Nhật trình thứ nhất: Hội Dị Giáo
Chương 1: Trái tim băng giá
(Kolavor)
“Kolavor… Mitrovic!” Emily cứ réo tên hắn suốt. Một điệp khúc mở đầu bằng Kolavor – Tên hắn, ngắt quãng bởi tiếng thở hổn hển của nàng và kết thúc bằng Mitrovic – Họ của hắn. Điệp khúc chấm dứt khi nàng thăng hoa. Thanh âm còn lại trong khu rừng chỉ là tiếng lá khô xào xạc do hắn chuyển động mà ra. Hắn vẫn đang quấn chặt lấy cơ thể nàng, tấn công nàng dồn dập, đợi chờ cái cảm giác thăng hoa ngọt ngào đó.
Và rồi thăng hoa cũng đến. Hắn thả lỏng cơ bắp, nằm ngửa sang bên cạnh nàng. Mái tóc đen rủ xuống đống lá khô.
Nàng cười khúc khích rồi nói:
“Thật không thể tin nổi! Mới sáng nay thôi chúng ta còn không biết nhau. Vậy mà khi đêm xuống…”
Hắn nhìn vào nàng – Một người phụ nữ mảnh khảnh có đôi mắt nâu, tóc đen dài, làn da trắng nõn. Nàng trông đẹp tuyệt dưới ánh nắng mai. Vẻ đẹp này phai nhạt trong đêm tối, tan biến sau màn ái ân. Nhưng không sao. Khi bình minh ló rạng, nàng đẹp lại mấy hồi.
“Em tên là Emily Spine.” Nàng nói khi được hỏi vào sáng nay.
Tất cả những người sinh ra trong làng đều mang họ Spine. Hàng trăm năm trước, tổ tiên của những người này đã rời khu vực thành thị, chuyển lên vùng núi cao sinh sống. Khát vọng của họ là mở rộng lãnh địa loài người. Việc di dời này được nàng đánh giá là vô cùng mạo hiểm. Bởi vì càng đi xa khỏi thành thị thì càng dễ đụng độ quỷ yêu.
“Em có sợ quỷ không?” Hắn vuốt ve mái tóc của nàng.
Nàng cũng mân mê tóc hắn:
“Ai mà không sợ quỷ chứ?”
“Vì sao em sợ?” Hắn lại hỏi.
“Vì bọn quỷ tàn bạo và xấu xí.” Nàng nhổm dậy, trèo lên người hắn, hôn lên môi hắn. Vừa hôn vừa nói. “Không quyến rũ… và ngọt ngào… như anh.”
“Anh chuyên nghiệp lắm. Anh đã ngủ với bao nhiêu người rồi?” Nàng đặt dấu chấm hết cho nụ hôn bằng sự giận hờn.
“Anh có nhất thiết phải trả lời câu hỏi này của em không? Dù anh đã ngủ với bao nhiêu người thì họ cũng đều rời xa anh rồi.” Có chút buồn đọng trên đôi mắt xám của hắn. Hắn chớp mắt, nỗi buồn tan vào hư vô.
“Tại sao họ lại rời xa anh? Do anh hay do họ?” Nàng đặt nghi vấn.
“Do bản chất của anh và do bản năng của họ.” Hắn đặt một ngón tay lên đôi môi nàng, mong nàng gác lại sự nghi vấn.
Thế nhưng nàng vẫn hoài nghi:
“Anh làm em mơ hồ quá. Bản chất của anh là gì? Và bản năng của họ là gì?”
“Em tự mình tìm hiểu xem, Emily.” Hắn thách thức nàng.
Nàng mỉm cười. Tay đặt lên má hắn, lướt dần xuống cổ hắn, mân mê sợi dây chuyền mà hắn đang đeo. Sợi dây chuyền được cấu thành từ nhiều mắt xích bạc. Mặt dây chuyền vuông vức, trong suốt tới mức có thể nhìn thấy những làn khói đen và đỏ đang khiêu vũ bên trong.
“Sợi dây chuyền đẹp quá!” Nàng thốt lên.
“Cảm ơn em. Nhưng sợi dây chuyền không phải thứ mà em đang kiếm tìm đâu. Lướt tay xuống một chút nữa.” Hắn cầm tay nàng, đặt vào lồng ngực trái, nơi trái tim hắn không đập.
“Thánh Thần ơi!” Nếu ban nãy nàng thốt lên vì thích thú thì lần này nàng thốt lên vì hoảng sợ. “Có chuyện gì với trái tim anh vậy? Nó… Nó không…”
“Nó không đập.” Hắn giúp nàng nói câu kết luận.
Gương mặt nàng tái mét. Đôi môi nàng run rẩy. Cặp mắt nàng trợn lên. Nàng hét vang khắp khu rừng, chim chóc cũng giật mình mà cất cánh bay đi.
“Ngươi là quỷ!”
“Bình tĩnh nào, Emily.” Hắn thử trấn an nàng nhưng không hiệu quả, thậm chí còn phản tác dụng. Nàng càng lúc càng hoảng hơn.
“Emily Spine.” Hắn gọi tên nàng còn nàng thì bỏ chạy, bỏ luôn cả áo quần. Vậy là nàng đã biết được bản chất của hắn. Hắn cũng tìm ra bản năng của nàng: Nỗi sợ. Đó cũng là bản năng của những người đàn bà đã từng qua đêm với hắn.
Hắn giấu mặt dây chuyền vào sau lớp áo mặc vội vàng, xỏ nhanh chân vào ủng, cầm theo đồ của nàng rồi đuổi theo nàng.
“Emily Spine. Nếu em quyết định rời xa anh thì cũng nên mặc đồ vào chứ.”
Ngôi làng của những người mang họ Spine nằm trên sườn núi, cách khoảng rừng này hai dặm. Emily trần như nhộng chạy vào làng, đánh động mọi người:
“Quỷ xuất hiện rồi! Quỷ xuất hiện rồi, mọi người ơi!”
Người già và trẻ con trong làng chạy đi tìm nơi trú ẩn. Emily được một trong số những người già đưa cho chiếc áo choàng màu đỏ. Nàng choàng áo lên người, nhận kiếm từ tay lực lượng lao động, cùng họ đứng chắn trước cổng làng, chờ hắn tới.
Lực lượng lao động bao gồm tất cả những người có sức khỏe, không phân biệt gái trai. Một số người già tràn đầy sinh lực cũng tự nguyện tham gia vào lực lượng này. Nhiệm vụ thường ngày của họ là trồng trọt, chăn nuôi và săn thú vật. Khi quỷ xuất hiện, họ săn chúng luôn.
“Bắn tên!” Đội cung thủ trấn thủ trên mái nhà đồng loạt bắn tên vào hắn. Họ bắn rất chuẩn. Mũi tên nào cũng đâm trúng cái bia di động là hắn. Trông hắn lúc này chẳng khác gì con nhím. Thế nhưng hắn không gục ngã. Hắn đứng trước cổng làng, rút từng mũi tên ra khỏi cơ thể. Hàn khí toát ra từ các lỗ thủng trên cơ thể hắn mỗi lần tên được rút ra. Các lỗ thủng khép miệng mau chóng, như một màn ảo thuật được dàn dựng công phu.
Hắn đưa mắt quan sát lực lượng dân phòng. Chiếc áo choàng màu đỏ của nàng thực sự nổi bật giữa đám đông. Cả đôi mắt nâu tràn đầy thù hận nữa.
“Emily Spine, anh muốn nói chuyện với em.”
Nàng chĩa kiếm vào hắn, răng nghiến chặt:
“Ta không nói chuyện với quỷ.”
Hắn giơ bộ đồ của nàng lên:
“Anh nghĩ là có đấy. Em nói chuyện với quỷ và làm tình cùng quỷ. Giờ nói thêm một chút hay làm thêm một chút thì cũng chẳng sao đâu.”
Nàng gào lên:
“Câm miệng! Nhân danh Thánh và Thất Hiền[1], người làng Spine sẽ giết chết ngươi, đồ quỷ ngang tàn.”
Lực lượng lao động cầm kiếm, dao, lưỡi hái xông lên. Họ chém hắn. Hắn không đánh trả. Các vết thương cứ xuất hiện, lành lại, xuất hiện, lành lại, … Giống như vòng lặp ngày và đêm.
Vòng lặp chững lại khi nàng đâm kiếm xuyên tim hắn. Lực lượng lao động đứng tản ra khắp nơi, chừa vùng ở giữa cho hắn và nàng. Họ hỏi nhau rằng: Hắn chết chưa?
Ấu trĩ. Trái tim hắn không đập. Hắn đã chết từ lâu rồi. Mấy trò săn bắn mà họ biểu diễn chỉ đủ để gãi ngứa cho hắn. Hắn buông tay cho bộ quần áo của nàng rơi xuống đất. Nàng thì rút kiếm ra. Hàn khí quấn quanh thanh kiếm của nàng, không muốn rời đi nhưng cuối cùng cũng tan mất.
Đôi mắt hắn tràn đầy thù hận, chẳng kém gì nàng:
“Giờ thì em cũng chỉ là một trong số những người đàn bà đã rời xa anh. Bảo người của em về nhà, chui vào chăn ấm và đánh một giấc thật ngon đi. Anh sẽ rời khỏi đây, không giết một ai cả.”
Tay cầm kiếm của nàng run lên từng đợt. Nàng lùi dần về phía lực lượng lao động. Lực lượng cũng đang dè chừng. Họ chưa từng gặp con quỷ nào sống dai như hắn. Họ không biết cách tiêu diệt hắn. Hắn thì thừa sức giết tất cả mọi người. Và hắn vừa đề nghị tha chết cho tất cả.
Một ông lão gầy gò lên tiếng:
“Dưới sự bảo hộ của Thánh và Thất Hiền, loài người sẽ tiêu diệt được loài quỷ.”
“Vì Thánh và Thất Hiền!” Lời nói của ông lão tiếp thêm sĩ khí cho lực lượng lao động. Lực lượng xông vào hắn một lần nữa.
Hắn cướp thanh kiếm của ông lão, dùng chính thanh kiếm đó đâm xuyên họng ông rồi tàn sát lực lượng lao động. Từng người một ngã xuống, máu bắn tung tóe, xác ngập cổng làng. Cuối cùng chỉ còn hắn và nàng, một người khoác áo choàng đỏ, một người mình đầy máu tươi.
“Đây là sự lựa chọn của họ. Anh chỉ phản ứng lại thôi.” Hắn nói rồi quay lưng bước đi.
“Còn đây là sự lựa chọn của ta.” Nàng đưa kiếm lên cổ, tự vẫn.
Hắn không ngăn được nàng, chỉ kịp gọi tên nàng trong cay đắng:
“Emily…”
Emily Spine, nàng chết rồi. Đôi mắt nâu của nàng vẫn mở, vẫn nhìn chằm chằm vào hắn và vẫn tràn đầy thù hận. Thù hận trong hắn thì đã tiêu tan, nhường chỗ cho đau khổ, dằn vặt. Nhưng rồi rất nhanh thôi, cái mớ cảm xúc hỗn độn này sẽ biến mất. Biến mất hoàn toàn như chưa bao giờ tồn tại. Bởi vì trái tim hắn không đập, hắn không có gì để lưu lại cảm xúc. Cái tên Emily Spine sẽ mau chóng trôi vào lãng quên, giống như tên của những người đàn bà đã từng rời xa hắn.
“Ta hiểu được cảm giác của ngươi.” Một người đàn ông tiến vào làng. Người này khoác áo choàng tối màu, bên trong lớp áo choàng là một bộ đồ màu xanh ngọc bích, chân đi ủng da. Mái tóc của người này đen, dài ngang hông, bay phất phơ trước gió. Cặp mắt xanh lá tràn đầy ma mị dưới bầu trời đêm. Ngón giữa tay trái đeo một chiếc nhẫn được chạm khắc cầu kỳ, mặt nhẫn đính ngọc màu đỏ, có hắc khí bao quanh.
“Ta không biết ngươi là ai nhưng tin ta đi, ngươi không hiểu được cảm giác của ta đâu.” Hắn vuốt mắt Emily xuống. Trông nàng như đang say ngủ. Một giấc ngủ vĩnh hằng.
Người đàn ông kia nói:
“Ta cũng từng bị con người xa lánh, hắt hủi, đuổi giết. Bởi vì họ cho rằng ta khác người.”
Hắn đứng dậy, tiếp chuyện với người đồng cảnh ngộ với mình:
“Ngươi là quỷ à?”
Người đàn ông cười mỉm:
“Khác người chưa chắc đã là quỷ, như ta đây. Quỷ chưa chắc đã khác người, như ngươi đó. Nhân tiện, ta xin tự giới thiệu, tên ta là Cesar Gray. Còn ngươi?”
“Kolavor Mitrovic.” Hắn nói.
Người đàn ông chỉ tay vào hắn:
“Mitrovic, ngươi có biết vì sao con người sợ ngươi không?”
Câu hỏi quá dễ. Hắn trả lời ngay:
“Vì ta là quỷ.”
Người đàn ông cười thành tiếng:
“Đó là điều hiển nhiên. Và đó không phải câu trả lời. Ngươi phải tìm được câu trả lời thì cuộc sống của ngươi mới dễ thở hơn, Mitrovic ạ.”
Hắn đưa mắt quan sát lực lượng lao động nằm trên vũng máu và Emily đang chìm trong giấc ngủ vĩnh hằng. Emily nhận ra hắn là quỷ liền có ác cảm với hắn. Lực lượng lao động do Emily đánh động tấn công hắn mà không thèm điều tra sự việc. Nguyên nhân do đâu?
“Định kiến.” Hắn nắm chặt tay.
Người đàn ông gật đầu:
“Gần đúng rồi. Ta gợi ý nhé. Định kiến do ai đặt ra?”
Hắn ngẩng mặt lên trời. Nổi bật trong số vô vàn ngôi sao lấp lánh là Thất Tinh[2]. Thất Tinh nối với nhau thành một vòng tròn, tượng trưng cho sự đoàn kết của Thất Hiền. Thất Hiền quỳ dưới chân Thánh nhưng hàng chục triệu người dân Nevareth[3] lại quỳ dưới chân họ. Thất Hiền đặt ra luật, người dân tin vào luật. Mọi định kiến trong xã hội đều do Thất Hiền khởi xướng.
“Muốn thay đổi định kiến thì phải thay thế Thất Hiền. Đó là câu trả lời của chúng ta.” Người đàn ông đưa cho hắn một con dao găm bằng bạc, hình dáng giống thập tự giá. Con dao lấp lánh dưới ánh sáng của Thất Tinh.
Hắn nhận dao, không hề lưỡng lự lấy một giây nào.
[1] Thất Hiền: Bảy vị Hiền nhân. Họ là truyền nhân của Thánh.
[2] Thất Tinh: Bảy vì sao luôn luôn rực sáng trên bầu trời.
[3] Nevareth: Tên vùng đất trong câu chuyện.
HẾT CHƯƠNG 1


