Nguyễn Huệ văn võ dệt thêu
Lo bề quân sự chống chèo một tay
Trong anh hùng tụ nơi đây
Có Trần Quang Diệu một ngày đi săn
Nai rừng mải miết theo chân
Giữa chừng lạc bước sơn lâm một mình
Bỗng đâu ngọn gió thình lình
Làm cho Quang Diệu thất kinh nhủ thầm:
“Chà, có mùi của sơn quân”
Quang Diệu thủ thế, gươm trần tuốt ra
Từ trong bụi rậm rừng già
Một con hổ lớn lượn lờ tấm thân
Tiếp theo sau tiếng hổ gầm
Phóng người lao đến thẳng nhằm người săn
Quang Diệu chém xuống như băng
Lưỡi gươm gãy rụng, vụn văng giữa rừng
Thất kinh tráng sĩ ngập ngừng
Bỗng đâu có tiếng: “Xin đừng ngại lo”
Một người thiếu nữ bấy giờ
Vung gươm lấp lánh, xẻ ngô tuyết này
Hổ lao tới, nàng tránh ngay
Đưa gươm chém xuống, lần này lần kia
Lưng mãnh hổ máu đầm đìa
Toàn thân tơi tả như lia thia cờ
Hùm kia khi đã sa cơ
Thân mình gục xuống, bấy giờ đã yên
Vòng tay Quang Diệu chắp liền:
“Đưa than trong tuyết, ơn hiền là đây
Nữ tráng sĩ nhận lạy này
Tôi Quang Diệu, nàng chẳng hay tên gì”
Thanh tao lời nói nữ nhi:
“Đã rằng tráng sĩ một khi hỏi lời
Giữa đường gặp gỡ là vui
Tiện thiếp danh tính là Bùi thị Xuân
Từ nhỏ chơi với sơn quân
Đã quen thế võ đòn gần, đòn xa
Một khi đòn thế hiểu ra
Hôm nay diệt hổ đã là quen tay
Cùng tráng sĩ gặp nhau đây
Nhà tôi ba dặm mời ngày lại chơi.”
Sơn quân: vua của rừng núi, chỉ con hổ


Linh Lung (6 tháng trước.)
Level: 9
Số Xu: 921
Kiểu giống Truyện Kiều này viết hơi bị mệt á, bạn cố lên nha.