Chương 1

Nghe Audio

Hôm nay là buổi ký tặng của TFBOYS. Mấy anh đã ngồi ký từ hai giờ chiều đến tám giờ tối nên đã mệt lử rồi. Bụng đói cồn cào, tay mỏi nhừ, Vương Nguyên than vãn:

– Hầy, em đói quá. Khải ca, em muốn ăn hoành thánh a!

– Anh cũng đói lắm rồi. Anh muốn ăn mì gói. – Tuấn Khải gật đầu đồng tình. – Thiên Tổng, em muốn ăn gì?

– Em ăn gì cũng được mà. – Thiên Tỉ đang chăm chăm lướt weibo.

– Vậy về chung cư thôi. Chắc Tiểu Mã Ca đang chờ chúng ta với một bàn đầy món ngon rồi. – Vương Nguyên hai tay ôm cái bụng đói, chạy nhanh ra xe ô tô. Tuấn Khải và Thiên Tỉ chạy theo sau.

Về đến cửa căn hộ số ba trăm linh ba, Tuấn Khải mò mãi mới thấy cái chìa khóa cửa. Ba người mở cửa, căn hộ tối om. Thiên Tỉ rờ tày, bật cái công tắc điện. Ngọn đèn làm căn hộ sáng trưng. Ba người nhìn thấy một tờ giấy trên bàn ăn. Tờ giấy đó ghi:

Gửi Tuấn Khải, Vương Nguyên, Thiên Tỉ

Vì ba mẹ anh bị bệnh nặng nên anh phải về nhà đỡ đần gia đình. Khi nào việc nhà ổn định anh sẽ quay lại. Mấy đứa nếu mệt có thể nấu mì ăn. Nhưng ăn ít thôi, khi nào Bạng Hổ rảnh thì anh ấy sẽ qua nấu cơm cho các em. Anh đã nấu cơm sẵn rồi, hâm nóng lại rồi hẵng ăn không sẽ bị đau bụng. Tiểu Khải nhớ luôn phải mang theo thuốc và ăn uống đầy đủ. Nguyên Nhi đừng ăn socola trước khi đi ngủ nhé, nếu không em sẽ bị ác mộng đấy. Thiên Tổng nhớ không được tập luyện quá sức đâu nhé. À, bên cạnh nhà mình có hàng xóm mới. Hôm nào các em qua đó hỏi thăm họ nhé. Ba đứa nhớ giữ gìn sức khỏe nhé. Vậy thôi, anh đi đây. Tạm biệt các em nhé. Hẹn gặp lại.

 Tiểu Mã Ca

Sau khi đọc xong bức thư ấm áp của Tiểu Mã Ca, không gian yên lặng như tờ, ba chàng trai đưa mắt nhìn nhau, trong lòng cùng gào thét một chữ “Không!”

Sau vài phút định thần, Tuấn Khải lên tiếng đầu tiên:

– Mấy đứa giúp anh sắp đồ ăn vào lò để hâm nóng.

Thế mà rủi ro làm sao, cái lò vi sóng lại không chịu chạy mới tức chứ.

– Làm thế nào đây Khải ca? Em đói quá.

Thiên Tỉ cũng đen mặt:

– Trong tủ hết mì gói rồi. Các siêu thị, cửa hàng tiện lợi cũng đóng cửa hết.

– Có một cách. – Mắt Tuấn Khải sáng lên. – Chúng ta sang nhà hàng xóm mới đi.

– Ý anh là định ăn chực ấy hả? – Nguyên cau mày.

– Ngốc ạ, ý anh là đồ ăn chúng ta nhiều, lò vi sóng bị hỏng, ta có thể sang nhà hàng xóm mới làm quen, tiện thể mượn luôn cái bếp. – Khải bật cười, búng trán Nguyên.

– Vậy đi thôi. – Thiên Tỉ nói, mắt lại chăm chú cái điện thoại.

Cả ba người bọc đồ ăn lại, cho vào túi bóng, xách sang căn hộ số ba trăm linh tư ở bên cạnh. Thiên Tỉ bấm chuông đúng ba lần. Một lúc sau có tiếng bước chân, một người chạy ra mở cửa. Người mở cửa là một cô gái xinh đẹp, mái tóc đen thả ngang vai, mặc áo phông trắng có chữ “I love you” cũng với bộ yếm bò màu xanh. Cô gái này tên là Nguyễn Phương Thảo.

– Cho hỏi, mấy anh tìm ai ạ? – Thảo ngơ ngác, chưa định thần lại được bởi vì nhìn thấy ba mỹ nam tử trước mắt. Cô nghĩ: “Sao nhìn ba người này giống như… TFBOYS.” Giật mình với suy nghĩ này, cô nhìn kỹ ba người đang cười tươi như hoa trước mặt, suýt nữa thì cô hét lên chữ TFBOYS.

– Chúng tôi là hàng xóm của bạn. Rất vui được gặp. Nhà bếp chúng tôi bị hỏng, bạn có thể cho chúng tôi mượn bếp được không? Đồ ăn nhiều quá, bạn ăn gì chưa hay bạn ăn với chúng tôi nhé. – Nguyên nói liền một mạch không ngừng nghỉ.

– À, mời vào.

Bỗng nhiên có một tiếng nói trong phòng bếp vọng ra:

– Thảo ơi, ai bấm chuông vậy? Sao ở ngoài đó lâu thế, nhanh lên còn xem phim nữa chứ. – Giọng nói này nghe hơi đanh đá, khác với cái giọng dễ thương của Thảo.

– Đợi chút. – Thảo gọi với vào. Cô ra hiệu cho ba chàng trai TFBOYS đi theo vào bếp.

– Chúng ta có hàng xóm sang chơi, họ chưa ăn, chúng ta cũng chưa ăn, vậy ăn cùng nhau luôn nhé. – Thảo vui vẻ cười nói.

– Được. Đồ ăn cũng xong rồi đây. Hôm nay tớ cũng làm hơi nhiều. – Giọng vừa nãy vang lên. Chủ nhân của giọng nói ấy quay mặt lại. Đây là một có gái có ngoại hình không tệ, kém Thảo chút. Tóc búi cao, đeo kính đen, mặc áo phông đen có hình một cô gái với một chiếc quần ngố bò màu xanh. Đó là Hàn Bích Ngọc. Suýt nữa thì cô làm rơi khay đồ ăn trên tay khi nhìn thấy TFBOYS. Cô lắp bắp:

– TF… TFBOYS? Ôi má… má ơi, là TFBOYS đấy.

– Cậu nói cái gì mà TFBOYS vậy Ngọc. Mình có được gặp mấy ảnh bao giờ đâu. – Một giọng nói khác vang lên. Có một cô gái bước vào bếp. Cô gái này cũng khá xinh. Tóc dài để xõa, mặc chiếc áo phông đỏ, quần giả váy bò (tác giả: Mấy cô này đúng là bạn thân. Ai cũng mặc áo phông quần bò. -_-) Đó là Trần Linh Đan. Cô vừa đi rút quần áo. Nhìn người trong phòng bếp, cô giật mình:

– Ôi mommy ơi! Là TFBOYS a! Là TFBOYS người thật hàng thật. Con có nằm mơ không mama?

– Con không nằm mơ đâu. – Thiên Tỉ muốn trêu đùa một chút liền nói.

Ngọc đã định thần lại, cô bảo mọi người ngồi xuống cũng ăn cơm. Mọi người cùng giới thiệu.

– Chắc các bạn biết bọn mình rồi. Giới thiệu đi nào. – Khải vừa ăn từ tốn vừa nói.

– Bọn em mới sinh năm hai nghìn linh tư ạ. Em là Nguyễn Phương Thảo. Người đang vừa ăn vừa chơi đua xe với Thiên ca kia là Trần Linh Đan. Còn cái người đang thi ăn với Nguyên ca kia là Hàn Bích Ngọc. – Thảo cười nói.

– Anh lớn hơn thì nhường em đi chứ. – Ngọc phụng phịu. Cô thực sự không ăn nổi nữa rồi.

– Vậy thì anh thắng rồi nhé! – Nguyên vỗ tay. Anh cũng không thể ăn nổi nữa. Bấy giờ mọi người mới để ý là nửa mâm đồ ăn đã bị hại con người ham ăn kia chén sạch.

– Không chơi với mấy người nữa! – Đan đập bàn cái “Rầm” một phát. Làm sao mà một cao thủ game đua xe như cô lại thua anh chớ.

– Vậy có muốn đấu lại không? – Thiên Ti ôm bụng cười. Đan bị thua thê thảm.

– Không đấu nữa. Hứ! – Đàn giận dỗi. Cô và Thiên Tỉ quay vào để ăn tiếp thì nhận ra bốn người kia đã ăn xong và ra ngoài phòng khách rồi. Hai người ăn xong rồi để bát đũa đấy, chạy nhanh ra ngoài phòng khách tụ hội với mấy người kia.

Bốn người kia đang ngồi vừa ăn bỏng ngô vừa xem One Piece. Nhìn trông rất ư là tình cảm, Ngọc và Thảo ngồi khoanh chân trên ghế sofa, Khải và Nguyên ngồi dưới đất, miệng liên tục hét “đánh đi, đánh mạnh vào”. Bỗng nhiên có hai bóng người lao đến chen ngang cái tình cảnh “cực kỳ là lãng mạn” ấy. Là Thiên và Đan.  Anh chàng ưa sạch sẽ cung Xử nữ Vương Tuấn Khải nheo mắt nhìn Thiên Tỉ, hỏi:

– Thiên Tổng, em rửa bát chưa đấy?

Thiên Tỉ chưa kịp nói gì thì Đan đã cất tiếng:

– Không cần rửa bát đâu Khải ca, cứ để sáng mai Ngọc với Thảo rửa được rồi.

Vừa nói xong cô chợt thấy lạnh run người, nhìn sang hai bên thì thấy Ngọc và Thảo đang bắn ánh mắt đằng đằng sát khí về phía cô. Cô giật mình, cười ngượng, bảo:

– À thôi, để sáng mai em rửa.

– Tốt. – Ngọc và Thảo đồng thanh.

Thế là cả sáu người ngồi im lặng xem phim tiếp đến hơn mười hai giờ đêm thì TFBOYS về căn hộ để đi ngủ. Đêm đó, các cô gái không ai ngủ ngon được vì quá xúc động và vui.

Thành Viên

Thành viên online: Tiến Lực Linh Lung Nhật Vũ quý lê kiều chi cố Vũ Nhật và 1.739 Khách

Thành Viên: 72.689
|
Số Chủ Đề: 10.409
|
Số Chương: 30.298
|
Số Bình Luận: 125.756
|
Thành Viên Mới: Trang Thuy Vuong