
Quay lại với Cố Vĩ Thanh hiện tại, ngay tại lúc cậu nghĩ nơi này có lẽ chỉ có một mình cậu thì chợt từ xa, một bóng người nho nhỏ lao đến. Cố Vĩ Thanh chớp mắt muốn nhìn kĩ bóng dáng người kia, người kia chạy rất nhanh chẳng mấy chốc đã chạy tới trước mặt cậu. Nhìn thấy khuôn mặt người nọ, Cố Vĩ Thanh liền nhận ra ngay, đây không phải đứa bé vẫn luôn xuất hiện trong giấc mơ của cậu đây sao? Thấy hai người đã sắp đụng vào nhau, Cố Vĩ Thanh theo quán tính muốn tránh qua một bên nhưng chưa kịp làm gì thì thì đứa bé đã chạy tới rồi trực tiếp chạy xuyên qua thân thể của y. Chuyện xảy ra quá nhanh làm cho Cố Vĩ Thanh không phản ứng kịp, cậu thất thần trong chốc lát, sau đó cậu nhận ra rằng phía sau đứa nhỏ vẫn còn một người nữa. Người nọ thân mặc bạch y, khuôn mặt y đối với cậu đã quen thuộc tới mức không thể quen thuộc hơn, đây chính là thiếu niên trong giấc mơ của cậu. Y vừa đi từ từ chậm dãi vừa cất tiếng nhẹ giọng nhắc nhở:
-Tiểu Minh, đừng chạy nhanh quá, sẽ ngã đó.
Nghe được câu nói này, Cố Vĩ Thanh vội nhìn chằm chằm thiếu niên kia liền nghĩ: ‘Thanh âm này không phải của người nọ sao? Vì sao thanh âm của thiếu niên này tự hồ giống người nọ tới vậy?’. Cùng lúc này, một giọng cười vui vẻ rơi vào tai của Cố Vĩ Thanh, cắt đứt dòng suy nghĩ của cậu. Chưa kịp nghĩ thấu đáo, Cỗ Vĩ Thanh từ trong giọng cười kia từ từ tỉnh lại.
Trở lại với căn phòng ngủ quen thuộc, Cố Vĩ Thanh vẫn không thể nào lí giải được, cậu nhìn sang đồng hồ bên cạnh đã thấy chính mình đã nghỉ một tuần. Suy nghĩ một chút, Cố Vĩ Thanh quyết định sang đến ngày mai, cậu sẽ đi học lại.
Sáng hôm sau, Cố Vĩ Thanh tỉnh lại trong tiếng chuông báo thức, cậu chậm chạp rời giường rồi nhích từng bước một về phía nhà vệ sinh để đánh răng, rửa mặt. Quay trở lại phòng ngủ, Cố Vĩ Thanh lấy ra bộ đồng phục đã vài ngày không mặc đến, cậu chậm rãi mặc vào rồi đứng trước gương nhìn lại bộ dáng quen thuộc của mình Cố Vĩ Thanh không khỏi nén lấy một tia thở dài. Trước mắt thấy việc chuẩn bị đã tốt lắm, Cố Vĩ Thanh rời nhà đi tới phía quán đồ ăn sáng đối diện nhà cậu, hướng thím Trương – bà chủ quán tốt bụng, luôn quan tâm đến cậu lấy hai cái bánh bao. Thím Trương thấy bộ dạng của cậu liền biết có lẽ cậu chuẩn bị đi học lại thì có chút lo lắng nói:
– A Thanh, con có thể đi học lại là tốt nhưng như vậy sẽ không sợ có việc gì chứ?
Cố Vĩ Thanh mỉm cười trấn an thím Trương, trong giọng nói không khỏi lộ ra vài phần thân thiết:
– Thím Trương, thím không cần phải quá lo lắng cho con, con nghỉ lâu như vậy cũng nên đi học lại thôi.
Tạm biệt thím Trương, Cố Vĩ Thanh cầm theo bọc bánh bao hướng về trạm xe bus xuất phát. Từ nhà cậu đến trường nếu đi bằng xe bus cũng không tính là quá lâu, chỉ khoảng 10 phút là tới nơi.
Đứng trước cánh cổng quen thuộc, Cố Vĩ Thanh vẫn không có tính toán bước qua, cậu cứ đứng như vậy mãi cho đến khi có một cánh tay đột ngột khoác lên vai cậu tiếp đó là một giọng nói vui đùa:
– Tiểu Thanh Thanh, đã lâu không gặp, sao lại ngẩn người ở đây? Không lẽ nơi này có gì đáng nhìn sao?
Ngay tại lúc này, Cố Vĩ Thanh dường như hồi thần quay sang nhìn người bên cạnh, cậu nhận ra đây chính là Đồng Triết – bạn cùng bàn của cậu thì không có chút bất ngờ, Cố Vĩ Thanh vốn nghĩ giọng điệu như vậy thì chỉ có một người mà thôi. Mà Đồng Triết lúc này lại đang ngó nghiêng xung quanh, ý muốn nhìn xem ở đây có chỗ nào đặc biệt. Cỗ Vĩ Thanh nhìn Đồng Triết một chút rồi bật cười:
– Đồng Triết, cậu đây là đang giả ngốc cho tôi xem hay cậu thật sự bị ngốc rồi vậy? Tôi đây chỉ đơn giản là chưa muốn vào thôi, cậu có vẻ nghĩ quá nhiều rồi đi.
– Có cậu ngốc mới đúng! Nếu không phải do cậu thì tôi cũng không rảnh mà cùng cậu chơi đâu! – Đồng Triết trừng mắt cãi lại lời của Cố Vĩ Thanh.
Cố Vĩ Thanh bất đắc dĩ cười cười, giơ hai tay lên tỏ vẻ đầu hàng:
– Được, được. Tất cả là do tôi sai, cậu đều đúng hết. Có thể không cần so đo nữa được không?
Sau một hồi nói qua nói lại với Đồng Triết, tâm tình của Cố Vĩ Thanh cũng coi như được thả lỏng, sau đó cậu liền bị Đồng Triết lôi kéo đến trước cửa lớp. Vừa mới bước chân vào lớp, Cố Vĩ Thanh đã bị phần lớn những người trong lớp vây lấy hỏi han, cậu khó khăn lắm mới đáp lại hết lời bọn họ rồi an vị tại chỗ ngồi. Cùng lúc này tiếng chuông vào học reo lên, tiết đầu là tiết toán của giáo viên chủ nhiệm nên mọi người nhao nhao quay lại chỗ của chính mình. Sau một hồi, thầy giáo tiến vào và bắt đầu buổi học. Cố gắng lê lết cho qua môn học địa ngục này, Cố Vĩ Thanh liền được xả hơi, đối với cậu thì ngoài môn toán ra thì dường như các môn học khác cũng không quá khó.
Cuối cùng cũng đến thời gian tan học, Cố Vĩ Thanh theo Đồng Triết cùng một vài vị bạn học khác đi lại phía cổng. Đối diện với cổng trường chính là một gốc cây cổ thụ đã được trồng nhiều năm, Cỗ Vĩ Thanh thấp thoáng thấy phía dưới bóng cây là một một người thân mặc một bộ tây trang màu trắng như có như không nhìn cậu mỉm cười. Cố Vĩ Thanh nghĩ chính mình đã bị hoa mắt mất rồi nên liền chớp chớp mắt muốn nhìn lại thì bóng người kia tựa hồ biến mất. Tại lúc Cỗ Vĩ Thanh cảm thấy mọi chuyện vừa xong chỉ là ảo giác thì có một giọng nhẹ tựa gió thoảng qua bên tai cậu: “Ta tên Nguyệt, nhớ rõ tên ta.”

