TÌNH KIẾP NGÀN NĂM
Đã qua bao lần vật đổi sao dời
Núi đá hoá biển mênh mông sóng
Mây hoá mưa giông mòn tháng năm
Ta vẫn chờ người dưới ánh trăng.
Duyên nợ hồng trần như tơ mỏng
Giọt sương rơi cánh lá vỡ tan
Trái tim hóa đá ngày ly biệt
Lệ khô mặn đắng chạm khoé môi.
Tự hỏi lòng đã đến ngàn năm?
Thêm bao lần luân hồi chuyển kiếp?
Để tương phùng nơi ta ước hẹn
Như thể chưa bao giờ cách xa.
Một ngàn năm trôi qua đằng đẵng
Dẫu tâm trí mơ hồ quên lãng
Trái tim vẫn một lòng nhớ mong
Ta đã từng chờ ai dưới ánh trăng?

