
Cậu tên Cố Vĩ Thanh là học sinh năm 3 cao trung, vì bố mẹ cậu đã ly hôn ngay từ khi cậu còn là một đứa trẻ 8 tuổi nên từ đó cậu đã sống cùng với bà nội. Chính bởi vậy nên bà nội đối với cậu như là cả thế giới nhưng đời người mà, một lúc nào đó nó cũng sẽ đến hồi kết và bà cậu cũng vậy, bà cậu càng ngày càng già yếu rồi lại bỏ cậu mà đi. Hôm nay là ngày giỗ của bà cậu, chẳng ai có thể hiểu rằng cậu đã đau khổ tới nhường nào và lại một lần nữa kể từ ngày bố mẹ cậu ly hôn, cậu đã khóc. Cậu thầm nghĩ trong lòng rằng không được khóc, rằng bà nội đã từng nói với cậu: ‘Nam nhân đại trượng phu đổ máu chứ không đổ lệ’, vậy mà càng nghĩ cậu lại càng muốn khóc hơn, khóc đến sưng cả mắt, khóc đến khi cậu ngủ quên lúc nào không hay.
Mở mắt ra đã thấy hắc ám vây xung quanh mình, cậu hoảng sợ nhìn xung quanh nhưng nhìn tới đâu cũng chỉ là một mảnh tối đen đến vô tận. Có lẽ vì vừa trải qua một cú sốc tinh thần quá lớn nên nhất thời cậu chưa thể thích ứng với hoàn cảnh hiện tại của mình; lòng cậu như lửa đốt, cảm giác lo lắng, hoảng sợ bất chợt kéo đến đánh úp khiến cho cậu càng thêm hoang mang, không biết làm gì. Để bình ổn lại tâm tình hiện tại của mình cậu liền ngồi thụp xuống đất, đưa tay ôm ấy đầu gối của chính mình. Sau đó, đột nhiên có một giọng nói dịu dàng cất tiếng gọi:
– Tiểu Minh… Tiểu Minh, em ở đâu vậy?… Em có ở đây không? Tiểu Minh, đừng để ta lo lắng.
Nghe thấy giọng nói cùng với cái tên này, lòng cậu tự nhiên lại nổi lên một tia cảm giác thân thuộc nhưng cậu có thể chắc rằng giọng nói này, cậu chưa từng nghe thấy bao giờ cả. Cùng với sự bối rối nổi lên từng đợt trong lòng cậu lần theo giọng nói kia, giọng nói lại xuất hiện một lần nữa, nó vẫn dịu dàng như vậy chỉ là nó còn mang theo một tia lo lắng khó phát giác:
– Tiểu Minh à, em đừng đùa nữa. Mau… mau ra đây, đừng trốn nữa, ta lo lắng cho em chết mất… Đừng trốn nữa, Tiểu Minh…
Cậu cố gắng chạy thật nhanh về hướng giọng nói phát ra, cứ chạy mãi rồi cậu cũng thấy được bóng dáng của chủ nhân giọng nói đó. Có vẻ như người nọ vẫn tìm kiếm cái người tên ‘Tiểu Minh’ kia, bất chợt người nọ quay lại và đối mặt với cậu. Cậu cố gắng đến gần hơn để nhìn rõ mặt người nọ nhưng vào chính lúc này, đôi chân cậu bỗng nặng trịch như đeo chì, có cố mấy cũng không thể bước thêm được bước nào. Người nọ dần bị bóng tối bao lấy và biến mất trước mắt cậu, cậu muốn giữ người nọ lại nhưng đưa tay ra lại chẳng thể nắm được thứ gì, cậu vội vã cao giọng cầu xin:
– Đừng… đừng đi, làm ơn…
Giật mình mở lớn mắt nhìn chằm chằm phía trước, cậu thở ra một hơi mệt mỏi thầm nghĩ may mắn vì đó chỉ là giấc mơ nhưng cậu đâu biết rằng giấc mơ này là sự khởi đầu của tất cả
Sau khi bà mất, Cố Vĩ Thanh vì sợ tâm tình của mình sẽ ảnh hưởng tới việc học tập ở trường của chính mình nên cậu đã xin nhà trường cho nghỉ học tạm thời và hứa sau đó sẽ ôn tập tốt. Lại nói đến Cố Vĩ Thanh ở trường học cũng rất tốt: thành tích học tập của cậu thuộc loại ưu, luôn xếp trong top 10 toàn khối; bạn bè trong lớp đều yêu mến cậu bởi theo họ nói thì khi nói chuyện với Cố Vĩ Thanh khiến cho họ cảm thấy rất thoải mái, cái này chắc cũng không thoát khỏi liên quan việc tính tình của Cố Vĩ Thanh rất ôn hòa, đối với bất kì ai cũng đều có thể cười nói được.
Nói về Cố Vĩ Thanh hiện tại, sau lần cậu mơ thấy người nọ thì cũng không mơ lại giấc mơ kia lần nào nữa mà thay vào đó cậu lại mơ thấy những hình ảnh kì lạ. Tựa như gần đây trong giấc mơ của cậu luôn có sự xuất hiện của một đứa nhỏ và một thiếu niên. Điều này khiến cho Cố Vĩ Thanh cảm thấy rất kì quái nhưng nhiều hơn lại là vài phần quen thuộc. Những giấc như vậy cứ liên tiếp kéo đến làm cho Cố Vĩ Thanh lo lắng không thôi, thậm chí đôi lúc cậu còn nghi ngờ rằng có phải lí do bà nội mất, cậu gặp phải cú sốc tinh thần quá lớn khiến cậu phát sinh vài căn bệnh về tâm lí hay không? Đang chuẩn bị đi ngủ mà cậu lại đột nhiên nghĩ tới chuyện này, Cố Vĩ Thanh giật mình tự mắng bản thân mình nghĩ quá nhiều, rồi trực tiếp trùm chăn đi ngủ. Vừa mới đặt đầu xuống chiếc gối mềm mại, Cố Vĩ Thanh liền rơi vào giấc ngủ sâu.
“Chíp chíp chíp” – bị tiếng chim hót làm cho tỉnh, Cố Vĩ Thanh từ từ mở mắt ra. Trước mắt cậu là một khu vườn vô cùng rộng lớn, xung quanh đều là hoa cỏ kéo dài tít tắp. Cố Vĩ Thanh bị cảnh tượng này là cho giật nảy mình, vội vàng ngó quanh nhưng chẳng thấy thấy ai cả. Thấy tình cảnh của mình lúc này, trong lòng cậu thầm than: ‘Xong rồi, lại mơ đến nơi kì lạ rồi’.

