Chương 1
– Kim Yuna! Yuna! Dậy ngay muộn học bây giờ!
– Còn sớm mà mẹ! – Tôi ngáp.
– Sớm cái gì, dậy nhanh!
Phải, đó là mẹ của Kim Yuna tôi, tôi vừa tròn mười sáu tuổi. Ngày đầu vào cấp ba thôi mà! Vậy mà mẹ cứ càm ràm nhiều.
– Dậy ngay còn ngồi đó!
– Vâng!
Tôi nhanh chóng làm vệ sinh cá nhân rồi mặc vào bộ đồng phục. Vài phút sau ra dùng bữa sáng.
– Chào buổi sáng thưa ba! – Tôi mỉm cười nói.
– Ngồi đi con gái!
– Lại là bánh sandwich hả mẹ? – Tôi bĩu môi.
– Ăn nhanh còn đi học! – Mẹ nói bằng giọng không mấy hiền từ.
– Mình cứ khắt khe với con nó! – Ba lên tiếng.
– Đúng rồi đó ba! – Tôi gật đầu ủng hộ.
Tôi vừa dứt lời thì nghe thấy tiếng gọi phát ra từ ngoài cổng. Đó là giọng của Lee Soo Ha. Vừa nghe xong tôi liền đứng dậy, vội balo rồi ra ngoài.
– Chào ba mẹ con đi đây!
– Đi cẩn thận đấy! – Mẹ dặn dò.
– Vâng!
Trên đường…
– Này Kim Yuna! Mày có linh cảm gì về trường mới không? Tao có một linh cảm rất tốt rằng trường mới của mình cực nhiều trai đẹp.
– Thôi thôi, mày bỏ cái sự mê trai của mày ra chỗ khác đi, tao mệt lắm rồi! – Tôi cười khổ.
– Tao nói thật mà, nhỡ mày crush một anh nào đó thì sao? – Nó vừa nói vừa đặt hai bàn tay lên má làm kiểu mơ mộng.
– Không có chuyện đó đâu nha!
Nói một hồi thì cũng đến ngôi trường mới của chúng tôi. Trường thật là lớn. Chúng tôi bước vào và đi đến lớp của mình. Thật là may mắn là Soo Ha nó học chung lớp với tôi.
Reng… Reng… Reng
Tiếng chuông báo hiệu đến tiết học thứ nhất đã tới. Một cô giáo bước vào.
– Chào các em, cô sẽ là cô chủ nhiệm của các em trong ba năm học cấp ba này. Bây giờ cô sẽ xếp chỗ ngồi cho các em.
Mấy phút sau…
– Kim Yuna!
– Có ạ!
– Em ngồi bàn bốn dãy thứ ba. Lee Soo Ha!
– Có ạ!
– Em ngồi bàn ba dãy thứ ba.
Ôi ông trời thương con! Tạ ơn ông trời đã cho Soo Ha ngồi gần con.
– Nào các em, chúng ta bắt đầu học.
Reng… Reng… Reng
Giờ ra chơi đã đến…
– Ê Yuna! Bọn mình đi tìm trai đẹp đi!
Nó nói bằng giọng năn nỉ.
– Đi làm gì? Mày muốn thì đi một mình đi!
– Nhưng tao quen mỗi mày thôi! Đi cùng tao đi mà! Đi mà đi mà đi mà! Yuna xinh đẹp, Yuna dễ thương!
– Thôi thôi, tao đi được chưa? Chỉ cần không nghe thấy cái giọng đấy của mày là được! – Nói xong nó kéo tôi đi xuống sân trường.
– Lee Soo Ha, ở đây có trai nào quái đâu!
– Từ đã nào, chưa tìm hết mà!
– Không cần biết, tao về lớp đây!
Bỗng điện thoại của tôi rung lên.
– Alo?
– Là chị nè em gái xinh đẹp!
Đây là chị gái của tôi. Chị đang đi du học ở Úc.
– Chị gọi cho em làm chi vậy? Em đang ở trường.
– À, hôm nay chị sẽ về Hàn. Chị báo cho ba mẹ rồi!
– Thật à? Chị về sớm nhé!
– Hôm nay mời Soo Ha qua nhà mình ăn cơm nha em! Bố mẹ đi nước ngoài mấy hôm.
– AAAAAAAAAAA!!!
– Cô đi đứng kiểu gì vậy hả? – Giọng của một người đàn ông.
– Có mà anh ý! – Tôi quát.
– Ai bảo cô vừa đi vừa nghe điện thoại làm gì?
– Thì ai bảo anh vừa đi vừa uống nước làm gì?
Tiếng nói của chị từ trong điện thoại vọng ra:
– Alo! Alo, Yuna! Có chuyện gì vậy?
– Không có gì đâu chị, em sẽ gọi lại sau!
Tôi nhanh chóng giải quyết vấn đề của chị rồi quay ra nói với anh ta:
– Anh làm đổ hết nước ra người tôi rồi! Nói với thầy cô sao đây?
– Nước uống yêu thích của tôi đổ hết vào người cô rồi đấy! Bây giờ cô tính sao đây?
– Mà cũng đâu phải lỗi của mình tôi đâu!
– Thôi thôi thôi, tôi có việc bận rồi! Cô tự xử đi! – Hắn nói rồi quay đi.
– Này! Này! Đúng là tên điên!
Ra về…
– Lee Soo Ha xấu gái! Tối nay sang nhà tao ăn cơm nha! Chị tao về Hàn.
– Rồi rồi thưa Kim Yuna dở hơi!
Đi trên đường hai chúng tôi cứ trêu ghẹo nhau.
– Tao về nhà thấy đồ đã nha! – Soo Ha mỉm cười nói với tôi.
Ở nhà…
Mở cánh cửa ra là người chị mà tôi thương yêu nhất đang dang tay chào đón tôi.
– Trời ơi em gái của tôi!
– Em nhớ chị lắm đó!
– Chị cũng nhớ em! Em gái chị dạo này xinh ghê!
– Để em lên phòng thay đồ đã nha! – Tôi cười trừ cho qua.
Tôi chạy lên phòng cất cặp sách và chọn đại một bộ đồ để thay.
Xuống cầu thang thì tôi đã ngửi thấy ngay mùi gà rán thơm phức.
– Hôm nay chị làm gà rán cơ à, hay đấy! – Tôi khen.
– Bộ lần đầu chị làm hả mà sao ngạc nhiên dữ vậy?
– À, đâu có chi đâu, ý em là lần này chị làm chắc chắn sẽ ngon!
– Vậy mấy lần trước theo em là chị làm không ngon hả?
– Thôi em chịu thua! – Tôi nói xong bốc một miếng gà cho lên miệng. Ôi trời sao mà ngon thế!
– Này này này, cái tay cái tay cái tay! Để tí nữa Soo Ha đến còn ăn.
– Soo Ha đã đến đâu chị!
Nhắc đến tào tháo thì tào tháo tới ngay!
– Ai nhắc đến Lee Soo Ha này đấy? Em chào chị ạ!
– Đâu đâu, tao có bảo gì đâu, mày nghe nhầm rồi!
– Thế à? AAAA!!! Có gà rán nè, có gà rán nè! Ngon quá ngon quá! À mà Yuna! Nhà mày có nước ngọt không?
– Thôi chết, nhà tao hết mất rồi! Thôi để tao đi mua cho!
– Đi cẩn thận em nhá! – Chị dặn dò.
– Vâng ạ!
Tôi cầm ví tiền và chiếc áo khoác ra ngoài.


Chuột Moe (6 năm trước.)
Level: 6
Số Xu: 1401
Cảm ơn bn đã góp ý!!! Mk sẽ cố gắng hơn. Chúc bạn một ngày tốt lành!
Khanh Vân (6 năm trước.)
Level: 6
Số Xu: 4918
Truyện của bạn dễ thương, nhưng có vẻ hơi nhiều hội thoại. Mình nghĩ là nên miêu tả khung cảnh, tâm lý nhân vật...
Khanh Vân (6 năm trước.)
Level: 6
Số Xu: 4918
Ủng hộ tác giả nhé! Chúc truyện có nhiều người đọc...
Chuột Moe (7 năm trước.)
Level: 6
Số Xu: 1401
Cảm ơn bạn nhiều lắm nha!!^^ Chúc bạn một ngày tốt lành!
Thanh Hà (7 năm trước.)
Level: 6
Số Xu: 2944
Cute quá!
Thanh Hà (7 năm trước.)
Level: 6
Số Xu: 2944
Ủng hộ tác giả.
Chuột Moe (7 năm trước.)
Level: 6
Số Xu: 1401
:))) hihi cảm ơn bạn nha!
Ngọc Hương Trà (7 năm trước.)
Level: 6
Số Xu: 391
thích cái ảnh bìa nhất.
Chuột Moe (7 năm trước.)
Level: 6
Số Xu: 1401
Dạ vâng ạ! Cảm ơn bạn!
"Khi tôi chết, hãy chôn tôi với cây đàn." (7 năm trước.)
Level: 14
Số Xu: 20
Nhớ sửa bài nhé bạn.