Chương 22:
Bí mật của Gabriel
Vừa ra khỏi chổi, ba người ngã vật nằm dài trên cát thở hồng hộc. Little cũng chui ra khỏi túi xách của Lisa.
Một hồi sau, Lisa nhìn Gabriel nói:
– Gabriel, còn có chuyện gì anh cần nói cho em biết nữa không?
Thấy thái độ nghiêm túc của Lisa, Liam đứng bên dù rất tò mò nhưng cũng không dám hỏi chỉ đứng đó làm bộ ngó lơ. Ngứa tay anh ta bế Little lên rờ vào bụng nó làm nó nhột kêu chít chít.
Lisa lừ mắt nhìn Liam, biết mình đang làm phân tán bầu không khí nghiêm túc, Liam lẳng lặng ôm Little đi ra xa mấy bước ý là để yên cho Lisa và Gabriel nói chuyện. Tuy nhiên Liam cũng không đi quá xa vì anh cũng đang tò mò không hiểu sao Lisa lại có vẻ nghiêm trọng như vậy.
Lisa sau khi nhìn Liam liền nhìn qua Gabriel như ám chỉ Gabriel hãy mau trả lời câu hỏi của mình. Gabriel biết không thể giấu thêm liền nói:
– Anh không có khả năng sử dụng bất kì loại vũ khí nào cũng như bản thân cũng không có khả năng tấn công người khác.
Lisa ngạc nhiên hỏi:
– Tại sao như vậy?
Gabriel thở dài một cái rồi nói:
– Nhân Mã có một quy định từ tổ tiên là khi một Nam Nhân Mã lên 8 tuổi anh ta sẽ phải tham gia một buổi lễ gọi là Nghi Thức Trưởng Thành. Khi đó, họ phải lựa chọn một trong hai khả năng Một là năng lực chiến đấu. Nếu chọn năng lực này thì từ lúc đó họ có thể điều khiển Phi Thuyền, các thiết bị có khả năng sát thương. Đặc biệt hơn là vũ khí sẽ được cấy vào tay Nhân Mã đó. Khi anh ta nghĩ đến loại vũ khí nào tay anh ta lập tức sẽ biến thành vũ khí đó.
Liam đằng kia nghe vậy không kiềm được chen vô:
– Ý cậu lạ nếu có năng lực đó, tớ tưởng tượng ra kiếm, tay tớ sẽ hoá thành cây kiếm. Nếu là súng thì sẽ bắn ra đạn!
Gabriel gật đầu xác nhận. Liam thích thú nói:
– Ngầu vậy sao?
Thấy Lisa lại dùng ánh mắt sắt béng nhìn mình, Liam lập tức yên lặng, làm bộ lấy tay vuốt ve Little. Sau đó, Lisa lại quay mặt nhìn thẳng vào mắt Gabriel và hỏi:
– Vậy là anh chọn năng lực thứ hai?
Gabriel quay mặt nhìn ra phía biển, sau khi thở dài một cái, anh nói:
– Thật ra lúc đó anh cũng muốn giống như những người khác, đó là chọn khả năng Chiến đấu. Thế nhưng trước khi buổi lễ diễn ra một tuần, người bạn thân của anh trong Thế Giới Loài Người đã bị đánh chết. Khi anh chạy đến, cậu ấy chỉ kịp nắm tay anh, chưa kịp nói gì đã nhắm mắt qua đời. Nếu như lúc đó anh có khả năng Hồi sinh chữa lành vết thương đã có thể cứu được cậu ấy. Từ lúc đó, anh đã quyết định chọn khả năng Hồi Sinh. Anh không muốn nhìn bất kì người thân nào của mình phải chết như thế nữa!
Lisa nghe vậy rất cảm động nhưng cũng nói trong tức giận:
– Nếu vậy tại sao anh không nói cho em biết sớm. Anh biết nơi đây nguy hiểm như thế nào mà. Anh không có khả năng chiến đấu để tự bảo vệ mình, vào đây chẳng khác nào đi nộp mạng!
Miệng Gabriel hé nụ cười nhẹ, anh quay sang nhìn Lisa, nhìn vào mắt Lisa rồi bình thản trả lời:
– Em cũng biết số mạng anh sẽ như thế nào rồi mà. Định mệnh của anh là đi theo giúp em thực hiện sứ mạng của mình!
Liam đứng đó nghe không hiểu lắm nhưng cũng nói:
– Dù gì chẳng phải Gabriel vẫn còn sống sao. Rất may là tất cả chúng ta đều đã an toàn!
Sau đó, ba người ngồi yên bất động nhìn về phía biển xa xăm, hai mặt trăng đang tỏ ánh sáng vằng vặc trong màn đêm vô tận lấp lánh vô số ánh sao, không ai nói gì như đang tịnh tâm suy nghĩ lại những chuyện vừa xảy ra.
Nhìn về phía xa ngoài biển, Lisa vẫn còn rất nhiều thắc mắc chưa giải đáp. Một là tại sao trong bụng quái vật khổng lồ lại chứa rất nhiều thứ chỉ có trong Thế Giới Con Người. Hai là kẻ nào đã nguyền rủa Liam biến anh ta thành con quái vật Nhím đáng sợ và mang anh ấy đến sống trên lưng con quái vật đó. Ba là tại sao trong dạ dày Quái Vật Khổng Lồ, Liam có thể trở thành con người mà ra khỏi bụng con quái vật anh ta lại trở thành hình dạng quái vật Nhím?
Sau một hồi lâu, Lisa phá tan bầu không khí im lặng bằng câu nói:
– Vậy là chúng ta đã tiêu diệt được số trứng đó, em nghĩ tạm thời lũ sứ giả sẽ không làm gì liều lĩnh đâu. Đến lúc em phải trở về thời gian thực của mình rồi!
Liam nghe vậy rất bất ngờ liền nói:
– Vậy em không phải người cùng thời chúng tôi sao?
Sau khi cùng trải qua nhiều nguy hiểm trên đảo, Liam không những cứu mạng mà còn giúp ích cho họ rất nhiều, Gabriel cảm thấy rất có thiện cảm và tin tưởng người bạn mới quen này. Gabriel nghĩ đã đến lúc cần cho Liam biết mọi chuyện. Anh kiên nhẫn kể lại cho Liam nghe tất cả vì Liam đã thành thật kể về mình còn anh ta vẫn chưa biết Gabriel và Lisa là ai.
Sau khi nghe Gabriel kể hết, Liam nói:
– Vậy là ba chúng ta phải chia tay ở đây rồi. Lisa trở về thời đại 10 năm sau của cô ấy, cậu về lại Thế Giới Nhân Mã của mình. Còn tôi trước đây mỗi ngày đều mơ ước rời khỏi hòn đảo, ý tôi là lưng con quái vật đó. Ở đó dù rất nguy hiểm nhưng mọi kí ức của tôi đều từ đó. Giờ con quái vật đã chìm xuống biển, tôi không biết với hình dạng này mình sẽ đi về đâu. Chắc phải trốn chui trốn nhủi tại nơi nào đó vì nếu để người khác phát hiện có thể họ sẽ giết tôi mất!
Câu nói này của Liam làm Gabriel nhớ lại quá khứ lúc bạn thân của mình bị giết chỉ vì hình dạng khác thường. Gabriel nhìn về phía Liam nói:
– Ai nói cậu không có nhà, cậu đã cứu mạng tôi, không chỉ một lần, tôi sẽ đưa cậu về nhà tôi. Tôi sẽ không để bất kì ai làm hại cậu!
Vừa nói, Gabriel vừa biến hình trở lại nhân dạng thật sự là Nhân Mã cho Liam thấy. Liam vui mừng chạy lại ôm chầm Gabriel:
– Thật vậy sao, cậu nói thật à, tôi vui quá!
Gabriel hét lên:
– Cậu có biết là cậu mạnh lắm không, thả ra, tôi ngợp thở mất!
Liam cười ha hả:
– Vậy à, thế tôi ôm nhẹ thôi nhé!
Gabriel lại hét lớn:
– Chúng ta là hai thằng đàn ông đó, thả tôi ra, biến thái quá!
Lisa đứng nhìn hai người bọn họ, miệng hé cười, trong lòng thật sự không muốn xa hai người.
Chợt nhớ tới quả trứng trong túi và thầm nghĩ không hiểu vì sao lúc nảy Lisa liều cả tính mạng mình để giành giật nó với con Sứ Giả Vô Hình màu đỏ.
Sau đó, Lisa lấy trong túi ra quả trứng giơ lên trước mặt và nói:
– Các anh giữ dùm em quả trứng này nhé, em nghĩ nó nên ở thời đại này sẽ tốt hơn là đi cùng em. Quả trứng này nằm riêng và khác hoàn toàn với số trứng màu xanh trong hang. Em linh tính nó có vai trò gì đó rất quan trọng với lũ quái vật kia cũng như đối với chúng ta.
Gabriel nhìn chằm chằm quả trứng và nói ra suy nghĩ trong đầu:
– Có khi nào nó nở ra một con quái vật gì đó cực kì nguy hiểm không?
Liam đồng tình:
– Tôi cũng nghĩ giống vậy hay là chúng ta đập nát nó trước khi nó nở?
Nghe hai người nói, Lisa vội ôm quả trứng lại theo phản xạ. Vừa thấy quả trứng, Little nảy giờ đang ngồi im trong lòng Liam hóng chuyện vội chồm ra khỏi người Liam bò về phía Lisa thăm dò. Nó tò mò không biết quả trứng trên tay Lisa cầm là gì.
Trong đầu Lisa đang có nhiều suy nghĩ như dù có linh tính rằng quả trứng này an toàn nhưng Lisa không dám chắc 100%. Lỡ Lisa linh tính sai chẳng phải rất nguy hiểm sao, hậu quả không biết sẽ lớn thế nào. Gabriel thấy Lisa im lặng không nói gì, anh hiểu ý cô liền nói:
– Nếu em phân vân vậy hay vầy đi, tuỳ số mệnh. Anh sẽ ném đồng xu này, nếu ngửa thì chúng ta sẽ giữ nó, còn sấp thì sẽ đập bể trứng!
Gabriel lấy đồng xu giơ ra trước mặt mình và nói:
– Đây là món quà của người bạn thân đã chết tặng anh, những lúc cần quyết định gì quan trọng anh thường tin vào nó. Lần nào cũng thành công nên lần này anh muốn nó quyết định thay chúng ta.
Liam đồng ý nói thêm:
– Đúng vậy, tuỳ vào số mệnh, thử coi sao!
Lisa nghe hai người kia đều đồng tình như vậy, không biết cách nào hay hơn nên không nói gì thêm và đành gật đầu đồng ý.
Tay phải Gabriel ném đồng xu thật cao lên không trung. Khi đồng xu rơi xuống, anh dùng tay phải chụp lại. Anh đưa tay trái mình nắm một tay Lisa lên và đặt đồng xu đó lên lòng bàn tay Lisa. Lisa hồi hộp nhìn vào rồi khuôn mặt cô ngay lập tức lộ vẻ thất vọng, khẽ nói nhỏ:
– Là mặt sấp!
Liam thấy Lisa không đành lòng liền nói:
– Để tôi làm cho!
Lisa không muốn chứng kiến cảnh đó liền ôm Little bước đi ra chỗ khác để mặc cho hai gã đàn ông muốn làm gì thì làm. Còn Gabriel thì khác, anh rất tò mò bên trong quả trứng chứa sinh vật gì nên chăm chú nhìn vào quả trứng.

