Tầm 2,3 giờ sáng cơn mưa đổ xuống như trút hơi thở hùng hồ của mình vào những mảnh đời bất hạnh. Đôi khi, mang theo hơi cay của gió, vị đắng của cuộc đời vào những căn nhà hoang sơ đổ nát. Dòng người đi trên đường ghé vào những hàng quán hay chỉ là nơi khô ráo tạm bợ để mặc những chiếc áo mưa, đôi phần che dấu đi cơ thể nhưng cũng chừa lại 1 phần của khuôn mặt, dính đầy những giọt nước mang đậm sự cực khổ của đời tàn phá họ. Mưa được đôi phần trút bớt hơi nóng, cũng không quên đem tới một làn gió thổi lạnh lùng từ phía Đông tràn vào, hong khô trận mưa lúc đầu. Ôi lạnh! Lạnh theo một cách thảm thương.
Và như bao lần đi trên con đường này, những cơn gió nhẹ phản phất qua như những bàn tay nhẹ nhàng khẽ vuốt qua tôi. Cơn gió nhẹ như những tiếng than thở giữa cuộc sống hối hả. Bữa nay tôi mới đi làm về, không biết tại sao tôi lại muốn đi hóng gió thế này nữa? Có lẽ tôi cần một chút gì đó thổi vào trong tâm hồn tôi, một thứ gì đó có thể làm tôi thoát khỏi cơn say này. Ở thành phố, ngày đêm chẳng có gì khác biệt cả, điểm khác biệt duy nhất chắc có lẽ là bầu trời thì phải.
***
Người ta nói, đàn ông khi buồn thì phì phèo nhả khói là quên đi được đôi ba phần. Còn với bản thân tôi, khi buồn có lẽ tìm nơi bình yên chốn không người. Cơn gió thổi qua se lạnh giữa đêm, tôi rùng mình một cái cho vơ đi phần nào. Cô đơn, thứ đưa người ta gần tới sự bình yên.
Khi một việc xảy ra ở hiện tại không theo ý muốn, con người có xu hướng muốn vứt bỏ nó. Muốn việc đó là thứ tồn tại trong nhận thức chứ không phải là thực tại. Khi chúng ta bước một bước, đó là lúc bạn hiểu mọi thứ đều là song hành. Nếu không tiến thì lui nhưng ở đây đường lui không như trang sách, bạn đọc đến đoạn kết nhưng ở hiện thực khắc nghiệt này thì việc mở lại trang trước thôi, đã là khó lắm rồi. Cuộc đời như một bàn tay vô hình nắn nót từ cách đi, từ cách ngồi,… đủ mọi thứ. Đôi lúc, ta phải nhẫn tâm vùi dập ký ức. Ký ức dù tốt đẹp tới đâu thì nếu ta mãi cứ chui rút mang trong mình thì không tài nào ta đứng lên được. Đó là một mặt của bình yên hướng tới….
Đã bao lâu rồi không khóc. Đối với tôi, khóc như một liều thuốc vạn năng. Khi khóc, tôi biết mình còn cảm xúc, tôi biết mình còn “chất” con người này. Tôi lo ngại bị xã hội kiềm hãm, tôi sợ cái gọi là trật tự – thứ đưa biết bao nhiêu người “thức tỉnh”. Tôi nhớ lúc xưa, cái thời mà tôi còn là một đứa trẻ. Lúc đó ngây ngô lắm! Không suy nghĩ, không lo âu, cũng không phải suy tư về tình yêu hay tiền bạc. Đói ư!? Thì ăn. Ngủ!? Thì ngủ thôi….
Dòng chảy thời gian như một mảnh ghép của quá khứ, bạn phải học đòi từ tương lai nếu không muốn bị đứt mạch chảy này. Lạ lắm! Điều tưởng chừng là một ngày thôi, thì bạn học từ quá khứ. Còn bạn bước đi thì bạn là phải va đập mà sống từ tương lai.
Đổi thay là một quyết định, thì giữ lại là một điều kiện để bạn đi tiếp. Tìm kiếm một mảnh của thế giới và ở hiện thực là một cái khó chịu và tương lai đã vùi dập tới mất cái gọi là tự chủ. Mỗi người lạ đi ngang qua ta chỉ là một thứ vô hình như chưa từng xảy ra vậy. Cứ đi rồi lại đi, thứ mà mọi người gọi là vô hồn.
Cũng có lúc, bạn tự hỏi tại sao tình yêu nó không như ý bạn? Vì cho cùng thì bạn có bao giờ được gọi là tự làm chủ bản thân đâu. Có đôi lúc, bạn phải đi bằng đôi chân quá lệ thuộc vào thứ tình cảm nhớt nhát không trong sạch, hay lại là thứ bạn phải vứt bỏ đi như chưa từng gặp.
Buồn lắm những lúc như vậy, con người với nhau sao lại hận thù và khinh bỉ nhau như thế chứ. Đúng là chúng ta giờ chẳng là gì của nhau nữa rồi nhưng tại sao phải như 2 đường thẳng song song, luôn đi về trước, dù đi cùng nhưng chẳng tài nào gặp nhau được. Buồn là buồn thế thôi, chứ tài nào thay đổi được số phận.
Cứ suy nghĩ nãy giờ, trời lại bắt đầu mưa nữa rồi. Cơn mưa bất chợt mà nhẹ nhàng. Xung quanh tiếng mưa rơi hòa nhịp với tiếng gió của đêm đủ làm bật đi mọi thứ. Từ những dòng suy nghĩ dường như đã được nắn nót thêm vài đường nét của sự vứt bỏ. Đêm nay, một đêm ồn ào!
Cơn mưa chưa dừng lại vẫn tiếp tục đổ ào xuống, tiếng gió vẫn tiếp diễn như một kẻ phụ họa đầy thẩm mĩ đang từ tốn tô lên cơn mưa của đêm đen.


Tấn Cường (10 năm trước.)
Level: 1
Số Xu: 62
Mình đã fix rồi đó Hoa
Hoa Hoa Tự Vũ (10 năm trước.)
Level: 9
Số Xu: 6729
Danh hiệu:![]()
Chương phải từ 1000 từ trở lên mới có thể duyệt.