CHÚNG TA CẦN PHẢI ĐI NGANG VỚI THỜI GIAN,
CHỨ KHÔNG PHẢI ĐỂ THỜI GIAN ĐI NGANG QUA
Tôi rất thích sự so sánh giữa thời gian và một ngân hàng, vì điều đó khiến tôi cảm thấy quý trọng một thứ vàng được cho mà không cần phải nhọc công tìm kiếm. Giá trị của nó vì vậy không phải là việc chúng ta có bao nhiêu hay có được nó như thế nào, mà là chúng ta đã sử dụng nó như thế nào.
Đừng bao giờ để đến ngày mai những việc mà bạn có thể làm ngay hôm nay.
Có lẽ bạn đã từng đọc ở đâu đó rằng, có một ngân hàng, mỗi buổi sáng khi chúng ta vừa tỉnh dậy đều gửi vào tài khoản của chúng ta cung cấp vào tài khoản của ta 86400 USD. Số dư trong tài khoản không được phép chuyển từ ngày này qua ngày khác. Khi thời khắc cuối cùng của một ngày qua đi, ngân hàng sẽ hủy bỏ hết số dư còn lại mà ta đã không dùng hết trong ngày. Vậy chúng ta sẽ làm gì với số tiền mà chúng ta có được một cách dễ dàng đó?
Chúng ta cũng biết rằng ai cũng có một ngân hàng như vậy, tên là THỜI GIAN.
Một ngày, tài khoản của chúng ta có 86400 giây. Hết một ngày, ngân hàng sẽ xóa bỏ, số thời gian dư thừa. Thời gian cũng coi như tiền vàng, nhưng người sở hữu không được để lại số dư, cũng không cho phép bội chi.
Mỗi ngày, ngân hàng lại mở cho ta một tài khoản mới với số thời gian cũng giống như ngày hôm qua. Có điều, cái gì dễ dàng có được cũng dễ dàng biến mất. Nếu không dùng được hết thời gian có trong ngày hoặc sử dụng thời gian đó không hiệu quả, người bị mất chính là ta. Con người mãi mãi không thể làm chủ được dòng thời gian, đó là một dòng chảy tịnh tiến, mãi mãi chỉ chảy về phía trước, vì vậy không thể quay lại ngày hôm qua, cũng chẳng thể “tiêu trước” cho ngày mai.
Cuộc đời của một người được đo bằng đoạn đường người ấy đã đi, những việc người ấy đã làm. Chúng ta sinh ra trên đời có thể không phải ai cũng có một cơ thể, một sức khỏe hoàn mỹ, nhưng ai cũng có một kho báu mang tên THỜI GIAN.
Cuộc đời rất dài mà cũng rất ngắn ngủi, làm sao có thể sống xứng đáng trọn vẹn từng giây phút mà cuộc đời trao tặng, làm sao có thể làm chủ thời gian của chính mình, điều đó vốn chẳng dễ dàng. Món quà kỳ diệu nhất của tạo hóa dành tặng cho con người, lại khó nắm bắt và hư ảo vô cùng. Kim giây cứ tích tắc tích tắc, thời gian cứ qua đi, con người đối với thời gian vừa có thể chi phối mà cũng có thể bị chi phối. Con người qua năm tháng cứ già đi, nhưng cuộc đời họ mờ nhạt hay bất tử thì hoàn toàn tùy thuộc vào cách sống, cách nhìn, cách sử dụng, quản lý thời gian của mỗi người. Thời gian là vàng bạc, chi tiêu nó vào việc gì đó là lựa chọn của mỗi người. Chúng ta đều có thể chọn phung phí, cũng có thể chọn tiết kiệm, cố gắng từng giây từng phút một, nhưng lựa chọn nào mới là lựa chọn không khiến chúng ta hối hận nhiều năm về sau?
Những gì đo lường được thì quản lý được.
Thời gian là vô tận, là minh chứng rõ ràng nhất cho những gì gọi là bất tử, kì diệu không ai lường trước được. Thời gian luôn vận động tịnh tiến không ngừng, không đợi ai, cũng chẳng vì điều gì mà dừng lại, vùn vụt chảy đi, nếu ta không cố gắng chạy đua với kho báu dễ đến dễ đi này thì thật hoài phí món quà tạo hóa đã rất công bằng trao tặng cho tất cả mọi người. Mỗi khi nhìn vào chiếc đồng hồ – vật đo đếm thời gian, nhìn chiếc kim giây cứ đều đều tích tắc, nhìn chiếc kim phút chậm rãi nhích từng chút một, nhìn thì tưởng thời gian đang trôi đi một cách chậm chạp, nhưng thực sự nó đang trôi đi theo một cách lạnh lùng vô tình nhất. Mỗi giây trong cuộc đời mất đi mà không có giọt mồ hôi của sự cố gắng là một sự lãng phí. Chúng ta đều được dạy: đừng bao giờ lãng phí thời gian vào những việc không có lợi ích, hay nói cách khác, hãy học cách quản lý tài khoản thời gian của chính mình, hãy biết điều gì nên được chúng ta dành nhiều thời gian hơn việc gì. Chúng ta không bao giờ có thể trở thành chủ nhân của thời gian, hoàn toàn không bao giờ có thể có được quyền năng điều khiến nó, như hoàn toàn có thể làm chủ thời gian của chính mình. Giống như sinh viên hàng ngày đều cố gắng quản lý túi tiền của mình để cuối tháng không phải ăn mì gói, người đi làm cố gắng chu cấp đầy đủ cho bản thân và gia đình, rất nhiều người đều đang cố gắng quản lý thời gian một cách thật khoa học, thật hiệu quả, để không bao giờ phải hối hận rằng mình đã quá phung phí thời gian, đã sống hoài sống phí, chôn vùi thời gian trong những điều không đáng.
Có những người, những vật đã mất đi, chúng ta cuối cùng cũng chỉ có thể nhìn những điều đó lần lượt rời đi, có thể tiếc nuối nhưng cũng đành mỉm cười, nỗi đau sẽ theo đôi cánh của thời gian bay đi, sự nuối tiếc không còn, vì cuộc đời chính là vô thường. Nhưng điều chúng ta cảm thấy tiếc nuối nhất đó chính là thời gian mất đi thì sẽ vĩnh viễn không bao giờ quay lại, không thể lấy lại, cũng chẳng đọng lại dù một chút để con người có thể níu kéo. Người đã đi xa, vật đã mất đi nhưng tâm trí vẫn còn khắc sâu kỷ niệm, duy chỉ có thời gian chính là cơn gió vô tình lướt qua, nếu không cố gắng thì sau cùng chỉ có thể nhìn thời gian bỏ đi mà thôi.
Cuộc đời ngắn ngủi, nhưng là quá đủ để những người bình thường như chúng ta có thể làm điều gì đó lớn lao. Chúng ta sinh ra không phải là một thiên tài, cũng rất khó để trở thành một vĩ nhân có thể thay đổi cả thế giới, nhưng chúng ta sinh ra không phải vô nghĩa. Những dấu chân trên đường đời chông chênh của chúng ta có thể tan biến nhưng những dấu chân của chúng ta sẽ còn lại mãi trong trái tim người ở lại nếu ta biết trân quý món quà THỜI GIAN.
Điều quan trọng không phải là dùng thời gian mà là đầu tư nó. – Stephen R Covey.
Tôi chỉ là một người bình thường như bao nhiêu người bình thường khác, tôi đã lãng phí bao nhiêu thời gian trong gần 17 năm cuộc đời? Tôi đã bỏ qua bao nhiêu cơ hội để có thể trở thành một phiên bản tốt hơn của chính tôi? Tôi đã mắc lỗi, tôi đã sai lầm, đã đứng dậy, tất cả những gì đã qua chẳng điều gì có thể khiến tôi hối hận bằng việc để thời gian trôi đi một cách hoang phí. Vì còn trẻ, tôi đã từng nghĩ thời gian trước mắt rất dài, dài tới mức có thể làm lại được tất cả, nhưng thực ra dòng sông thời gian chỉ trôi về phía trước, chưa bao giờ chảy ngược lại. Thời gian thật tàn khốc mà cũng thật kì diệu. Nó tạo ra cuộc sống, nó là cuộc sống và cuộc sống chúng ta ra sao chỉ có thể do chính chúng ta tạo dựng và thay đổi. Thời gian tạo nên những đổi thay và đứng nhìn ta vượt qua những đổi thay đó. Thời gian cũng là minh chứng cho những tình cảm chân thật, sâu sắc nhất và đồng thời cũng là thước đo nhân cách, bản lĩnh của con người.
Với một học sinh cuối cấp như tôi, lúc này thời gian giống như một thứ gì đó vô giá, không phải vì tôi đã có được nó như thế nào mà vì cái giá phải trả nếu để mất nó. Chúng tôi chạy đua với thời gian bằng tất cả sức lực của mình để không phải tiếc, không phải hận một điều gì. Và tôi tin rằng, không chỉ chúng tôi, mà bất kỳ ai trên thế giới này đều đang cố gắng để thứ vàng mười ấy không bị lãng phí, để thời gian không trôi đi vô vọng, vô ích. Thời gian không thể nắm bắt, nhưng chúng ta có thể nắm bắt thời gian của chính mình.
Bạn có thể trì hoãn nhưng thời gian thì không – Benjamin Franklin.
Không giống quản lý tiền bạc, hết tiền còn có thể đi vay, có thể tiết kiệm tiền của ngày hôm nay cho hôm sau, có thể lấy khoản tiết kiệm này để bù cho chỗ thiếu hụt kia, đầu tư có thể lỗ nhưng nhất định có thể thu hồi vốn. Thời gian quý thực, nhưng là thứ vô hình, quản lý một thứ vô hình cực kì khó. ta không thể đi “vay” thời gian, không thể quay lại thời gian của ngày hôm qua để sửa chữa lỗi lầm. Mọi thứ đều có sự luân hồi, điều gì cũng sẽ có nhân có quả, duy chỉ có thời gian là bất biến. Chỉ những ai biết trân trọng thời gian mới chắc chắn thành công. Đừng để mình lu mờ trong thời gian khi nhiều cám dỗ của cuộc sống khiến ta bỏ qua những khoảng thời gian tốt đẹp. Ta không thể nào mua được thời gian, vì vậy đừng để nó trôi đi một cách vô tình như một đơn vị vật lí khô khốc, hãy biến nó trở thành thứ luôn đem đến cho ta những điều kỳ diệu. Hãy học cách quản lý thời gian của chính mình vì…
Hãy tin rằng, thời gian lặng lẽ trôi đi, thúc đẩy quá trình lão hóa của dung nhan tươi tắn thanh xuân, nhưng lại làm cho cuộc sống của chúng ta phong phú hơn.
Hãy tin rằng, trên thế giới có thứ còn vĩnh hằng hơn cả thứ vĩnh hằng nhất – thời gian, chính là trái tim biết yêu người yêu mình được tôi luyện qua những cố gắng không mệt mỏi trong từng giây từng phút của thời gian.
Hãy tin rằng, thanh xuân đáng quý không phải là sự ngắn ngủi của nó mà bởi vì cách chúng ta đã sống khoảng thời gian đó đầy nhiệt huyết, không sợ bị thương, không sợ cho đi, không sợ yêu, không sợ mơ ước.
Hãy tin rằng, chết không đáng sợ, mà đáng sợ hơn cả là chúng ta đã bỏ phí một món quà vô cùng quý giá mà tạo hóa đã ban tặng để cố gắng, để đam mê. món quà đó mang tên THỜI GIAN.
Hãy tin rằng, chúng ta không thể quản lý sự chảy trôi của thời gian, nhưng nhất định có thể quản lý thời gian của cuộc đời mình.


Chu Thanh Thiên (6 năm trước.)
Level: 6
Số Xu: 4251
"Khi tôi chết, hãy chôn tôi với cây đàn." (6 năm trước.)
Level: 14
Số Xu: 20
Thời gian không trôi đi, chính chúng ta mới là thứ trôi đi. Mình đùa thôi. Không có ý gì đâu.