Ngày đầu tiên của kiếp sống mới không có gì đặc biệt đối với anh, chỉ có nằm một chỗ nhìn qua nhìn lại, nhìn chán lại ngủ, ngủ dậy thì nằm chơi với bảo mẫu và người hầu, chơi chán thì đến giờ uống sữa, uống sữa xong lại nằm chơi, vòng lặp dài đằng đẵng tận 2 tháng. Tại sao lại là hai tháng? Vì sau hai tháng này, cuộc sống của anh sẽ thay đổi rất nhiều.
Có một điều mà anh vẫn luôn thắc mắc: Ở thế giới này 2 tháng rồi mà đến cả cái tên của bản thân vẫn chưa biết, ha ha, lạ đời. Anh nằm trong nôi giãy đành đạch như con cá mắc cạn, ai cho tôi biết tên mình đi trời. Cô bảo mẫu ngồi cạnh nôi cũng không biết phải xử lí như thế nào, cô bất lực. Vừa giãy vừa kêu, tuy không khóc nhưng cái bản mặt lại nhăn nhó cục súc, trông khó ở vô cùng, ai làm ơn thay ca cho tôi đi, bảo mẫu khóc ròng. Thấy không có ai cho mình biết tên thì anh miễn cưỡng dừng lại và cũng vì mệt nữa.
– Eo, cơ thể trẻ em nhanh mệt ghê… khoan… hình như nãy giờ có ai đó nhìn mình. – Bằng giác quan thứ sáu rèn luyện 28 năm của mình, anh nhanh chóng nhận ra không chỉ có 2 người trong phòng. – Đừng nói là trộm nha. Mà hình như bảo mẫu cũng nhận ra thì phải.
Chính xác là cô bảo mẫu đã nhận ra từ lâu rồi, khi cô thấy vị thiếu chủ này nhìn chằm chằm vào một góc khuất thì cô khá ngạc nhiên. Hai tay từ từ rút hai khẩu súng lục Beretta 92, cô cảnh giác nhìn xung quanh, có thể sẽ bị tập kích từ nhiều phía nên cứ chuẩn bị đi đã. Đứa trẻ trong nôi lúc này – Bà chị chơi súng luôn à, gắt thế.
– Chỉ người trong đội đặc nhiệm mới biết phòng của thiếu chủ, cậu là ai, tôi chưa thấy cậu bao giờ.
– Người ta đã lộ mặt đâu sao chị biết là con trai. – Mỹ nam hoang mang.
– Nào bà chị, bỏ súng xuống đi nào, đồng đội với nhau cả mà. – Người đứng trong góc bước ra, đó là một cậu bé 10 tuổi, mái tóc vàng óng, nuôi dài ngang lưng. – Tôi được gia chủ bổ nhiệm làm quản gia kiêm vệ sĩ của thiếu chủ, rất vui được gặp chị.
Chị bảo mẫu bỏ hai cánh tay chĩa súng xuống nhưng bàn tay vẫn nắm chặt lấy chúng. – Tôi là đội trưởng đội đặc nhiệm, không lý nào tôi lại không nhớ được thành viên trong đội cả. – Cô nhăn mày uy lực nhìn cậu bé nhưng cậu chẳng có vẻ gì gọi là sợ.
– Tôi được chồng của gia chủ huấn luyện dưới đấu trường ngầm nên chị không biết là đúng rồi, tôi tên Carlyle Grist Harquil, con nuôi trên danh nghĩa của quản gia trưởng, còn chị? – Hỏi cô với một nụ cười xã giao, cậu ta đã lấy được thiện cảm của anh, cô thì không.
– Con nuôi của ông Geithner sao… được rồi.
– Kaytherine Lyncia, liệu mà làm tốt nhiệm vụ, đừng để thiếu chủ bị gì. – Cô trả lời hết sức cục súc, có vẻ cô không thích Carlyle cho lắm.
Tiến gần hơn đến chiếc nôi, Carlyle cúi mặt nhìn anh rồi lại quay sang nhìn cô. – Đương nhiên, tôi được huấn luyện là để dành cho việc này mà.
Dứt lời, Carlyle cười với đứa trẻ trong nôi. – Chào thiếu chủ, sau này chúng ta sẽ gặp nhau nhiều, ngài làm quen nhé.
Thanh niên bị bơ nãy giờ được điểm danh liền giật mình, luống ca luống cuống không biết làm gì khiến cô tưởng hành động giãy giụa của anh là bị dọa sợ nên bế anh lên vỗ lưng.
– Bị tôi dọa à? Nhưng tôi thấy thiếu chủ có sợ đâu, giống như đang luống cuống giật mình hơn nhiều. –
Cô tỉnh bơ, tiếp tục vỗ lưng cho anh.
– Cuộc sống của mình từ nay sẽ náo loạn lắm đây. – Anh thở dài.
***
Năm năm sau
Cuối cùng, sau năm năm trời anh cũng đã biết tên của mình là gì, mẹ anh, gia chủ nhà Freddericksburg đã cho anh biết lúc bắt đầu học nói, vì có một linh hồn thiên tài 28 tuổi ngự trị trong thân hình bé nhỏ này nên việc học nói là việc dễ dàng với anh. Ai cũng bất ngờ, trừ Carlyle. Hừ, hắn lúc nào mà chả vậy.
Hình như mẹ anh nói với hắn anh là chủ của hắn thì phải nên bất kể yêu cầu nào của anh hắn đều làm, từ việc vô lý đến có lý, cả việc anh yêu cầu hắn bế anh vì anh thấy dễ mệt. Và không ai phản đối việc đó cả, thậm chí còn ủng hộ, kể cả mẹ.
Một ngày đẹp trời nọ, anh – cậu bé năm tuổi rưỡi – ngồi trong lòng hắn ăn bánh tranh thủ hỏi hắn vài điều, hắn – thiếu niên mười lăm – ôm anh từ đằng sau ngoan ngoãn trả lời từng câu.
– Karl, sao anh vào đây làm vệ sĩ cho em vậy?
– Gia chủ nhặt anh ở chiến trường Miền Đông Tildant năm anh bốn tuổi rồi đưa anh về đây và huấn luyện dưới đấu trường ngầm với cha em. Mục đích của ngài ấy là đào tạo một vệ sĩ để bảo vệ con mình, là em đấy.
– Vậy anh có nhớ được khoảng thời gian trước năm bốn tuổi không?
– Anh là dân Bắc Tildant, gia đình anh sống gần thượng lưu sông Rang chia đôi miền bắc và nam Tildant. Lúc anh tròn hai tuổi thì cha mẹ bán anh cho quân phản động lấy tiền mua lương thực. Sau đó anh trốn khỏi trại tập kết và tìm mọi cách để sống sót.
– Anh, từ từ… – Nhét hết miếng bánh vào miệng, anh nói tiếp. – Anh kể cách anh sống sót tại chiến trường Đông Tildant đi. – Anh xoay người đối mặt với hắn, đôi mắt sáng rực chờ đợi.
– Kai này, sẽ chẳng có đứa trẻ bình thường nào lại thích nghe mấy câu chuyện như thế này đâu. – Hắn nhẹ nhàng vuốt má anh và cười.
– Đương nhiên rồi, chỉ có em thôi. – Anh vỗ ngực tự tin. – Anh kể đi.
– Rồi, anh kể ngay đây.
Cả buổi chiều hôm đó, cả hai người nói đủ thứ chuyện trên trời dưới đất đến tối muộn mới dừng lại để anh đi ngủ.
Chuyện chưa kể:
– Hai người thức đến mười một giờ hai mươi lăm.
– Nếu không đi ngủ trước mười hai giờ thì Kai sẽ bị cấm túc một tháng trong phòng. Đây là luật.
– Kai ghét bị cấm túc vì sẽ không được ăn bánh Tiramisu và không được gặp Carlyle.
*Beretta 92:
Beretta 92 (và các phiên bản cải tiến Beretta 96 và Beretta 98 sản xuất bởi Ý, phiên bản M9 sản xuất bởi Hoa Kỳ, phiên bản PAMAS – G1 sản xuất bởi Pháp, cùng tới 5000 phiên bản khác với các cỡ đạn khác) là loại súng ngắn bán tự động tiêu chuẩn của quân đội Y, Hoa Kỳ và Pháp và một số quân đội các nước khác.
Súng này vốn do Carlo Beretta, Giuseppe Mazzetti và Vittorio Valle thiết kế và được công ty chế tạo vũ khí Beretta của Ý sản xuất từ năm 1972 Từ giữa thập niên 1980, phiên bản Berretta 92F tham gia cuộc thi thiết kế súng ngắn của quân đội Hoa Kỳ để tìm ứng cử viên thay thế cho M1911 và đã được lựa chọn rồi cải tiến thành súng ngắn M9 của quân đội Hoa Kỳ. Tương tự, phiên bản Berretta 92G tham gia cuộc thi thiết kế súng ngắn cho quân đội Pháp và cũng được lựa chọn rồi cái tiến thành PAMAS – G1.
Loại quân dụng nguyên mẫu dùng đạn 9×19 mm Parabellum.
(Ảnh minh họa + Nguồn Internet: https:// vi. wikipedia. org/ wiki/ Beretta – 92)

