“Trên đời này liệu có gì là vĩnh viễn không?”
“…”
“Có cuộc vui nào mà không tàn không?”
“…”
“Liệu chúng ta… Có thể ở lại một nơi chúng ta thích mãi mãi mà không rời đi?”
“…”
“Có lẽ là không thể nhỉ?”
“…”
Đáp án đơn giản là không biết.
Quá khứ không thể vãng hồi, tương lai lại mông lung một dấu chấm hỏi to đùng. Tại sao không nghĩ đến hiện tại? Nhớ về quá khứ làm gì thêm phiền não? Nghĩ về tương lai làm gì thêm mệt mỏi?
Người suy nghĩ nhiều thường nhạy cảm, tự làm bản thân tổn thương, mệt mỏi và bất lực. Làm thế nào có thể giống loài hoa hướng dương, dù ra sao cũng chỉ hướng về phía ánh Mặt Trời?
Nghĩ đơn giản thôi nhé.
Không ai giúp ta vui vẻ, ta hãy tự tạo niềm vui cho bản thân.
Chúng ta vốn dĩ không yếu đuối, chỉ là do chúng ta nghĩ bản thân yếu đuối mà thôi.
***
Có đôi lúc những điều tôi muốn nói, muốn bạn biết cũng là điều mà nhân cách khác của tôi muốn tự động viên bản thân mình.
Tôi thường nghe nhiều người nói tôi là một người nói hay lắm, nhưng chả thấy làm được gì cả.
Đúng vậy, tôi cũng tự biết chứ. Có điều, lời tôi nói với bạn chỉ đơn giản là thuật lại những người tài giỏi khác mà tôi vô tình, có cơ duyên đọc, nghe hoặc thấy qua nên mới có thể nói cho bạn biết.
Bạn tâm sự, tôi lắng nghe và đưa lời khuyên cũng như tự đưa lời khuyên cho bản thân mình vậy. Nhưng có lẽ tôi chỉ nên ngồi im lặng mà lắng nghe thôi… Dù sao không phải ai đều thích nghe được lời khuyên thẳng thắn, vạch trần sự thật hay nói huỵt toẹt điều họ biết nhưng muốn giấu nhẹm đi nhỉ?

