Chương 6: Khởi đầu câu chuyện

Nghe Audio

Bây giờ, chúng ta hãy quay ngược thời gian về một tuần trước – lúc khởi đầu của cội nguồn câu chuyện.

Một tuần trước, tại Artemis dinh thự.

– Oa, oa, mọi người hết thương tiểu tứ rồi. Ứ chịu đâu.

Easter khóc quấy, làm nũng trước mặt bốn nam nhân.

– Tiểu tứ, em nín đi!

Valey vụng về dỗ dành. Hắn liếc mắt qua ba người còn lại ra hiệu, nam nhân già dặn nhất cũng lên tiếng:

– Chuyện gì cũng được nhưng chuyện này thì không! Bọn anh chỉ muốn bảo vệ em, tốt nhất nên ngoan ngoãn đi.

– Híc, híc… Oa oa, lão nhị, lão đại ăn hiếp em… Oa oa…

Cô rút vào lòng hắn tiếp tục khóc đến nỗi ướt cả áo của hắn.

– EASTER!!! Xem ra bọn anh chiều em quá rồi!

Một nam nhân khác quát lớn. Nhưng dường như nó vẫn không thể ngăn được tiếng khóc của cô:

– Oa oa, Valey, anh thấy chưa? Lyli nạt em kìa! Oa oa…

– Em…

– Tiểu tam, thôi đi!

Valey lườm y, tiếp tục dỗ cô.

– Easter, bọn anh đã nói bao nhiêu lần rồi! Bọn nam nhân ngoài kia rất nguy hiểm. Em không nhớ người đàn ông kia đã làm gì người mẹ kính mến của chúng ta? Bọn anh chỉ muốn tốt cho em thôi.

– Tốt cho em? Rõ ràng là các anh nhốt em lại thì có. Suốt ngày cũng chẳng có gì mới lạ, em chán chết luôn rồi. Em muốn có một nam nhân bên cạnh cơ!

– Bọn anh không được à?

– Không!!!

Easter tiếp tục khóc lớn hơn, lớn hơn, lớn đến nỗi tầng dưới cũng có thể nghe được.

Valey nhăn mặt. Hắn sắp điếc luôn rồi. Đứa em gái ngoan ngoãn, hiền lành của hắn chỉ giỏi làm nũng thôi, từ khi sinh ra đến nay cũng 18 năm rồi, ngoại trừ khóc và làm nũng thì cô chẳng làm điều gì khiến hắn yên lòng cả.

Tiếng khóc càng ngày càng lớn. Hắn không thể chịu nổi nữa. Hắn kéo cô lên, khẽ cắn môi cô rồi cường bạo chiếm đôi môi hồng, nhanh chóng nuốt tất cả tiếng khóc của cô xuống. Cho đến khi cô nhăn mặt vì khó thở, hắn mới thả cô ra.

– Im được chưa?

Hắn nghiêm khắc nhìn cô. Cô vẻ mặt ủy khuất khẽ gật đầu, trong cổ họng chỉ còn vài tiếng nấc. Hắn thấy cô đã bình tĩnh liền khẽ lau nước mắt trên khuôn mặt trắng ngọc.

– Xem em kìa, cả mặt như chảy thành nước rồi kìa!

Ba người còn lại thấy cô đã yên, mặt cũng dịu lại. Mean – anh cả cũng lên tiếng:

– Chuyện này không thể tùy tiện được. Em nên ngoan ngoãn đi.

– Lão đại, nhưng mà…

Cô rưng rưng nước mắt nhìn gã.

– Tiểu tứ, em thôi đi.

Lyli khó chịu quát. Y nãy giờ đang rất bực bội. Easter cũng không chịu thua

– Tên Lyli đáng ghét, anh ỷ ra trước em 3 năm mà lên giọng à! Anh chỉ là một thằng trai không ra trai thôi.

Y nghe cô nói như thế, thật sự rất tức giận. Y giơ tay lên, nhưng nhanh chóng bị hai nam nhân chặn lại, Valey kéo Easter vào lòng mình cẩn thận bảo vệ. Mean khó chịu lên tiếng:

– Lyli! Cả Easter nữa! Hai đứa đều lớn rồi đấy!

Y cũng không để ý là mình bị mắng, nhưng nhìn cô gái được Valey cẩn thận bảo vệ trong lòng đành hạ tay xuống

– Được thôi, anh không quản em nữa.

Thấy mọi chuyện đã ổn, Valey mới thả Easter ra. Cô vẻ mặt vui vẻ, xác thực lại một lần nữa:

– Thật không?

– Muốn làm gì thì làm.

Thấy y đã bỏ cuộc, cô mới quay qua Mean. Chỉ cần gã đồng ý nữa là được. Chỉ cần qua ba ải của ba ông anh lớn thì Rudion chỉ là em út, cùng lắm chỉ là “góp ý” chứ không thể ngăn cản cô điều gì.

– Được rồi, theo ý em

Gã thở dài. Hai đứa em của hắn cũng đầu hàng cô thì dù gã có nói gì cũng không thể thay đổi quyết định của cô được.

Được sự đồng ý của ba người anh trai, cô lộ rõ vẻ vui mừng trên mặt.

– Nhưng chị định chọn ai?

Rudion im lặng nãy giờ cũng lên tiếng.

– Cái này cưng không cần lo. Chị đã nghĩ trước rồi. Cưng làm giúp chị hệ thống random toàn cầu đi.

– Hệ thống random toàn cầu?!

…

Năm người cùng “chụm đầu” vào giàn máy tính hiện đại. Những con số chạy liên tục trên màn hình. Rồi một hồ sơ của một người hiện lên.

– Tần Minh Thương?

– Hai mươi tuổi à? Vẫn còn rất trẻ a!

– Gia thế cũng tốt đấy chứ!

– Tính cách cũng không quá tệ.

– Cuộc sống thoải mái thế! Thật ghen tị.

Một đám người bàn tán về “nhân vật may mắn” được chọn. Nhưng chỉ có Mean mới để ý đến điều quan trọng nhất:

– Là họ Tần kìa!

– Aaa…!

– Như thế em tính sao? Anh nghĩ một người như thế không đơn giản nghe lời đâu.

– Đừng lo, lão tam nhờ anh giúp nhé!

~~~***~~~

Ở một nơi khác…

– Minh Thương! Em ở đây!

Một cô gái vui vẻ vẫy vẫy tay

– Ngân Di, không phải em sắp đi nước ngoài?

Anh ngạc nhiên khi thấy Ngân Di xuất hiện ở đây. Cô ta nhanh chóng chạy đến ôm chầm lấy anh, nũng nịu:

– Người ta sắp đi nên mới đến đây gặp anh đấy!

Ngân Di bày vẻ mặt ủy khuất. Minh Thương thấy thế chỉ vui vẻ nhéo má cô ta

– Năm sau em trở về, chúng ta kết hôn nhé!

Cô ta đột nhiên gợi ý

– Không phải anh nói đợi anh tốt nghiệp sao?

Anh hơi nheo mắt lại nhưng dường như điều đấy không ảnh hưởng đến tâm trạng vui vẻ của anh

– Nhưng em lo có người khác lấy anh mất!

Anh cười lớn.

– Nhưng thế cũng tốt! Em phải chúc mừng anh chứ!

– Xì…

Cô ta bĩu môi, lắc lắc cánh tay anh

– Anh chê em à?

– Làm gì có! Dù gì em cũng là hôn thê trên danh nghĩa của anh mà!

– Biết vậy thì tốt. Chết! Trễ rồi! Em đi trước nha, anh gắng mà học giỏi, đừng có ở lại mà bắt em phải đợi thêm đấy.

Ngân Di khẽ hôn lên má anh rồi chạy đi. Anh vui vẻ cười tạm biệt. Thứ duy nhất mà anh không thể tự quyết định được là hôn nhân của bản thân. Hôn ước này đã có từ lúc nhỏ, nhưng đối tượng là thanh mai trúc mã của anh nên của có thể tạm chấp nhận được. Nếu có thật sự kết hôn thì cứ sống cuộc sống hòa thuận là được.

Cái điện thoại trong túi rung lên. Trên màn hình là số của ba anh. Anh vui vẻ nhấc máy:

– Ba, có việc gì?

– Rốt cục mày đã làm gì đắc tội với gia tộc Rosario?

– Dạ?

Anh ngơ ngác không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Anh đã có bước chân ra khỏi trường đâu mà biết. Chẳng phải gia tộc đó rất bí ẩn sao? Anh ăn ở cũng hiền lành mà, chưa hề gây chuyện với ai, bạn bè cũng rất hòa đồng mà.

Bỗng, một chiếc xe màu đen chạy đến đậu trước cổng trường anh. Một đám người mặc áo véc đen bước ra

– Ai là Tần Minh Thương?

…

Thành Viên

Thành viên online: Tiến Lực Nghi Đình Linh Lung Du Nhiên Lâm Nguyệt Ân Nhật Vũ quý lê kiều chi cố phươcloj phạm Le Hau Store Owen và 1.637 Khách

Thành Viên: 72.689
|
Số Chủ Đề: 10.409
|
Số Chương: 30.301
|
Số Bình Luận: 125.756
|
Thành Viên Mới: Trang Thuy Vuong