Dưới gốc bàng,
Hoa vàng lấm tấm như sao rơi.
Đôi chim câu,
Tung bay lên mái tường ngói đỏ.
Trường sơn mới nhưng tình người không mới,
Rêu phong còn đâu của những ngày mưa.
Ngày qua ngày trên lối mòn phượng đỏ,
Có kẻ lẻ loi gợi chút ưu phiền.
Ánh nắng hồng không bao giờ tắt,
Khi tà áo trắng ai bay quanh đây.
Cứ nhẹ nhàng như hoa bàng trong vắt,
Buổi hoàng hông nhưng cứ ngỡ ban mai.
Trong sương sớm, ngôi trường hay là ai?
Cứ lấp ló sau tàn cây xanh biếc.
Nhìn từ xa nhưng lòng vui khôn xiết,
Lại gặp nhau rồi, mái trường ơi!
(Kỉ niệm- Thanh Không Lão Nhân)
Nếu phần một tôi vẫn còn đi học trung học thì phần hai này được viết khi tôi đã tốt nghiệp rồi. Lúc đó, tôi vẫn chưa dùng cái tên già đời này đâu, mà là tên gì thì tôi xin mạn phép bạn đọc được tiếp tục giấu tên.
Không còn những năm tháng bó buộc việc học hành, tôi khi này rất rảnh rỗi. Đến nỗi, tôi muốn làm cái gì đó thật lớn lao để làm mình thật bận rộn. Người đời có câu “rảnh rỗi sinh nông nỗi” mà *cười*. Nhưng tôi “tuổi già sức yếu” nên đành lực bất tòng tâm. Nói đùa thôi, chứ mọi chuyện là do tôi lười.
Đầu óc tôi chỉ vận động hết công suất được một khoàng thời gian ngắn, ví dụ như lúc bị ép buộc làm bài thơ cho tạp chí trường mà tôi đã kể ở phần trước. Cơ may làm tôi gặp được nàng thơ- mối tình đầu của mình. Đơn phương một người không biết tên… quả là đau khổ. Như mầm cỏ vừa mới mọc đã bị người đạp nát. Các bạn có nghĩ giống tôi không.
Sau khi tốt nghiệp, tôi cũng chưa từng quay về trường cũ một lần nào, chắc cũng vài ba năm gì đó. Không biết nó còn như cũ hay không, còn có thể chứa chấp tôi và nàng thơ của mình hay không? Tôi cũng không biết.
Vào một hôm trời cũng khá đẹp như ở phần một, thằng em trai kém tôi mấy tuổi đem một sấp giấy trắng đập vô mặt tôi. Nó bảo tôi hãy viết giùm nó một bài thơ tình. Lúc đó, tôi cứ nghĩ nó có bồ rồi nhưng thật đáng buồn sự thật lại là bài tạp chí “Hoa nắng” năm đó làm hại nó như năm đó nó làm hại tôi.
Em trai tôi thông minh hơn tôi ở chỗ là nó biết tìm người làm giùm. Khi tôi hỏi nó về nàng thơ của nó, nó bảo tôi bị điên à. Tôi điên rồi và tôi cũng già rồi. Tôi không cùng chung lí tưởng với ai *cười*. Qua bao nhiêu năm, tôi vẫn mờ nhạt như lúc ban đầu.
Tôi thấy mình như một ly trà đá lạc giữa những ly rượu mạnh trong quán bar đắc tiền vậy.
Không biết tại sao sau bao năm tôi lại quay đầu vào làm thơ vì lời nhờ vả của thằng em mình? Tôi nghĩ đầu mình bị hỏng rồi mới làm vậy. Dù vậy, tôi biết mình sẽ quyết định quay về chốn xưa. Nơi có nhiều ki niệm mơ hồ của tuổi thanh xuân tràn đầy mùi cỏ xanh.
Không còn mùa hoa phượng đỏ rực rỡ mà thay vào đó là hoa bàng “lấm tấm như sao rơi”. Trời vào thu, không khí mát mẻ, dễ chịu nhưng tôi thấy thật lạnh. Trường sơn lại bằng màu sơn mới, cây phượng cổ thụ không còn nữa. Buổi chiều không còn ai mặc áo dài. Tôi cảm thấy như mình bước vào một thế giới mới, không còn là chốn cũ ngày xưa nữa. Nhưng những tiếng cười, cách mọi người ở bên nhau vẫn như cũ “nhưng tình người không mới” vẫn giống hệt ngày tôi rời đi. Nguyên vẹn và tinh khôi.
Không còn được gặp nàng thơ của mình, tôi cũng có một chút nuối tiếc. Về nhà, tôi đã đặt bút viết một bài thơ. Dù sao viết thơ cũng đỡ hơn viết cảm nghĩ. “Tình thơ”, tôi chẳng nghĩ được gì.
Bài thơ này sau đó tôi không biết nó có được gửi đi hay không? Em trai tôi không nói gì, tôi nghĩ nó thật sự đem đi làm thư tình rồi? Tôi không thể đoán được. Còn nàng thơ của tôi, tôi vĩnh viễn không gặp lại nàng. Có một nàng thơ trong mắt tôi.
Ai cũng có một thời để nhớ,
Ai cũng có một người để thương.
Gửi em, người con gái không biết tên.
Lời kết: Tôi không phải người theo trường phái hiện thực lãng mạn nhưng tôi thích sự tinh tế trong những câu văn tình cảm. Có thể lời văn của tôi rất mơ hồ nhưng tôi mong rằng mọi người có thể nhìn thấy tôi qua hai phần trên. Tôi không biết mình còn viết thơ hay không nhưng cho đến giờ, hai phần “hồi ức” và “kỉ niệm” là hai bài thơ duy nhất của tôi. Và hôm nay cái lưng của tôi phải trả giá cho sự siêng năng của mình. *cười*


Trần Đan (5 năm trước.)
Level: 5
Số Xu: 1350