Chương 2: Rừng Y Hạ

Nghe Audio

Lão Chu Tước có một người chị gái tên Thanh Loan, là con phượng hoàng màu xanh, có đuôi công ngàn mắt. Bà đã xuất gia hướng phật, quanh năm tu hành trên núi Quan Âm. Tuần trước, Thanh Loan có gửi một con cò trắng đến đảo Kiếm Thánh, kèm theo tấm thiệp mời dự sinh nhật của bà. Lão Chu Tước vui lắm, tối nằm suy nghĩ một món quà đặc biệt tặng chị gái mình. Sáng hôm sau, lão sai Uyển Thuận xuống chợ mua hai quyển sách kinh phật, bỏ vào hộp gỗ và trang trí thật đẹp. Hắn đi một buổi thì về, quà cáp xong xuôi.

Sáng hôm sau, lão Chu Tước dậy rất sớm, chuẩn bị hành lí rồi vui vẻ cưỡi mây đến núi Quan Âm. Thanh Loan đứng trước một ngôi miếu nhỏ vẫy tay đón mừng em trai, rồi mời lão vào phòng khách ăn bánh uống trà. Hai người nói chuyện rất vui vẻ cho đến khi Thanh Loan mở chiếc hộp gỗ, lấy ra hai quyển sách thì bà cầm cái chuông đồng gõ vào đầu lão Chu Tước suýt mất mạng. Trong đó không phải kinh phật mà là hai quyển “Kiếp chồng chung” và “Dưỡng thai đúng cách”.

Uyển Thuận mù chữ, trước đây lão Chu Tước không biết, giờ suýt mất mạng thì lão biết rồi. Sáng nào, lão cũng bắt hắn đọc sách, viết chữ nếu không thuộc bài sẽ không cho ăn cơm.

Mùa thu nắng nhẹ, trời trong, khu vườn ăn trái thay màu áo vàng như nghệ tây. Một chiếc lá me chao lượn đậu trên mái tóc đen mềm của Uyển Thuận. Bạch Kỳ Lân tiện tay phủi xuống rồi đặt một giỏ quýt chín mọng lên bàn, làm căn phòng trở nên thơm mát.

– Đệ có thể nghỉ tay một chút, ăn ít trái cây, lão sư phụ đi đến Nhân Giới rồi, không ai kiểm tra đệ đâu.

Uyển Thuận bỏ bút lông xuống, vươn vai ngáp một hơi dài.

– Thế khi nào sư phụ về vậy đại sư huynh?

Bạch Kỳ Lân bước vào khu bếp để chuẩn bị bữa trưa. Khu bếp được ngăn với chỗ Uyển Thuận ngồi bằng một tấm vách tre, khá đơn sơ, có dăm ba cái nồi đất treo trên kệ gỗ và vài cái chén gốm men xanh xếp ngay ngắn trong tủ lưới nhỏ, bên trên có một ống khói và bên phải là cửa đi ra vườn trái cây.

– Có vẻ lão sư phụ sẽ đi lâu, chắc ít nhất là khoảng mười ngày. Nhân Giới và Vạn Yêu Quốc xảy ra xung đột rất lớn, hai bên đang tranh giành vùng đồng bằng Tam Giác Long, nơi có những dòng sông trĩu nặng phù sa thích hợp cho trồng cây ăn trái và trồng lúa nước, còn có thể chăn nuôi gia súc. Mà chủ nhân của họ, thần quân Võ Cảnh và Châu Nhi đều biến mất. Theo ta đoán thì hai người đã bỏ trốn cùng nhau. Tháng trước, họ có đến gặp ta để hỏi cách đi đến nơi tận cùng thế giới. Mà đệ biết không? Muốn đến đó phải vượt qua vùng sa mạc rộng lớn và nguy hiểm. Nhưng ta thấy đôi mắt họ hiện rõ sự quyết tâm, chắc rằng hai người đang có một tình yêu mãnh liệt.

Bạch Kỳ Lân đợi nồi nước sôi, bỏ mớ cải trắng và cải đỏ vào, vùi vài củ khoai trong củi nóng. Ngọn lửa bếp bập bùng, reo những âm thanh tí tách.

– Thế chuyện của đệ với công chúa Yết Lan sao rồi? Cô ta có vẻ rất thích đệ, mấy lần đến đảo Kiếm Thánh đều đem theo rất nhiều bào ngư và cua biển, mượn cớ thăm hỏi sức khỏe lão sư phụ nhưng mắt cứ ngó xuống bếp nhìn lén đệ nấu cơm. Lão sư phụ vậy mà nổi giận, đuổi cô ta về, trông mà tội nghiệp. Mà sắp nhập học ở núi Ngũ Hành rồi, gặp đệ ở đó chắc cô ta vui lắm. Sao im lặng vậy ta? Uyển Thuận à! Đệ còn đó không?

Bạch Kỳ Lân không nghe tiếng Uyển Thuận trả lời, hắn nghiêng đầu qua tấm vách tre thì thấy đệ ấy đã gục đầu trên bàn ngủ say, bên cạnh là một con cóc, màu hạt lựu, bị chột mắt đang nhai nhóp nhép mấy tờ giấy viết chữ nguệch ngoạc.

Bạch Kỳ Lân gọi Uyển Thuận dậy, hai sư huynh đệ nhìn chằm chằm con cóc. Nó là cậu Chột, lần trước đã dụ họ đi ăn cắp vàng. Cậu Chột vẫn ngân nga bài ca hôm đó:

– Ăn một tờ giấy, trả một cục vàng, may túi ba gang, mang đi mà đựng.

Cậu Chột vừa dứt lời, Bạch Kỳ Lân quay sang hỏi Uyển Thuận.

– Đệ có biết lột da cóc không?

Uyển Thuận gật đầu.

– Đệ biết.

– Vậy để ta đi đun nước sôi.

Cậu Chột nghe xong thì nín thinh, tờ giấy đang ăn rớt nhẹ xuống đất. Khi sắp bị cho lên thớt lột da thì cậu kêu inh ỏi rồi móc ra cái nồi đất màu nâu. Cái nồi này rất thần kì, luôn đầy ắp cơm trắng, múc bao nhiêu cũng không hết.

Bạch Kỳ Lân nhìn cái nồi thì nảy ra một sáng kiến.

– Mùa này rừng Y Hạ đang thay lá vàng, phong cảnh đẹp như tranh vẽ, các thần tiên sẽ đến đó du ngoạn. Nếu chúng ta bán cơm cho họ, chắc chắn kiếm được rất nhiều tiền.

***

Rừng Y Hạ nhìn từ trên cao xuống thì trông giống như gương mặt của một người khổng lồ. Trán là cánh đồng lúa chín và bắp ngô màu vàng đồng trải bạt ngàn tới chân trời. Đôi mắt bị khoét sâu thành hai hồ nước ngọt màu xanh của lục bình và phù du. Lỗ mũi mở ra hang động đá vôi kỳ vĩ và bí ẩn với vô số thạch nhũ hình thù kì lạ bên trong. Gò má mọc lên khu rừng thân gỗ to lớn thay đổi màu lá theo bốn mùa và hệ thống sông ngòi chằng chịt. Miệng là khu vườn thượng uyển với trăm ngàn loài hoa đua nở, là nơi ở của chủ nhân nơi đây, thần quân Hoa Thần.

Giữa dòng sông xanh trong mênh mông làn nước, một chiếc xuồng ba lá bé xíu nhẹ trôi êm đềm. Uyển Thuận nhịp nhàng khua chèo theo sóng lượn, cất tiếng ca ngọt ngào dưới bầu trời mùa thu. Những tia nắng óng ả nhảy múa bên tà áo trắng, rạng rỡ từng đường nét trên dáng người thần tiên. Bạch Kỳ Lân dẫu đã quen với gương mặt đẹp trai của Uyển Thuận, nhưng đệ ấy luôn có những khoảnh khắc làm hắn phải choáng ngợp. Sáng giờ Bạch Kỳ Lân bị vẻ đẹp ấy làm cho mụ mị, bán có mấy phần cơm mà tính tiền quên trước lộn sau.

Suốt buổi trưa, Bạch Kỳ Lân làm ăn cũng kha khá, kiếm được không ít tiền, gặp được rất nhiều thần thú, yêu tinh kì lạ như: cá sấu da beo, khỉ mặt đỏ đít chó, sư tử đầu chim họa mi,… Ngoài ra, hắn còn ra tay giúp đỡ cho năm cô tiên tử tội nghiệp.

Gần chiều, khi Bạch Kỳ Lân và Uyển Thuận đang dọn hàng chuẩn bị về thì có năm tiên nữ bay xuống đầu thuyền, một cô có khuôn mặt hình trái mãng cầu, một cô có gương mặt hình trái sung, một cô có gương mặt hình trái dừa, một cô có gương mặt hình trái đu đủ, một cô có gương mặt hình trái xoài, gọi chung là tiên nữ ngũ quả.

Năm cô gái không phải đến mua cơm mà đến khóc lóc, than thở. Bọn họ cùng bị một tên yêu quái lừa gạt tình cảm, sau đó mang thai cùng lúc, sinh nở cùng ngày, nhưng mỗi tiên tử chỉ hạ sinh được một bộ phận của đứa con. Mãng cầu tiên tử tạo ra phần thân, sung tiên tử tạo ra tay phải, dừa tiên tử tạo ra tay trái, đu đủ tiên tử tạo ra chân phải, xoài tiên tử tạo ra chân trái. Nhưng không ai tạo ra phần đầu. Đầu đứa bé là một cái sọ dừa do tên yêu quái giữ, hắn đang đuổi theo các tiên tử, muốn cướp lấy các bộ phận của đứa con để luyện thuốc trẻ mãi không già.

Bạch Kỳ Lân bảo năm cô gái trốn vào một cái giỏ tre để hắn ứng phó. Một lúc sau, tên yêu quái bay đến, hắn có cái đầu hung dữ như gấu nâu, mũi nhọn dài như mỏ kềnh kềnh, có tám cái chân nhện lông, bốn cánh tay đười ươi cầm bốn loại pháp bảo gồm: ô trong suốt, quạt mo cau, mũ rộng vành, dải lụa đào. Hắn hùng hổ bảo:

– Ngươi mau giao tiên nữ ngũ quả ra đây, nếu không đừng trách ta độc ác.

Bạch Kỳ Lân không trả lời mà vẫn bình thản nhai cơm. Tên yêu tinh cười ha hả.

– Ngươi tưởng trời đánh tránh bữa ăn sao, không có đâu. Ta sẽ cho ngươi chết không toàn thây.

Tên yêu tinh gầm rú dữ dội, giơ bốn pháp bảo lên trời. Dải lụa đào trải rộng ra ngàn thước, che kín bầu trời, mây kéo về đen nghịt tạo thành những hình thù kì quái. Chiếc ô bay lên, xoay vòng tròn hốt gió về sinh ra cuồng phong kinh hồn, gào thét như những con thú dữ. Quạt mo cau lướt ngang dọc bầu trời kéo theo trùng trùng lớp lớp sương mù dày đặc tạo vô số ảo ảnh, mộng cảnh. Mũ rộng vành lộn chục vòng lên không trung, thổi ra cơn bão tuyết lạnh buốt vô tình, đóng băng cả dòng sông. Mùa thu vàng ươm nơi đây phút chốc trở thành mùa đông trắng xóa. Tên yêu tinh nhe hàm răng đen lởm chởm đầy nước dãi, gầm rú ghê rợn rồi hung hăng lao về phía Bạch Kỳ Lân, Bạch Kỳ Lân cầm chiếc dép tán một cái thì tên yêu tinh văng lên trời, hàm răng rớt xuống đất, bốn pháp bảo rơi lộp bộp cạnh dòng sông, bầu trời trong xanh trở lại.

Tiên tử ngũ quả lấy cái đầu sọ dừa gắn vào thân hình đứa con rồi niệm thần chú tạo hào quang ngũ sắc. Một tinh linh em bé hiện ra, với cơ thể nhỏ xíu dễ thương như đứa trẻ sơ sinh và cái đầu to lớn như cá voi xanh, làm chìm cái xuồng ba lá mỏng manh của Bạch Kỳ Lân.

Bên bờ sông nước trong như ngọc bích, hàng cây bạch đàn trong màu áo vàng mật ong đứng mơ mộng nghiêng mình soi bóng. Một cơn gió thoảng qua, những chiếc lá khô rơi khỏi cành cây khẳng khiu, chao nghiêng lượn tròn rồi nhàn nhã xuôi mình theo dòng nước. Đàn sóc đỏ hai đuôi chừng chục con vui vẻ chạy xung quanh một thiếu niên quần áo ướt sũng. Uyển Thuận đang đi lòng vòng gọi đại sư huynh, chiếc thuyền bị lật không biết huynh ấy bị trôi ở chỗ nào.

Từ trong bụi ớt hiểm, bay ra một con sóc đỏ đầu đàn lớn nhất, mắt xanh biển, có sáu đuôi xòe ra như bắp cải vô cùng dễ thương. Con sóc lượn vòng quanh người của Uyển Thuận rồi sà vào lòng hắn, nũng nịu đưa ra một chùm nho xanh mọng nước. Uyển Thuận vuốt lên hàng lông mịn của nó, dịu dàng hỏi:

– Ngươi muốn ta ăn sao?

Con sóc đỏ gật đầu lia lịa rồi trèo lên vai liếm gò má của Uyển Thuận. Hắn mỉm cười, bỏ một quả nho vào mồm. Ngay sau đó, một giọng nữ thánh thót vang lên trước khi quả nho kịp trôi xuống cuống họng.

– Đừng ăn!

Một dáng tiên nữ mong manh như sương khói hiện ra từ thân cây bạch đàn. Cô có gương mặt vô cùng diễm lệ, đôi môi đỏ mọng, mái tóc nâu hạt dẻ và đôi mắt xanh lá pha chút màu tím đậu biếc, mặc chiếc áo lụa màu hồng phấn hở vai để lộ hình xăm hoa thủy tiên trên ngực trái. Cô xua tay áo đuổi con sóc đỏ đi, phảng phất hương sen thơm ngát.

– Con sóc đó là thần thú chăm sóc rừng Y Hạ, nếu ngươi ăn đồ của nó thì sẽ phải ở lại đây mãi mãi. Nó vì quá yêu thích ngươi nên mới làm vậy, chứ không có ác ý gì đâu.

Uyển Thuận nghe xong thì giật mình, trách bản thân mình thiếu cẩn trọng, cũng may có vị tiên nữ này giúp đỡ kịp thời.

– Vừa rồi thật cảm ơn tỷ, không biết tỷ là ai?

Cô gái nhìn Uyển Thuận từ trên xuống dưới, cảm thấy vô cùng yêu thích, liền lấy từ trong mái tóc một vòng dây thảo mộc có hoa vàng li ti đeo lên cổ hắn rồi cười dịu dàng.

– Ta là Hoa Thần, chủ nhân của rừng Y Hạ. Ta biết rất nhiều loài hoa thơm cỏ lạ nhưng chưa gặp một bông hoa nào xinh đẹp như ngươi. Lần đầu gặp không biết lấy gì bày tỏ lòng cảm mến, hay là để ta dẫn ngươi đến một nơi vui vẻ.

Vòng dây thảo mộc tỏa ra hương thơm nồng nàn, tạo cảm giác quyến luyến, khiến Uyển Thuận bất giác đi theo Hoa Thần mà không suy nghĩ gì.

Uyển Thuận bước theo sau dáng tiên nữ đi trên con đường trải dài những bụi hoa sim tím mộng mơ, nép mình dưới hàng lá phong rực đỏ huy hoàng, băng qua những dòng suối có đá gập ghềnh thấp thoáng bóng nai rừng đang uống nước. Cả hai dừng lại trước một ngôi nhà sàn gỗ có năm tầng cực lớn với hàng ngàn chiếc đèn lồng đỏ được treo khắp nơi. Lúc này, trời cũng vừa tối.

Uyển Thuận bước vào ngôi nhà sàn, liền bị thu hút trước sự lung linh sắc màu bên trong. Bốn bề rũ xuống những tấm lụa mỏng màu đỏ anh đào thêu chỉ vàng lấp lánh, bên trên là một cái giếng trời để đón ánh trăng vàng huyền ảo tỏa xuống, phủ lên hàng mẫu đơn mọc quanh mặt hồ nhân tạo bên dưới. Những loại rêu xanh và tảo hồng trải ngang trải dọc trên sàn thành một tấm thảm ca rô mềm mại. Dọc theo hành lang, rất nhiều dáng nam thanh nữ tú mặc áo lụa mỏng đủ màu, chân trần bước đi lả lơi, lưu lại mùi phấn son, hương thơm vào trong gió, họ như những cánh bướm lượn lờ khoe sắc trong vườn thượng uyển. Đây chính là kỹ viện nổi tiếng nhất thập nhị giới, thanh lâu Hồng Lệ.

Hoa Thần là chủ nhân của rừng Y Hạ, nhiệm vụ hằng ngày là đi cắt lúa, cưa gỗ, hái trái cây để bán cho đám thần tiên trong thập nhị giới. Cô cảm thấy công việc này rất nhàm chán, trong khi bản thân đang quản lý hàng ngàn bông hoa kiều diễm mà chỉ để ngắm thì phí của trời. Thế là cô làm thêm nghề tú bà. Hôm nay may mắn gặp được một thần tiên đẹp hơn hoa như Uyển Thuận, Hoa Thần quyết tâm đào tạo hắn thành đệ nhất kỹ nam thập nhị giới.

– Ngươi có biết tiếp khách không?

Uyển Thuận nghe xong thì nhìn Hoa Thần, đôi mắt trở nên long lanh. Hắn đã thấy lão Chu Tước và đại sư huynh tiếp khách đến chơi nhà vài lần rồi. Không có gì khó, nhưng hai người đó chẳng bao giờ cho hắn xuất hiện mà đuổi ra sau bếp, họ bảo hắn trẻ con, hay nói mấy câu ngốc nghếch làm người khác đau đầu. Nay có cơ hội tiếp khách, Uyển Thuận cảm thấy rất vui, như bản thân đã trở thành người lớn. Hắn vỗ ngực, cười rạng rỡ.

– Đệ biết, đệ tiếp khách được, hãy tin đệ.

Hoa Thần tròn mắt ngạc nhiên nhìn Uyển Thuận, chưa thấy tên nào làm kỹ nam mà hớn hả ra mặt như vậy. Mà cô cũng chẳng quan tâm, nhanh tay lấy ngay một tờ giấy bán thân và bảo hắn kí vào. Uyển Thuận nhìn tờ giấy toàn chữ là chữ, hắn đọc không hiểu gì, đắn đo một lúc thì cũng kí vào. Hoa Thần trong lòng cười như mùa xuân đi trẩy hội, nhìn vào mảnh giấy bán thân, gật gù:

– Người đẹp mà tên cũng đẹp nữa.

Uyển Thuận tắm rửa sạch sẽ, mặc một chiếc áo mỏng tanh, bước vào một căn phòng đốt nến thơm lung linh, bên trong là buồng ngủ phủ vải gấm đỏ tối màu, thêu rất nhiều loài hoa và bướm. Bên phải là cửa sổ đang mở, khói bay lên như sương mờ. Uyển Thuận nhìn xuống thì thấy Hoa Thần đang đứng trong chái bếp, nấu nồi chè trôi nước rất to cho mọi người trong thanh lâu ăn cuối ngày.

Uyển Thuận bày biện lên bàn ít mứt gừng, vài cái bánh đậu xanh, và một ấm trà sen, hắn còn đặt thêm một bình rượu nếp ngọc mang theo từ đảo Kiếm Thánh. Đây là loại rượu quý và mạnh, chỉ dùng để tiếp khách mà hắn trộm từ lão sư phụ.

Một lát sau thì nghe tiếng gõ cửa, Uyển Thuận chỉnh lại quần áo gọn gàng, ngồi ngay ngắn, nghiêm nghị trả lời:

– Xin mời vào!

Vị khách bước vào phòng, là một con thằn lằn mắt lồi, da sần sùi nổi đầy mụn cóc to như quả chanh. Vừa thấy Uyển Thuận là nước miếng hắn chảy lòng thòng.

– Mỹ nhân thật là xinh đẹp!

Uyển Thuận vẫn ngồi nghiêm chỉnh đến từng ngón chân, hắn rót một ly rượu nếp ngọc, hai tay đưa cho tên thằn lằn.

– Xin mời ngài dùng rượu.

Sự thanh nhã của Uyển Thuận làm tên yêu tinh phấn khích tột độ, hắn liền chồm lên, giọng nói vô cùng nham nhở:

– Ta không uống rượu, ta muốn chúng ta vào vấn đề chính.

Uyển Thuận dùng tay ngăn hắn lại, lịch sự nói:

– Không được, quy tắc là phải uống đủ năm ly rượu mới bàn vào vấn đề chính.

Tên thằn lằn thấy nét mặt của mỹ nhân không vui nên cũng thu người lại, chiều người đẹp một chút thì có sao đâu. Hắn uống liên tục năm ly rượu, rồi lập tức đứng dậy, cởi bỏ quần áo, cười thú tính:

– Khà khà, xong quy tắc rồi, giờ làm chuyện ấy được chưa?

Uyển Thuận nhìn tên thằn lằn đang trần truồng, da đỏ như con tôm luộc, nổi toàn là mụn cóc như bị bệnh ghẻ, còn cái đó của hắn thì to cứng như củ khoai mì. Uyển Thuận đưa mắt lại gần, quan sát thật kĩ, rồi thốt lên:

– Sao cái này của ngài sưng to vậy, còn nổi đầy là ghẻ, ngài bị bệnh nặng lắm phải không?

Tên yêu tinh xấu hổ vội lấy tay che lại, ấp úng nói:

– Không phải, không phải, tại nó như vậy.

Nói xong thì hắn thấy trời đất quay cuồng, nằm lăn ra đất ngủ như chết. Hắn xỉn rồi. Uyển Thuận kéo tên yêu tinh lên giường, đắp khăn lên trán, vội vã đi lấy một cái thau đồng và một con dao nhỏ. Hắn rạch từng cái mụn cóc trên cái đó của tên yêu tinh, từ củ khoai mì teo thành quả ớt khô thì dừng lại, rồi đắp thuốc chống viêm và cẩn thận băng bó vết thương. Một lát sau, tên thằn lằn tỉnh dậy, miệng không ngừng kêu cứu mạng.

Ngoài cửa sổ, một con cóc to lớn, màu đỏ hạt lựu từ từ trèo vào. Đó là Cậu Chột, là cậu của mặt trời, còn là ông nội của tên yêu tinh thằn lằn. Cậu chậm rãi bò đến giường, cõng đứa cháu đáng thương trên lưng rồi nhảy qua cửa sổ. Nhưng do cậu vừa chột vừa lé nên đã nhảy nhầm vào nồi chè đang nấu của Hoa Thần.

Khi Bạch Kỳ Lân chạy đến lầu xanh Hồng Lệ tìm Uyển Thuận thì thấy hắn đang dùng búa đập một cái vỏ ốc lớn để giải thoát cho vị khách yêu quái Ốc Bu Vàng đang bị nhốt bên trong. Bạch Kỳ Lân hầm hầm kéo tiểu sư đệ lôi đi, miệng không ngừng trách mắng:

– Sao đệ lại đến cái chỗ không đàng hoàng thế này? Làm ta tức chết. Để xem lão sư phụ phạt đệ thế nào.

Uyển Thuận không hiểu tại sao Bạch Kỳ Lân nổi giận, nhưng đại sư huynh đến đón thì hắn rất vui, tiếp khách như vậy đủ rồi, cũng đến lúc về nấu cơm cho lão sư phụ.

– Từ từ đại sư huynh, đệ chưa lấy đôi giày.

Hoa Thần đang ngồi nấu lại nồi chè trôi nước dưới chái bếp, nghe tiếng ồn ào phía trên thì chạy lên đại sảnh xem có chuyện gì.

– Thiên quân xin dừng lại, ngài mang kỹ nam của tôi đi đâu vậy?

Bạch Kỳ Lân quay người lại thấy Hoa Thần bước ra từ sau tấm rèm cửa, liền tức giận quát:

– Kỹ nam cái đầu của cô, hắn là tiểu sư đệ của ta, có tin ta đốt cái lầu Hồng Lệ này không?

Hoa Thần tuy chỉ là thần quân, dưới quyền của thiên quân, nhưng lại chẳng sợ Bạch Kỳ Lân vì cô hiểu rõ hắn là một người đàng hoàng, sẽ chẳng bao giờ ức hiếp kẻ khác. Cô lấy ra mảnh giấy bán thân của Uyển Thuận, nhỏ nhẹ nói:

– Thiên quân xem, tiểu sư đệ kia đã đồng ý làm kỹ nam cho chúng tôi bảy năm. Giấy trắng mực đen, còn có cả chữ ký rõ ràng. Ngài không thể bắt người đi được đâu.

Bạch Kỳ Lân nhìn vào giấy bán thân, đôi mắt từ tức giận chuyển sang kinh ngạc pha chút hài hước, tròn mắt ếch nhìn Uyển Thuận.

– Sao đệ ký tên là Chu Tước.

Uyển Thuận xấu hổ, gãi đầu, ấp úng nói:

– Đệ chưa biết viết tên đệ, nên ký tên sư phụ.

Bạch Kỳ Lân vỗ tay lên trán, vừa buồn cười vừa bất lực với tiểu sư đệ. Lão sư phụ mà biết bị đứa đệ tử hiền lành, ngoan ngoãn bán vào lầu xanh chắc sẽ tuyệt vọng lắm. Hắn trả lại giấy bán thân cho Hoa Thần, buông một tiếng thở dài thông cảm.

– Cô bị nhầm lẫn rồi, đệ ấy tên Uyển Thuận, còn Chu Tước là sư phụ ta, thượng tiên Chu Tước của đảo Kiếm Thánh. Để ta về gọi lão sang làm kỹ nam cho cô.

Hoa Thần nghe xong thì lùng bùng lỗ tai, hai chân rụng rời. Cô không sợ Bạch Kỳ Lân nhưng sư phụ hắn thì cô sợ. Lão Chu Tước biết chuyện sẽ chặt cả rừng Y Hạ đem về làm củi đốt chứ đừng nói chi một cái thanh lâu nhỏ bé. Cô lặng lẽ xé tờ giấy bán thân, múc ba phần chè trôi nước cho hai sư huynh đệ rồi kính cẩn mời họ về.

Thành Viên

Thành viên online: Tiến Lực Nghi Đình Linh Lung Du Nhiên Lâm Nguyệt Ân Nhật Vũ quý lê kiều chi cố phươcloj phạm Le Hau Store Owen và 1.514 Khách

Thành Viên: 72.689
|
Số Chủ Đề: 10.409
|
Số Chương: 30.301
|
Số Bình Luận: 125.756
|
Thành Viên Mới: Trang Thuy Vuong