu, tiểu nhân không mệt chút nào.” Nói rồi Vũ Trúc quay sang những người khác trong phòng. “Để tiểu nhân đi pha trà cho mọi người uống nhé!” Rồi chạy nhanh ra ngoài.

Triển Vân vẫn là một bộ ung dung, tay còn cầm quả táo mới lấy trong đĩa bên cạnh lên, cắn một miếng.

“Ta nói ngươi không cần lo đâu, tiểu hắc võ công lợi hại lại thêm một giáo uý thông linh nhập quỷ kia, có muốn cũng chả thể có chuyện gì.”

“Nhưng, bọn họ đã lâu còn chưa về.” Đường Chân vẫn không thể bỏ đi được lo lắng trong lòng.

Triển Vân bèn nhún vai, cười nói. “Ta thấy bọn họ chơi vui quên thời gian nên giờ mới chưa về ấy chứ!”

“Dám nói ngũ gia đi chơi vui quên không về, Triển Vân ngươi có ý gì hả?” Ngoài cửa truyền tới giọng nói quen thuộc.

Triển Vân cũng không buồn ngẩng đầu, tiếp tục xử lý nốt quả táo. Những người còn lại đều vui mừng đi tới.

“Ngươi nghĩ là ý gì?” Triển Vân vừa cắn vừa không quên khiêu khích.

“Ngươi…” Bạch Ngọc Đường giận đến xanh mặt, đang muốn nói thêm thì liền bị người bên cạnh kéo lại.

“Ngũ gia đừng giận, tổn hại sức khoẻ.” Kim Kiền nhỏ nhẹ khuyên nhủ.

Nàng không rõ hai vị tổ tông trước mặt này kiếp trước có thù oán gì, mà còn ghi hận lây đến kiếp này, cứ chạm mặt nhau là lại gây gổ, không ai chịu nhường ai. Nếu để vị cấp trên trực tiếp kia biết được nàng không những không xử lý tốt mâu thuẫn giữa tiểu muội và thê tử tương lai của hắn, mà còn gây ra nhiều xung đột nội bộ.

E rằng trở về sẽ phải đứng trung bình tấn đến muốn gãy chân.

Quan trọng hơn hết là có thể bị cắt giảm lương bổng. Mới nghĩ thôi cũng muốn rùng cả mình.

Kim Kiền lệ rơi đầy mặt, vì tiền đồ bản thân vì cuộc sống dễ chịu sau này, hạ quyết tâm phải làm dịu đi mối quan hệ oán khí này.

“Triển công tử hiểu lầm, bọn ta thực sự đi làm chính sự không có đi chơi.” Quả thực Kim Kiền cũng thấy không vui, mệt mỏi cả đêm, rồi lại bị người ta nói như thế! Giống như cố gắng bỏ công, đổ máu làm một bàn đầy đồ ăn, lại bị người ta nhẫn tâm hất đi vậy.

Triển Vân cũng nhận ra bản thân hơi quá đáng, nàng bèn nói. “Ta cũng không có ý đó.”

Kì thực Triển Vân cũng không có ý đó, chỉ muốn làm Đường Chân bớt lo. Mà lại nghĩ đến tính cách nóng nẩy lại cao ngạo của ai kia, e là chuyến đi theo dõi này cũng bị thiệt không ít.

Đường Chân thấy không khí căng thẳng liền lên tiếng làm hoà.

“Hai vị trở về an toàn là tốt rồi, làm bọn ta lo lắng quá.”

Kim Kiền ôm quyền nói. “Nhọc đại nhân lo lắng, tiểu nhân thật có lỗi.”

Bạch Ngọc Đường cũng thu lại nanh vuốt, nói với Đường Chân.

“Bạch mỗ không sao.” Nói rồi Bạch Ngọc Đường liền cau mày. “E rằng Lý Khôn không hề đơn giản, cạnh hắn còn có cao thủ bảo vệ.”

“Cao thủ.” Triển Vân không nén được hào hứng.

Đường Chân cũng ngạc nhiên. “Chỉ là một trang chủ, mà cần cả cao thủ giang hồ bảo vệ, e không đơn giản.”

“Ta rất muốn lĩnh giáo vị cao thủ kia một phen.” Triển Vân không nén được kích động trong lòng. “Mau nói cho ta biết, phủ của tên họ Lý kia ở chỗ nào?”

Bạch Ngọc Đường liếc mắt xem thường. “Ngươi không đánh lại hắn.”

Triển Vân trừng mắt Bạch Ngọc Đường: “Ngươi coi thường ta.”

Bạch Ngọc Đường cũng không định châm chọc mà lại thật lòng nhắc nhở.

“Võ công hắn sâu thế nào ta không rõ nhưng tuyệt không thể xem thường, ngươi không phải đối thủ của hắn.” Không hiểu sao Bạch Ngọc Đường cứ luôn cảm thấy người kia rất lợi hại, đao trên tay y không hề thua kém Hoạ Ảnh của hắn bao nhiêu.

“Ngươi chưa giao đấu với hắn?” Tuy hỏi có vẻ hồ nghi nhưng nhìn phản ứng của tiểu hắc Triển Vân hoàn toàn có thể đoán được, người nào mà có thể khiến kẻ cao ngạo như ngũ thử đỉnh đỉnh giang hồ kia phải e ngại. Cũng không thể coi thường được.

Nghe Triển Vân hỏi Bạch Ngọc Đường mày nhíu chặt, gân xanh cũng có phần nổi lên. Nhưng vẫn trả lời đầy kiêu ngạo.

“Hắn thấy khí thế ngũ gia lợi hại nên không dám đấu trực tiếp bỏ đi luôn.”

Kim Kiền nghe thế nhịn cười muốn nội thương, ngũ gia à ngài đúng là chuột chết còn mạnh miệng. Rõ ràng bị người ta coi thường đuổi đi, nhưng dựa vào bao kinh nghiệm đi theo đám cao thủ như Tiểu Miêu, Tiểu Bạch đúc kết ra thì võ công của kẻ đó không thấp hơn ngũ gia bao nhiêu đâu.

Đám người Triển Vân, Đường Chân cũng chỉ cười mà không nói, mỗi người bọn họ đều đang có suy nghĩ riêng của mình.

Bất chợt Vũ Trúc từ bên ngoài hớt hải chạy vào.

“Thiếu gia, thiếu gia.”

Đường Chân liền hỏi. “Có chuyện gì?”

Vũ Trúc liền trả lời. “Trình đại nhân sai người tới báo muốn mời thiếu gia đi huyện nha một chuyến.”

Đường Chân nhắc đến Trình Nguyên thì không khỏi nhớ đến đêm qua lại tức giận. “Không biết nay Trình Nguyên lại muốn làm gì?”

Triển Vân đập mạnh cái quạt xuống mặt bàn, rồi đứng dậy. “Mặc kệ hắn muốn làm gì, ngươi cứ đến sẽ rõ. Ta sẽ đi điều tra tên Lý trang chủ kia một chút.” Nói đoạn lại nhìn sang Đường Chân. “Đường đại nhân cẩn thận một chút.”

Đường Chân nhìn lên trời trong lòng khó chịu, cảm thán nói. “Mấy hôm nay mới đến Đăng Châu mà lại xảy ra biết bao nhiêu là chuyện, nào là trên đường gặp bá tánh bị nạn đói ép thành đạo tắc, rồi ở bây giờ các quan cấu kết với nhau, tiêu dài hoang phí, không xem ai ra gì đều là ở Đăng Châu nhưng lại là hai cảnh tượng cực đoan.”

Bạch Ngọc Đường liền hỏi. “Ngươi không phải thông phán sao, Trình Nguyên kia báo lên hoàng thượng đi.”

Đường Chân lắc đầu đáp. “Muốn báo cũng phải có bằng chứng mới được.”

Đường Phúc tiếp lời. “Cho nên thiếu gia phải nhịn, ở bên cạnh hắn tìm kiếm bằng chứng.”

Kim Kiền im lặng hồi lâu mới lên tiếng.

“Các thông phán trước đến Đăng Châu cũng đã lâu mà không tìm được chút bằng chứng nào sao? Nếu không phải bị mua chuộc thì e là…”

Đường Chân nói tiếp. “Bọn họ đều qua đời vì bệnh.”

Qua đời vị bệnh, có quỷ mới tin. Kim Kiền cảm thấy bọn họ nhất định là bị giết để bịt đầu mối, Đường Chân kia chắc cũng sẽ nguy hiểm không ít.

“Cũng không còn sớm, ta đi thay quan phục đến huyện nha! Mọi người đi điều tra cũng nhớ cẩn thận.” Đường Chân nói xong liền rời khỏi phòng. Đường Phúc với Vũ Trúc cũng đi cùng.

Trong phòng chỉ còn lại ba người.

Triển Vân lên tiếng trước. “Chúng ta nên bắt đầu điều tra từ đâu đây.”

Kim Kiền mắt nhỏ khẽ đảo một cái. “Ngươi nói xem nơi nào kiếm được nhiều lời nhất hả?”

“Nơi nào ư?…” Triển Vân suy nghĩ một lát, tự nhiên vui mừng đập quạt vào tay một cái, hồ hởi nói. “Không phải là thanh lâu và sòng bạc sao?”

Vừa nhắc đến thanh lâu sắc mặt Bạch Ngọc Đường tối đi phân nửa. Kim Kiền rụt cổ lại sợ hãi nghĩ. Tiểu Bạch này không phải lại nhớ đến chuyện giả nữ nhân trước kia đấy chứ!

Kim Kiền liền cười khan hai tiếng vội nói. “Chúng ta nên đến sòng bạc xem thử.”

“Nhưng trước tiên nên cải trang một chút đã.” Kim Kiền liền nhanh chóng bổ sung.

Hai người kia cũng không phản đối, để mặc Kim Kiền tuỳ ý sắp xếp.

***

Bao đại nhân đang ngồi trong lều ở cấm quân Đăng Châu tâm trạng lo lắng bất an. Triển Chiêu cùng Công Tôn tiên sinh đi điều tra xung quanh cũng vừa mới trở về.

Bao đại nhân liền hỏi. “Hai người đi điều tra có tin tức gì chưa?”

Triển Chiêu nói trước. “Đại nhân, thuộc hạ đã đi hỏi thăm các thị tập, người sử dụng số tiền này không phải là binh sĩ cố định mà là toàn bộ người trong quân doanh.”

Công Tôn tiên sinh cũng tiếp lời. “Học trò cũng hỏi thăm khắp doanh trại, tiền mới trong tay quan binh đều được lãnh từ lương bổng trong quân ngũ.”

Bao đại nhân trầm ngâm nói: “Nói vậy lương bổng do quan viên quân nhu phân phát đều là tiền giả sao?”

Công Tôn tiên sinh trả lời. “Đúng vậy.”

Triển Chiêu liền hỏi. “Như vậy có lẽ quan viên quân nhu dùng tiền này để thu lợi lớn.”

Bao đại nhân vội ngắt lời: “Không thể kết luận vội vã vậy được, cũng có thể quan nhu này họ vốn không biết lương bổng mình phân phát lại là tiền giả?”

“Không biết liệu Hồ Phương chỉ huy có liên quan đến chuyện này không?”

Bao đại nhân vuốt chòm râu dài rồi gật đầu. “Tiên sinh nói có lý, tuy bổn phủ không nghi ngờ Hồ Phương nhưng vẫn không thể loại bỏ hắn khỏi liên quan được.”

Bao đại nhân nhìn lên phía Trương Long. “Trương Long, ngươi nhanh chóng đi mời Hồ chỉ huy qua đây một lát.”

Trương Long ôm quyền hướng Bao đại nhân đáp. “Dạ, đại nhân.”

Nhận được tin, Hồ chỉ huy nhanh chóng có mặt tại lều của Bao đại nhân.

Hồ chỉ huy nhìn thần sắc đại nhân ngưng trọng, khác hẳn lúc sáng lo lắng hỏi.

“Đại nhân cho gọi mạt tướng gấp như vậy là có chuyện gì nghiêm trọng.”

Công Tôn tiên sinh nhìn rõ được sự bất an của Hồ chỉ huy liền lên tiếng trấn an. “Hồ chỉ huy đừng lo, đại nhân gọi ngài đến chỉ để hỏi chuyện không phải do sai xót của ngài đâu.”

Bao đại nhân khẽ hỏi. “Quân lương trong doanh trại là do ai phân phát và phân phát ở đâu?”

“Là do quân nhu bổn bộ đến phân phát.”

“Quân nhu bổn bộ đó đang ở đâu?”

Hồ chỉ huy cung kính đáp. “Hồi bao đại nhân quân nhu bổn bộ đó ở ngay doanh trại này.”

“Bổn phủ muốn ngươi dẫn đi gặp bọn họ.” Bao đại nhân trịnh trọng tuyên bố.

“Dạ.”

Hồ chỉ huy tuy không rõ vì sao Bao đại nhân lại muốn gặp quân nhu bổn bộ, nhưng vẫn nhanh chóng đưa người đi đến lều của họ.

Vào đến bên trong lều liền thấy nơi đây để rất nhiều hòm gỗ lớn nhỏ các loại. Đợi Bao đại nhân an toạ, Hồ chỉ huy mới bẩm báo.

“Khởi bẩm đại nhân, đây là ba người phụ tránh phát lương bổng của quân doanh.”

Ba người kia liền ôm quyền cúi đầu hành lễ. “Thuộc hạ bái kiến Bao đại nhân.”

“Không cần đa lễ, bổn phủ tới đây là để hỏi chút chuyện thôi, các ngươi không cần lo lắng.” Bao đại nhân dừng một lát mới tiếp. “Sau đây các ngươi hãy nghe kĩ câu hỏi của Công Tôn tiên sinh.

Công Tôn tiên sinh bước tới gần ba người họ, quan sát qua một lượt mới hỏi.

“Trong ba người ai là người trực tiếp phát quân lương.”

Người đứng ngoài cùng bên phải Công Tôn tiên sinh liền bước lên dõng dạc trả lời.

“Tiên sinh, là thuộc hạ phụ trách chính việc phát quân lương.”

Công Tôn tiên sinh liền hỏi. “Quân lương có chẵn có lẻ việc này thường đổi ở nơi nào vậy?”

Vị phụ trách phát lương kia liền trả lời. “Quân lương do triều đình phân phát xuống, đã chuẩn bị sẵn tiền lẻ không cần phải đổi.”

“Ồ, vậy trong tay còn tiền chưa phân phát không?”

Quân nhu kia đáp luôn. “Dĩ nhiên là có, tiền trong quân doanh chủ yếu là tiền đồng.” Rồi quay ra sau lấy ra một chiếc hộp gỗ nhỏ, còn nguyên nắp đậy chưa mở. “Tiên sinh xem, tiền đồng này còn được niêm phong chưa có mở.”

“Có thể mở ra cho ta xem thử được không?”

“Dĩ nhiên là được.”

Hòm gỗ nhanh chóng được mở ra, tiền đồng được đổ ra ngoài, Công Tôn tiên sinh tiến lại cầm lên xem thử. Quả nhiên là cùng một loại.

“Vậy quân lương là trực tiếp chuyển từ kinh thành về sao?”

Một câu hỏi đúng trọng tâm khiến vị quân nhũ kia ấp úng hồi lâu.

“Việc này…” vị quân nhu nhìn sang phía Hồ chỉ huy.

Hồ Phương hiểu ý vội trả lời thay. “Công Tôn tiên sinh tuy nói quân lương Đăng Châu là do triều đình chuyển đến nhưng thật ra là do sương quân Đăng Châu mang tới.”

Bao đại nhân hồ nghi hỏi lại. “Cấm quân trực thuộc triều đình, sương quân trực thuộc địa phương, hai nơi này sao lại có liên quan đến nhau vậy?”

“Bẩm bao đại nhân, cấm quân Đăng Châu thuộc hải quân ngoài có bộ binh, mã binh ra còn có hổ diệc quân thông thạo bơi lặn, đồn chú biên phòng thường cách nhau rất xa, vận chuyển rất khó nên thường do sương quân phụ trách việc chuyển tiền.”

“Thì ra là vậy.” Bao đại nhân hiểu ra liền gật đầu. “Theo thường lệ chỉ huy sương quân đều do tri châu kiêm nhiệm Đăng Châu có phải cũng vậy không?”

“Khởi bẩm Bao đại nhân, sương quân Đăng Châu do tri châu Trình Nguyên kiêm nhiệm chỉ huy.”

“Ồ bổn phủ hiểu rồi.” Nói rồi Bao đại nhân quay sang Công Tôn tiên sinh hỏi: “Tiên sinh còn nghi vấn gì không?”

Công Tôn tiên sinh gật đầu rồi lại hỏi tiếp vị quân nhu kia. “Số tiền mới này các người có phát hiện chỗ nào khác biệt không?”

Quân nhu liền lên tiếng. “Thưa tiên sinh, số tiền mới này tháng này vừa đưa tới, thấy hình như trọng lượng nặng hơn, hoa văn cũng hơi khác.”

Công Tôn tiên sinh lại hỏi. “Vậy các ngươi có đưa nghi vấn thưa lên trên không?”

“Dạ, có chứ! Nhưng họ nói là tiền đó là năm nay mới đúc ra nên đã như vậy không có gì lạ.”

“À vậy làm phiền các vị rồi.” Công Tôn tiên sinh quay lại chỗ Bao đại nhân rồi nói. “Học trò đã hỏi xong rồi.”

Bao đại nhân gật đầu. “Nếu đã như vậy theo bản phủ về.”

Bao đại nhân, Công Tôn tiên sinh, Hồ chỉ huy, Triển Chiêu cùng tứ đại kim cương phủ Khai Phong cùng đi về lều của Bao đại nhân ở doanh trại. Đến nơi nhìn thấy sắc mặt Hồ Phương cứ kì lạ, Bao đại nhân liền hỏi.

“Hồ chỉ huy, có phải ngươi có chuyện gì chưa rõ phải không?”

Hồ Phương như nắm được cọng rơm cứu mạng, nhanh chóng túm chặt nói ra thắc mắc của mình.

“Đại nhân, chuyện hôm nay mạt tướng đều không hiểu, mong đại nhân nói rõ.”

“Tiền quan đổi khuôn quan hệ trọng đại, trước tiên nên thông báo khắp nơi…”

“Bao đại nhân là muốn nói…”

“Thật ra tiền quan vốn không hề sửa đổi khuôn đúc số tiền đồng này đều là tiền  giả.”

“Hả. Đại nhân chuyện này mạt tướng không biết gì hết.” Hồ Phương ôm quyền hướng Bao đại nhân thanh minh.

Triển Chiêu bên cạnh trấn an. “Hồ chỉ huy yên tâm, nếu đại nhân nghi ngờ ngài sẽ không nói ra đâu.”

Hồ chỉ huy quay sang nhìn Triển Chiêu, thấy Triển Chiêu không cười mà đang dùng vẻ mặt lãnh đạm nhìn hắn, khoé miệng nhanh chóng co rút. Sao hắn lại cảm thấy lời lẽ an ủi của người này lại có tính sát thương hơn vậy.

Công Tôn tiên sinh khẽ ho khụ một tiếng mới nói. “Khi nãy ở chỗ quan quân nhu, không tiện nói nhiều, kẻo sẽ gây ra hoảng loạn.”

Bao đại nhân cũng gật đầu. “Khi nãy ngươi không hề ngần ngại dẫn bổn phủ đi kiểm tra quân nhu, đã chứng tỏ ngươi ngay thẳng. Bổn phủ không nghi ngờ gì ngươi nhưng sự việc này nghiêm trọng, nhất định không thể tiết lộ ra ngoài.”

“Mạt tướng sẽ không tiết lộ nửa chữ.” Hồ chỉ huy im lặng một chút lại nói tiếp. “Đại nhân có cần mạt tướng giúp điều tra gì không ạ?”

“Hiện tại thì không nhưng khi bổn phủ cần đến viện binh thì sẽ thông báo cho ngươi biết.”

“Mạt tướng xin đợi lệnh.”

Tiễn Hồ Phương đi xong, Bao đại nhân liền nói. “Ở cấm quân cũng đã nhiều ngày, điều tra ở đây cũng không có gì khả nghi. Nghi vấn lớn nhất là sương quân Đăng Châu. Ngày mai cũng nên đến Đăng Châu thành rồi.”

Đầu lão Khai Phong phủ nhanh chóng tán đồng.

Tâm trạng vị ngự miêu nào đó cũng nhanh chóng tốt lên. Kim Kiền đợi ta, ta sắp đến rồi.

Thành Viên

Thành viên online: Tiến Lực Nghi Đình Linh Lung Du Nhiên Lâm Nguyệt Ân Nhật Vũ quý lê kiều chi cố phươcloj phạm Le Hau Store Owen và 1.637 Khách

Thành Viên: 72.689
|
Số Chủ Đề: 10.409
|
Số Chương: 30.301
|
Số Bình Luận: 125.756
|
Thành Viên Mới: Trang Thuy Vuong