Chương 3: Oan gia ngõ hẹp

Nghe Audio

Hôm nay là ngày nó đến trường làm thủ tục nhập học. Vì phải đi giao đồ ăn sáng mà lịch làm thủ tục mà nhà trường thông báo cho nó là bảy giờ nên nó phải dậy thật sớm cùng con chiến mã sắt của mình chiến đấu xông pha, lượn lách cực ngầu cho kịp giờ. Đúng bảy giờ kém mười nó có mặt tại cổng trường. Nó khó khăn lắm mới tìm được chỗ gửi xe vì nhà trường chỉ có chỗ gửi ô tô mà thôi. Mà may thế nào nó lại kí kết được hợp đồng với một cô tốt bụng cho gửi xe bốn năm học với giá không đồng (cô cho gửi nhờ miễn phí). Cầm tập hồ sơ trên tay, nó nhảy chân sáo vào trường thì lại lần nữa cái biển xe 26999 đập vào mắt nó
– Đúng là xe này rồi! “Lưới trời lồng lộng, thưa mà khó lọt”. Kha! Kha! Kha!…
Trên xe, một người thanh niên khôi ngô bước xuống. Hắn xỏ tay vào túi quần rồi kênh kiệu bước đi thật lạnh lùng như một tảng băng ở châu nam cực lạc tới.
Nó lúc này cũng có chút ngỡ ngàng vì hắn quá đẹp, đẹp đến nỗi rung động lòng người, như thể có ánh hào quang sáng chói phát ra từ người hắn. Vì nó cũng chẳng là kẻ mê trai đẹp như nhỏ bạn nó nên cũng sớm tỉnh lại. Nó lắc lắc đầu rồi sực nhớ ra chuyện mình định làm.
– Này! Tên kia!
Hắn vẫn dửng dưng bước đi.
– Tên kia! Anh bị điếc à!
Nó vừa hét, vừa chạy đến xô hắn với vẻ tức giận vì hắn không mảy may quan tâm, để ý đến nó. Đến giờ sự có mặt của nó mới được hắn đáp lại phản ứng. Hắn cau mày quát
– Cô điên à? Sao tự dưng đẩy tôi?
– Á à! Chuyện anh gây ra anh cũng nhanh quên thật đấy! Đúng là đồ vô trách nhiệm, đồ… đồ… đồ hãm sắc, đúng, anh là đồ hãm sắc, khinh thường người khác! Đúng!… Đúng!
– Cô bảo ai đấy hả? Muốn chết à? Biết tôi là ai không hả? Hay cô vừa trốn trại? Cô đúng là đồ thần kinh! Đồ thiểu năng trí tuệ!
– Anh mới là đồ thần kinh ấy! Đi xe vào vũng nước bẩn hết áo sơ mi trắng của tôi mà còn đứng đây già mồm à? Sự thật bày ra trước mắt mà còn chối! Anh… anh… anh đúng là đồ tiểu nhân!
– Hư!… Sự thật bày ra trước mắt! Cô xem lại đi! Sự thật là gì! Cô đang mặc áo gì? Vết bẩn đâu! Mà hôm nay trời đẹp như thế này làm gì có vũng nước nào! Hư!
– Tôi không nói hôm nay! Tôi nói mấy hôm trước cơ! Anh cũng đi chiếc xe này! Anh chạy với tốc độ rất nhanh và lao vào vũng nước khiến áo tôi lem luốc dính nước bẩn!… Thôi chết! Mình muộn rồi!
Nó sực nhớ ra chuyện làm thủ tục nhập học nên ba chân bốn cẳng chạy lên phòng hiệu trưởng. Nó tìm mãi mà chẳng thấy nơi cần tìm đâu. Rõ khổ! Ai bảo học trường to thì sướng chứ! Nó vừa đi vừa ngó nghiêng tìm bỗng va vào ai đó.
– Em xin lỗi! Em không để ý nên va vào anh! Em thật sự xin…
– Không sao đâu em!
Nó chưa nói hết câu thì anh đã đáp trả. Giờ nó mới để ý, “anh này tốt tính, hiền lành mà lại đẹp trai nữa! Nhan sắc chẳng kém tên kia là mấy! Sao có người đẹp mà lịch sự nhưng có kẻ tính tình lại khó ưa đến thế chứ” nó nghĩ.
– Em đang tìm gì à? Anh có giúp được gì không?
– Dạ! Em đang tìm phòng thầy hiệu trưởng ạ! Anh có thể chỉ em được không?
– Tất nhiên là được rồi! Em đi theo anh!
– Dạ! Em cảm ơn anh!
– Ừ! Không có gì đâu!
Phòng hiệu trưởng
– Em chào thầy! Anh nói.
– Em chào thầy ạ! Nó lễ phép chào thầy hiệu trưởng.
– Ừ! Anh đấy à! Dũng đâu? Thầy có việc giao cho hai em đây! Thầy nhìn anh rồi quay sang nó
– Em có phải là tân sinh viên đến làm thủ tục nhập học không?
– Vâng ạ!
– Sao giờ em mới đến. Có biết bây giờ là mấy giờ rồi không hả?
– Em xin lỗi thầy! Em…
– Mong thầy thông cảm! Em ấy không tìm được phòng thầy nên mới đến trễ chứ không cố ý đâu ạ!
– Thôi được rồi! Nếu em đã nói thế thì thôi vậy! Mà em với Dũng thu xếp làm thủ tục cho Anh đi! Thầy chỉ gặp Anh để chuyển em ấy đến chỗ bọn em làm thủ tục thôi.
– Vâng! Em biết rồi. Anh! Đi theo anh!
– Vâng! Em chào thầy!
Anh và cô bước ra khỏi phòng thầy hiệu trưởng.
– Em tên là Anh à!
– Vâng!
– Thật trùng hợp! Anh cười và nói.
Nó khó hiểu
– Trùng hợp gì cơ? Em không hiểu!
– Thì em tên Anh, anh cũng tên Anh!
– Ồ! Vậy ạ!
Ba phút sau tại phòng hội trưởng hội học sinh
– Là cô/ anh… Hắn và nó đồng thanh.
– Hai người quen nhau sao?
– Ai thèm quen cô/ anh ta! Hai người lại đồng thanh.
Anh cười cười rồi nói
– Dũng! Đây là học sinh ưu tú nhất của đợt tuyển chọn năm nay. Mày làm thủ tục nhập học cho em ấy đi!
– Tao không ưa nhỏ này! Mày làm đi! (Nói nhỏ) Con nhỏ này đạo đức chẳng ra gì mà cũng giành được học bổng năm nay).
– Mày là hội trưởng đấy! Lại đùn đẩy cho tao! Mà mày lẩm bẩm cái gì vậy?
– Không có gì!… Mà tao đã bảo tao không ưu con nhỏ chua ngoa này rồi! Giao cho mày hết đấy.
Nó tức lắm nhưng không nói gì vì muốn giữ vẻ hiền thục trước anh.
– Tao thấy Anh cũng hiền lành dễ thương mà! Sao mày lại nói em ấy thế?
– Cái gì? Anh á? Cô ta tên Anh á? Ha ha! Vậy thì tốt nha! Trùng tên mày nhá! Cho mày tất. Làm hộ tao! Tao về đây!
Nói rồi hắn bỏ đi.
– Này!… Thằng kia!…
Vậy là anh làm thủ tục cho nó. Nó nghĩ chắc đây chính là bạch mã hoàng tử mà ông trời đã ban cho nó giống như trong giấc mơ của nó rồi.

Thành Viên

Thành viên online: Tiến Lực Linh Lung Nhật Vũ quý lê kiều chi cố Vũ Nhật và 1.824 Khách

Thành Viên: 72.689
|
Số Chủ Đề: 10.409
|
Số Chương: 30.298
|
Số Bình Luận: 125.756
|
Thành Viên Mới: Trang Thuy Vuong