LỜI KHUYÊN TỪ RỪNG XANH
Poly: A… Anh không cảm thấy có lỗi với em sao?
Bru: Có lỗi ư? Hừ! Nực cười, không phải chính em là người lừa dối tôi trước sao? Em nói như thể tôi mới là người làm em tổn thương vậy?
Poly: Nhưng… nhưng mà em…
Bru: Thôi! Em mau đi đi! Mau quay về nơi em đáng lẽ thuộc về đi!
Cô cũng không còn gì để biện minh cho việc mình đã lừa dối anh. Vốn dĩ ngay từ đầu, em đi cùng họ là vì muốn họ bảo vệ cho mình và không hề có tình cảm gì với Bru cả mà! Nhưng lại không hiểu sao ông trời lại cứ trớ trêu như vậy! Ông trời lại khiến em si mê hắn một cách điên cuồng, mê muội vì những gì mà hắn đã làm cho em. Hắn cho em mọi thứ! Dường như, em nghi rằng hắn xem em là sự ưu tiên.
Giờ thì sao đây? Bị phát hiện là một cô cừu yếu đuối, bị chính người mình yêu thương nói rằng không cần mình nữa và vì thương hại nên mới chấp nhận yêu thương mình những ngày qua. Thì ra cuộc sống là như vậy sao?
Sau khi cô đi, anh cũng cùng hai thằng em của mình đi hướng ngược lại. Hai em của anh nghĩ rằng anh không buồn nhưng sự thật có phải vậy không? Chắc chắn là không rồi! Đối với anh, cô như là cả thế giới của mình. Không có cô cuộc đời của anh sẽ quay về những quy cũ chỉ có màu trắng đen và thời gian cứ thế tẻ nhạt trôi qua. Sau đó, anh phải trải qua quy luật tự nhiên mà không có cô thì làm sao mà không buồn, không đau được chứ?
(Trích “Lời khuyên từ rừng xanh” – Đoàn Huỳnh Mỹ Tiên)
Thể thơ
-
- Đoạn trích trên có phải là thơ không? Nếu không, hãy nêu đặc điểm văn xuôi của nó.
- Nếu đoạn này được chuyển thể thành thơ, bạn nghĩ thể thơ nào sẽ phù hợp nhất để truyền tải cảm xúc của các nhân vật?
Biện pháp tu từ
-
- Đoạn trích trên sử dụng những biện pháp tu từ nào? Hãy chỉ ra và phân tích tác dụng của chúng.
- Biện pháp tu từ “cô cừu yếu đuối” mang lại hiệu quả gì cho đoạn trích?
Phương thức biểu đạt và tác dụng
-
- Phương thức biểu đạt chủ yếu trong đoạn trích trên là gì? Hãy nêu tác dụng của phương thức này trong việc khắc họa tâm trạng của nhân vật.
- Tác dụng của phương thức biểu đạt này trong việc giúp người đọc hiểu rõ hơn về mối quan hệ giữa các nhân vật là gì?
Phong cách ngôn ngữ
-
- Đoạn trích trên thuộc phong cách ngôn ngữ nào? Hãy phân tích các đặc điểm của phong cách ngôn ngữ này trong đoạn trích.
- Tác giả đã sử dụng phong cách ngôn ngữ như thế nào để thể hiện tâm trạng của các nhân vật?
Thông điệp của đoạn trích
-
- Thông điệp chính mà tác giả muốn truyền tải qua đoạn trích trên là gì?
- Tại sao thông điệp này lại quan trọng trong bối cảnh của câu chuyện?
Nội dung chính
-
- Nội dung chính của đoạn trích trên là gì? Hãy tóm tắt trong vài câu.
- Làm thế nào mà nội dung này thể hiện được chủ đề của tác phẩm?
Suy nghĩ của bạn về quan điểm ấy
-
- Bạn suy nghĩ gì về quan điểm của nhân vật Bru khi anh ấy nói rằng không cần Poly nữa?
- Theo bạn, quan điểm của Bru có hợp lý không? Tại sao?
Bạn đồng ý hay không đồng ý về quan điểm đó
-
- Bạn có đồng ý với quan điểm của nhân vật Bru không? Tại sao hoặc tại sao không?
- Hãy nêu lập luận của bạn về việc đồng ý hay không đồng ý với quan điểm đó.
Theo tác giả, …
-
- Theo tác giả, điều gì là nguyên nhân chính dẫn đến sự tan vỡ của mối quan hệ giữa Bru và Poly?
- Tác giả muốn người đọc rút ra bài học gì từ tình huống này?
Nghị Luận Xã Hội
- Dựa trên đoạn trích từ câu chuyện giữa Poly và Bru, hãy nghị luận về lòng tin và sự trung thực trong mối quan hệ giữa con người với con người.
Nghị Luận Văn Học
- Dựa trên đoạn trích từ câu chuyện giữa Poly và Bru, hãy nghị luận về chủ đề sự phản bội và lòng tin trong tình yêu ở tác phẩm “Truyện Kiều” của Nguyễn Du
Đưa người ta không đưa qua sông
Sao nghe tiếng sóng ở trong lòng?
Bóng chiều không thắm không vàng vọt
Sao đầy hoàng hôn trong mắt trong?
Đưa người ta chỉ đưa người ấy
Một giã gia đình một dửng dưng
Ly khách! Ly khách! Con đường nhỏ
Chí lớn chưa về bàn tay không
Thì không bao giờ nói trở lại!
Ba năm mẹ già cũng đừng mong.
Ta biết người buồn chiều hôm trước
Bây giờ mùa hạ sen nở nốt.
Một chị một em một lão già
Bụi vàng hô hấp ngủ yên hoa.
Cố quận! Cố quận! Đường chân trời
Bàn tay không gậy bóng dắt dìu.
Giữa đường nhặt được gươm thần
Bỏ thây hành lang bỏ nấm mộ.
Giận thương sao nỡ làm thân giẻ
Ai vẽ nên người chẳng biết ta.
Ta biết người buồn chiều hôm trước
Đưa người ta không đưa qua sông
Đưa người ta chỉ đưa người ấy
Một giã gia đình một dửng dưng.

