CHƯƠNG I: BEGIN
Phần I: Anh em gặp lại
Miền Tây của thành phố Liverpool, một chàng trai cao lớn với vẻ đẹp lạnh lùng, đeo chiếc ba lô nhỏ quyết định đi du ngoạn. Thông báo cho chị gái Song Ngư xong, cậu bắt đầu cuộc hành trình đi tới miền Đông của thành phố.
Tại vùng đất phía Đông của thành phố, có một cô gái xinh đẹp với mái tóc tím sẫm đang đi mua sắm. Chàng trai tóc xanh sẫm đến từ miền Tây gặp cô ở nơi vắng người. lúc ấy, cơn thèm khát bủa vây lấy cậu ta. Nhanh như cắt, cậu ta kéo cô vào góc khuất, bịt mồm để cô không hét lên. Cô cố gắng giãy giụa nhưng không tài nào thoát khỏi cậu ta. Cậu ta kéo cổ áo cô xuống, hai chiếc răng nanh nhọn hoắt hiện ra, toan định hút máu thì thấy vết bớt nhỏ sau vai cô giống hết mình. Cậu ta ngạc nhiên ngồi bật dậy nhìn cô hỏi:
– Em…em…có phải là…Song Tử?
Cô gái cũng ngạc nhiên không kém, nhìn anh ta:
– Làm sao anh biết tên tôi?
Anh ta liền nở nụ cười nhỏ nhẹ, kéo cổ áo xuống, lộ ra vết bớt nhỏ trước vai giống hệt vết bớt của cô:
– Anh là Thiên Yết, anh trai em đây.
Cả Thiên Yết và Song Tử đều vui mừng khi tìm thấy anh em song sinh của mình, liền thông báo cho anh Xử nữ và chị Song Ngư. Họ hẹn gặp vào buổi tối hôm đó tại nhà Thiên Yết.
Ngồi đối diện với Song Ngư và Xử nữ, hai anh em họ lắng nghe rất chăm chú:
– Anh chị định khi nào hai đứa tự tìm được nhau rồi mới kể ngọn ngành cho hai đứa. Hai đứa đều có nguồn gốc là quỷ, hơn thế nữa, hai đứa lại là người kế vị Chúa quỷ. Chính vì vậy mà chỉ riêng hai đứa mới có vết bớt đó, và được sinh ra trong quả trứng vàng. Anh chị là vết bớt khác. Anh chị được Chúa quỷ giao trọng trách chăm sóc và dạy dỗ các em trở thành những người kế vị tốt nhất tộc quỷ
Song Tử gật gật đầu, hỏi:
– Nhưng nếu như là một thành phần quan trọng của tộc quỷ, vậy chúng em phải có sức mạnh chứ?
Song Ngư gật đầu:
– Chắc chắn rồi. Tất cả những người trong tộc quỷ đều có sức mạnh, có thể có nhiều người có loại sức mạnh giống nhau, nhưng mức độ thì lại khác. Là người kế vị, các em có sức mạnh đỉnh cao từ lúc còn trong trứng. Tuy nhiên, đó là loại sức mạnh gì thì ngay cả Đấng Sáng Tạo Bóng Tối cũng không thể biết, các em phải tự tìm hiểu. Nhưng chắc chắn nó sẽ không xuất hiện ngay mà phải đến một thời điểm chín muồi, nó mới xuất hiện, một cách rất tự nhiên như các em đã phát hiện ra nó từ rất lâu rồi.
– Chị kể sơ qua về tộc quỷ được không? – Thiên Yết gương mặt vẫn không bộc lộ cảm xúc, chỉ hơi nhíu mày nhìn song ngư.
Song ngư cười dịu dàng và kể tiếp:
– Người cai trị tộc quỷ là đấng sáng tạo bóng tối. Đó là người rất hùng mạnh, chưa có một ai thắng ngài ấy trong bất kỳ cuộc chiến nào từ trước đến nay, ngài ấy sở hữu sức mạnh tổng hợp, nhưng nổi bật nhất là sức mạnh bóng tối. Đó là loại sức mạnh ghê gớm có thể làm đối phương tan thành khói đen chỉ sau một cái chỉ tay của ngài, có thể sai khiến đối phương làm bất kỳ điều gì. Sức mạnh này có thể phá hủy cả hành tinh lớn nhất trong dải ngân hà.
Tiếp sau đó là chúa quỷ. Ngài ấy cũng sở hữu sức mạnh bóng tối, nhưng không đạt đến đỉnh cao như đấng sáng tạo. Nhưng nếu như đấng sáng tạo có một chút lòng độ lượng thì chúa quỷ lại rất khắt khe, không cho phép kẻ nào phạm sai lầm.
Sau đó là các em, rồi đến hai trợ thủ đắc lực của chúa quỷ. Một người mang sức mạnh của sấm chớp, một người mang sức mạnh của kim loại. Họ đều là những người sở hữu sức mạnh tối cao của loại sức mạnh này, là đối thủ đáng gờm trong mọi cuộc chiến.
Tiếp sau đó, mang sức mạnh tương đương là thiên sứ lửa. Đó không chỉ là cô gái xinh đẹp nhất mang sức mạnh lửa, mà sức mạnh của cô ấy rất khủng khiếp, có thể thiêu rụi cả đất nước Nga rộng lớn chỉ sau một cái búng tay của cô ấy. Nhưng hiện nay, cô ấy đang mất tích, vẫn chưa tìm thấy.
Song Tử nhắm mắt, nở nụ cười:
– Chị ấy tuyệt thật đấy, ngưỡng mộ thật! Em cũng muốn gặp chị ấy một lần.
– Sớm thôi, vì chúa quỷ đang tìm cô ấy về rồi – song ngư cười dịu dàng.
Phần II: Cuộc gặp định mệnh
Một cô gái trẻ trung mặc bộ đồ màu đen ôm lấy người, đi đôi bốt màu đen tuyền, đang rảo bước vào tòa mật thất lớn. Một nhân viên đi qua, cúi đầu chào cô gái ấy:
– Kính chào thanh tra Bạch Dương!
Đó chính là thanh tra ưu tú Bạch Dương của tổ chức săn quỷ ngầm, là điệp viên số một của tổ chức. Không chỉ thông minh, tài ba mà cô còn sở hữu nhan sắc trời phú.
Bỗng một anh chàng đeo cặp kính đen chạy tới thông báo có quỷ ở khu vực A. Gật đầu rồi nhanh thoăn thoắt, cô chạy tới khu vực A.
Xoạt.
Tiếng động phát ra từ bụi cây trước mặt làm Bạch Dương giật mình. Cô liền núp sau tảng đá gần đó. Nhanh thoăn thoắt, cô lắp đạn vào sung, chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu.
Rồi cô lao ra, bắn lia lịa vào bụi cây um tùm.
Im lặng.
Vụt.
Một sinh vật có cánh bay ra, lao vào cô, đè cô xuống đất. Cô giãy giụa, cố gắng thoát khỏi sinh vật kia, nhưng không thể. Hắn quá mạnh. Hắn vạch cổ áo cô xuống định hút máu thì thấy vết bớt nhỏ hình đầu lâu ngậm hoa hồng sau gáy phía bên trái. Hắn sững sờ.
Trong lúc hắn còn đang bất ngờ, cô vùng dậy, định chạy đi. Nhưng cô đã bị hắn giữ lại, hỏi một câu khiến cô trợn tròn mắt ngạc nhiên:
– Cô là quỷ?
Bạch Dương im lặng. Hắn cười khẩy:
– Nếu tôi không nhầm, cô là Bạch Dương phải không nhỉ?
Nhận ra vẻ sững sờ của cô, biết mình nói đúng, hắn tiến lại gần cô, cười:
– Tôi là Ma kết, cánh tay phải đắc lực của chúa quỷ. Chúa quỷ đang tìm cô về đấy.
Bạch Dương nhìn nghi hoặc:
– Làm sao tôi có thể tin anh?
Ma kết tiến lại gần hơn, kéo áo xuống. Trên gáy phía bên phải của hắn là vết bớt nhỏ hình đầu lâu đeo mặt nạ nửa mặt – vết bớt riêng của cánh tay phải của chúa quỷ.
– Tôi không muốn quay trở lại tộc quỷ. Sống nơi tộc người này an toàn hơn. Trái đất là nơi dành cho tôi, không phải nơi chôn giữ những con người vô tội.
Bạch Dương cau mày tỏ vẻ khó chịu, lạnh lùng nhìn Ma kết rồi quay lưng lại với hắn.
Đúng lúc ấy, một cô gái nhỏ nhắn từ đâu xuất hiện, tiến tới chỗ Bạch Dương, mỉm cười:
– Chị Bạch Dương, tự dưng lại gặp chị, may quá. Nhà cửa em lau dọn sạch sẽ rồi đấy chị.
Bạch Dương mở to mắt, ngạc nhiên nhìn cô gái đó:
– Em làm gì ở đây chứ? Ở đây có…
Chưa nói hết câu, Bạch Dương liền quay lại. Ma kết đã biến mất.
Phần III: Câu chuyện bắt đầu
Một ngày chủ nhật nắng đẹp. Ở ngoại ô thành phố, có một dinh thự cổ tráng lệ. Khu dinh thự rất rộng lớn. Không chỉ có một biệt thự lớn và hai biệt thự nhỏ mà còn có một khu vườn rộng lớn đầy cây xanh và hoa tươi. Trong căn biệt thự lớn, có một cô gái xinh đẹp với mái tóc nâu đỏ bồng bềnh buông xõa, mặc chiếc váy ngủ màu xanh nước biển, cầm trên tay cốc cà phê nóng hổi, đang từ từ bước ra phòng khách.
Choang.
Cốc cà phê rơi xuống đất vỡ tan tành. Cô gái sững sờ nhìn sinh vật đang nằm trên ghế sofa. Đó là một chàng trai với vẻ điềm đạm, trải dài trên ghế là đôi cánh lớn màu đen:
– Chào cô, Bạch Dương.
Hắn nhìn cô, cười khẩy trước sự sững sờ của cô.
– Ma…Ma kết… Anh đang làm gì ở đây…trên ghế sofa của tôi? – Bạch Dương mệt mỏi nhìn hắn.
Hắn không để ý câu hỏi của cô, vẫn cười khẩy, hắn nói tiếp:
– Cô định tự dọn hay phải nhờ tôi dọn dẹp đống tanh bành kia đây?
Lúc bấy giờ Bạch Dương mới nhớ ra, vào bếp lấy chiếc khăn lau. Lúc cô đang dọn dẹp, hắn bước lại gần, nói:
– Cô bé giúp việc nhà cô đâu rồi? Cô bé chạy tới hôm trước đó?
– Tôi cho nó nghỉ việc rồi. Ở gần tôi rất nguy hiểm cho con bé, và tôi cũng thích ở một mình hơn.
Hắn nâng cằm cô lên, lại một nụ cười khẩy:
– Vậy tại sao cô lại để tôi ở lại đây?
Mặt cô hơi đỏ, cô liền vội quay đi, rồi nói với vẻ ấm ức:
– Anh không hề bị nguy hiểm khi gần tôi, và đuổi anh đi được cũng không phải là một chuyện đơn giản.
Cô vừa dứt lời, hắn liền cười lớn.
Hắn quay trở lại ngồi trên ghế sofa, Bạch Dương thì quay lại bếp. Một lúc sau, cô quay lại với hai cốc cà phê nóng hổi trên tay. Đưa cho hắn một cốc rồi cô đứng cách xa hắn ra.
Gật đầu cảm ơn xong, Ma kết nhâm nhi cốc cà phê. Lúc bấy giờ hắn mới để ý tới cô. Cô đang đứng cách hắn một khoảng, nhìn hắn với vẻ đề phòng. Ngay lập tức hiểu ra vấn đề, hắn lại cười lớn:
– Cô đâu cần phải dè chừng tôi như vậy, tôi không đáng sợ đến mức đó. Hơn nữa, với sức mạnh của cô, liệu tôi có thể hại cô? Ngồi đi.
Lúc đó Bạch Dương mới ngồi xuống, hơi cau mày, hỏi:
– Anh đến đây với mục đích gì?
Hắn nhìn cô, nói đanh thép:
– Tộc quỷ cần cô trong rất nhiều việc. Không chỉ chúa quỷ mà cả tộc đều mong cô quay trở về.
Ma kết vừa nói dứt lời, Bạch Dương nhăn mặt, nhấp một ngụm cà phê, nói:
– Tôi không quay về cái nơi đó đâu.
– Chẳng phải đó là quê hương của cô sao? Chẳng phải đó là nơi lưu giữ kỷ niệm tuổi thơ của cô sao?
– Tôi không có tuổi thơ – Bạch Dương xen ngang vào câu nói dở dang của Ma kết. Hắn im lặng, cô cũng im lặng.
Lúc bấy giờ, những ký ức còn hằn sâu trong cô, ùa về.
Đó là lúc cô đang bốn tuổi. Cô sống cùng cha mẹ và một cô em gái ba tuổi.
Đột nhiên một ngày nọ, có một đội quân sinh vật kỳ lạ có đôi cánh lớn xuất hiện ở nhà cô. Ba mẹ cô đã cố gắng chống cự, bảo vệ hai chị em cô. Cô trốn được dưới gầm bàn, quan sát tất cả. Cô đã chứng kiến cái chết của ba mẹ trong tay kẻ được gọi là chúa quỷ kia, và chứng kiến cô em gái bé bỏng bị chúng bắt đi, giờ này chắc không còn sống.
Đột nhiên cô thở dài với vẻ mệt mỏi. Đúng lúc ấy, Ma kết lên tiếng làm ký ức tan biến:
– Cô là người mà tộc quỷ rất cần, mong cô về với tôi.
Bất ngờ, cô đứng bật dậy, tức giận nói:
– Tôi sẽ không quay về để phục tùng kẻ đã giết gia đình tôi đâu!
– Ngài ấy đã tha mạng cho cô đấy. Biết cô trốn ở chỗ nào nhưng ngài giả bộ như không thấy để tha mạng cho cô, vì ngài rất cần cô. – Ma kết hơi cau mày, có vẻ hắn cũng mất bình tĩnh với cô.
Bạch Dương có vẻ ngạc nhiên, nhưng không được bao lâu, cô lại cau mày:
– Vậy thì có được gì? Tuổi thơ tôi theo ông ta mà biến mất, gia đình tôi cũng thế. Trong ký ức của tôi nhuộm đỏ sự hận thù và chết chóc. Vì thế mà tôi làm điệp viên săn quỷ, vì thế mà tôi ra tay giết đồng loại mà không có một chút lương tâm!
Ma kết cau mày đứng dậy, nói:
– Cô hãy suy nghĩ lại lời đề nghị của tôi. Bây giờ tôi có việc, tôi sẽ quay lại sau.
Nói rồi hắn dang rộng đôi cánh lớn bay vụt đi.
Lúc ấy, tại nhà Thiên Yết, cô gái tóc tím sẫm nhí nhảnh và chàng trai tóc xanh sẫm với gương mặt thiên thần lạnh lùng đang ngồi đối mặt với hai kẻ có đôi cánh lớn màu đen; một cô gái tóc đen óng mượt và một kẻ cao lớn tóc màu hồng.
– Hai em hãy cố gắng học thật tốt nhé! Ngài Ma kết rất giỏi đấy.
Song Ngư cười rạng rỡ nhìn Thiên Yết và Song Tử.
Bỗng có tiếng gõ cửa. Song Tử lon ton chạy ra mở cửa. Trước mặt cô là một chàng trai cao lớn với khuôn mặt điềm đạm và mái tóc hồng nổi bật.
Song Tử ngơ ngác nhìn. Thấy im ắng lạ thường, Song Ngư ngó ra, thấy Ma kết liền chạy ra chào, mời hắn vào nhà. Ma kết lúc ấy đã nhận ra Song Tử, liền cúi đầu chào. Sau đó, hắn vào phòng khách, thấy người con trai tóc xanh sẫm đang lạnh lùng ngồi trên sofa. Hắn gật đầu nhẹ với Xử nữ rồi tiến tới chỗ Thiên Yết và cúi đầu chào. Vẫn gương mặt lạnh lùng như thế, Thiên Yết hỏi:
– Chú là Ma kết?
Ma kết ngơ ngác trước câu hỏi của Thiên Yết:
– Thần ít tuổi hơn cả Xử nữ thưa hoàng tử.
Thiên Yết gật đầu rồi nói:
– Bắt đầu tập luyện thôi.
Phần IV: Bữa tối
Sáng sớm, một cô gái với mái tóc nâu đỏ với bộ đồ điệp viên bước đi trên đôi bốt đen bước vào một tòa mật thất lớn, thu hút mọi ánh nhìn xung quanh. Bỗng có một anh chàng chạy tới:
– Thanh tra Bạch Dương, khu vực B xuất hiện quỷ.
Gật đầu như hiểu ra vấn đề, nhanh thoăn thoắt, cô chạy tới khu vực B.
Bạch Dương vừa cầm hai khẩu sung trên tay, vừa bắn lia lịa, vừa nghĩ về lời đề nghị của Ma kết. Không, không bao giờ cô quay về nơi đó.
Vụt.
Phập.
Con dao của quỷ cắm trên cánh tay cô. Một sinh vật từ trên cái cây trước mặt lao thật nhanh đến chỗ cô. Quá hoảng, cô rút con dao trên cánh tay phi thẳng xuyên qua đầu hắn. Hắn ngã xuống ngay trước mắt cô. Đôi mắt cô mở to, cô thở hổn hển, mồ hôi nhễ nhại trên khuôn mặt thanh tú. Chưa bao giờ cô lại hoảng tới như vậy. Là tại hắn, tại tên Ma kết đáng ghét. Cô đứng bật dậy, tức giận đi thẳng về nhà, không quay trở lại mật thất nữa. Vừa đi cô vừa nhìn vết thương của mình. Nó giống như đã bị thương từ rất lâu, trông giống như một vết sẹo. Miệng vết thương đã se lại, không có một cảm giác đau đớn nào cả, và không có một giọt máu nào chảy ra…
Bạch dương nhẹ nhàng mở cửa nhà với tâm trạng mệt mỏi. Vừa bước vào phòng khách, cô đã giật mình khi thấy Ma kết đang nằm trên ghế sofa, thoải mái ăn bánh quy và xem TV.
-Anh đang làm cái gì ở trong nhà tôi?
Hắn cười khẩy:
– Cô vẫn giật mình khi thấy tôi nhỉ?
Mặc kệ những lời nói của hắn, cô nói một cách mệt mỏi:
– Tôi đã nói rồi, tôi sẽ không trở lại nơi chết chóc đó. Không có lý do gì để tôi quay lại…
Bạch dương chưa kịp nói hết câu đã ngã ra sàn bất tỉnh.
Bạch dương từ từ mở mắt, mơ hồ nhìn xung quanh và ngồi dậy. Mình…mình vừa…ngất? Cô nheo mắt nhìn về phía cửa sổ. Đó là ai vậy? Cô nhẹ nhàng kéo chiếc chăn đắp trên người mình ra vì nóng. Nghe tiếng động, chàng trai tóc trắng xám quay người lại, nở một nụ cười dịu dàng đẹp tựa thiên thần, tiến về phía cô:
– Cô tỉnh rồi à? Cô thật may mắn khi có tôi ở đây, nếu không cô chẳng giữ nổi mạng sống của mình đâu.
Đang ngây người trước nụ cười của Ma kết, Bạch dương giật mình khi nghe Ma kết nói. Cô cau mày khó hiểu:
– Ý anh là…chết?
– Đúng vậy. Cô chắc chắn đã bị đâm vào tay khi đi làm nhiệm vụ. Con dao đó là con dao đặc trưng của quỷ, còn được gọi là “từ tử”. Khi những người không mang dòng máu quỷ, hay không phải dòng máu quỷ thuần chủng như cô bị đâm, sẽ không thấy đau đớn, không thấy xuất hiện máu, vết thương se lại rất nhanh, nếu không lấy hết độc trong đó ra, sẽ chết. Còn nếu như là quỷ thuần chủng, cô sẽ chết ngay lập tức.
Bạch dương rùng mình, tộc quỷ quả là đáng sợ.
Đột nhiên Ma kết lại cười nhẹ nhàng:
– Cô có vẻ khá mệt và…đói. Ta đi ăn tối chứ?
Bạch dương gật đầu rồi xoay người một vòng. Bộ đồ đi làm đã biến thành chiếc đầm ngắn màu đen ôm trọn lấy đường cong của cô. Ma kết ngây người một lúc rồi cũng xoay một vòng. Đôi cánh lớn của hắn đã được giấu đi, chiếc áo phông và quần bò cũng được thay bằng bộ vest trẻ trung, lịch lãm.
Bạch dương và Ma kết đến một nhà hàng sang trọng ở trung tâm thành phố. Vừa ăn, Ma kết vừa kể chuyện:
– Gia đình tôi chỉ có bố mẹ tôi và tôi. Trong một lần đi làm nhiệm vụ, bố mẹ tôi đã bị giết, tôi cũng không rõ là ai, nhưng hôm ấy, chúa quỷ đã đến đón tôi về cung điện của ngài, nuôi lớn tôi đến bây giờ. Ngài cũng là người đã lo liệu cho tang lễ của bố mẹ tôi, vì thế mà tôi rất biết ơn.
Bạch dương cau mày, nói:
– Vậy tôi và anh, mỗi người đều có một câu chuyện buồn, nhưng đáng tiếc thay, câu chuyện của tôi lại đẫm máu hơn anh nhiều. Nên dù sao đi nữa, tôi cũng sẽ không quay trở lại đâu.
Bạch dương vừa nói dứt lời thì Ma kết vội che mặt quay đi. Bạch dương thấy kỳ lạ, liên tục hỏi có chuyện gì xảy ra. Đột nhiên có tiếng reo trong trẻo ngây thơ vang lên từ phía gần đó:
– A! Anh Ma kết!
Bạch dương quay lại thì thấy bốn người đang tiến về phía họ. Cô bé tóc tím hớn hở chạy đến phía Ma kết, cười toe toét.
Lúc ấy Bạch dương phát hiện ra vết bớt đặc trưng sau vai của cô bé ấy, chợt những thước phim quá khứ trong đầu cô hiện về liên tục. Bố cô đã từng kể với cô rằng có hai kẻ được gọi là công chúa và hoàng tử của tộc quỷ. Họ mang một vết bớt riêng rất đặc trưng. Bố cô chỉ cho cô xem các vết bớt đặc trưng. Vết bớt hình đầu lâu có hai thanh kiếm xuyên qua là của hai người kế vị tương lai, là Thiên yết và…
– Em là Song tử?
Bạch dương đã nhớ ra, cười hiền nhìn cô bé tóc tím. Song tử ngạc nhiên nhìn Bạch dương:
– Chị là ai? A! Hay chị là người yêu của anh Ma kết?
Cả Bạch dương và Ma kết đều ngẩn người trước câu nói của Song tử, xua tay chối. Đúng lúc ấy, Song ngư từ đâu tiến tới, đặt nhẹ hai bàn tay lên vai của Bạch dương, cười nói:
– Song tử, giới thiệu với em, đây là Bạch dương, người con gái được mệnh danh là thiên sứ lửa mà chị đã nói với em.
Song tử reo vui và nhanh chóng làm quen với Bạch dương. Họ vừa ăn vừa trò chuyện rất vui vẻ.
– Tôi là Song ngư, đây là Xử nữ, chúng tôi đều là cận vệ của chúa quỷ.
Bạch dương hơi nheo mày, cố nhớ lại những ký ức từ thời xa xưa, rồi đột nhiên reo lên:
– Song ngư, là cậu?
Mọi người đều ngạc nhiên không hiểu chuyện gì. Bạch dương liền kể lại câu chuyện khi cô ba tuổi. Lần ấy, cô được bố mẹ đưa đi biển chơi. Một hôm cô bắt gặp một cô bé có chiếc đuôi lớn trạc tuổi cô đang ngồi trên một mỏm đá vẽ tranh về biển. Tò mò, cô lại gần hỏi:
– Xin chào. Bạn là ai thế?
Cô bé đó ngạc nhiên và sợ hãi nhảy xuống biển bơi đi.
Ngày hôm sau Bạch dương lại ra biển và thấy cô bé đó. Bạch dương đã kịp giữ cô bé lại và trấn an:
– Mình là Bạch dương. Bạn đừng đi, mình không làm hại bạn đâu.
Rồi Bạch dương nở một nụ cười tỏa nắng và đưa cho cô bé một bức tranh vẽ cô bé. Sau đó họ trở thành bạn, ngày nào Bạch dương cũng ra biển chơi với cô bé ấy, cùng vẽ, cùng đùa nghịch. Nhưng rồi cũng đến ngày cô phải về, cô tặng lại cô bé bức tranh hai người họ đang nắm tay nhau cười trên bãi biển, cô bé ấy tặng cho cô một chiếc vòng ngọc trai xanh giống như của cô bé ấy mà không đâu trên thế gian này có. Bạch dương cũng chỉ biết cô bé ấy tên Song ngư.
Bạch dương kể xong chuyện, Song ngư cũng nhớ lại và cười rạng rỡ:
– Thật không ngờ là chúng ta gặp lại nhau. Mình vẫn giữ chiếc vòng và bức tranh đấy ở nhà. Hồi ấy vẫn còn là một ký ức đẹp, khi mà mình vẫn chỉ là một con quỷ biển, bây giờ, cái đuôi cũng là chúa quỷ lấy mất rồi.
Song ngư cười gượng gạo…
Sau bữa tối họ chia tay nhau mỗi người đi về một ngả. Song tử cũng mong muốn được Bạch dương dạy bảo, nhưng cô lại ngập ngừng. Ma kết cắt ngang hai người họ và đưa Bạch dương về. Vừa đi Bạch dương vừa cười đột nhiên cô nói:
– Song tử, giống như em gái tôi vậy…
Ma kết chợt nhớ ra điều gì đó, ấp úng:
– Thật ra, về em gái cô, Thiên Bình…chúa quỷ đã thả cô bé đi từ lâu lắm rồi…vậy nên, cô sẽ quay về tộc quỷ chứ?
Bạch dương khá ngạc nhiên trước lời nói của Ma kết, vội vàng:
– Tôi sẽ suy nghĩ về việc này.
Rồi ngay lập tức bay vụt đi.

