Chương 10.

Nghe Audio

Chương 10
Mấy ngày nay Điền Trọng Hiếu lên núi kiếm được rất nhiều củi.
– Có đống củi này thì mùa đông của chúng ta không cần phải lo rồi, Minh nhi và Bình nhi sẽ không phải chịu lạnh như năm trước nữa – Vân nương cười híp mắt, trong lòng thì vô cùng tự hào, phu quân của nàng thật là chăm chỉ mà.
– Ừm – Điền Trọng Hiếu trả lời, hắn tin rồi đây cuộc sống của nhà bọn họ càng ngày càng tốt lên thôi.
– Ôi, số củi này thật là nhiều mà, mùa đông này đại gia đình chúng ta không cần phải lo rồi – Trương thị lắc lư đến và cười lộ ra hàm răng vàng khè, trong lòng nàng đang lo lắng không có củi dùng trong mùa đông nên khi thấy đống củi này thì trong lòng nàng vô cùng mừng rỡ.
– Chắc là không được rồi, số củi này dùng để Minh nhi và Bình nhi sưởi ấm, nếu không chúng sẽ bị bệnh phòng hàn như năm trước nữa – Điền Trọng Hiếu lạnh lùng mở miệng, các nam nhân ở phòng lớn đâu hết cả rồi?
– Hừ! Các ngươi đừng làm như chúng là tiểu thư, công tử không bằng, ta sẽ chống mắt lên xem thử chúng có làm nên chuyện không – Trương thị cười lạnh, cũng chỉ tại các nam nhân kia hết ăn lại nằm nên phòng lớn mới thiếu củi như vậy.
Điền Trọng Hiếu và Vân nương cực kì tức giận nhưng khi nhìn thấy khuê nữ đang vui vẻ chăm sóc gà con mà Vân nương mới mua cho nàng thì cơn tức của họ đã bay mất, đúng vậy, họ không nên vì những người không liên quan mà ảnh hưởng tâm tình a.
**********
– Cha, nương, chắc là số lá cây kia đã thành phân rồi đấy – Trong lúc ăn cơm trưa thì Phương Bình nói, theo nàng tính thì đã đúng ngày rồi.
– Ừ, để sau khi ăn cơm cha sẽ xem thử, nếu như được rồi thì chiều nay cha sẽ đem ra đồng bón cho ruộng – Điền Trọng Hiếu nói.
Phương Bình cười thật vui vẻ, nàng vô cùng may mắn khi cha, nương nàng là người luôn biết lắng nghe ý kiến của các con.
Khi Điền Trọng Hiếu và Phương Bình xem thì thấy số lá cây kia đã tan ra thì vô cùng vui vẻ, vậy là ruộng của họ đã được cứu rồi.
– Để con ra đồng phụ với cha – Quang Minh nói, hắn cũng muốn giúp cả nhà làm việc a.
– Con cứ ở nhà học bài, một mình cha cũng làm cũng nhanh thôi – Điền Trọng Hiếu nói, hắn không muốn nhi tử phải khổ.
– Ừ, đúng đó, cha cũng không muốn cho nương phụ đây này – Vân nương cười thật hạnh phúc, phu quân nàng sợ nàng mệt a.
– Chút việc như thế này thì ta vẫn làm được, chờ đến lúc thu hoạch thì nàng hãy phụ ta – Điền Trọng Hiếu cười hì hì và nói, trước kia là hắn đã thiếu sót thê tử nên từ giờ trở đi hắn sẽ bù đắp lại cho nàng.
Quang Minh và Phương Bình nhìn cha, nương đang “liếc mắt đưa tình” thì cười càng vui vẻ hơn.
Chờ cho Điền Trọng Hiếu đi ra đồng thì Vân nương vào nhà đóng cửa lại, Quang Minh và Phương Bình nhìn hành động của nàng thì thấy khó hiểu vô cùng.
Rồi Vân nương đào hũ bạc mà nàng đã giấu ở dưới gầm giường lên, khi nhìn thấy mười lượng bạc và tờ khế ước thì nàng càng yên tâm hơn, nàng lấy ra một trăm văn, sau đó dùng túi vải đựng tờ khế ước và số bạc còn lại rồi buộc thật kĩ, sau đó lại bỏ vào hũ, rồi chôn thật kĩ ở gầm giường và lấy một số vật dụng để lên, khi làm xong thì nàng cười thật vui vẻ và nói:
– Có những thứ này, thêm cha và nương sẽ có gắng làm việc thì chúng ta sẽ không lo đói, Minh nhi thì tiếp tục được đi học, còn Bình nhi thì vẫn được tiếp tục uống thuốc.
– Con đã nói rồi, nương cứ mua cho con hai con lợn đi nhưng cả nhà mình không chịu – Phương Bình bĩu môi oán trách, bây giờ nàng đang nhàn rỗi đến phát điên rồi đây này.
– Xì – Cả Vân nương và Quang Minh đều bật cười, nhìn hình ảnh Phương Bình đang ai oán thì họ thấy nàng đáng yêu không chịu được.
– Được rồi, Bình nhi ngoan, chẳng phải chúng ta đã mua cho con mười con gà con rồi sao – Vân nương bế Phương Bình lên, cảm thấy nữ nhi càng gầy yếu thì trong lòng nàng không khỏi đau xót.
– Đúng đó, bây giờ ca ca đi học, còn cha và nương thì bận ở ruộng, như vậy chẳng phải muội sẽ mệt chết sao – Quang Minh nắm tay của Phương Bình, thấy cánh tay gầy yếu của muội muội thì làm cho hắn vô cùng đau lòng, chẳng lẽ họ phải nhìn Bình nhi càng ngày càng rời xa họ sao?
– Hìhì… tuy Bình nhi còn nhỏ nhưng Bình nhi có võ đó – Phương Bình cười khanh khách, đừng khinh thường nàng thế chứ?
– Phải, phải, Bình nhi của chúng ta rất giỏi đó – Quang Minh cười hì hì và trêu chọc muội muội.
Khi ba mẹ con họ đang ở trong phòng đùa giỡn thì chỉ thấy đại cô dắt ba bốn đứa con của nàng ta về “tống tiền” thì trong lòng họ đều nói thầm thế nào cũng sẽ có chuyện nữa cho mà xem.
– Nương, chẳng lẽ nhà chồng của đại cô không quản đại cô sao – Phương Bình tò mò hỏi, họ không biết xấu hổ sao chứ?
– Hừ! Cả một đám không biết làm, chỉ biết ăn rồi nằm – Vân nương cười lạnh.
– Nương, cho dù đại cô có xin gì thì chúng ta cũng đừng cho, không phải là con tham ăn nhưng có lần này thì sẽ có lần khác mà cả nhà đại cô chỉ biết nằm ăn, chúng ta không thể giúp đỡ luôn như vậy – Quang Minh nói, mấy ngày được đọc sách nên tính tình của hắn càng trầm ổn hơn.
– Ừ, ta biết mà – Vân nương nói, với lại tính tình kia của đại cô thì nàng không thể thích nổi.
Phương Bình nhìn họ bằng ánh mắt tán thưởng, không ngờ họ cũng hiểu được điều này nên nàng vô cùng yên tâm a.

Thành Viên

Thành viên online: Tiến Lực Linh Lung Nhật Vũ quý lê kiều chi cố Vũ Nhật và 1.657 Khách

Thành Viên: 72.689
|
Số Chủ Đề: 10.409
|
Số Chương: 30.298
|
Số Bình Luận: 125.756
|
Thành Viên Mới: Trang Thuy Vuong