Vừa về đến kí túc, tôi mở ngay cuốn nhật kí của mình. Cảm xúc bồi hồi và sự bất ngờ vẫn còn lưu lại. Tôi không tin rằng tôi và Huy chính là một đôi. Tôi chưa yêu ai bao giờ nên tôi cũng không biết cảm xúc của chính mình nên điều chỉnh thế nào. Không biết là Huy đang nghĩ gì? Tôi vừa vui lại vừa bối rối. Cái ôm ấm áp nhất mà tôi từng có, cái cảm giác lần đầu tiên cậu ấy cho tôi. Niềm vui bất ngờ tới làm tôi không kịp phản ứng. Tôi không ngờ khi yêu cậu ấy lại ân cần như vậy. Thật may vì cậu ấy đã mở lời trước, không thì tôi sẽ không bao giờ dám nói ra. Bây giờ tôi vẫn nhớ từng nhịp đập đó. Cảm giác này sẽ mãi không phai.
Tôi liền mở vào cuộc trò chuyện năm đó, nút chặn đã được mở ra. Tôi nghĩ mình không nên mở lời trước. Ngồi đợi một lúc thì tin nhắn được gửi tới: “Sáng mai cậu và tớ cùng đi ăn sáng nha.” Nhận được tin nhắn đó, tôi cười thầm và đồng ý với cậu ấy.
Vừa sáng sớm thì Huy đã đứng ngay trước cửa kí túc xá. Vẻ điển trai của cậu ấy đã làm hớp hồn bao cô gái. Tôi bắt đầu có chút ích kỉ, tôi không muốn một ai ngắm nhìn cậu ấy ngoài tôi. Tôi lao nhanh xuống tầng một, khuôn mặt phấn khởi hơn bao giờ hết. Cảm giác ngại ngùng của tôi đã được biểu lộ hết trên đoạn đường đến nhà ăn. Trên đoạn đường, tôi không biết nên nói gì để làm cho cuộc trò chuyện bớt tẻ nhạt hơn.
Huy lên tiếng: “Hôm qua tớ có hơi đường đột, cái ôm đó có hơi vội vàng, không biết là cậu có trách tớ không?”
“Ừm, không sao mà, thật ra thì tớ cũng đã chờ…”
“Cậu chờ gì?”
Tôi bèn cười mỉm và không nói gì. Chắc là cậu ấy đã đoán ra được vế sau của câu nói đó, rằng tôi đã chờ đợi cái ôm đó từ rất lâu rồi. Không ngại đứng giữa sân trường, Huy đã đan chặt bàn tay của cậu ấy vào tay tôi. Tim tôi bây giờ đập không ngừng, chắc là khuôn mặt tôi đã đỏ như trái cà chua rồi. Cậu ấy kề sát vào tai tôi: “Chúng ta là một đôi”
Ngay lúc đó, tôi thấy rằng mình đã trao hết sự tin tưởng cho cậu ấy. Tôi mong rằng con tim mình sẽ mách bảo những điều đúng đắn. Ngay từ tận đáy lòng, tôi luôn khao khát bản thân sẽ đón nhận được một tình yêu như mong ước. Không phải ngọt ngào như những bộ phim ngôn tình, mà là sự quan tâm từ những điều nhỏ nhặt nhất.
Dọc con đường, cậu ấy luôn nhìn chằm chằm tôi. Huy bảo rằng đã lâu rồi không được nhìn thấy dáng vẻ của tôi. Vậy nên tôi cứ im lặng, để cho cậu ấy ngắm nhìn mình. Từ lâu tôi đã muốn hóa giải việc tại sao vào năm lớp mười hai cậu ấy lại lạnh nhạt với tôi.
“Huy à, tại sao lúc đó, cậu lại xa cách mình?”
“Lúc đó, tớ hiểu lầm rằng cậu thích Minh, không còn quan tâm tớ nữa.”
“Minh không nói gì cho cậu sao? Mình chỉ là mến mộ Minh, cảm giác thích đó thật ra mình đã trao cho cậu từ cuối năm lớp mười một rồi.”
“Thế tại sao cậu không nói ra? Tại sao không nói thích tớ, để tớ phải chờ một khoảng thời gian rất dài.”
“Lúc đó, mình đã lấy can đảm để nói, nhưng sau một thời gian cậu có người yêu.”
“Tớ rất tức giận, vì vậy tớ đã thử yêu để quên đi cậu, nhưng mình không làm được.”
Hóa ra mọi chuyện là hiểu lầm từ phía Minh. Đáng lẽ tôi nên can đảm hơn.
“Vậy nguyện vọng thì sao? Lúc đó, sự xuất hiện của cậu làm mình rất bất ngờ.”
“Tớ đã thay đổi vào phút chót, là vì cậu đó.”
Nghe xong, tôi cười thật tươi. Tôi không nghĩ rằng có người lại vì mình như thế. Lời hẹn ước vào chung một mái trường cuối cùng đã thành hiện thực. Tôi chỉ muốn ôm chầm lấy Huy lúc này.
Mãi nói chuyện thì đã đến nhà ăn. Khi Huy bước vào, mọi sự chú ý đều đổ dồn vào cậu ấy. Cậu ấy dẫn tôi đến bàn và gọi phần ăn. Từng bước chân của cậu ấy đều được các cô gái theo dõi. Dường như mọi người đang bàn tán điều gì đó. Tôi nhận thấy Huy quá ưu tú, cậu ấy như một ánh hào quang phản chiếu mọi thứ. Tôi thấy mình cần phải cố gắng hơn nữa để có thể sánh bước cùng cậu ấy.
Cậu ấy đem hai phần ăn đặt xuống. Có một cô gái bước đến, xinh hơn và hoạt bát hơn tôi rất nhiều. Cô ấy nói: “Cậu có thể cho mình làm quen được không?”
Huy không suy nghĩ gì trả lời ngay: “Cậu hỏi người yêu mình đi”
Tôi sững người, tôi nháy mắt với Huy. Tôi chỉ biết lắc đầu, cô ấy liền rời đi cùng với vẻ giận dữ. Huy cười ấm áp với tôi, bảo rằng không sao đâu. Tôi biết rằng sau này sẽ gặp nhiều trường hợp như vậy nữa, nên lần sau tôi sẽ mạnh dạn hơn, sẽ bảo rằng Huy là người yêu mình đấy.

