– Cho hỏi anh có phải chủ của căn hộ 1B340 không ạ?
– Vâng – Hắn giật mình, đưa đôi mắt đỏ hoe nhìn nhân viên cứu hộ. – Có chuyện gì sao?
– Chúng tôi có tìm thấy một thi thể nam cháy đen trong căn hộ của anh, thi thể được tìm thấy trong trạng thái ngồi ôm chặt một chiếc hộp gỗ đỏ, có vẻ không bị tổn hại gì cả. Chúng tôi muốn xác nhận mối quan hệ của anh với nạn nhân.
– À, cậu ấy là vợ trên danh nghĩa của tôi – Hắn cười như không cười, nước mắt cứ trực chờ chảy ra. – Tôi… à thôi, cậu ấy là vợ tôi.
– Vâng, cảm ơn, mời anh đi theo chúng tôi.
Sải bước theo chân người nhân viên cứu hộ, hắn như người mất hồn, có ai hỏi tâm trạng của hắn bây giờ ra sao không? Tâm trạng hỗn loạn, chẳng nghĩ đến bất kỳ điều gì ngoài hình ảnh cuối cùng của cậu trước khi tòa nhà bị đánh bom, lần cuối cùng hắn thấy anh là cách đây ba tiếng, mới ba tiếng trước anh còn vui vẻ mà nở nụ cười hiếm có nói đợi anh về, thế mà lúc đó hắn lại tảng lờ đi như mọi lần…
***
– Này, hôm nay mày về sớm đi, rồi tao đưa mày qua nhà hàng tổ chức sinh nhật cho mày. Tao đợi. – Anh cười dịu dàng nhìn hắn. Hắn chẳng nói gì mà rời đi ngay, cũng không thèm nhìn anh lấy một cái.
– Buồn thật đấy, lúc nào cũng mặc kệ mình. – Than thở với cái bàn xong anh cũng chẳng quan tâm nữa, lần nào hắn cũng như vậy, anh còn phải mua quà rồi chuẩn bị tiệc cho hắn nữa.
Ngồi lướt máy tính một lúc mà chẳng tìm thấy gì thích hợp để làm quà cho hắn, anh chán nản nằm ườn ra mặt bàn rồi nghĩ ngợi lung tung, nghĩ xong anh đứng dậy rồi đi vào phòng ngủ của hắn, tìm chiếc hộp gỗ màu đỏ mà hắn giấu trong mật thất dưới sàn.
– Mày xem ra vẫn ghét tao lắm nhỉ. – Anh chỉ ngồi mân mê chiếc hộp chứ không mở ra, tuy hắn khóa rồi nhưng nếu anh muốn thì anh có thể mở chiếc hộp bất cứ lúc nào, không biết anh nghĩ gì lúc này nữa mà lại đi ôm chiếc hộp vào lòng rồi rơi vào giấc ngủ lúc nào không hay…
***
Hắn nhìn thi thể cháy đen của anh mà không khỏi hối hận, nếu biết trước thì hắn đã về nhà sớm hơn để xin lỗi anh rồi. Giờ thì hay rồi, cả người, cả nhà đều mất, nhà thì hắn mua lại được nhưng anh thì không. Hắn muốn xin lỗi anh mà, hắn muốn anh tha thứ cho hắn mà, hắn sai rồi, hắn không nên căm ghét anh như vậy, hắn chắc chắn anh biết mọi chuyện đều do cậu ta dàn xếp, chắc chắn anh biết mọi chuyện, vậy sao anh không nói cho hắn biết? Hắn có bao giờ tin anh đâu mà anh phải nói cho hắn biết, đằng nào hắn cũng chửi anh vu oan cho cậu ta thôi.
– Đáng ra tao mới là người nên chết mới đúng, sao ông trời lại nhẫn tâm với mày vậy chứ! Tao xin lỗi,… trở về với tao đi…
… Trong vụ đánh bom lần ấy, chỉ có một người duy nhất mất mạng do chết cháy…
***
Sau tang lễ của anh, ngày nào hắn cũng đến trước mộ của anh đặt hoa và nói xin lỗi, hắn tiều tụy đi nhiều, lúc nào cũng nghe những lời chửi mắng của cha mẹ anh rồi công ăn việc làm cứ thế tuột dốc, chẳng có gì nên hồn.
– Sao mày thảm quá vậy, gắng gượng lên xem nào. – Linh hồn anh bay lơ lửng trên tấm bia đá, chọt chọt vào mặt hắn mà thán. – Chậc, xem mày kìa suốt ngày xin lỗi, mày có lỗi gì mà phải xin, việc xui rủi không ai muốn mà.
– Tao tự hỏi liệu mày có nghe thấy lời xin lỗi của tao không nhỉ?
– Có, hôm nào cũng nghe, nghe riết chán.
– Tao mong mày nghe thấy, tao có lỗi với mày, tao với mày từng thân nhau như vậy cơ mà, lúc đó tao phải bù đắp cho mày mới đúng, tại tao mà mày phải chia tay với người yêu, lỗi của tao mà tao lại đi đổ lỗi cho mày, căm ghét mày. Tại sao mày vẫn ở lại chứ? – Hắn nói trong khi nước mắt không ngừng rơi.
– Ơ kìa thằng khùng, tao nào muốn ở lại đâu! Tao từng muốn nói với mày kế hoạch để chúng ta li hôn mà mày có chịu nghe đâu trời, giờ ra đây hỏi. Rảnh dữ ha… khoan, mày rảnh thật mà, ha ha, quên. – Anh vẫn bay vòng vòng quanh hắn mà luyên huyên, tự hỏi tự trả lời, thật biết cách phá hủy cảm xúc người ta.
– Mày biết mọi chuyện đúng không, sao mày không… tao xin lỗi, tao ngu quá, lúc đó dù mày có nói gì tao cũng để ngoài tai mà… Tao về đây, tạm biệt.
-… Mày mà cũng biết mày ngu ấy hả? Mà sao mày lại tạm biệt? Không tính cho tao đi đầu thai hay sao mà tạm biệt? Mày nghĩ tao muốn gặp mày lắm hả, nhìn thấy ghét! – Anh ngồi khoanh chân trên tấm bia, chống tay lên cằm, nhìn hắn với mắt cá chết. – Hừ! Thời gian tao được phép ở lại đây cũng hết rồi, sống cho tốt vào không là tao đang đầu thai cũng trở về ám mày đấy!
Anh nhìn hắn dần khuất bóng, mỉm cười theo bóng lưng hắn lần cuối rồi tan biến vào hư không, trở về cõi người âm và chuẩn bị cho một kiếp người mới… một hành trình mới…
– Hai bàn tay mình nhỏ xíu luôn này, diện tích quan sát cũng ít ghê. Hai mươi tám năm rồi nhờ. – Anh giơ hai tay của cái cơ thể nhỏ bé này lên, nhìm chằm chằm vào chúng, nghĩ ngợi liên miên – Đi cửa sau nên vẫn nhớ được kiếp trước luôn này, kiếp này áp dụng tiếp.
Cậu bé sơ sinh với linh hồn 28 nằm khúc khích cười một mình, các người hầu thấy vậy không khỏi xỉu lên xỉu xuống vì quá đáng yêu.
– Thằng bé cười cái gì vậy? – Một giọng nói quyền lực cất lên, các người hầu lập tức lấy lại vẻ nghiêm túc.
– Thưa, chúng tôi cũng không biết ạ.
Người đó đi đến bên chiếc nôi anh nằm, hơi cúi đầu nhìn vào trong. – Con cười cái gì vậy?
– Mẹ mình đây sao? Đẹp ghê, cơ mà hơi có vấn đề thì phải. Đi hỏi một đứa trẻ mới chào đời còn chưa biết lật. – Thầm lảm nhảm trong đầu xong, anh cười ngặt nghẽo một mình, để lại người mẹ hoang mang khi thấy con mình lại cười mà không có lý do.
– Rồi, chồng ta đâu?
– Chồng của ngài đang ở thư phòng ạ.
Người phụ nữ quay gót rời đi
– Chú ý thằng bé, tối ta về.
– Vâng ạ.
* Thời gian khi ở cõi âm của anh:
Là một người thân thiện ít nói, anh đã nhanh chóng có được mối quan hệ rộng với mấy con quỷ cấp cao ở đây, chỉ trong thời gian ngắn, anh đã chơi thân Diêm vương và ngày ngày ngồi ăn bánh uống trà chơi cờ với ngài. Một ngày đẹp trời nọ:
– Ngài Diêm vương, tôi có chuyện cần ngài giúp.
– Cậu cứ nói, nếu không phạm quy tam giới thì ta sẽ giúp cậu.
– Ngài cho tôi một tháng trở lại nhân gian được không? Tôi chỉ định cư tại mộ của tôi thôi, tôi vẫn còn sự hiểu lầm với một người, tôi cần làm hắn ta tìm ra sự thật.
– Hừm… Một tháng cũng được, nhưng khi xong việc thì nhớ về luôn, ta sẽ đích thân tìm thân phận đầu thai cho cậu.
– Được vậy thì còn gì bằng, nhờ ngài hết. – Anh vui vẻ cảm ơn, tiếp tục uống trà và chơi cờ với Diêm vương.
Chuyện chưa kể:
– Anh đã giúp giúp Diêm vương rất nhiều việc, ví dụ như: quản lí linh hồn, đoàn kết đám quỷ,… vân vân…
– Diêm vương biết được nên đã gặp anh và hai người thành bạn.
– Lý do anh chết sẽ được nói rõ sau.

