Chương 1: Mở đầu – Ở đời lắm đứa dở hơi.

Nghe Audio

MỞ ĐẦU
Ở đời lắm đứa dở hơi!

Tại vùng ngoại ô thành phố nọ, có một ngôi trường mà chó, bò, lợn, gà đều có thể đi học. Trường cấp 3 Thân Thiện. Vâng, bạn không đọc nhầm đâu, cái tên trường là Thân Thiện. Ngôi trường này là nơi đón chào những kẻ không thể thích ứng hoặc không đủ khả năng để học ở các trường bình thường. Học sinh đến đây vì muôn vàn lý do: muốn thoát khỏi cuộc đời đầy áp lực bài vở, thoát khỏi sự kèm cặp gay gắt của giáo viên, hay thoát khỏi cuộc sống phàm tục của bọn người trần mắt thịt…

Nghe như vậy, hẳn ai cũng nghĩ trường này tập hợp toàn thành phần bất hảo chốn giang hồ, không âu cũng là đứa suy nghĩ đã rời xa Trái Đất từ lâu. Nhưng sự thực thì, những kẻ tin vào lời đồn thổi mà dẫn xác đến đây đều phải chịu chung số phận dâng hiến ba năm thanh xuân của cuộc đời tại cái “trại giam” toàn đực rựa, kỷ luật nghiêm ngặt chẳng khác nào quân đội. Tóm gọn trong hai chữ: ĐỊA NGỤC.

Phòng 404 ký túc xá, 12 giờ đêm.

Căn phòng trên tầng 4 khu nhà nội trú tối như hũ nút, lờ mờ ánh trăng bàng bạc rọi qua khung cửa sổ rộng bằng sải tay. Năm thằng con trai trang phục áo phông quần đùi, ngồi thành vòng tròn trên nền đá hoa cáu bẩn, theo thứ tự: Khanh, Minh, Văn, Thiên Ân, Phong. Bên cạnh cả bọn là con mèo anh lông dài 4 năm tuổi, mắt sáng quắc, thỉnh thoảng chớp chớp lượn lờ kêu “ngao ngao” khiến người ta không khỏi dựng tóc gáy.

– Vậy chúng ta bắt đầu!

Chất giọng mỏng, liến thoắng hàng ngày của Khanh đột ngột trở nên trầm thấp kéo dài, tạo cảm giác rùng rợn. Cậu ta bật đèn pin rọi lên mặt, nhe răng nở nụ cười quỷ dị.

– Người ta đồn rằng, từ lâu lắm rồi, ngôi trường này đã có một truyền thuyết đáng sợ. Vô cùng đáng sợ…

Văn đẩy gọng kính, nhìn Khanh giọng đầy châm biếm.

– Điêu vãi! Cái trường mới xây 3 năm lấy đâu ra truyền thuyết.

Khanh sầm mặt, giật dép dưới chân phi đánh chát vào mặt tên phá đám, nhanh đến mức mọi người chỉ thoáng thấy một vệt xanh xanh xẹt qua Văn đã ngã lăn ra sàn.

– Không biết dựa cột mà nghe – Khanh hắng giọng – Tóm lại! Truyền thuyết bắt nguồn từ chính ký túc xá này.

“Trước kia, tại đây có một quán trọ nằm trơ trọi, chủ quán là một chàng trai trẻ đã không còn cha mẹ. Nói là quán trọ nhưng thực chất chỉ độc ngôi nhà tranh đơn sơ, nằm nơi heo hút nên chẳng có mấy khách. Chàng trai một thân một mình làm việc quần quật từ sáng sớm đến tối mịt mới đủ ăn. Rồi năm lũ tràn về, cuộc sống của anh càng thêm khốn đốn, nhiều bữa trong nồi chỉ sắn với khoai. Đêm mưa tầm tã vào năm đói kém ấy, có cô gái trẻ dáng người mệt mỏi, không biết từ đâu đến đập cửa thuê trọ. Chàng trai đón tiếp cô vô cùng chu đáo. Dù cả ngày chưa ăn gì, anh vẫn bấm bụng vét nốt lương thực trong nhà làm cơm cho cô gái. Xong xuôi, anh đến phòng mời cô dùng bữa, vừa đi vừa lẩm bẩm đếm lại tiền trọ cho quên cơn đói: một đồng, hai đồng, ba đồng… Cứ thế mà vào phòng cô lúc nào không hay, chẳng may lại ngay lúc cô gái đang tắm mà quên đóng cửa. Trước cảnh tượng trần trụi đó, chàng trai thần người ra, túi tiền tuột khỏi tay rơi lẻng xẻng xuống đất. Nhưng cô gái vẫn không để ý. Anh ta từng bước từng bước tiến lại gần như kẻ mộng du, miệng há ra thèm thuồng.”

– Omigod, rồi sao?

– Rồi chàng cắm ngập cả hàm răng vô mông cô gái đó cái “phập”. Thì ra chàng trai do nhịn đói lâu ngày bị mùi thức ăn làm cho mê sản, nhìn mông cô gái cứ ngỡ cái mông heo.

Khanh dừng lại, ánh mắt lướt qua từng đứa. Trừ ba thằng mặt đần thối ra, duy chỉ có Minh run như cầy sấy, mắt rơm rớm túm chặt tay Văn, giọng lẩy bẩy.

– Rồi sao? Tiếp theo làm sao?

– Từ đó, hễ cứ nửa đêm người ta lại nghe vọng ra từ ngôi nhà ấy tiếng đếm bạc: một đồng, hai đồng, ba đồng,…cùng mùi thức ăn ôi thiu bốc lên. Cuối cùng là tiếng nhai sườn Rộp rộp rộppppp….

– Á á á á…. Đừng kể nữa – Minh ré lên. Văn thì thầm nghĩ “Sao tự nhiên muốn ăn sườn nướng”, rồi lấy mu bàn tay quệt mép.

Khanh nở nụ cười nửa miệng khinh khỉnh:

– Vì thế ký túc xá này cứ đến đêm sẽ xuất hiện hồn ma cô gái trẻ, chuyên đi ám trai đẹp.

Ân bĩu môi

– Câu chuyện rõ không hợp lý. Coi như có mối thù với chủ quán thì lý do gì mà đi ám học sinh, lại còn trai đẹp.

– Chậc chậc. Chả hiểu gì cả. – Khanh lắc lắc ngón trỏ – Thứ nhất, cô ta là phụ nữ, thứ 2, cô ta còn độc thân. Vì thế thứ cô ta khao khát hơn cả hận thù chính là… đàn ông. Xây kí túc xá nam ở đây thực chất là để an ủi linh hồn của cô ta đó.

Ân ghé sang Văn lầm bầm:

– Nói vậy mà nghe được!

– Đúng đấy. Đã mất công bịa chuyện thì bịa cái gì có chút muối coi.

– Nhưng… nhưng nhỡ đâu là thật thì sao… –  Minh lí nhí chen ngang.

Khanh mỉm cười, từ tốn lôi ra một cái túi gấm thêu họa tiết chỉ màu lòe loẹt, thoang thoảng hương thơm rẻ tiền. Tiếp lời:

– Xem đi! Khi biết chuyện, bà em đã may ngay lá bùa hộ thân này. Mang nó bên cạnh thì ma quỷ đừng hòng lại gần. Có thờ có thiêng, có kiêng có lành. Mấy người cứ không tin đi, đến lúc bị ma bắt thì đừng trách.

Minh nãy giờ xem chừng sợ đến sắp ngất, vừa nhìn thấy cái túi mắt đã sáng như đèn pha ô tô.

– Thật…thật hả. Giá mà tôi cũng có, bảo bà cậu làm cho tôi một cái với.

– Hê hê hê. May cho anh đấy. Thực ra bà em không chỉ làm một cái. – Khanh móc từ đâu ra thêm 3 cái túi cùng kiểu, mỗi cái một màu nhưng cái nào trông cũng sặc mùi chợ trời, vẻ mặt vô cùng đắc chí khi thấy một con “gà” mắc câu. Minh hớn hở nhổm lên định lấy thì Khanh rụt tay lại. – Nhưng đâu có cho không được, cái này cho là mất thiêng. Ba mươi nghìn một cái. Vì nể anh cùng phòng nên em bán rẻ cho, hai lăm nghìn…

– THÔI NGAY! – Văn gào lên, thẳng tay hất đống túi rơi cái bẹp xuống sàn, hùng hổ túm áo Khanh mà lắc, mà giật – Đồ ham của. Đến người cùng phòng mà mày cũng bày trò móc tiền là sao???

Đoạn quay ngoắt sang Minh quát tiếp:

– Cả cái mặt mày nữa. Mấy tuổi rồi còn để thằng lớp dưới nó lừa!!! Mà mày thì đẹp trai lắm đấy mà sợ ma nó ám!!!!

Riêng Phong từ đầu đến giờ vẫn ngồi im như tượng, bàn tay khe khẽ vuốt đầu con mèo, gương mặt đăm chiêu nghĩ ngợi tỏa ra âm khí muốn đồ sát. Ân thúc cùi chỏ:

– Cậu cũng nói gì xem. Hay sợ đến cứng lưỡi rồi.

Cậu ta bỗng nhếch môi cất tiếng cười khùng khục như ma nhập.

– Sợ ư? Sợ? Fufufu…Đếch cần biết thật hay giả, người hay quỷ. Chỉ cần đụng đến em Tuyết của tao thì đứa nào tao cũng XỬ hết. Fufufu..

Miệng vừa nói hai tay vừa nhấc bổng con mèo ôm rịt vào lòng, ánh nhìn âu yếm.

– Nhỉ? Tuyết nhỉ? Tuyết yêu quý của anh.

Mắt Ân giật giật. Nó chỉ còn biết gào khóc trong câm lặng, đấm ngực mà hỏi trời: rút cuộc kiếp trước nó đã gây ra tai nghiệp gì mà giờ phải chịu cảnh sống đày đọa thế này. Cái trường điên loạn thì chớ, ai đời bọn chung phòng cũng như một lũ trốn trại. Ba năm thanh xuân của đời Ân ơi, xin tạm biệt.

Nhưng cớ sao đứa như Thiên Ân, một thằng công tử chính hiệu tiền ném đi không hết, lại rơi vào thảm cảnh này, thì phải quay ngược lại buổi sáng định mệnh 1 tuần trước…

Cái ngày mà thế giới của nó bắt đầu xoay chuyển… Cái ngày mà…

“Rầm rầm rầm..”

Tiếng đập cửa phòng dồn dập làm cả bọn rúm người lại, mạnh đến mức như muốn một chiêu phá tan cánh cửa gỗ ép dởm, kèm theo là tiếng gào thét đầy thù hận:

– Mẹ chúng mày, nửa đêm nửa hôm không cho bố mày ngủ hả. Có muốn bố mày báo quản lý cho chúng mày đi lao động khổ sai không!!!

 

Thành Viên

Thành viên online: Tiến Lực Nghi Đình Linh Lung Du Nhiên Lâm Nguyệt Ân Nhật Vũ quý lê kiều chi cố phươcloj phạm Le Hau Store Owen và 1.637 Khách

Thành Viên: 72.689
|
Số Chủ Đề: 10.409
|
Số Chương: 30.301
|
Số Bình Luận: 125.756
|
Thành Viên Mới: Trang Thuy Vuong