Chương 11.

Nghe Audio

Chương 11
Chiều hôm nay, Quang Minh ở nhà nên Điền Trọng Hiếu và Vân nương lên trấn trên mua lương thực và nhân sâm.
– Ca ca ở nhà học bài đi nha, muội muốn ra đồng để bắt cào cào về cho gà của muội ăn – Phương Bình nói, gà cũng cần ăn thịt để lớn nha!
– Để ca ca đi với muội, nhưng nếu như muội mệt thì phải nói với ca ca đó – Quang Minh nói, hắn chỉ sợ muội muội mệt quá mà ngất đi như mấy lần trước vậy.
– Vâng – Phương Bình nhu thuận trả lời, bây giờ nàng thấy tim của mình thật là ấm áp.
Rồi hai huynh muội khóa cửa thật cẩn thận và đi, khi hai người chậm rãi đi thì thấy một nam hài khoảng tám tuổi đang trốn vào một thân cây, nam hài cũng thấy họ nên nói:
– Các ngươi đừng chỉ chỗ của ta nha, ta rất muốn đi chơi nhưng bọn họ lại không cho ta đi.
– Bọn họ làm đúng rồi, tại bọn họ sợ ngươi bị bọn người xấu bắt thôi, hiểu không – Phương Bình giả vờ nghiêm mặt nhưng trong lòng thì đang cười nghiêng ngả, ôi, đứa trẻ này thật là đáng yêu mà.
– Ta hiểu rồi, này tiểu cô nương, các người đi đâu vậy – Nam hài tiếp tục hỏi.
– Ta không phải là tiểu cô nương – Phương Bình xụ mặt.
– Được, ngươi là tiểu tiên nữ – Nam hài kia cười càng vui vẻ hơn.
– Ta là Điền Phương Bình chứ không phải là tiểu tiên nữ, cũng không phải là tiểu cô nương – Phương Bình phồng má tức giận, người này sao cứ thích gọi loạn thế chứ hả?
– Haha… ta nhớ rồi, mà ta tên là Dương Nam Phương, ngươi hãy nhớ đấy nhé – Nam Phương cười hì hì, nói chuyện với tiểu tiên nữ thật là vui mà, rồi bỗng nhiên hắn xụ mặt xuống và nói:
– Ôi, bọn họ gọi ta kìa, ta phải đi rồi, tháng sau ta sẽ được về đây thăm bà ngoại thì sẽ tìm ngươi chơi.
– Ừ – Phương Bình lộ ra một nụ cười ngọt ngào làm cho Nam Phương càng vui vẻ hơn.
Thấy nàng như vậy thì Quang Minh có một cảm giác là nhà có con gái mới lớn nhưng trong lòng hắn thì rất vui vẻ, chỉ cần muội muội vui là tốt rồi.
Tạm biệt Nam Phương rồi hai huynh muội họ đến đồng cỏ để bắt cào cào nhưng Quang Minh không cho Phương Bình bắt, Phương Bình nhàm chán mà nhìn xung quanh, bỗng nàng vô cùng ngạc nhiên vì phát hiện ra một cây giống như là cây sài đất.
Khi nàng đến gần thì vô cùng vui vẻ vì cây này đúng là cây sài đất mà còn có rất nhiều nữa chứ, haha, trời giúp gia đình nàng rồi, phải biết rằng cây sài đất là một dược liệu vô cùng quý đấy nhé!
Nàng gọi Quang Minh đi nhổ những cây lớn, còn những cây nhỏ thì để cho nó lớn rồi mới nhổ, Quang Minh cảm thấy khó hiểu vô cùng nhưng hắn vẫn nhổ, muội muội của hắn luôn có nhiều chủ ý mà!
Khi hai huynh muội họ về đến nhà thì thấy Điền Trọng Hiếu và Vân nương đã về, Phương Bình lấy cây sài đất đi ngâm nước để ngày mai đi bán cho tiệm thuốc.
– Bình nhi, con ngâm những cây kia để làm gì vậy – Trong lúc ăn cơm, Vân nương tò mò nên hỏi.
Nghe vậy Điền Trọng Hiếu và Quang Minh đều nhìn Phương Bình, họ cũng rất muốn biết a.
– Con định ngày mai sẽ bán cho tiệm thuốc ở trên trấn, nó là một dược liệu rất quý đó – Phương Bình giải thích, nếu như có thể bán được thì các nàng sẽ có bạc a.
– Bình nhi, nếu như có sai lầm thì sao, ảnh hưởng đến mạng người đó – Điền Trọng Hiếu lo lắng.
– Không sao đâu cha, với lại tiệm thuốc cũng có các sư phụ trông coi mà – Phương Bình trấn an họ, nàng không muốn buông tha cho cơ hội này đâu a.
– Ừm, mà sao con lại biết nhiều như vậy – Điền Trọng Hiếu hỏi lại.
Nghe vậy thì cả Vân nương và Quang Minh đều thầm giật mình, tại sao từ sau khi bị bệnh Bình nhi lại biết nhiều như vậy, có phải đây là trời bù đắp cho họ trước khi đưa Bình nhi đi không, nếu như vậy thì họ không cần mọi thứ của ngày hôm nay đâu.
– Cha, một mảnh ruộng kia của chúng ta không có trồng gì sao – Phương Bình nói, nàng đang định trồng sài đất trên mảnh ruộng đó.
Khi nghe Phương Bình nói ý định của mình thì cả nhà đồng ý, dù sao thì mảnh ruộng đó bị bỏ hoang đã nhiều năm rồi!
Khi người một nhà đang ăn cơm vui vẻ thì đại cô dẫn bốn đứa bé đến, nhìn thấy họ ăn thịt thì tiểu Nha nói:
– Nương, con muốn ăn thịt?
Tiểu Nha bằng tuổi của Phương Bình nhưng lại không hiểu biết bằng Phương Bình, khiến cho cả nhà đều nhíu mày.
– Để cữu mẫu lấy thịt cho con – Rồi Vân nương lấy cho thịt cho bốn đứa bé, tuy rằng nàng không thích nương chúng nhưng trẻ con là vô tội.
Nhưng khi bốn đức bé ăn xong thịt trong chén thì thấy Phương Bình uống canh gà hầm nhân sâm thì tỏ ra bất mãn vô cùng, tại sao tứ cữu mẫu không cho họ ăn thịt gà chứ?
– Nương, con muốn ăn thịt gà – Đại Lâm nói.
Bây giờ thì cả nhà tức giận thật rồi, Vân nương nói:
– Thịt gà thì cữu mẫu không thể cho con được vì phải để cho Bình nhi bồi bổ nữa – Cả nhà này thật là quá đáng mà.
– Hừ! Cho nó ăn làm gì, dù sao nó cũng sẽ chết mà – Đại cô mở miệng, nuôi một con ma bệnh thì tốn rất nhiều bạc lắm đó!
– Ngươi cút ra khỏi đây cho ta, ngươi còn ở đây nói nhảm nữa thì đừng trách ta – Điền Trọng Hiếu nổi giận, tại sao đám người này không chịu để cho Bình nhi của họ yên chứ?
– Ngươi, làm phản rồi, ta là tỷ tỷ của ngươi đó – Đại cô cũng nổi giận, không ngờ cả nhà này lại bảo vệ con ma bệnh đó như vậy?
– Tỷ tỷ thì sao – Điền Trọng Hiếu hỏi lại, bây giờ hắn thật không muốn nhìn thấy đám người này.
Thấy Điền Trọng Hiếu giống như định đánh cả nàng ta nên nàng ta chạy thật nhanh ra khỏi nhà họ.
– Bình nhi xin lỗi, chỉ vì con mà phòng lớn luôn gây khó dễ cho nhà mình – Phương Bình rầu rĩ nói, tại sao nàng xuyên qua thành con ma bệnh chứ?
– Bình nhi ngoan, đừng suy nghĩ nhiều như vậy, cả nhà mình sẽ luôn bảo vệ con – Vân nương nghẹn ngào.
– Đúng vậy – Cả Điền Trọng Hiếu và Quang Minh đều gật đầu.
– Ô… ô… – Phương Bình nhào vào lòng Vân nương và bật khóc vì nàng thật hạnh phúc.
Tối hôm đó, chờ cho Phương Bình đi ngủ thì cả nhà lại lộ ra vẻ lo lắng, tại sao số phận của Bình nhi lại khổ như vậy chứ?

Thành Viên

Thành viên online: Tiến Lực Nghi Đình Linh Lung Du Nhiên Lâm Nguyệt Ân Nhật Vũ kiều chi cố phươcloj phạm Le Hau Store Owen và 1.424 Khách

Thành Viên: 72.689
|
Số Chủ Đề: 10.409
|
Số Chương: 30.298
|
Số Bình Luận: 125.756
|
Thành Viên Mới: Trang Thuy Vuong