Chương 3:
“Ngày mai chú nấu bát cháo cho tôi là được rồi”
Nói xong, anh bế cậu lên phòng, đặt một cách nhẹ nhàng nhất có thể, anh lấy chậu nước ấm lâu người, rồi thay cậu áo cho cậu, vừa nhìn thấy thân thể cậu ấy, anh liền muốn lao vào hôn, cắn thật mạnh vào da thịt ấy nhưng lương tâm không cho phép, anh liền đặt nhẹ một nụ hôn lên trán cậu, rồi ghé sát vào tai cậu nói:
“Lần này tha cho cậu, nhưng lần sau sẽ không buông tha dễ dàng vậy đâu”
Nói xong anh liền cởi hết quần áo, còn đúng một chiếc quần đùi ngắn qua đầu gối, leo lên giường nằm cạnh cậu ngủ, giữa đêm cậu nhóc mơ thấy ác mộng rồi khóc, anh bèn ôm cậu vào lòng ngủ tới sáng.
Cậu mở mắt, nhìn mọi thứ xung quanh rồi bật dậy: “Đây là đâu, sao mình lại ngủ ở đây, đã thế con không mặc áo”
Nói xong cậu lững thững bước xuống cầu thang, thấy anh đang ngồi ở ăn ở phòng bếp.
“Ngồi xuống đây ăn luôn đi, nhanh kẻo nguội, à với lại tôi xin nghỉ phép cho cậu ngày hôm nay rồi, cậu cứ việc nằm ở đây mà nghỉ”
“Cháo của cậu đây” quản gia đặt tô cháo xuống bàn
“Cháu cám ơn”
“Với lại tí tôi muốn về nhà, đêm qua không về còn không gọi báo 1 tiếng chị tôi sẽ lo lắng lắm” cậu cúi xuống ăn tô cháu nóng hổi.
“Nếu cậu muốn tí tôi sẽ trở cậu về”.
Ăn xong 2 người thay đồ, rồi lên xe về nhà cậu, ngồi trong xe bầu không khí thật ảm đạm, anh định hỏi gì đó nhưng nghĩ lại chuyện tối qua, sợ cậu buồn nên anh không hỏi nữa. Cậu thắc mắc nên hỏi:
“Hôm qua anh đưa tôi về sao, với lại sao tôi không mặc quần áo, anh… Anh làm gì tôi rồi sao” vừa hỏi xong cậu lại rợn cảm giác sợ.
“Tôi không quan hệ với xác chết, với lại tôi đi ngủ cởi áo thành thói quen rồi, tôi sợ cậu bức bối nên cởi hộ cậu thôi!”
“…” cậu thẹn thùng cúi gầm mặt xuống.
Vừa mới tới ngõ, thấy chị cậu đã lo lắng đi qua đi lại cầm điên thoại gọi liền hồi, bỏ xuống lại nhấc lên, anh thấy người chị này thật thương em của mình. nhìn vẻ mặt cậu hết hả, vừa dừng xe là chạy ào tới ôm chị của mình, người chị nước mặt rưng, xoa đầu đứa em trai mình.
“Chó con của chị, em đi đâu suốt đêm vậy, làm chị lo lắng, ít ra cũng gọi một cú điện thoại chứ” Bà chị nước mắt nước mũi tèm lem.
“Em xin lỗi! Điện thoại em hết bạn, hôm qua em làm tăng ca nên ngủ lại nhà bạn, anh ấy tốt lắm cho em ngủ nhờ, còn cho ăn nữa. Ủa hôm nay chị không bán sao” cậu đứng giải thích một hồi.
“Thằng nhóc này không phải chị lo cho mày sao, con tâm chí đâu mà bán với chả buôn”
“thôi em xin lỗi vậy em phụ chị bầy hàng ra bán nha” Cậu lấy lòng người chị mình
“Ừm, mà… Mà người này là ai vậy”
“À quên giới thiệu với chị anh ấy là sếp của em, tên Nguyên, là người hôm qua cho em ngủ nhờ, còn đây là chị tôi tên Nữ”
“Chào chị” anh niềm nở chạy lại bắt tay với chị
“Ờ! Chào cậu, cũng may là chó con nhà tôi có ngươi bạn tốt như cậu, sau này nhờ cậu trông nom, để mắt thằng em nhà tôi nha, nhờ cả vào cậu đấy” Bà chị vừa nó vừa lấy tay chàng trai kia, đặt lên tay cậu như lời nhờ vả.
“Chị cứ yên tâm, em sẽ bảo vệ cậu ấy thật tốt”
bà chị vỗ vỗ vai anh rồi bảo: “Cậu ở lại ăn trưa với chúng tôi luôn nha”.
“À, …”
“Chị, anh ấy còn phải về công ty làm việc nữa”
“Chị quên mất, cậu ấy là sếp lớn mà”
“Không sao em ở lại ăn cơm với gia đình chị cũng được mà” anh nói thêm vào
cả 3 người xúm vào nấu cơm với anh và cậu ngồi rửa rau ngoài hiên, bà chị thì đang bận nêm nếm trong bếp. Vừa nấu cơm xong đang ngồi ăn vui vẻ ba người với nhau, thì có một người đàn ông bộ dạng xay xỉn, bước chân lảo đảo gần tới bàn ăn cơm thì… Contine!
Bơm chất xám cho mình bằng cách comment ngay phía dưới nha à và ủng hộ mình bằng cách like & follow nhé Bấm nút share dưới cuối trang nếu bạn thích nhá ~ @Kit


Uyên Nguyễn (7 năm trước.)
Level: 1
Số Xu: 25
Cám ơn chị đã chỉ dạy.
"Khi tôi chết, hãy chôn tôi với cây đàn." (7 năm trước.)
Level: 14
Số Xu: 20
Bạn trẻ
Sau này viết hội thoại nhớ để thêm dấu kết thúc câu vào bên trong ngoặc kép.
Ví dụ:
"Việt Nam vô địch." (Đúng)
Việt Nam vô địch". (Sai)
Thân
QTV Vnkings