Nghe nói anh từng mất tất
Nghe nói anh chẳng còn gì
Ngoài tầm thân đầy non dại
Và sự trống trải giữa đời dài
Anh loanh quanh giữa thành phố
Nơi những reo hò điên dại
Họ không cho anh vào đời
Bởi: “Anh không cùng chủng loại.”
Nhưng…
Thế thì đã sao?
Anh nghèo đấy thì đã sao?
Không đẹp trai thì đã sao?
Gia cảnh? Anh không có thì đã sao?
Anh vẫn còn đôi mắt, đôi tay và đôi chân
Anh còn biết đứng lên sau mỗi lần vấp ngã
Còn biết quay đường khi đâm vào con đường cụt
Còn biết nhìn đời bằng đôi mắt của những kẻ mộng mơ.
1/1/2020
Gửi anh, một người xa lạ!
Một người vừa là cả thế giới, vừa không là ai trong cuộc đời này!


Khánh Đan (7 năm trước.)
Level: 11
Số Xu: 9325
Chúc bạn ngày càng thành công và có thêm nhiều bài thơ hay nhé!