
Thật sự nhiều lúc tôi muốn làm một người hư hỏng. Chỉ một ngày thôi… Tôi muốn cảm nhận được một học trò cá biệt sẽ như thế nào? Một đứa trẻ con hư hỏng thật sự phải như thế nào?
So với lớp tôi có thể là một học sinh giỏi nhưng so với trường tôi chỉ là một học sinh trội. (Học sinh trội có nghĩa là tiếp thu bài và siêng hơn một số bạn khác chứ không thuộc dạng xuất sắc). Còn thua xa rất nhiều bạn giỏi trong khối. Mỗi người mỗi trình độ khác nhau. Chả thể so sánh với ai được. Và thứ bị chúng tôi ghét nhất chính là “con nhà người ta”. Ai mà chẳng bị so sánh chứ. Trong mắt mẹ bạn, bạn chính là “con nhà này” còn “con nhà người ta” là một đứa ất ơ nào đó. Nhưng bạn chẳng biết được trong mắt gia đình người khác bạn chính là “con nhà người ta”. Thật tự hào nếu biết mình chính là “con nhà người ta” trong gia đình nào đó! Nhưng mà ai biết được nỗi khổ của những đứa học sinh trội như chúng tôi. Vì bạn là học sinh ngoan nên bạn mắc lỗi một chút mọi người sẽ la ầm ỹ lên. Tôi kể một câu chuyện ngắn làm ví dụ nhé! Tâm là một học sinh giỏi. Bạn ấy rất ngoan và chăm chỉ. Chỉ là có một lần Tâm không tham gia một hoạt động văn nghệ vì không có ai chở đi tập nên cô giáo hạ hạnh kiểm tháng của Tâm xuống Trung Bình. Thế là công cả tháng học hành của bạn ấy hóa công cốc. Cô mắng bạn cả một tiết dài và có cả câu “Em là một học sinh giỏi nhưng không tham gia hoạt động văn nghệ cho lớp thì tôi hạ hạnh kiểm em xuống coi em thi vào trường chuyên thế nào!”. Trước đó bạn đã xin phép cô và nhờ một người đi thay rồi nhé! Mà cô vẫn phạt Tâm vậy đấy! Bạn ấy khi có cô không hề khóc. Cô đi rồi Tâm mới khóc rất nhiều. Tôi có hỏi sao lúc có cô không khóc biết đâu cô còn thương tại bạn ấy bình thường rất ngoan mà. Bạn ấy bảo rằng bạn ấy không khóc trước cô vì lúc đó cô rất tức bạn nếu bạn khóc chỉ sợ cô càng tức thêm và bạn ấy cũng không cần cô thương cái kiểu đấy. Đây là chuyện có thật nhé! Ngay lớp tôi đấy! Cái khó chịu là lớp tôi có một đứa cá biệt. Ngày nào cũng quậy, ngày nào cũng phá phách. Nó không hề tham gia bất cứ việc gì thậm chí còn đi đánh nhau gây hại cho lớp. Thế nhưng cô xử nó thế nào? Lúc nào cũng câu “Nó cá biệt hồi giờ! Kệ nó đi”, “không ai trị được nó”, “cô không quan tâm tới nó”,… Còn không lúc nào cũng gọi phụ huynh lên làm việc, bảng kiểm điểm,… Nhưng tụi nó có chừa đâu. Cuối cùng cũng là kệ nó. Những lần đầu đúng là cô xử nặng nhưng càng về sau thì lại chẳng quan tâm. “Lại thằng đó à, ngày nào nó chả quậy”. Không biết có phải mỗi chỗ mình không nhưng mình thấy là đa số cô nào cũng vậy! Thậm chí có học sinh cá biệt nổi tiếng quá nên ngủ trong giờ cô có thấy cũng chả màng gọi dậy. Vậy có hơi bất công? Ôi!!! Chỉ muốn làm học sinh cá biệt luôn rồi. Quá khỏe! Quá khỏe! Chỉ có điều làm học sinh cá biệt chỉ có nước sau này đi bụi!!!
Đó là chuyện trường giờ chuyện nhà đi. Ở nhà dù bạn siêng đến mấy nhưng người ta có khen bạn thì mẹ bạn cũng khiêm tốn trả lời rằng “Nó siêng gì đâu! Toàn việc vặt!”. Okay! Việc vặt! Cái nhà khi dọn thì làm gì? Quét nhà, lau nhà, rửa chén, giặt đồ, phơi đồ,… Cho hỏi còn việc gì làm để không phải vặt? Mà thôi dù gì cũng là nhà mình ở nên không so đo mà mình vừa cầm cái điện thoại một cái. “Suốt ngày bấm điện thoại”. Vâng! Kết quả là mình bị tịch thu điện thoại luôn mọi người à! Mình không phàn nàn gì lắm về việc đó nhưng có một việc khiến mình suy nghĩ rất nhiều. Đó là việc sử dụng facebook. Cả gia đình mình không sử dụng facebook cho đến khi mình học lớp 6. Bố tôi bắt đầu tải và có kết bạn với hai đứa con trước của bố. (Bố tôi có hai đời vợ). Thế là mẹ tôi ghen lên không cho bố dùng nữa! Thực chất cũng có lý do riêng. Hai người chị ấy rất thành công trong công việc và cuộc sống. Thế nhưng nhân cách có lẽ là không! Hai chị ấy trả lời tin nhắn của bố tôi rất hỗn láo và không gọi bố tôi bằng bố. Chắc nghĩ rằng bố tôi không nuôi hai chị hay sao? Không ai nói không có nghĩa tôi không biết bố đã chuyển tới 100 triệu cho mẹ hai chị ấy để nuôi ăn học. Mà bố tôi làm nông đấy! Làm nông không dễ có số tiền ấy đâu. Có lẽ mẹ biết bố sẽ buồn nên thành ra cấm không cho dùng facebook nữa. (Bố tôi rất là hung dữ với mọi người nhưng lại luôn sợ và chiều chuộng mẹ, lại rất chi hiền hậu với tôi và em tôi. Bố là người luôn cứu tôi mỗi khi mẹ mắng đấy! Yêu bố nhất trên đời!!!). Mẹ nêu ra nhiều tác hại khi dùng facebook thế kiểu nào cuối cùng trong nhà mẹ tôi lại dùng facebook nhưng lại cấm người khác dùng. Có một lần tôi phải lén mẹ dùng facebook nhưng không chat với ai nhé! Tôi dùng đơn giản là để hỏi đề trước kiểm tra. (Trường tôi chuyên lộ đề đấy!). Có một lần mẹ phát hiện được do tôi quên đăng xuất thế là mẹ tôi làm ầm ỹ lên. Nói tôi là đứa con phản bội, bất hiếu. Thật sự hoang mang và khá đau lòng đấy… Chỉ là một cái face thôi mà. Mẹ tôi có vào và bà nói thẳng “Mày lên đây không để chat chit vậy mày lập face làm gì?”. Tôi nói để tôi lấy đề mà mẹ tôi không tin trong khi tin nhắn rành rành đó. Thế kiểu gì lại bị ăn hai cái tát. Đó có phải là quá bảo thủ không? Nhưng tôi thật sự cần đề (cho môn Ngữ Văn thôi) nên hiện tại vẫn đang lén dùng face. Chỉ chơi facebook thôi mà đã bị gán tội bất hiếu rồi, vậy mẹ có muốn biết bất hiếu thật sự như thế nào không? Nếu tôi lì lợm từ nhỏ, tôi phá phách, tôi ăn hại thì cãi mẹ lập cái facebook chỉ là chuyện cỏn con. Thì lâu lâu có con 7 cũng bị mắng qua loa vài câu.
Tự dưng muốn trở thành một học sinh cá biệt, muốn trở thành đứa ất ơ, trở thành đứa bụi đời. Nhưng tôi chỉ muốn một ngày thôi! Một ngày như vậy chỉ để cảm giác được thôi! Vì cái gì cũng có hai mặt của nó. Nếu tôi chính là đứa ất ơ, cá biệt thì có lẽ sướng đấy nhưng quãng đời còn lại sẽ rất khổ. Sau này thật sự khó kiếm việc làm. Nếu tôi là đứa bất hiếu thật sự cả gia đình tôi chắc chắn buồn lắm, hai chị kia có khi lại hả hê. Cho dù mẹ có như thế nào thì cũng chỉ muốn tốt cho tôi mà thôi! Mẹ nói vậy đấy! Mẹ có lúc mắng những câu rất đau lòng đấy! Nhưng khi bạn ốm mẹ lại là người khóc đấy! Nhiều lúc chỉ nói vu vơ “Sao tự dưng con thèm trà sữa quá mẹ!” Và mẹ nói rằng “Mày cái gì mà chả thèm!”. Chỉ là bất giác nói thôi nhé! Tôi lại chẳng ngờ chiều mẹ đi làm về lại có một ly trà sữa đúng vị mình thích. Có khi chính bạn còn không nhớ mình đã nói vậy! Mẹ tôi thật sự rất cục súc nhưng cũng có lúc ôm tôi rồi nói “Mẹ xin lỗi! Nãy mẹ đánh đau không? Con có ghét mẹ không?”. Mặc dù mẹ có lúc yếu lòng nhưng mắng tôi hằng ngày vẫn là đam mê của mẹ các bạn ạ!
Kết lại tôi chỉ xin một ngày thôi…
22h57p (10/3/2020)


Elena D. Zunasa (7 năm trước.)
Level: 8
Số Xu: 9645
Cảm ơn nàng :3
Hoa Tuyền Nhi (7 năm trước.)
Level: 9
Số Xu: 3327
Rồi cũng sẽ có một ngày nàng sẽ trưởng thành, không cần phải tự ti chỉ vì bản thân trẻ con. Nhiều người nói ta trẻ con nhưng thật chất chỉ đúng một nửa. Đó là khi ta vui vẻ thôi, khi nghiêm túc ta sẽ có những lời nó hơi trưởng thành một chút. Nhưng cũng chưa tính là trưởng thành được. Chỉ những ai tiếp xúc với ta nhiều họ mới biết được tính của ta như thế nào. Như nàng vậy đó.
Với lại tin ta đi. Nàng sẽ không muốn trưởng thành đâu. Nghĩ nhiều việc như thật sự rất đau đầu. Ta chịu nhiều nên giờ cũng coi được là đã lớn hơn một tý. Nhiều lúc ta còn ước bản thân có thể quay về quá khứ cơ. Ta ước bản thân cũng sẽ không nghĩ nhiều chuyện như vậy. Mệt lắm!
Thôi thì nàng cố gắng lên nhé. Nàng có thể tâm sự với ta bất kỳ lúc nào cũng được :3
Elena D. Zunasa (7 năm trước.)
Level: 8
Số Xu: 9645
ta buồn vì ta max trẻ trâu và nuôi ý nghĩ muốn bỏ nhà các kiểu hay lm học sinh cá biệt nên phải viết ra để dẹp ý nghĩ đấy :"(
Hoa Tuyền Nhi (7 năm trước.)
Level: 9
Số Xu: 3327
Hì hì. Ý nghĩa quá. Ta quên mất bản thân đã có những ký ức như thế nào rồi đấy. May là nhờ nàng nên ta mới nhớ ra. Cảm ơn nàng nhé :3
Elena D. Zunasa (7 năm trước.)
Level: 8
Số Xu: 9645
chị trẻ trâu lắm ahihi :3
Trúc Phượng (7 năm trước.)
Level: 7
Số Xu: 3067
Qua bài viết này, em cho rằng chị (Em xin phép được gọi là chị nhé) là người có suy nghĩ rất chín chắn đấy. Chx j cx suy nghĩ rất chu toàn, nhưng cuộc sống thì lúc nào chả gặp thử thách, chúc cho chị sau này sẽ được mọi ng quan tâm và thấu hiểu nhiều hơn.