Nhà
Nhà tôi lợp mái ngói nung
Lớp này lớp nọ ung dung lâu dài
Ngoài kia mưa gió tả tơi
Về nhà tránh nắng, nghỉ ngơi tránh phiền
Vườn sau lát cỏ, nho leo
Đung đưa chiếc võng ta gieo mộng tình
Ba ngồi kể chuyện chiến tranh
Các anh thịt nát quên mình còn ca!
Bây giờ thời chiến đã qua
Biết ai còn nhớ ông cha thuở đầu?
Mẹ thì nhắc chuyện trầu cau
Nói con thằng bảy năm sau cưới rồi
Mà tôi tuổi sắp ba mươi
Thêm hai năm nữa còn ai tới nhà?
Tôi cười bảo mẹ lo xa
Con đây còn trẻ còn thơ ấy mà!
Tức mình mẹ mắng cả ba
Ông xem chiều nó để giờ nó hư
Người ta có cháu lắc lư
Ẵm bồng xuyên xóm bà trơ mắt nhìn
Tôi cùng ba nín đến quen
Mẹ mà đã nói luyên thuyên tới chiều
Tội ba lúc sắp liu riu
Mẹ lôi ba dậy nói nhiều hơn trưa.
Sáng ra trời bỗng đổ mưa
Tôi thầm gào thét trời chưa phụ mình
Cả nhà làm bánh linh tinh
Mẹ quên luôn chuyện tâm tình đêm hôm
Vừa cho khoai nướng vào mồm
Mẹ chợt ngâm khúc râu tôm ruột bầu
Ba bèn hát tiếp tình sâu
Đâu ai để ý tôi sầu trong tim
Về nhà nào có dịu êm
Mắng là cái cớ để tiêm hũ đường!

