Chương 2
Với đôi chân run rẩy, đổ mồ hôi đầy trán, cậu bước vào thang máy. Ting… Tới tầng 21. Đôi chân bước tới bàn thư kí để xấp tài liệu xuống. và bước tới trước cánh cửa phòng giám đốc, đôi tay cậu thon gọn trắng muốt, nhưng run rẩy, gõ: Cốc! Cốc! Cốc!
“Vào đi” thanh âm trầm vọng vang ra từ trong căn phòng
Bước vào phòng cậu rón rén ngước mặt nhìn trộm chàng trai sáng nay sáng nay gặp ở sảnh, cơ thể săn chắc, bờ vai rộng, ngũ quan hài hòa, tóc vuốt gọn gàng, lâu lâu còn có một mùi thơm thoang thoảng nữa, nhìn anh ta thật đẹp, sáng nay nhìn vội, giờ mới thấy anh ta cũng chững tuổi rồi.
“Anh gọi tôi có việc gì không” cậu lấy hết can đảm thốt lên
Người đàn ông vẫn chưa lên tiếng, cậu lại tiếp tục nhìn xung quanh, thấy cái bảng tên để trên bàn, chức vụ: Giám đốc, Tên: Nguyên, Nguyễn Thành Nguyên. Cuối cùng thì anh ta cũng chịu phản ứng rồi, anh rút từ gầm bàn ra một cái túi to màu trắng,đẩy ra phía cậu nhìn chăm chú và nói: “Quần áo của cậu bẩn hết rồi, lấy cái này mà mặc đi, rồi ở lại ăn trưa với tôi”
“Thôi dù gì cũng bẩn rồi, kệ nó đi, với lại đồ này chắc cũng là đồ hiệu, mắc lắm tôi mặc rồi làm hư không có tiền đền đâu, còn vụ ăn trưa thì… Anh sang trọng thế này còn là giám đốc nữa, sao tôi dám ngồi ăn cùng với anh” cậu nói, vẻ mặt thật ngây thơ
“Tôi ghét ăn một mình lắm” anh ta nói và trưng ra cái bộ đáng thương, và thêm cái giọng điệu cô đơn nữa. [anh ta giả nai đấy aaaaaaaa]
Nhìn ta cô đơn quá, nên tôi đành chấp nhận lời mới ăn trưa và cả bộ quần áo của anh ta nữa. Cậu bước vào phòng vệ sinh thay quần áo, anh ta còn chu đáo đến độ mua cả quần lót cho câu nữa chứ. Vừa mới này thì không sao, mới thay đồ xong bước vào,ở đâu chui ra cái gờ be bé làm cậu, ngã sấp mặt ra đấy, ngại thật. Bàn tay bị trầy, cái quần anh ta mới cho thì bị rách ngay đầu gối làm cho đầu gối rỉ rỉ máu.
Thấy cậu ngã anh ta hốt hoảng, chạy lại đỡ nhưng chân cậu đau qua không đứng lên được, anh ta liền dùng 1 phần lực đã nhấc bổng cậu lên đặt lên ghế sofa. Trên bàn đã bày sẵn cơm canh nóng hổi ngồi đợi cậu, thấy ánh náy nên cậu xin lỗi: “Tôi xin lỗi phá hỏng bữa ăn trưa của anh” vừa nói mắt rưng rưng nước mắt
[biết làm con tim người khác đau ghê]
“Bữa ăn kệ nó đi, lo chân cậu trước đi này” Anh ta lấy hộp y tế dưới gầm bàn sofa, rồi bôi thuốc cho cậu “Phù… Phù… Cậu không đau chứ” anh ta vừa bôi vừa thổi cho cậu đỡ đau.
“Anh hay ăn cơm một lắm hả?” cậu thắc mắc hỏi.
“Hồi bé tôi hay ăn với mẹ, nhưng… mẹ tôi mất khi tôi lên 5 rồi, tôi thường đi ăn với đối tác, không thì mải làm quên luôn cả việc ăn, quen rồi” anh ta có vẻ buồn khi nhắc tới người mẹ quá cố.
“Tôi xin lỗi, đã nhắc tới nỗi buồn của anh, với lại thói quen ham việc bỏ ăn như anh dễ chết lắm đấy” cậu khuyên anh ta như thật.
Cuối cùng cậu và anh ngồi ăn với nhau, sau khi cái chân của cậu ấy đã được bôi thuốc. Họ ngồi ăn, cười nói vui vẻ với nhau, còn gắp đồ ăn qua lại có nhau. nhìn dáng vẻ của anh lạnh lùng, lạnh buốt như vậy mà có thể làm những hành động như này cho cậu nữa chứ.
Ở một góc ngoài cửa kính phòng anh ta, đám thư kí và nhân viên bu lại gần cửa kính xem: “Lần đầu tiên tôi thấy giám đốc cười đấy” Nhân viên 1
“Anh ta đi chung với bạn gái mà chưa bao giờ nhìn thấy cảnh thân mật gì hết thế mà giờ, sóng lớn nha” Nhân viên 2
“Anh ta và cậu nhóc dễ thương kia quen nhau sao?” Nhân viên 3.
“Thôi giải tán đi sếp trừ lương cả lũ bây giờ” cô thư kí.
Ăn xong cậu nhóc về lại phòng, làm tiếp công việc của mình, tới giờ tan tầm cậu nhóc ra về. thấy thư kí đã về, nhưng sao anh ta còn chưa về, cậu chạy lại phía cô thư kí: “Chị ơi, anh ấy không về sao” vẻ giọng tò mò.
“Anh ấy? À sếp á hả, anh ấy thường tăng ca tới 9h 10h mới về, sao cậu lo lắng à, vậy ở lại với anh ấy đi rồi về chung” cô thư kí nói xong liền ra về theo đoàn người.
“không phải như vậy mà…” cậu nhóc bĩu môi, đứng trước ban thư kí một hồi, để lại balo ở bàn rồi chạy đi đâu đó mất hút có vẻ vội vã.
+ Cùng lúc đó trong phòng làm việc của Nguyên:
“Alo” Nguyên
“Con phải mau chóng quyết định ngày kết hôn đi, con muốn công ty mà gia đình chúng ta gầy dựng bấy lâu nay rơi tay cha con Lạc Hiên sao?”
“Nhưng con không yêu cô ta, cn có người trong lòng rồi ba à”
“Mày tưởng ba thích con nhỏ đó sao, hênh hoang, suốt ngày tới chỗ ông nội mày nịnh nọt rồi nũng nịu phát ớn. mỗi lần nó nói chuyện với ba như thể bằng vai phải vế hông coi ai ra gì”
“Thế sao ba còn…”
“Mày không nhớ, tờ khế ước hồi trẻ của nội mày với nội Lạc Hiên sao, phải cho hai đứa kết hôn, bên nào không đồng ý sẽ phải giao lại 15% cổ phần của công ty mình cho người kia. Công ty này đâu thể rơi vào tay cha con nó”
“Trong tờ khế ước đó nói kết hôn, nhưng không cấm lí hôn, hiện giờ đối tác lớn nhất của chúng ta là LiAH nhà cung cấp vật liệu xây dựng hàng đầu trong nước, nếu chúng ta kí được hợp đồng phân phối độc quyền vật liệu trong vòng 30 năm tới thì công ty ta sẽ vang dội trong ngành này, nhưng họ vẫn lưỡng lự về hợp đồng đó, nếu bây giờ ta tung tin hai bên công ty ta và công ty bố Lạc Hiên chính thức thành thông gia và tiến hành liên kết với nhau thì họ sẽ có thể nhanh chóng đưa ra quyết định hơn” Ba của anh nói một tràng dài qua điện thoại.
Từ chỗ cửa phòng nguyên vang lên: Cốc! Cốc! Cốc!
“Ai vậy”
“Tôi đây, cậu nhóc ngồi ăn cơm trưa chung, Hải” cậu nhóc áp sát mặt vào cánh cửa và nói.
“Con cúp máy trước, chúng ta sẽ bàn việc đó khi con về nhà” bíp… Anh vội tắt điện thoại và đứng lên đi ra mở cửa. Anh vừa mở cửa ra thì hải đang dựa vào cánh cửa, làm cho cậu ngã nhào về phía anh ấy.
Nội Tâm: Người anh ấy chắc thật.
“Cậu thích thú lắm khi nằm lên người tôi sao, vậy cứ luôn như vậy luôn nha” anh nghiêng mặt nhìn vào cậu đang nằm trên thân thể anh, nói với giọng trêu đùa.
Cậu sững lại một lúc, sau đó định đứng dậy thì bị anh kéo xuống lại gần sát mặt mình, họ có thể cả nhận hơi thở của nhau, chỉ cần nhúc nhích 1 chút thôi có thể môi cậu và môi anh sẽ chạm vào nhau.
“Nhóc con sao giờ này chưa về, ở lại đợi tôi sao, tôi có nên đáp trả lại chút tâm ý của nhóc không” anh ta trêu đùa.
Cậu bối rối, gương mặt đỏ bừng lên. Dồn hết sức đứng dậy ngại ngùng nói: “Tôi thấy anh cô đơn, nên… Nên ở lại đợi anh, à tôi có mua ít đồ ăn khuya, tôi biết chắc là anh sẽ mải làm mà quên luôn ăn nên đặc biệt đi mua đấy”
Anh đứng dậy chỉnh lại quần áo, bước ra chỗ ghế sofa: “Cậu nói mua gì cho tôi mà, sao đứng sững ra đấy vậy lại đây”.
Cậu thẹn thùng bước tới bày một đống đồ ăn lên bàn: “Tôi không biết anh thích ăn món gì nên tôi mua hết về cho anh tùy ý lựa chọn đấy”.
hai người ngồi ăn với nhau, trong khoảng thời gian muộn màng này không khí trở nên thật lãng mạng, họ bắt đầu nói với nhau chuyện học tập và gia đình.
“Gia đình nhóc có mấy người, sao chưa bao giờ thấy nhóc nhắc gì về gia đình mình vậy” anh tò mò hỏi
Cậu nhóc đang hí hửng vui vẻ, ngồi ăn ngon vô tư, thì nghe anh hỏi cậu đột nhiên khựng lại biểu cảm tự nhiên sụp xuống, anh không thể tưởng tượng người vô tư, vô nghĩ như cậu lại có vẻ mặt buồn sầu như vậy, mắt cậu bắt đầu ứ nước, đỏ lòm hết con mắt. Hai hàng nước mắt không chịu nổi mà cứ rơi. rơi, rơi mãi không thôi. nhìn thấy như thế anh liền cảm thấy tim đau nhói, bước tới chỗ cậu và ôm chặt vào lòng.
“Tôi xin lỗi, nếu điều đó làm cậu đau lòng thì tôi không hỏi nữa, thôi nín, anh xin nhóc đấy, anh không thể chịu nổi khi nhìn thấy nhóc đau khổ thế này đâu” anh càng ngày càng ôm chặt cậu vào trong lòng dỗ dành xoa đầu cậu.
“Anh có thể ôm tôi như thế này một lúc không?” cậu với gương mặt lấm lem ngước lên như năn nỉ với anh.
“Nhóc cứ yên tâm, anh sẽ ôm nhóc đến suốt đời này, để không còn ai dám tổn thương nhóc nữa, ngoan” anh ngồi vỗ về cậu.
Một lúc sau, khóc một trận đã đời cậu cũng thấm mệt và ngủ vào lòng anh lúc nào không hay, sợ đánh thức cậu dậy, anh bế cậu xuống nhà xe, vì không biết nhà ở đâu nên anh đành đưa về biệt thự nơi anh đang ở. vừa về tới nhà anh bế cậu xuống.
“Cậu chủ mới về” ông quản gia ngạc nhiên vì đây là lần đầu cậu chủ dắt người là về nhà.
“Quản gia, dọn hộ tôi phòng dưới lầu…” cậu nghe được văng vẳng tiếng nói lạ của quản gia, thấy sợ nên quay mặt vào phía trong rúc toàn bộ khuôn mặt vào ngực anh. thấy cậu cử động như vậy anh liền nói với quản gia
… continue!
Bơm chất xám cho mình bằng cách comment ngay phía dưới nha
à và ủng hộ mình bằng cách like & follow nhé
Bấm nút share dưới cuối trang nếu bạn thích nhá ~ @Kit

