Chương 1 – Khởi đầu của sự kết thúc

Nghe Audio

 

Chương1 : 

 

Pằng!

 

Tiếng súng từ đâu vang lên đã phá tan cái bầu không gian vốn yên tĩnh vốn có của một buổi hoàng hôn.

 

Dưới một con hẻm nhỏ tối tăm trong thành phố, một thằng nhóc chừng 7 đến 8 tuổi đang cố hắng gào thét tưởng chừng đến tuyệt vọng. Trên tay nó lúc này, một người phụ nữ trung tuổi, khắp người bà toàn là máu cất giọng nói khó nhọc như thể đang cố gắng gượng:

“Mẹ mệt rồi, chạy đi con, hãy chạy thật nhanh đừng quay đầu lại. Con phải sống, nhất định con phải sống”

 

Nói hết câu người phụ nữ hướng mắt về phía thằng nhóc, khuôn mặt nhợt nhạt bà khẽ mỉm cười thật tươi rồi trút hơi thở cuối cùng trên tay đứa con trai bé bỏng. Đau đớn đến tột cùng, nó đưa bàn tay nhỏ nhắn lúc này đã vương đầy máu, nhẹ nhàng đặt bà xuống nền đất lạnh lẽo rồi đứng lên đưa tay gạt đi những giọt nước mắt đã chảy dài xuống hai bên gò má.

 

Cất những bước chân nặng lề nó tiến dần về phía trước, rồi bất chợt ngoảnh mặt lại phía mẹ của nó đang nằm, nó quỳ xuống rồi dập đầu với mẹ lần cuối ngay trước khi cái bóng dáng nhỏ bé của nó dần biến mất trong màn đêm tĩnh lặng.

 

Nó tên Trấn Thiên ,8 tuổi, là đứa con thứ hai của ông trùm Vương Quân người đứng đầu Vương gia, một trong ngũ đại gia tộc, năm gia tộc quyền lực bậc nhất giới hắc đạo. Nhưng cái gianh nghĩa Vương nhị thiếu gia của Trấn Thiên về cơ bản chỉ là hữu danh vô thực.

 

Mẹ ruột của Trấn Thiên ban đầu chỉ đơn thuần là thư kí riêng của Vương Quân và nó là kết quả trong một lần mẹ cậu và Vương Quân đã vượt quá giới hạn công việc. do Trấn Thiên cũng mang dòng máu của Vương gia nên buộc lòng Vương Quân phải tạm thừa nhận nó là nhị thiếu gia, nhưng thực sự trong mắt Vương Quân và những người trong nhà họ Vương thì Trấn Thiên luôn giống như cái gai trong mắt của tất cả bọn họ.

 

Một năm trước Vương Quân vì không muốn công nhận Trấn Thiên, hắn đã đuổi mẹ con Trấn Thiên ra khỏi nhà, khiến họ phải sống trong nhục nhã, cực khổ. Ngày hôm nay vì muốn diệt trừ hậu hoạ Vương Quân lại nhẫn tâm phái thuộc hạ truy sát chính đứa con trai của mình.

 

Trấn Thiên biết tất cả chuyện đó, nó biết ai là kẻ đã ra lệnh cho bọn người vừa rồi. Nó cũng biết sớm muộn gì mẹ con nó cũng sẽ bị kẻ mà nó từng gọi là cha đó tìm cách tiêu diệt, nhưng nó không ngờ việc đó lại xảy ra nhanh đến vậy.

 

Bầu trời dần u ám, mây đen kéo đến, những cơn gió cứ lặng lẽ thổi qua lạnh buốt đến tận xương tuỷ.

Cơn mưa bất chợt kéo tới, dưới cơn mưa Trấn Thiên vẫn lao mình trong màn đêm cắn răng chịu đựng nỗi đau đớn đang dày vò tâm can nó. Bất giác nó dừng lại, bàn tay nó nắm chặt như thể muốn bóp nát mọi thứ. Đưa ánh mắt đầy uất hận nó nhìn về phía hư không cất giọng nói lạnh lùng nhưng chứ đầy trong đó sự phẫn nộ:

” Vương gia, một ngày nào đó tất cả các người sẽ phải hối hận về việc mà các người gây ra ngày hôm nay”

 

Cùng lúc đó tại dinh thự của nhà họ Vương.

 

Trong căn phòng tối một người đàn ông khoảng hơn 30 tuổi ngồi trên chiếc ghế tựa lớn, trên mặt người này hiện rõ sự tức giận, xung quanh gã luồng sát khí mạnh mẽ toả ra như thể đang muốn nuốt gọn cả căn phòng khiếm lũ thuộc hạ lúc này đang đứng xung quanh gã khó tránh khỏi sự sợ hãi.Đưa điếu xì gà trên tay lên môi, gã rít một hơi thật sâu rồi từ từ hạ xuống, hướng ánh mắt về phía cửa sổ gã thở dài một tiếng rồi cất giọng nói lạnh lùng:

“Trấn Thiên, mày nghĩ mày có thể thoát khỏi tay tao sao” Căn phòng tối lúc này đã trở nên đáng sợ hơn bao giờ hết.

 

Đột nhiên cánh cửa căn phòng bật mở, một người phụ nữ khoảng trên 30 tuổi vừa từ bên ngoài bước vào, cất giọng nói mang đầy sự khinh bỉ:

“Hứ! Có một thằng nhóc 8 tuổi mà cũng không bắt được sao? Vô dụng”.

 

Đó là Thanh Như vợ chính thức của ông trùm Vương Quân, người phụ nữ độc ác và vô cùng nham hiểm, bà ta cũng chính là người đã đứng sau giật dây chuyện Vương Quân cho người truy sát Trấn Thiên. Trước giờ bà ta vẫn luôn lo sợ rằng Trấn Thiên sau này sẽ chiếm đi chỗ đứng của con trai bà ta trong Vương gia nên tìm mọi cách để hạ bệ nó.

 

Cũng chính vì thế mà bao nhiêu năm sống trong nhà họ Vương, Trấn Thiên chẳng thể một ngày được sống yên ổn. Những tháng ngày đó đối với nó chẳng khác nào sống ở địa ngục.

 

Ở nơi đó nó luôn phải sống trong sự nguy hiểm, sống mà lúc nào cũng phải cảnh giác với mọi thứ xung quanh. Nếu nó không làm vậy thì chẳng biết lúc nào nó sẽ được ngồi trò chuyện với ngài Diêm Vương đáng kính.

 

Cũng chính vì điều này cách đây một tháng Trấn Thiên đã cùng mẹ trốn ra ngoài với ước mơ có được một cuộc sống bình thường. Nhưng ước mơ và thực tại thường chẳng bao giờ song hành cùng nhau. Những tưởng sau khi trốn khỏi Vương gia họ sẽ được sống yên bình nhưng nào ngờ Thanh Như vẫn nhất định không chịu buông tha cho mẹ con Trấn Thiên, bà ta liên tục xúi giục Vương Quân hãm hại mẹ con họ, và hôm nay kết quả đã khiến mẹ nó phải mất mạng.

 

Bên ngoài, cơn mưa mỗi lúc lại càng trở lên nặng hạt. Đường phố lúc này đã vắng tanh, dường như bên ngoài chỉ còn mình nó lạc lõng bước từng bước chân nặng lề. Trấn Thiên đã vô cùng mệt mỏi, thật sự ngay lúc này nó rất, rất muốn kết liễu cái cuộc sống đầy rẫy những đau khổ hiện tại.

Mẹ nó, người mà nó yêu thương nhất, người duy nhất quan tâm lo lắng cho nó vừa mới vì nó mà phải bỏ mạng. Còn người mà nó từng gọi là cha thì lại là luôn coi nó như cái gai trong mắt và luôn tìm cách sát hại.

Nhưng nó lại không thể chết, mẹ nó muốn nó sống. Từ khi nó còn nhỏ cho đến nay dù phải sống trong khổ cực, nhục nhã nó cũng chưa từng nghe mẹ nó than vãn hay mơ ước điều gì, nhưng ngay bây giờ mẹ nó muốn nó sống. Vì thế nó không thể từ bỏ, dù nó biết con đường mà nó phải tiếp tục bước đi sẽ vô cùng khó khăn.

 

Trong lúc đầu óc nó còn đang miên man những dòng suy nghĩ thì từ phía trước ánh đèn xe rọi thẳng vào mặt khiến nó bất giác giật mình.

“Rầm”

Nó đột nhiên thấy đau nhói bên hông, còn cảm giác cơ thể nó thì như vừa mới bật lên trước khi nó rơi xuống một lần nữa. Một chiếc xe vừa tông phải nó, nó mơ màng nằm dưới nền đất lạnh lẽo.

 

“Mình sẽ chết như thế này ư? Tại sao? Không phải mình chạy đến đây chỉ vì muốn được sống thôi sao?”

 

Những câu hỏi cứ dồn dập hiện nên trong đầu nó ngay trước khi nó dần chìm vào cơn mộng mị.  

 

 

Thành Viên

Thành viên online: Tiến Lực Linh Lung Nhật Vũ quý lê kiều chi cố Vũ Nhật và 1.858 Khách

Thành Viên: 72.689
|
Số Chủ Đề: 10.409
|
Số Chương: 30.298
|
Số Bình Luận: 125.756
|
Thành Viên Mới: Trang Thuy Vuong