Chương 6: Điều mới mẻ

Nghe Audio

– Cố lên! Cố lên nào!

Giọng nói hào hứng cất lên bên trong một căn nhà gỗ, cùng tiếng cọt kẹt phát ra từ đôi chân nhỏ bé đang chập chững bước đi.

Đứa bé ấy xinh xắn, tròn trịa cùng đôi mắt to, bờ môi mũm mĩm, hai tay vươn lên cao tự giữ thăng bằng.

Nó nhìn thẳng về phía trước, nhìn thấy hai người thân đang vỗ tay cổ vũ, hò reo tưng bừng với nụ cười trông thật hạnh phúc biết bao.

Rồi cơ thể nó bị kéo như có lực hút vô hình, đôi chân cố gắng trụ vững để không ngã thêm lần nào nữa, bàn tay nắm chặt như muốn lao mạnh thêm về phía trước.

“Bụp!”

– A, suýt nữa là tới rồi! Mà cũng may là bắt kịp, không sao chứ con gái của ta?

Đôi bàn tay chai sần, cứng cáp và to lớn đã chụp vào bụng của nó, nhẹ nhàng nâng nó lên cao vút tận mái nhà.

Rồi nó chợt cười sảng khoái!

Đứa bé ấy có gương mặt rất hồn nhiên tựa như một đóa hoa hướng dương vươn người về ánh nắng, hòa trong sự rộn ràng, vui mừng của người thân bên cạnh

“Nhưng tại sao lại là con gái chứ?” – Dòng suy nghĩ trong đầu đứa bé ấy chợt cất lên.

“Cậu” vốn sinh ra đã là một thằng con trai, lớn lên cùng tính cách nhiệt tình và vui vẻ.

Những ký ức đó không phải của cậu ấy, ngôi nhà gỗ kỳ lạ kia cũng không phải của cậu.

Gương mặt hai người trước mắt không phải cha mẹ ruột, mùi hương kỳ lạ xung quanh cũng không phải…và hiện thực này trông thật là xa lạ, chẳng hề quen biết một tý nào.

Nhưng vì một lý do nào đó, cậu có sự đồng cảm với bé gái ấy, một sự liên kết chặt chẽ vô thường.

Mạnh mẽ như những mắt xích thép đang dần đan xen, bắt mối, se khít và siết chặt lại với nhau và xung quanh cũng mọc ra thêm những cái rễ cây bám chặt như một lớp màng bảo vệ.

Không có những cảm giác kỳ lạ và khó chịu, không còn sự hối thúc phải làm gì đó, không có sự bất mãn nào đang diễn ra giữa hai thế giới.

Vẻ ngoài nhiệt huyết của “cậu trai” hòa trong sự điềm đạm của “cô gái”, để lại một con người bình tĩnh, hiền hòa tựa như lửa gặp băng, cuối cùng là tạo ra một mặt nước êm ả.

– Phải chăng dù ở thế giới nào cũng được như vầy, thì cuộc sống này sẽ vui vẻ hơn rồi nhỉ? – Cả hai tự nói với lòng mình.

Nhưng đấy chỉ là giấc mơ mà thôi, giấc mơ của một thanh niên tên là Thanh Minh, đứa con trai duy nhất trong nhà, là em ruột của người chị tên là Kim Tuyền.

Bây giờ, vẻ ngoài nam tính của cậu đã bị hòa lẫn trong vẻ đẹp trang nhã của một người con gái, đó là tính cách cộc cằn và bùng nổ đang bị cân bằng bởi vẻ thùy mị, lạnh lùng của một linh hồn khác.

Mọi sự khó chịu trong cuộc sống của cậu cứ như đã chìm vào sự bình thản, êm đềm với trạng thái tinh thần hoàn toàn tỉnh táo, không bị ép buộc.

Cậu vốn dĩ không ước rằng mình sẽ trở nên thế này, hoàn toàn không hề nghĩ tới nó một chút nào cả, tất cả chỉ là một sự ngẫu nhiên tình cờ mà không tài nào đoán trước được.

Và rồi cậu thức giấc, thoát khỏi dòng suy nghĩ nội tâm của mình.

Một lúc sau, cậu tự nhìn mình bằng tấm gương ở trước mặt, đôi mắt to tròn long lanh nhìn phản chiếu của một người con gái lạ lẫm nhưng xinh đẹp, dễ thương tựa như một thiếu nữ tuổi đôi mươi.

Ngắm nhìn gương mặt góc nhọn be bé, bờ môi hồng mỏng, sống mũi cao và hàng lông mi dài, Thanh Minh đã không còn là một thanh niên như trước nữa, bây giờ cậu đã trở thành một con người khác hoàn toàn cùng một dáng vẻ mới mẻ.

Trong tâm trí, các dòng suy nghĩ và ký ức âm thầm hòa trộn giữa hai thế giới mà không vấp vào nhau, tựa như chiếc đĩa loa kèn sắc sảo quay đều trên chiếc kim mỏng manh, tạo ra âm thanh trầm lắng và thoải mái, giao thoa giữa hai sắc màu khác biệt nhau bằng một cách đặc biệt.

– Hôm nay mình trông có vẻ đỡ hơn rồi nhỉ? – Cô tự cất tiếng nói.

Cô nghe giọng mình có chút cao hơn trước, nhưng dịu dàng hơn và ngọt ngào hơn, khác với chất giọng trầm trồ của một gã thanh niên hai mươi bảy tuổi.

Đã vài ngày trôi qua kể từ việc Minh bị biến đổi cơ thể, cô cũng đã quen được một phần nào đó, dù cho vẻ ngoài nam tính đã biến mất hoàn toàn, nhưng cô vẫn luôn giữ được bình tĩnh.

Giống như đã thân quen với việc này từ rất lâu rồi.

Minh vuốt mái tóc đen nâu ngắn của mình, tuy nó có chút rối bời nhưng vẫn tạo ra sự mượt mà, mùi hương dầu gội từ đêm qua vẫn còn phảng phất, tạo cảm giác êm đềm khó tả.

Nhớ lại những hôm trước, cô thầm nghĩ vì sao bản thân lại muốn chau chuốt mái tóc của chị mình, giống như có một cảm giác nào đó dặn dò rằng mình nên làm điều đó vậy, nhưng nó phụ thuộc vào việc có muốn làm hay không muốn làm.

Có nghĩa Minh hoàn toàn là chính mình, có quyền tự lựa chọn, tất cả là do suy nghĩ của bản thân mà không phải từ ai đó khác điều khiển, nhưng một phần cô cũng hiểu là những hành động trong vô thức ấy chính là ký ức của một người khác.

Tuy nhiên, hoàn toàn không có sự bất mãn hay xung đột nào ở đây cả.

Minh tự nhìn sâu vào chính đôi mắt của mình, đôi con ươi màu nâu đậm bây giờ đã hoàn toàn mang màu đen kịt, tựa như một hố đen vô tận nhưng lại mang vẻ cuốn hút ma mị nào đó.

Sâu bên trong đôi mắt ấy là một tâm hồn già cỗi đang tự nhốt mình xung quanh những xiềng xích, trói buộc cơ thể lẫn tâm trí của bản thân và âm thầm chìm sâu vào giấc ngủ ngàn năm…

Đôi mắt thâm quầng của Minh do trước kia thức đêm cày game đã dần dần đỡ hơn và sáng rõ hơn trước.

Những thái độ cộc cằn khó chịu cùng dòng suy nghĩ tiêu cực bây giờ được bung giãn ra tựa như giọt mật ong đặc quến kéo dài vậy, nó trở nên ngòn ngọt và êm dịu vô cùng.

Cơ thể mới lạ có phần nhỏ bé này cũng khá là quen thuộc hơn, nhưng mà…

Chỉ riêng phần đặc biệt của con gái là vẫn chưa quen lắm, đôi khi có những thứ bất tiện không muốn nói ra, mà dù gì thì Minh cũng đã trở thành thế này rồi, cô cũng đành phải chấp nhận thôi.

Minh lùi lại, cô khẽ nhìn toàn bộ cơ thể, bộ đồ thể thao rộng phùng phình của mình lúc bây giờ lại khiến cơ thể này trông nhỏ bé vô cùng.

Cô thở dài cười ngượng mà nhìn, sau đó đi về phía phòng của chị mình.

– Chị ấy cho phép rồi mà nhỉ… – Minh tự nói với bản thân.

Thật là vậy, đêm trước sau khi nói chuyện tâm sự với chị mình, chị hai của Minh đã dặn dò rằng:

“Nếu em muốn đi đâu đó bên ngoài thì qua lấy quần áo của chị mà mặc, đừng có mặc mấy bộ đồ thể thao rộng đó nữa, lỡ không may để lộ ra hết cơ thể rồi sao?”

Bây giờ cũng đã hơn bảy giờ sáng, chị của cô đã đi làm mất rồi, suy nghĩ đắn đo một hồi thì Minh cũng kéo chiếc tủ quần áo trong phòng chị ra.

Minh thử liều xỏ một bộ váy trắng của chị mình vì trông nó khá dễ mặc, cũng như tính tò mò của cô…nhưng sau đó lập tức lột ra.

– Sao cái cảm giác ở phía dưới thật là trống trải vậy…? –  Cô chợt đỏ ngại cả mặt.

Minh xoay sở, tìm tòi, lục lọi những bộ đồ cũ hồi xưa của chị mình, tìm kiếm kích cỡ vừa vặn để mà thử đồ…

– Bộ này nhỉ… Trông nữ tính quá, thôi thì bộ này…À…trông khó coi quá…Con gái thì nên phối đồ như thế nào nhỉ…?

Căn phòng của chị Tuyền chẳng mấy chốc trở nên bừa bộn vì đống quần áo, nhưng ngay sau đó đã được dọn dẹp bởi bàn tay nhỏ nhắn của Minh, cô không muốn mình bị chửi mắng vì lục lọi đồ đạc khắp nơi.

Mất một lúc lâu, cuối cùng thì cô cũng đã tỏ vẻ vừa ý, thân đứng trước gương mà nghiêng qua nghiêng lại ngắm nhìn.

Đôi giày thể thao màu trắng đã cũ, quần thun rộng màu xanh lá cây đậm, áo thun có đường viền sọc ngang đỏ nâu.

– Trông cũng tạm ổn đấy nhỉ…? – Gương mặt Minh cười cười.

Tuy không có nhiều vẻ nữ tính, nhưng Minh lúc này khá là cá tính, cô thầm nghĩ vậy.

Trở về phòng của mình, Minh tìm kiếm chiếc điện thoại và giấy tờ tùy thân…

– Giờ mà người ta có lỡ xét giấy tờ chắc nghĩ là mình ăn cắp, thôi thì để lại vậy…

Cuối cùng, Minh chỉ lấy mỗi điện thoại và một ít tiền lẻ nằm ẩn trong những quyển sách của mình, sau đó lấy chiếc túi đeo chéo bằng da đang nằm trên móc quần áo và choàng lên người.

Cảm giác như sợi dây có chút cọ xát phía trước nhưng không sao.

Minh hít sâu và thở dài lấy động lực nhìn về lối ra vào bên trong căn nhà, bởi vì hơn một năm nay Minh chỉ nhốt bản thân ở trong phòng, lần này cố gắng lắm mới lấy đủ can đảm để đi ra ngoài…

Cô lén lút nhìn xung quanh, đôi chân như đứa bé chập chững có chút run rẩy bước đi thật chậm, nhưng cũng muốn gấp rút một chút vì sợ rằng mẹ mình sẽ phát hiện.

– Mà sao mình phải lén lút vậy nhỉ…? – Gương mặt cô khó hiểu tự hỏi.

Đi vài bước ra khỏi phòng mình, Minh xuất hiện ở nhà khách, đôi mắt chợt sáng tỏa lên và ngắm nhìn mọi thứ trong nhà giống như là mới toanh vậy!

Phòng khách bây giờ dường như đã to lớn hơn một chút so với cơ thể này, khoảng cách đếm được giữa những bước chân cũng đã thay đổi khác biệt, những món đồ nội thất nhỏ bé bây giờ như đã được lớn lên thêm.

Minh sờ tay vào chiếc bình cổ cao ngang mặt mình, mặc dù trước đó nó vẫn thấp hơn cô một cái đầu.

Chiếc tủ thờ gỗ nâu trang nghiêm bây giờ phải nhón chân lên mới thấy được đồ cúng trên mặt, cô với tay mệt mỏi mới lấy được một cây nhang và đốt, xin phép tổ tiên được đi ra ngoài, cũng như tự âm thầm giải thích về việc mình là con cháu của nhà này…

– Con không phải người lạ đâu ạ… Mà sao mình phải làm việc này giống ông ba mình nhỉ…?

Một phần chắc là Minh cảm thấy áy náy vì lâu rồi không cúng kiến cùng gia đình, trải qua mấy dịp lễ lớn như tết ta, vài cái đám giỗ… Mà không có sự có mặt của cô.

Cúng bái xong, Minh lùi lại thì chợt vô tình vấp phải tay ghế, cô ngả ngửa và nằm gọn trên chiếc ghế gỗ dài có lót gối đệm, sự êm ả chợt lan tỏa khắp tấm lưng nhỏ bé ấy.

Minh ngồi dậy, chạm vào những chi tiết rồng phụng nhỏ trên lưng ghế, ngón tay cô nhỏ nhắn nên đã có thể chọt vào những khe hở mà trước đó không làm được.

Minh mỉm cười khoái chí một lúc, rồi cô kéo chân mình về trước, hai tay đặt lên đầu gối ngồi thẳng lưng nhìn xuống mặt bàn, có một bộ ấm trà tráng men màu xanh trắng đang nằm yên ở đó.

Cô thử cầm chiếc ly rồi đặt xuống bàn, tay định bưng ấm trà để rót nước nhưng lại không có nước…Minh cũng biết, dạo gần đây thì nhà mình không có khách, cha cậu tối ngày đi câu cá và ăn uống ở bên ngoài, nên giờ bộ bàn ghế long trọng này chỉ còn giá trị trưng bày mà thôi.

Nhưng mọi thứ vẫn rất sạch sẽ, không hề có chút bụi bẩn nào.

Nhìn lên trên, Minh hướng mắt về vách tường cách đó khoảng ba mét, chiếc màn hình tivi màu đen to lớn được treo cẩn thận trên giá sắt đã nằm yên suốt bấy nhiêu năm nay.

Cô nhớ lại rằng hai cha con cũng khó khăn một lúc mới ráp được, bắt nó lên tường, mà bây giờ cũng chẳng có ai sử dụng nhiều, vài ba bữa thì chỉ có mẹ là bật lên xem vài bộ phim hài hước ngày xưa.

Nói tới mẹ, cô chợt cảm thấy xúc động, dù trước đó đã không có mặt mình để giúp đỡ việc nhà, nhưng một cách kỳ diệu nào đó mà căn nhà vẫn luôn sáng sủa và sạch đẹp.

Minh biết mẹ mình là người thích sạch sẽ và gọn gàng, nhưng bản thân cô trước đó lại làm ngược đi những lý tưởng đó, căn phòng bừa bộn năm ngoái là minh chứng của sự thất bại của cô gái này…

– Nhưng giờ thì mình khác rồi! – Minh nắm tay tự khích lệ bản thân.

– Minh!? – Giọng nói từ sau lưng bỗng vang đến.

Chất giọng quen thuộc ấy kích thích đôi tai của Minh khiến nó chợt lắc lư nhẹ, cô giật mình và chậm rãi quay về phía sau, ngơ ngác nói:

– Mẹ làm con giật mình!

– Phản ứng y hệt chị của mày, tính đi đâu mà giờ này ra đây ngồi vậy con?

– Dạ…À…Thì…

Minh loay hoay đứng lên mà tỏ vẻ ngại ngùng, cô tính lặng lẽ trốn đi ra ngoài đường chơi vì sợ rằng mẹ sẽ không cho phép, nhưng nghĩ lại thì, xin phép một chút chắc sẽ không sao đâu nhỉ?

Minh tỏ vẻ e thẹn, hai bàn tay đan vào nhau và nói:

– Con đi ra ngoài một chút được không ạ?

– Được! Nhưng mà đi đâu thì nói một tiếng! Đừng có mà giả vờ ấp a ấp úng như hồi trước nữa! Lớn cái đầu rồi mà để bị rầy la hoài vậy là sao hả!? – Giọng bà có chút căng thẳng.

Nhưng căng thẳng hơn là mẹ của cô đang cầm cây chổi quét sân mà bà đang định đem đi cất.

Ánh mắt đảo liếc lia lịa của Minh không dứt khỏi “nó”…Vì từng là con trai trong nhà, Minh biết cái cảm giác của món vũ khí Châu Á kia có sức sát thương như thế nào rồi, tuy là không bị đánh nhiều lắm, nhưng mà một vài lần là nhớ cả đời…

Minh lập tức trả lời:

– Dạ con đi dạo thị trấn một chút, sẵn tiện ghé sang chợ mua một ít đồ ăn sáng, rồi tạt qua quán cà phê ngồi một tý, sau đó kiếm cái gì đó ăn trưa… – Giọng cô nhỏ dần…

Mẹ cô chợt nhăn mặt, đôi mắt phán xét nhìn và hỏi:

– Mày định đi tới tận chiều tối mới về à? Định giống thằng cha mày à? Có biết bản thân mình đang là… – Bà chợt dừng lại suy nghĩ… rồi bỗng thở dài, nhẹ nhàng nói tiếp:

– Thân thể của con bây giờ nhỏ nhắn và yếu đuối, đừng có đi xa, đừng có tiếp xúc với người lạ, phải biết tự bảo vệ bản thân mình, đặc biệt là không được chào hỏi bất kỳ ai từng quen biết, hàng xóm mà nhận ra con là thằng Minh thì mẹ phải giải thích làm sao…?

– Con lớn rồi mẹ à, con hiểu mà! Hứa chắc ăn với mẹ luôn! Và chiều nay chính xác năm giờ là có mặt trong phòng! – Minh thẳng người nói, nét mặt tự tin mỉm cười.

Người mẹ nhìn vẻ nhiệt huyết của con mình, trong lòng bà cũng vui vẻ thêm phần nào, trái tim đã đóng băng vì sự lạnh lùng bây giờ dần được tan chảy, tình yêu thương cũng dần trỗi dậy mạnh hơn nữa.

Còn Minh, cô khẽ nhìn vào trán và bàn tay của mẹ mình đang dần bị lão hóa, lộ ra từng lớp da nhăn nhúm, mái tóc đen óng khi xưa đã bạc màu một ít…

Minh không ngờ rằng, chỉ mới một năm nay thôi mà mẹ mình đã thay đổi quá nhiều!

Trái tim của cô nhồi nhịp một phát thật mạnh, cảm nhận lại được sự sâu sắc bởi cảm giác tội lỗi mà bản thân mình đã tạo ra trong khoảng thời gian trước đó.

Đó là tạo ra một khoảng cách, một bức tường ngăn chặn đầy sự áp lực, sự lo lắng tột độ đâm thẳng vào tâm trí của đấng sinh thành, đặc biệt là mẹ của mình.

Không kìm được lòng, cô âm thầm bước đến và ôm lấy thân của mẹ và khẽ nói:

– Con không sao đâu, mẹ đừng lo lắng nhiều, bây giờ mọi chuyện không còn như trước nữa, cứ bình thường như xưa mẹ nhé…

Người mẹ chỉ gật đầu nhẹ mà không nói gì, nhưng nét mặt bà đã thoải mái hơn rất nhiều.

Từ xưa tới giờ mẹ của Minh chưa bao giờ ngăn cấm điều gì cả, chỉ luôn dạy con cái là:

“Muốn có thứ gì thì phải học cách đạt được nó, muốn làm điều gì thì phải phân biệt đúng hay sai, muốn thành công thì phải có cố gắng”

Những lời dạy đơn giản nhưng thấm sâu trong tiềm thức của hai chị em nhà này, người chị luôn dùng nó để tạo động lực để phấn đấu… còn người em đã vô tình quên nó đi vì áp lực cuộc sống quá nặng nề.

Nhưng giờ đã khác, lúc này Minh đã hoàn toàn nhớ lại được những lời dặn dò này.

May mắn thay, Minh chưa bao giờ tiếp xúc nhiều với rượu, hút thuốc hay dữ tợn hơn là chơi chất cấm, chỉ đơn giản là tự nhốt mình trong phòng, xem phim và chơi game để quên đi thời gian, ngày qua ngày trôi đi với tinh thần uể oải, mệt mỏi và từ chối mọi lời kêu gọi từ bên ngoài.

Minh luôn tự nhủ là một ngày nào đó mình sẽ thoát ra được cái vòng lặp thất bại này, nhưng không tài nào chấm dứt được nó, chỉ một hai ngày phấn đấu thì làm sao mà thay đổi ngay cho được.

Vì vậy mà cần phải có sự kiên trì bùng nổ!

Và bây giờ, cuộc sống của Minh đã được biến đổi thêm một lần nữa, hiện tại vì có cơ hội nên cô muốn được khám phá thế giới này bằng một góc nhìn mới toanh, tìm tòi mọi thứ bằng mọi khả năng mình có bây giờ.

Người mẹ nhẹ nhàng đẩy con mình ra, Minh dần buông tay rồi xoay người, bước chân về cánh cửa sắt ở lối ra vào và kéo sang một bên!

Để cho ánh sáng mặt trời lọt vào trong, soi sáng tâm trạng phấn khởi của cô, bừng lên ngọn lửa nhiệt huyết đã mất đi lúc trước, tạo nên một động lực sống vô cùng tươi mới.

Tia nắng soi rọi khắp nơi, xuyên qua những tán lá cây, hoa chậu kiểng cùng cơn gió mát rượi, tạo nên không gian yên bình biết bao.

Cô nhìn sân nhà, ngắm những chậu hoa hồng, hướng lên những đóa hoa lan nở rộ treo trên cao, rồi quay sang cái hồ nước nhỏ long lanh có những búp hoa sen.

Rồi cô tiến bước, tay lả lướt trên những chậu hoa cúc xinh đẹp, ngửi mùi hương tỏa ra từ những bông hoa nguyệt quế, lắng nghe âm thanh rì rào từ nhánh cây phượng lớn.

Chiêm ngưỡng vẻ đẹp cao sang của cây mai chiếu thủy, ngồi xuống nhẹ nhàng vuốt ve những bông hoa dừa tím trắng, tiếp tục bị thu hút bởi sự ngọt ngào màu đỏ của chùm hoa mẫu đơn, rồi lại cảm nhận sự sống mãnh liệt từ bông hoa sứ màu hồng.

Mải mê ngắm hoa từ sân nhà, cô đứng lên và hướng mắt về phía cánh cổng, hai hàng rào bên trái, bên phải là bụi cây dâm bụt xanh mát, phía trên đầu là nhánh hoa giấy tươi màu đỏ hồng bung toả.

Kèm theo một loài hoa đang vươn mắt ngắm nhìn ánh mặt trời đó là cây hướng dương đang nằm lặng lẽ bên cánh phải của sân, Minh tiến lại gần, đầu có chút ngẩng lên, gương mặt bỡ ngỡ vì có vẻ như cô còn lùn hơn cái cây này nữa…

Chú ong vàng thấp thoáng bay ngang mắt, cô nhìn chú đang cố gắng tìm cho bản thân mình vị ngọt của những đóa hoa tươi đẹp nhất để mang về tổ ấm.

Rồi đàn bướm bí ẩn từ đâu đó tiếp tục bay đến lả lướt khắp không gian xinh đẹp này.

Đôi cánh chúng muôn màu, muôn sắc, vỗ phập phồng nhẹ, lảo đảo trong ánh mặt trời sáng sủa, phản chiếu lên sự lung linh khắp muôn nơi.

Không gian như bồi thêm những hạt bụi lấp lánh xoay vòng theo dòng cảm xúc của Minh, cô gái nhỏ nhắn này cứ như đang lạc vào điệu nhảy hồn nhiên nhí nhảnh phát ra từ vẻ đẹp của thiên nhiên diệu kỳ.

Minh ngơ ngác trước khung cảnh đầy thơ mộng này!

Cô cảm nhận được sự nhiệt tình chăm sóc, những giọt mồ hôi và công sức mà mẹ mình bỏ ra đã tạo nên vẻ đẹp tuyệt trần và tô sắc thêm cho các loài cây.

Gương mặt cô bỗng cười tươi rạng ngời, tâm trạng chợt trôi đi mãnh liệt theo những màu sắc sặc sỡ, hai tay bỗng giơ cao và vang rộng, cơ thể dần xoay tròn như tạo ra một điệu múa dân gian cổ đại.

Cơ thể của Minh cứ như đang tỏa sáng hơn nữa vậy!

Thực vật xung quanh như được tiếp thêm nguồn sức mạnh bí ẩn, chúng phát triển mạnh mẽ, bùng nổ ra những cánh hoa tươi sắc, thân hình chúng phóng to hơn, rễ mọc vững chắc hơn và càng lúc càng tươi đẹp hơn rất nhiều.

Chẳng mấy chốc, xung quanh Minh trở thành một không gian huyền bí không thể nào tồn tại ở thế giới này, với vẻ đẹp ma mị đầy cuốn hút bộc phát cùng những hương thơm hòa cùng ánh sáng dịu nhẹ bao phủ toàn bộ không gian ba chiều, nơi ảo tưởng trong tâm trí của cô đang dần trở thành hiện thực!

– Minh!? – Giọng của mẹ.

Cô giật mình bừng tỉnh!

Cái cảm xúc thăng hoa đã vươn đến một mức độ khác biệt nào đó mà bản thân cô đã không nhận ra… Đứng yên lại một lúc, cô chợt rụt rè tay chân của mình và thầm quan sát xung quanh.

– Hình như… có gì đó hơi sai sai? – Cô tự nói.

Và rồi Minh nhận ra, không gian xung quanh thay đổi không phải là ảo tưởng trong tâm trí của cô, thực tế là nó đã thay đổi hoàn toàn và không còn như trước nữa!

Cô lo lắng tột độ, nhìn vào những chậu cây bằng đất và nhựa bị rễ cây đâm trổ ra ngoài, những loài hoa nhỏ bé dưới chân bây giờ đã to lớn hơn một người trưởng thành, dàn dây leo quấn quanh cả bầu không gian phía trên, đan lại thành chiếc mái vòm thiên nhiên, những bông hoa lan vươn cánh khổng lồ tựa như những con đại bàng đang bay.

Còn những chú bướm lấp lánh khi nảy đã biến mất…

Bông hoa hướng dương trước mắt bây giờ đã nở to ra như một cái mâm cơm, những hạt bên trong nó có màu đen sọc trắng lớn hơn đầu ngón tay, thân nó cũng phát triển vững chắc ra thêm để đỡ hàng trăm hạt giống khổng lồ…

Từ phía sau lưng, Minh nghe thấy tiếng chân hơi rối rít của mẹ mình, bà vừa đi vừa loạng choạng như chưa thể tin nổi vào mắt mình.

– Con…con…có chuyện gì xảy ra vậy? – Bà bỡ ngỡ hỏi.

Cô chậm rãi quay người về phía sau nhưng chưa dám nói gì cả, gương mặt của Minh dần mếu máo, đôi mắt giật giật và trở nên long lanh, hai tay rụt rè như chú sóc con đang không hiểu chuyện gì vừa xảy ra.

Thấy đứa con tỏ vẻ sợ hãi, nhưng bản thân nó trông không có gì là đau đớn hay mệt mỏi, người mẹ cũng không muốn hỏi gì thêm.

Tay chân bà như vô thức tiến về cây mai kiểng lâu năm nhất của mình, từ gốc cây nhỏ bé nay đã trở thành một thân cổ thụ với đường kính gần năm mươi centimet, độ cao khoảng bốn mét, tất cả các nhánh bung hoa nở rộ ánh vàng tươi với độ bao phủ gần bảy mét!

Bà lớ ngớ đơ ra mặt, chẳng thể nào tin được khoảnh khắc này, lần đầu tiên trong cuộc đời hơn năm mươi sáu năm của bà thì đây có thể là khung cảnh đẹp nhất đối với một người sống hơn nửa thế kỷ này rồi, nhưng sau đó bà vẫn nói:

– Vẫn còn chưa tới tết mà… Sao lại nở sớm vậy hả? – Bà cũng có ý hỏi con mình.

– Con… – Minh định nói gì đó…

– Giờ thì tao hết biết nói gì với hàng xóm hay ba của mày luôn rồi… Thôi thì cứ đi đi! Đi chơi một vòng đi, để yên tao ở nhà ngồi suy nghĩ một chút, giờ mày có nói hay có giải thích gì thì cũng chả có gì lọt vào cái đầu bình thường của tao đâu.

Bà bước chập chờn quay vào nhà để lấy cái ghế cây màu nâu, kéo nó ra giữa sân rồi ngồi bịch xuống đó, đầu óc và tâm trí vẫn còn hơi choáng váng trước vẻ đẹp kỳ ảo này…

Nhưng thật kỳ lạ, càng ngắm nhìn nó càng khiến bà trở nên thoải mái và vui vẻ hơn, giống như là bao nhiêu công sức bà tạo nên bây giờ đã đạt được thành tựu to lớn vậy.

Còn Minh ban đầu thì sợ lắm, nó sợ mẹ mình sẽ mắng rất lớn tiếng, nào ngờ đâu bây giờ nó lại nhìn thấy bà ngồi yên một chỗ ngắm nhìn những “đứa con khác” xinh đẹp của mình với vẻ mặt thoải mái tột cùng.

Minh lén nhìn đồng hồ hiển thị trên điện thoại, sau đó hỏi nhỏ:

– Con… vẫn có thể đi ra ngoài được chứ mẹ…?

– Tao nói rồi, đi đi, mà đi thì nhớ về sớm! – Bà có ý đuổi nhưng vẫn dặn dò.

– Dạ… – Cô dạ rất nhẹ lòng.

Minh thở dài, phớt lờ sự khó hiểu trong lòng, nỗi phiền muộn và trở về trạng thái vui vẻ ban đầu, tiếp bước về phía trước.

Bất giác Minh cảm nhận được một cái bóng đen đang đứng ngay trước cổng của cô, đôi tay của nó tựa như màn sương khói ám vào song sắt có họa tiết, ẩn hiện sau lớp sơn mạ vàng nâu.

Minh giật mình dụi mắt!

Nhưng sau khi nhìn kỹ lại, đó chỉ là một nhánh dây leo màu xanh mướt đang bám trên cánh cổng nhà mình.

Cô bước ra ngoài, thế giới xung quanh liền mở rộng hơn, mà sao hôm nay thị trấn lại vắng vẻ vô cùng, hiếm thấy khi có bóng dáng người đi bộ qua lại, xe máy cũng thưa thớt.

Nhưng may thay, chính vì điều đó mà người khác không trầm trồ trước khung cảnh sau lưng của Minh, nếu bị người ta bắt gặp thì đây có thể là cảnh tượng nổi tiếng bị đăng lên mạng xã hội mất, lời đồn sẽ được thổi phồng khắp nơi luôn không chừng.

Cô cũng ngó qua, ngó lại hai nhà hàng xóm kế bên, họ cũng chỉ ở yên bên trong chứ không ló cái mặt ra ngoài.

– Quả nhiên là may mắn thật, nếu bị bắt gặp lúc này không biết mình sẽ giải thích thế nào nữa…

Và rồi, trong cái may cũng có cái rủi, Minh vô tình nhìn thấy hai đôi mắt ngơ ngác của đôi bạn nam nữ học sinh đang ngồi “ẩn nấp” bên góc nhà hàng xóm, giống như hai đứa nó đang trốn học để đi chơi vậy.

– Đồng phục học sinh cấp ba!? – Minh giật mình nói lên lời.

Minh luống cuống không biết phản ứng thế nào, hai đứa nó liền chạy lại và bắt đầu tra hỏi, những câu hỏi tựa như vô vàng ký tự đặc biệt xoay quanh não của cô, chúng cuốn cuồn như vòng xoáy màu đen vô tận, khiến cơ thể của Minh bất giác bỏ chạy về hướng khác.

Cũng may là, hai bóng dáng kia không đuổi theo, chỉ ngỡ ngàng đứng yên bên ngoài mà ngắm nhìn khung cảnh kỳ ảo bên trong sân nhà của Minh…

Cô dừng lại, quay mặt lại quan sát rồi tự nói:

– Chắc là không sao đâu nhỉ… – Minh thở dốc mệt mỏi cười hờ.

Tay cô tiếp tục siết chặt chiếc túi nhỏ quai chéo, vững vàng lấy lại tinh thần cởi mở, tự tin bước tiếp trên con đường… vừa quen mà vừa lạ, không biết nó đã thay đổi từ khi nào.

Thị trấn nơi đây bây giờ đã khác thẳng, con đường rộng rãi hơn chút, vỉa hè đã đẩy sát những căn nhà chuyên buôn bán vào trong, cũng như nhiều quán ăn, quán nước đầy màu sắc sặc sỡ mọc ra thêm.

Đối với cô, những cái nhìn về quang cảnh xung quanh, những mùi hương phảng phất vào lỗ mũi, những âm thanh lọt vào tai tựa như một bài ca mới toanh hoàn toàn, cứ như là một chuyến phiêu lưu vô cùng mới mẻ và kỳ lạ vậy.

“Cảm giác như mình đã được hồi sinh trở lại…” – Minh thầm nghĩ.

Thành Viên

Thành viên online: Tiến Lực Nghi Đình Linh Lung Du Nhiên Lâm Nguyệt Ân Nhật Vũ kiều chi cố phươcloj phạm Le Hau Store Owen và 1.483 Khách

Thành Viên: 72.689
|
Số Chủ Đề: 10.409
|
Số Chương: 30.301
|
Số Bình Luận: 125.756
|
Thành Viên Mới: Trang Thuy Vuong