Ngày 06/02/2021
Đôi lúc tự hỏi tại sao không thể thử mở lòng bộc bạch tâm sự với ai đó. Đôi lúc cần được ngả vào vai ai đó thổ lộ. Đôi lúc điên cuồng muốn tìm một ai đó để nói thật hết cảm xúc của mình. Để rồi…
Nhìn lại cả một danh bạ điện thoại, danh sách người quen, điểm qua những cái tên và những gương mặt,… thất bại chán nản chỉ đành tự gặm nhấm nỗi niềm riêng của mình.
Lướt qua người xa lạ nói ra điều thật lòng để nhận lại một cái kết điên, dở hơi. Vào nhầm một diễn đàn sẽ bị những anh hùng bàn phím đàn áp. Nếu cố gắng tỏ ra đáng thương sẽ nhận được những lời thương hại sáo rỗng. Tất cả những thứ đó ta chẳng cần, không cần và cũng không muốn.
Vậy rốt cuộc ta muốn gì, cần gì? Cần được một lần thành thật với bản thân, thèm được vô tư lự nói ra không phải sợ sệt, lo lắng, hay uốn lưỡi gì cả. Tất cả những cái đó đều là phi thực tế, không thể xảy ra. Không phải chỉ đơn giản ta là người mạnh mẽ hay ta cố tỏ ra mạnh mẽ, bởi vốn dĩ cuộc sống của ta là như thế. Ta mệt mỏi khi phải đưa ra lập luận bào chữa cho quan điểm của mình khi nó chỉ đơn giản là những lời nói từ đáy lòng. Ta thất vọng khi cố mở lòng để người đời nhìn lại ta như nhìn một kẻ khác người cho dù thực sự ta khác người thật. Ta ác cảm khi chưa cần lên tiếng đã bị chặn họng hay ta có nói cũng như không. Ta bầu bạn với động vật nhưng không phải lúc nào chúng cũng ở yên một chỗ, và ánh mắt của chúng cũng thể hiện rõ tình cảm mà ta không cần trong lúc này.
Thế nên khoảng lặng này, là nơi cuối cùng của ta, không muốn bất cứ ai xen vào cả. Bởi ta đang tập thành thật với bản thân, tập đối diện với cảm xúc thật của chính mình.
Ta đã đánh mất cảm xúc riêng của mình quá lâu rồi, không biết đã bất đầu từ khi nào nữa. Ta hời hợt với bản thân, chơi đùa với cảm xúc của bản thân trong khi ta vốn rất ích kỷ, chỉ luôn muốn nghĩ cho riêng mình, chỉ có tài sản quý giá nhất là bản thân nên phải yêu quý bản thân nhất trên đời. Nó thật quá trái ngược. Ta vốn rất tự ti nên thôi miên mình rất tự tin vào bản thân, vì với ta bản thân là thứ duy nhất có và nắm bắt trong tay mãi mãi. Để rồi một lúc bừng tỉnh: Hóa ra ta vẫn luôn ngược đãi chính mình và lạc trôi bản thân theo dòng thời gian ở khoảng không nào mất rồi. Ta cũng chẳng còn muốn tìm lại mình vì quá tốn thời gian thôi. Thế nên ta đành tập thành thật với bản thân, cố gắng mở lòng mình với chính mình, cố gắng giải thoát những cảm xúc bên trong cho dù là yếu đuối hay tiêu cực ra khoảng lặng của riêng mình.

