Bạn tỉnh lại trong một đường hầm, với cái đầu toàn máu và cánh tay trái bị gãy. Trong cơn mê tỉnh, bạn cố gắng lết đến một khúc cây gần đó và nhặt đó, hít một hơi thật sâu, cố gắn ngượng người dậy, sau đó thì dựa tường.
Vẫn còn chút tỉnh táo, bạn bắt đầu bẻ khúc cây ra làm đôi, và nhìn chằm chằm vào cánh tay trái. Bạn bắt đầu sơ cứu, kẹp bàn tay đã gãy vào giữa hai khúc gỗ, cắn xé một phần của chiếc áo và bắt đầu quấn quanh cánh tay. Sau một khoảng thời gian vất vả, bạn cuối cùng cũng sơ cứu thành công cánh tay.
Chiếc bụng bắt đầu réo lên, đã nhiều ngày rồi bạn chưa ăn gì cả. May thay bên cạnh lại có một cây táo đang trĩu quả, bạn nhanh tay hái một trái và ăn ngấu nghiến, thậm chí là cả cuống và hạt, không chừa lại bất cứ thứ gì cả. Cứ thế bạn lại ăn tiếp từ trái này cho đến trái khác, đến khi không còn lại quả táo nào trên cây.
Bạn bắt đầu cảm thấy tỉnh táo hơn, và loạng choạng đứng dậy. Bạn nhìn con đường hầm tăm tối phía trước, với những ánh đèn yếu ớt và chớp tắt liên tục. Sau đó thì ngước lên, cái hố mà bạn đã rơi xuống giờ đây đã bị lấp bởi những chiếc rễ cây khổng lồ. Không còn cách nào khác, bạn chỉ còn cách đi tiếp.
Dọc theo đường hầm, bạn thấy rất nhiều rễ cây ở xung quanh tường, đồng thời cũng có rất nhiều thực vật khác nhau, tuy ở đây không có nhiều ánh sáng nhưng chúng sinh trưởng rất mạnh. Dọc trên đường đi, bạn thấy rất nhiều thiết bị, trang phục quân đội nằm rải rác, chúng nằm rất có thứ tự, nhưng lại không thấy bất kì cái xác nào.
Sau khi đi hết con đường hầm, bạn đến được một khu vực, trông giống như một khu nghiên cứu. Ở đây cũng đã bị thực vật xâm chiếm, phần lớn các thiết bị đều đã hư hỏng và không thể sử dụng được.
Sau một lúc tìm kiếm, bạn nhận ra ở đây không còn gì có thể sử dụng được. Trong khoảng khắc bạn quay người rời đi, một ánh đèn màu xanh lá bắt đầu nhấp nháy, điều đó đã khiến bạn chú ý. Bạn tiến gần lại tấm bảng điều khiến, và nhìn vào ánh đèn nhấp nháy đó, cùng với vô số nút bấm khác nhau xung quanh nó. Bạn bắt đầu loay hoay với đống nút bấm, nhấn tất cả chúng, một tiếng bíp vang nên, bạn nhận ra mình đã bấm đúng nút.
Một ánh sáng màu xanh dương xuyên qua lớp bụi, bạn lấy tay gạt bụi đi, hiện ra trước mặt là một màn hình hiển thị. Trên màn có một dòng chữ “Bạn có muốn truy cập nhật ký không?”, kèm theo đó là hai dòng chữ “Có” và “Không”. Bạn bấn có, màn hình bắt đầu tối sầm lại một lúc, sau đó từng con chữ màu xanh lá bắt đầu chạy trên màn hình.
Nhật ký điện tử đã được kích hoạt, tài liệu mã hóa số 19112002, trưởng bộ phần nghiên cứu tiến sĩ Clef. Bắt đầu khởi chạy nhật kí, thời gian ghi lần đầu ngày 12 tháng 11 năm 2012, bang California, Hoa kỳ.
Xin chào, tôi là tiến sĩ Clef, nếu một ai đó đọc được những trang nhật ký này thì xin chúc mừng, bạn đã tiến đến rất gần sự thật. Có lẽ không cần phải giải thích lại với bạn chuyện quái quỷ gì đang xảy ra ngoài kia, vì nếu bạn đọc được cuốn nhật ký này, bạn không phải là một tên ngốc hay một ngã nghiệp dư đang đi tìm cái chết, vì nếu là vậy, bạn đã chết từ rất lâu rồi… Cho dù vậy, đống hỗn độn mà nhân loại đang đối mặt ngoài kia cũng không phải là một chuyện không đáng nhắc. Được rồi, vậy tôi sẽ kể lại vào cái ngày hôm đó, cái ngày mà “Thứ đó” nổi giận và giáng sự trừng phạt xuống chúng ta.
Ngày hôm đó cũng như bao ngày khác, đó là một buổi sáng đẹp trời, ít mây và nhiều nắng. Hôm đó cũng là nghỉ cuối tuần, như mọi khi, tôi sẽ ghé sang Starbucks, tự thưởng cho mình một ly Capuchino cho những cố gắng của tôi trong tuần, và bắt đầu dạo công viên.
Thời gian đó cũng đang vào cuối mùa thu, tôi dạo bước trên con đường đầy lá vàng rơi, vừa đi vừa ngẫm nghĩ về kế hoạch trong tuần tới. Sau một lúc, tôi bắt đầu ngồi vào một chiếc ghế, ngước lên trời, nhắm mắt, dang hai tay và tận hưởng ánh sáng ban mai ấm áp, cảm giác thật tuyệt vời.
Và đột nhiên… Tôi bắt đầu cảm thấy gió có vẻ mạnh dần lên và trong một khoảng khắc, tôi nhận ra đó không phải là cảm giác, đó sự thật. Gió bắt đầu mạnh lên một cách bất thường, cuốn những chiếc là bay loạn xạ. Những chiếc lá thi nhau đập vào mặt tôi, đống lá tập trung thành một cơn lốc nhỏ, trông như vòi ròng. Một lúc sau, gió bỗng nhiên ngừng thổi, công viên khi này cũng không còn lại chiếc lá nào.
Tưởng chừng như mọi thứ đã kết thúc, khi này, một đám mây đem khổng lồ đột ngột xuất hiện trên bầu trời. Nó che khuất ánh mặt trời, khiến cho thành phố như đang chìm vào ban đêm, trong khi chiếc đồng hồ đeo tay của tôi mới điểm tám giờ hai mươi phút sáng.
Cảm thấy có gì đó không ổn, tôi nhanh chóng đi về nhà. Trên đường về, không chỉ có tôi, mà nhiều người khác cũng cảm thấy bối rối và bất ngờ với hiện tượng này. Ít phút sau trời bắt đầu mưa rất to, rõ ràng là dự báo thời tiết đã nói rằng hôm nay khả năng mưa là cực thấp. Điều đó khiến cho mọi người không kịp chuẩn bị, họ láo nháo nhanh chóng tìm chỗ chú mưa.
Bỗng nhiên, âm thanh cảnh báo không kích bắt đầu réo lên ở khắp mọi nơi, âm thanh mà khi chỉ có chiến tranh mới được. Xung quanh bắt đầu trở nên hỗn loạn, mọi người không biết chuyện gì đang xảy ra, chẳng lẽ là có chiến tranh? Và nên điều đó là thật thì nước nào mà lại gan đến thế, tấn công một cường quốc đầu thế giới, chẳng khác gì tự sát?
Tôi bắt đầu chạy nhanh về nhà, mặc cho quần áo ướt đẫm nước mưa. Chạy ngang qua một sân bóng đá, tôi thấy đằng xa chân trời có rất nhiều máy bay chiến đấu các loại đang bay, tôi quay đầu lại nhìn hướng mà chúng bay đến, và thấy đằng xa chân trời phía kia, có một đám khói màu đen khổng lồ đang tiến đến đây.
Xung quanh khi này ngày càng hỗn loạn hơn, mọi người nháo nhào chạy ra khỏi đường. Khi này, ngoài đường đã có thêm sự góp mặt của xe tăng, xe Jeep, và các loại xe chiến đấu quân đội khác. Quân đội, với vũ trang được trang bị cực đầy đủ, một bộ phận bắt đầu hướng dẫn người dân chui vô các hầm ẩn nấp, bộ phận còn lại thì hành quân đến chỗ đám mây đen kia.
Khi này tôi chợt nhớ đến vợ mình và bắt đầu tăng tốc chạy về nhà. Bỗng có một tiếng nổ lớn, tôi ngước lên trời và bắt đầu nhìn thấy những quả tên lửa đang liên tục bắn vào đám mây đen xì kia, cả xe tăng cũng thi nhau nả đại bác vào thứ đó.
Cuối cùng tôi cũng về nhà, nhưng không có ai ở trong cả, tôi nghĩ rằng vợ tôi cũng đã vào hầm trú ẩn như bao người khác. Chạy ra khỏi ngôi nhà, tôi thấy đám mây đó đã đến rất gần, xe tăng vẫn liên tục bắn và tên lửa vẫn liên tục phóng, tôi nhanh chóng đi vào một hầm trú ẩn gần đó.
Trong hầm, mọi người ai cũng chắp tay cầu nguyện, còn tôi thì đi xung quanh để tìm kiếm người vợ của mình. Ở dưới này vẫn có thể nghe thấy tiếng la hét, tiếng ại bác và tiếng nổ. Bỗng nhiên mặt đất bắt đầu rung lên và đèn tầng hầm bắt đầu chớp nháy. Sau đó thì mọi thứ tối đen như mực, bỗng nhiên, tôi bị một thứ gì đó đè lên người, khiến tôi ngất đi, trước khi ngất tôi vẫn còn nghe thấy tiếng la hét của mọi người trong hầm trước khi lịm đi.

