Chương 11

Nghe Audio

“Je vois des soleils dans tes yeux”

Cho tôi thấy ánh dương trong mắt em

Christophe

—

Mars nhìn cánh cửa đóng lại, hắn tiếp tục rơi vào suy nghĩ của mình một lúc.

Ánh sáng màn hình chớp nháy liên tục sau từng chuyển động của nhân vật. Paul vừa gửi bản hoàn thiện của trò chơi mới và hiện tại hắn đang cho chạy thử. Đây là dự án trò chơi nhập vai và công ty của Mars là một trong những thành viên hợp tác sản xuất.

Tất cả đã được thực hiện ròng rã trong nhiều tháng qua, từ việc lên ý tưởng, đồ họa, cốt truyện, lập trình,… mọi thứ đều được trao đổi qua các cuộc họp với các đối tác nước ngoài cũng như với các phòng ban trong công ty.

Ngoài dự án này, mọi người còn phải làm những báo cáo và kế hoạch song song khác. Léa lúc nào cũng than phiền về việc soạn báo cáo, hợp đồng,… rồi lại phải biên dịch ra thêm một bản tiếng Anh cho khách hàng và Nora thì điên đầu với đống mã code lắm lúc không thể chạy được. Cô bé luôn thở dài vì tưởng thực tập sinh sẽ chỉ làm mấy việc lặt vặt chứ không phải viết mã quá nhiều như thế. Còn về Paul, Mars khá ấn tượng bởi khả năng lên ý tưởng của gã, hơn thế, có lẽ vì tốt nghiệp ở một trường đại học hàng đầu, Paul còn kiêm luôn việc trở thành người hướng dẫn lập trình của Nora, Mars không ngạc nhiên lắm khi cặp mắt kính của gã dày đến như vậy.

Mặc dù phòng ban của Mars có khoảng ba mươi nhân viên, nhưng mọi việc vẫn không ngừng chồng chất, lắm lúc hắn thật sự muốn kêu gọi mọi người mở một cuộc đình công, trở về nhà và dùng hết những ngày nghỉ phép của mình để bù vào những giờ làm việc đến đầu bù tóc rối.

Nhưng mà, nói đi thì cũng phải nói lại, Mars thấy chế độ lương thưởng của công ty cho đến hiện tại vẫn rất tốt. Chắc đó là lý do mà hắn chẳng mấy khi nghe nhân viên than phiền về thời gian làm của họ. Nếu so với những công ty khác, có lẽ mọi thứ sẽ không diễn ra một cách tốt đẹp như thế.

Mars đang chăm chú nhìn màn hình máy tính, hắn kiểm tra mã code một lần nữa rồi chơi thử. Hắn muốn người chơi có trải nghiệm tốt nhất, vì vậy, trước khi trình bày sản phẩm cho đối tác, hắn phải hiểu rõ nó trước đã.

Sau cùng thì, nếu khâu đồ họa và lập trình có lỗi xảy ra, người bị mắng đầu tiên chẳng phải là hắn hay sao?

Chức vụ càng cao thì trách nhiệm cũng phải càng lớn.

Có lẽ làm việc nhiều sẽ khiến hắn vứt bỏ cảm giác băn khoăn khó tả này.

…

Juin ngồi trong một quán cà phê đối diện với trường phổ thông Avril đang theo học. Con bé còn một năm nữa sẽ bắt đầu thi tú tài (*), và hôm nay nó phải trải qua một kì thi tiếng Pháp.

Bình thường vào giờ này, Juin đang loay hoay trong cái studio của mình với mấy cái phần mềm adobe trên máy tính, nhưng mà hôm nay thì không, và có lẽ sau này cậu cũng sẽ đến trễ hơn một chút, chắc là khoảng chín rưỡi sáng. Juin quyết định sẽ đưa Avril đi học, cho đến khi con bé chịu khai thật với cậu mọi chuyện về những vết thương trên người của nó, mặc kệ việc sáng nay giữa cậu và con bé cũng đã xảy ra một trận cãi nhau.

Dĩ nhiên, dù khó chịu như thế nào, con bé cũng không thể ngăn cản những việc Juin đang làm, kể cả việc cậu cứ kè kè theo con bé kể cả lúc tàu điện ngầm chật kín người.

Ngồi lặng lẽ ở một góc trong quán, nhìn màn hình máy tính nhấp nháy liên tục, ánh sáng xanh phản chiếu qua tròng mắt kính, thi thoảng, cậu vừa ngó ra bên ngoài cửa sổ, vừa loay hoay với bản thiết kế của mình. Dù rằng đã dặn dò Avril khi nào xong hãy gọi cho cậu, nhưng có vẻ như con bé ngang bướng đó sẽ không làm thế đâu.

May mắn thay, vì làm việc trong studio, nên mọi người đều khá thoải mái. Chỉ cần có thể hoàn thành phần việc của mình thì cũng không nhất thiết phải đến studio thường xuyên, nhưng phải báo cáo lại công việc của mình ngày hôm đó cho sếp.

Tách cà phê đen đặc quánh vẫn ngay ngắn trên bàn chưa hề xê dịch dù chỉ một chút, hơi nóng vẫn chậm rãi bốc lên, nhưng dường như chủ nhân của nó chẳng muốn động vào dù chỉ một lần. Giống như cậu bước vào quán này, gọi đại một thức uống để có chỗ ngồi mà thôi vậy.

Liếc nhìn đồng hồ trên máy tính, chợt Juin hơi khựng lại.

Thông báo tin nhắn của WhatsApp hiện lên một góc của màn hình.

Anh biết cưng đã thấy tin nhắn, tại sao không trả lời anh?

Lại là tên khốn lúc sáng. Juin biết rõ anh ta là ai, nhưng rõ ràng cậu đã đổi số điện thoại từ rất lâu rồi, làm sao anh ta biết được? Hết quấy rối qua SMS, và giờ thì đến mạng xã hội à. Juin cau mày, tiện tay nhấp chuột bỏ số điện thoại vào danh sách đen. Với những thứ rác rưởi và phiền toái, tốt nhất thì không cần phải quan tâm quá nhiều.

Khi đồng hồ điểm mười một giờ đúng, Juin nhận được cuộc gọi của Avril. Đã trôi qua cả một buổi sáng, bây giờ con bé hẳn đã hoàn thành xong bài thi của mình rồi.

– Anh nghe đây, Rillie.

Để tránh tiếng ồn trong quán, Juin đeo tai nghe lên và nhận cuộc gọi của Avril.

– Ju, em thi xong rồi.

– Đến quán đối diện trường của em đi, ở đây có bán thức ăn này.

– Ừm… anh ơi.

Phía đầu dây bên kia, Juin nghe thấy tiếng ồn ào huyên náo, át đi cả tiếng của em gái mình.

– Em đang ở đâu vậy?

– Em đang ở nhà thi đấu. Hôm nay trường có giải đấu bóng rổ… em có thể, ờ thì… anh biết đấy, em không thể đến chỗ anh bây giờ được. Chỗ này đông quá.

Dừng lại suy nghĩ một chốc, Juin hỏi tiếp.

– Vậy mấy giờ em về?

– Có lẽ là, chiều tối. Tầm năm giờ chiều.

– Vậy thì khi nào xong thì gọi cho anh.

Vừa ra hiệu với phục vụ để thanh toán, cậu vừa lúi húi dọn đồ của mình.

– Em biết rồi.

Avril đáp, sau đó liền ngắt máy. Chẳng cần nói cậu cũng đoán được vẻ mặt không hề hài lòng của con bé.

Juin nhìn màn hình điện thoại, cậu nghĩ ngợi một chút rồi lại gọi một cuộc gọi khác.

– Alo?

– Sếp, em Juin đây.

– Ồ, chào Juin, sao lại gọi cho chị vào giờ này vậy?

Phía đầu dây bên kia, một giọng nữ nhẹ nhàng vang lên, âm điệu của người đó dường như có chút bất ngờ.

– Em có chút vấn đề với bản thiết kế, bây giờ chị có ở studio không?

Bước ra khỏi quán cà phê, Juin rảo bước theo con đường quen thuộc đến chỗ làm của mình. Một điều may mắn đối với cậu, đó là trường học của Avril chỉ cách studio hai mươi phút đi bộ.

– Có đây, em đến đi, đến trước năm giờ chiều nhé, vì sau đó chị có cuộc hẹn khác trong hôm nay rồi.

– Em hiểu rồi, em đến ngay đây.

Juin cúp máy, cậu cất điện thoại lại vào túi rồi bước nhanh trên vỉa hè.

Trời hôm nay không quá nắng, nhưng chắc chắn sẽ đổ mưa. Mấy cơn gió lành lạnh thổi mạnh khiến những cành cây tán loạn đập vào nhau, lá rơi đầy trên đường, bị đạp lên bởi những dấu chân người qua lại.

Studio của Juin không quá lớn, nằm lọt thỏm trong một con hẻm ở quận 9 Paris. Và vì môi trường làm việc như vậy, số lượng nhân viên cũng không nhiều, hầu hết cũng đều là bạn cùng trường đại học của sếp, chắc cũng chỉ khoảng mười người.

Eloïse là một người phụ nữ thật sự tài giỏi, chị ấy là sếp của Juin, cũng là người thành lập ra studio này. Đối với Juin, chị như một nhân vật chính bước ra từ trong những câu chuyện. Chị có tất cả mọi thứ mà người ta đều khao khát. Xinh đẹp, giỏi giang, dịu dàng,… tất cả mọi thứ, chị đều có, kể cả tiền bạc.

Trong một chuyến cắm trại với mọi người trong studio, Eloïse đã từng kể về bản thân mình. Chị nói rằng sau khi chị tốt nghiệp đại học, chị sẽ trở thành người thừa kế công ty của gia đình. Một công ty kinh doanh về đồ chơi trẻ em. Nhưng có vẻ như Eloïse không thích thú lắm, vì thế chị ấy đã quyết định tự khởi nghiệp, đi theo đúng chuyên ngành mà chị ấy đã học.

Khác với Eloïse, Juin không có bất kì một sự liên quan nào đến thiết kế đồ họa cả. Nhưng Juin thích những thứ liên quan đến vẽ, và để kiếm được thật nhiều tiền, ngoài những công việc làm thêm khác, cậu cũng đã xin làm thêm ở một xưởng dạy vẽ khá nổi tiếng, chủ yếu là để chi trả cho học phí của mình. Tiền học ở đại học thì luôn đắt đỏ hơn so với các trường phổ thông mà. Đa phần những công việc cậu làm đều chỉ là chạy vặt, như vận chuyển tranh vẽ của các họa sĩ, mua họa cụ hoặc những thứ mà học viên ở đấy cần. Nói đơn giản thì chỉ là một “chân chạy vặt”.

Nhưng nhờ công việc này, cậu mới gặp được Eloïse và trở thành nhân viên của chị ấy như hiện tại.

Xưởng vẽ ấy là nơi mà ông ngoại của chị mở ra để dạy thêm cho các học viên thi chuyên ngành hội họa hoặc cho một số người muốn học để đi làm. Eloïse thường đến đây vào mỗi dịp hè để giúp các thầy hướng dẫn và các học viên. Và chị ấy vô tình tìm thấy những bản vẽ của “chân chạy vặt” được giấu trong những thùng các – tông chất trong kho họa cụ.

Có lẽ đó là một cái duyên, hoặc đó là một món quà của chúa trời dành tặng cho một kẻ khốn khổ như cậu.

—

(*):  nói sơ qua về hệ thống giáo dục ở Pháp, ở đây Saint sẽ nhấn mạnh về bậc trung học, cụ thể là trung học phổ thông. Giống với Việt Nam, trung học phổ thông của Pháp chia thành ba lớp, nhưng tên gọi sẽ khác nhau như sau: lớp 10 – la seconde, lớp 11 – la première, lớp 12 – la terminale. Từ lớp 10, học sinh sẽ được định hướng theo hướng thông thường hoặc theo hướng kĩ thuật, sau đó sẽ được kiểm tra về năng lực để hướng đến phân cấp hóa ở lớp 11. Sau khi kết thúc lớp 11, học sinh sẽ phải trải qua kì thi tiếng Pháp, và ở lớp 12, học sinh sẽ vượt qua kì thi kiểm tra các môn còn lại để có được bằng tú tài (le bac). Đây là bằng cấp quan trọng mở ra cánh cửa cho bậc giáo dục đại học.

Thành Viên

Thành viên online: Tiến Lực Nghi Đình Linh Lung Du Nhiên Lâm Nguyệt Ân Nhật Vũ kiều chi cố Vũ Nhật phươcloj phạm Le Hau Store Owen và 1.833 Khách

Thành Viên: 72.689
|
Số Chủ Đề: 10.409
|
Số Chương: 30.298
|
Số Bình Luận: 125.756
|
Thành Viên Mới: Trang Thuy Vuong