– Đại huynh! Sao lại thế…
Nhìn lại Cô Lỗ Lão Tà mặt chẳng hiện chút sắc thái gì, ôn tồn nói:
– Lão đệ! Dừng tay lại đi, đệ đừng quên nhiệm vụ chúng ta là phò trợ thiếu chủ đi dự đại hội võ lâm, không nên gây thêm phiền phức nữa.
Bao Lão Tà nghe vậy liền dừng tay không động thủ nữa nhưng y cũng cảm thấy chưa vừa lòng liền nhìn về Cô Lỗ mà nói:
– Vậy còn Hoàn Thiên Đan huynh tính sao.
Cô Lỗ nghe vậy trầm mặt xuống rồi nói tiếp:
– Chuyện này chúng ta sẽ giải quyết sau, bây giờ bảo vệ thiếu chủ là quan trọng nhất há phải mất thời gian với bọn chúng, để xảy ra chuyện gì Bảo chủ trách tội huynh ta và đệ không gánh nổi đâu.
Rồi y quay qua Nam Cung Thế Sung nghiêm cẩn nói:
– Thiếu chủ! Chúng ta không nên gây sự nữa, đừng để những chuyện nhỏ nhặt này phá hỏng đại sự của chúng ta.
Nghe vậy Nam Cung Thế Sung cảm thấy hơi khó chịu nhưng cũng đành lòng quy thuận lời nói của Cô Lỗ Lão Tà, bởi vì y biết chuyện này mà đến tai cha y sẽ bị trách mắng ngay nên cam đành nhịn nhục.
– Hừm… Cứ như lời ông nói đi, nhưng ta vẫn muốn ngồi vào bàn của tên mặt trắng đó, Thế Sung ta muốn gì thì người khác đừng hòng có.
Lúc này Nhiếp Chưởng Quỷ cảm nhận mọi chuyện đã ổn thỏa và cũng biết lúc nào nhu lúc nào cương liền cất tiếng:
– Ha… Chuyện cũng đã qua, tiểu huynh đệ mặt trắng này nếu không bận tâm thì xin mời ngồi cùng với chúng ta.
Nghe gọi đến mình thì gã thiếu niên liền nhìn về bọn Nam Cung Bảo mà suy nghĩ:
– Tạm thời ta nên nhường chúng một bước sau này sẽ tính sổ với các người sau.
Rồi gã quay sang nhìn Chưởng Quỷ đưa tay kính cẩn đáp:
– Đa tạ lão tiền bối, tiểu bối xin làm phiền người rồi.
Thế là gã mặt trắng đã đến ngồi cùng với bàn của Chưởng Quỷ, Vô Hạn và Tiểu Long, còn đám người của Nam Cung Bảo cũng đã an toạ, ngồi được chưa lâu thì bỗng có vài tiếng xì xào bàn tán của các bàn kế bên.
Truyền lại là một lời nói nhẹ nhàng thanh thoát của một nữ nhân trong sáu người ở bàn Ngạo Kiếm Môn, thị hướng sang nam nhân tóc dựng đứng ngồi kế bên mà nói:
– Hoan ca! Ca có biết mục đích của đại hội võ lâm lần này là gì không? sao muội thấy càng lúc càng có đông người của các phái đến tham dự hơn vậy.
Nghe vậy gã thiếu niên tóc dựng tên Hoan liền nhìn sang khẽ cười rồi đáp:
– Ta có nghe sư phụ nói đại hội lần này ý định minh chủ Tần Chiến Anh là hiệp lực các phái tiêu diệt tàn dư của ma giáo đang lớn mạnh.
Nghe vậy nữ nhân kia liền thở dài một tiếng rồi nói tiếp:
– Haizz… Lần này chắc cũng có nhiều người phải chết nữa rồi, muội không muốn chút nào.
Nữ nhân vừa nói xong thì người tên Hoan liền tiếp lời:
– Mà còn vấn đề nữa, nghe đâu minh chủ sẽ bàn bạc mọi người cách xử trí bí kíp võ học của Ma Giáo Bá Đạo Vô Thượng ra sao.
Bốn chữ Bá Đạo Vô Thượng vừa từ miệng người tên Hoan nói ra thì lập tức quần hùng trong khách điếm nhất thời kinh ngạc, đáng chú ý nhất là hai người của Phong Vân Hội nghe đến đó không những kinh ngạc mà mặt mày trở nên căng thẳng lên, rồi hai người y đứng phắt dậy và rời khỏi khách điếm.
– Hoan đệ, Tuyết muội, hai người bớt nói nhiều đi, chúng ta ăn nhanh đi còn mau hội tụ cùng sư phụ nữa.
Người vừa cất tiếng là gã thanh niên có vết sẹo bên mắt trái, có lẽ là lớn tuổi nhất trong nhóm sáu người của Ngạo Kiếm Môn, y chắc là trưởng nhóm, mặt mày đầy ngạo khí tràn trề sinh lực.
– Đệ biết rồi.
– Ha, muội cũng trông được gặp sư phụ quá.
………………
Tối hôm ấy…
Trên lầu khách điếm trong một gian phòng nhỏ Chưởng Quỷ, Vô Hạn và Tiểu Long đang ngồi dùng trà, Chưởng Quỷ thì đang trầm ngâm, Vô Hạn thì đang toan tính suy nghĩ, Tiểu Long sau khi loay hoay đùa giỡn cùng con khỉ Tiểu Tinh một lúc thì quay sang hai người cất tiếng:
– Chưởng Quỷ! Ông đang nghĩ gì vậy, ông nói gì đi chứ, cả người nữa tên mặt lạnh người cũng đang nghĩ gì vậy.
Nghe vậy cả hai người Chưởng Quỷ và Vô Hạn liền nhìn nhau, rồi Vô Hạn liền cất tiếng nói:
– Chưởng Quỷ! Ông nghĩ gì về việc lập đại hội võ lâm này, chúng là ai, đang có âm mưu gì với võ lâm đây.
Nghe vậy Chưởng Quỷ tay liền nâng cốc trà lên làm một ngụm rồi nghiêm giọng nói:
– Quả thực ta cũng không biết chúng đang có mục đích gì nữa, ta đang suy nghĩ hiện giờ Tần minh chủ đang ở đâu và có bình an vô sự không.
Nghe đến đây Vô Hạn liền đặt tay mình lên tay của Chưởng Quỷ mà nói:
– Ông yên tâm đi, ta tin sư phụ không gặp vấn đề gì đâu, bản lĩnh như người sao có thể bị đánh bại được, trực giác con cho thấy người vẫn còn trên đời này.
– Ừm… Ta cũng nghĩ vậy.
Rồi Vô Hạn nói tiếp:
– Ông nghĩ sao về bí kíp Bá Vương Vô Thượng gì đó, sao chúng lại loan tin về nó ra võ lâm vậy.
Nghe đến đây Chưởng Quỷ liền nhắm hờ mắt lại rồi lắc đầu nói:
– Bá Vương Vô Thượng à! Đó chỉ là tin bịp thôi, thật chất ngay cả Tần minh chủ cũng không biết nó đang ở đâu.
Nói đến đây hai người Chưởng Quỷ và Vô Hạn bỗng giật mình nhìn nhau.
– A…
Vô Hạn liền nhanh nhẹn nói:
– Không lẽ mục đích của chúng tổ chức đại hội võ lâm này chính là tìm ra Bá Vương Vô Thượng.
Chưởng Quỷ cũng đồng tình đáp:
– Ta cũng chợt suy nghĩ như vậy.
Rồi Vô Hạn tiếp lời:
– Lý nào bọn chúng là dư đảng còn sót lại của Ma Giáo.
Lúc này Chưởng Quỷ liền đứng phắt dậy bật nói:
– Quả thật là bọn chúng rồi.
Trông thấy hai người Chưởng Quỷ và Vô Hạn có vẻ căng thẳng Tiểu Long thầm biết mọi chuyện đang diễn biến rất nghiêm trọng, chàng liền hướng về Chưởng Quỷ mà nói:
– Chưởng Quỷ tiền bối! Sao ông không thông báo cho võ lâm giang hồ biết âm mưu của bọn chúng để cùng nhau đối phó.
Chàng vừa nói xong thì Chưởng Quỷ liền đứng dậy, quay lưng dắt tay ra phía sau rồi nghiêm giọng nói tiếp:
– Chuyện đã đến nước này thì đành im lặng quan sát động tĩnh của bọn chúng, đợi đến đại hội chúng ta sẽ công bố cho toàn võ lâm biết cho chúng trở tay không kịp, huống hồ ta e là đại hội lần này không những người của Bạch Đạo mà còn có cả Hắc Đạo đến tham dự.
Chưởng Quỷ nói xong Tiểu Long như cởi mở được mọi thắc mắc liền đáp:
– Tiền bối quả thật đã tiên liệu truớc mọi chuyện.
Ba người đang nói chuyện thì bỗng thấy một bóng đen bên ngoài, tức thì Chưởng Quỷ liền nói lớn:
– Là ai?
Tức thì bóng đen bên ngoài liền tiến vào, nhìn lại người này chính là tên thiếu niên mặt trắng trước đây, vừa tiến vào y liền chấp tay cúi đầu chào ba người.
– Tại hạ là Thiếu Tâm Nam, truớc là cảm tạ các vị vừa rồi đã ra tay ứng cứu.
Nghe vậy, Chưởng Quỷ liền nhẹ giọng, vì ông đoán được người trước mặt mình thật không phải là kẻ xấu.
– Ha… Ta là Chưởng Quỷ, vị tiểu huynh đệ đây quá khách khí rồi, theo như ta biết Hoàn Thiên Đan là đan dược của Thần Y Dược Thiên Tử, vậy mạo muội hỏi vị huynh đệ đây có quan hệ gì với Dược Thiên Tử.
Lúc này Thiếu Tâm Nam liền khựng lại một chút rồi chấp tay nói:
– Cúi xin tiền bối lượng thứ, tại hạ không thể nói ra được, xin đắc tội rồi.
Biết là thân phận khó cưỡng cầu Chưởng Quỷ cũng không hỏi thêm, liền ôn tồn đáp:
– Ha… Chắc là huynh đệ có nhiều chuyện khó nói ra thì đành thôi vậy.
– Đa tạ tiền bối.
Rồi Chưởng Quỷ hướng sang hai người Vô Hạn và Tiểu Long để giới thiệu cùng Thiếu Tâm Nam.
– À… Đây là Vô Hạn, còn kia là Tiểu Long, các người chắc cũng trạc tuổi nhau đấy.
Liền thì Tâm Nam nhìn sang hai người Tiểu Long và Vô Hạn bằng ánh mắt cảm kích rồi nói:
– Đa tạ nhị vị huynh đài đây đã ra tay tương cứu.
Nghe vậy Vô Hạn liền dõng dạc nói, còn Tiểu Long không biết làm gì liền gãi đầu:
– Thật không có gì, giữa đường bất bình ra tay tương trợ thôi.
Rồi Thiếu Tâm Nam nhìn sang Chưởng Quỷ nói tiếp:
– Thật xin lỗi vừa rồi đã vô ý nghe được câu chuyện của ba người, nhưng xin mọi người hãy tin tôi tôi không phải là người xấu và xin ba vị cho tôi theo cùng tham dự đại hội võ lâm lần này được không.
Nghe vậy Chưởng Quỷ trầm ngâm suy nghĩ bây giờ đang rất cần sự trợ giúp của võ lâm liền đáp:
– Được, nhưng chuyến đi lần này vô vàng nguy hiểm nếu cậu không sợ thì cứ đi cùng.
Chưởng Quỷ nói xong Tâm Nam lại càng cảm kích vô cùng:
– Đa tạ tiền bối đã nhận lời.
Thấy vậy Tiểu Long liền réo lên vui mừng nói lớn:
– Vậy là chuyến này chúng ta có thêm người đồng hành sát cánh nữa rồi.
Trong lúc Tiểu Long nói chàng đã không hề để ý rằng Thiếu Tâm Nam đã nhìn chàng trầm trầm với khuôn mặt khó thể diễn tả như thế nào.
Tiểu Long vừa mới vui mừng xong thì Vô Hạn gần bên khoay tay mắt nhắm trả lời:
– Thiếu Tâm Nam thì đi đuợc, còn người thì tốt nhất ở lại đây thì hơn, với võ công chưa đạt được mức Tiểu Thiên Vị sơ cấp như người đi chỉ thêm vướng tay vướng chân chúng ta mà thôi.
Lời nói của Vô Hạn làm Tiểu Long một phen tức giận liền đáp lại:
– Tiểu Long ta đây tuy chưa đạt được cấp độ Tiểu Thiên Vị sơ cấp nhưng ai đó đã đạt lên Tiểu Thiên Vị cao cấp mà lại không thể động đến được ta, chỉ biết dở trò đánh lén, đúng là mặt dày.
Nghe đến đây Vô Hạn lập tức phẫn nộ ra mặt.
– Ngươi… người chỉ được cái bàn môn tả đạo trốn chạy né tránh thì làm được cái gì chứ, tên nhiều chuyện khốn kiếp.
Lúc này Chưởng Quỷ liền cất tiếng:
– E hèm… Giờ là lúc nào rồi mà hai người còn gây sự với nhau nữa chứ, võ lâm đang nguy cấp mà hai người cứ thế này… Thật chẳng ra làm sao.
Nghe vậy hai người Vô Hạn và Tiểu Long không nói nữa liền quay lưng không thèm nhìn mặt nhau.
– Hứ…
– Hứ…
Rồi Chưởng Quỷ buớc đi vào phòng còn lưu lại tiếng nói:
– Đã trễ rồi mọi người về phòng nghĩ ngơi đi.
Cả ba liền đồng thanh đáp:
– Vâng ạ!
………….
Nói rõ về cấp độ võ công trong võ lâm bây giờ đuợc phân ra nhiều loại cấp bậc khác nhau bao gồm năm bậc là: bậc Tiểu Thiên Vị, Trung Thiên Vị, Đại Thiên Vị, Cuờng Giả, Bất Bại Huyền Thoại. Trong đó ba bậc Tiểu, Trung, Đại Thiên Vị đuợc phân ra ba cấp bậc thứ tự khác nhau là sơ cấp, trung cấp và cao cấp. Bức phá qua được Đại Thiên Vị cấp cao là sẽ đến cấp độ Cường Giả, mà Cường Giả thì lại phân nhiều loại khác nhau bao gồm Học Giả, Võ Giả, Bá Giả, Hoàng Giả, Vương Giả, Tôn Giả và Siêu Cường Giả. Trong võ lâm đã đạt đến cấp Cường Giả Võ Giả có thể đã xưng bá thiên hạ rồi, hiện tại đạt đến cấp này võ lâm chỉ đến trên đầu ngón tay chưa tìm được người đạt đến cấp Siêu Cuờng Giả huống hồ là cảnh giới cao nhất là Bất Bại Huyền Thoại.

