Nhật trình thứ nhất: Hội Dị Giáo
Chương 2: Đền thờ trong rừng
(Kolavor)
“Đến nơi rồi. Lãnh địa của chúng ta.” Cesar nói với giọng tự hào. Đôi mắt xanh màu của lá lấp lánh dưới ánh nắng mai. Trông khác xa với đôi mắt ma mị mà Kol thấy vào đêm qua. Hắn có cảm giác Cesar của đêm qua và Cesar của hiện tại là hai người khác nhau. Nhưng sự thật là Cesar Gray – Người đàn ông có đôi mắt màu lục luôn đi bên hắn, suốt từ đêm qua tới giờ.
Lãnh địa mà Cesar tự hào là một đền thờ nằm tựa lưng vào vách núi, ẩn mình giữa rừng cây. Vành ngoài ngôi đền được bao quanh bởi những cột đá cao vút. Mái vòm phủ đầy dây leo, những sợi dây leo dài ngoằng quấn lấy cột đá rồi nằm ườn mình ra đất như con rắn già nua, yếu đuối.
“Đền này thờ ai vậy?” Hắn hỏi, đồng thời quan sát xung quanh, không quên ngắm nghía đống dây leo dày đặc dưới chân mình.
Cesar không trả lời. Anh ta vẫy tay gọi Kol, ra hiệu cho hắn theo sau. Đây là lần thứ ba anh ta làm động tác này. Lần đầu tại ngôi làng của những người mang họ Spine, anh ta vẫy tay mời hắn theo tới đền thờ. Lần thứ hai ở trên đường, hắn dừng chân đi-tưới-nước-cho-cây, anh ta chờ hắn tưới xong rồi lại vẫy vẫy. Lần thứ ba, chính là lần này đây. Anh ta đang bận suy nghĩ điều gì đó nên không muốn mở miệng chăng?
“Đền này thờ Vua của Nevareth.” Cesar đẩy hai cánh cửa bằng đá nặng chình chịch ra. Kol để ý thấy chiếc nhẫn mà Cesar đeo không còn hắc khí bao quanh nữa.
Kol chưa kịp đặt câu nghi vấn thì đã bị khung cảnh bên trong đền thờ thu hút. Bên trong không ẩm thấp và chằng chịt dây leo như bên ngoài. Ngược lại, nó ấm áp và rực sáng ánh đèn. Ánh sáng màu cam tới từ những ngọn đuốc dựng quanh tường. Lửa trên đuốc nhảy múa như đang vẫy gọi hắn và Cesar.
Bên trong đền thờ đông đúc hơn hắn tưởng. Phải có tới hàng trăm người mặc quần áo tối màu đang quỳ quanh bức tượng đứa bé ở truồng, đầu đội vương miện. Đôi mắt thành kính của họ tập trung vào bức tượng, không ai chớp mắt khi một chú chim hoàng anh bay qua. Chú chim đậu trên bậc cửa sổ, ngắm nhìn con người.
“Ta nghĩ đã đến giờ tập luyện rồi.” Tiếng của Cesar vang khắp ngôi đền, chim hoàng anh giật mình cất cánh bay đi, những người đang quỳ đồng loạt đứng dậy, nối đuôi nhau ra ngoài. Hắn phải đứng gọn sang bên, nhường đường cho họ.
Sarah Baker là người duy nhất ở lại. Cô có mái tóc màu hạt dẻ, gương mặt thon gọn, đôi môi mỏng dính, ánh mắt u ám lạ thường. Cô cởi áo choàng dùm Cesar, cố gắng không làm rối mái tóc dài ngang hông của anh ta.
“Cô Baker, hôm nay không cần tập luyện.” Cesar đánh mắt sang Kol. “Kolavor Mitrovic, hắn là người mới.”
“Em biết mà.” Sarah nhìn Kol, ánh mắt không mấy bất ngờ. Việc Cesar dẫn người mới về đền thờ là việc thường ngày ở huyện.
Kol đánh mắt ra ngoài. Hắn thấy mọi người đang chia cặp, đấu đá với nhau. Vũ khí họ dùng đều là dao găm bằng bạc, hình dáng giống thập tự giá. Đó cũng chính là thứ vũ khí hắn nhận được từ Cesar vào đêm đẫm máu.
“Ngươi thực sự muốn đấu với Thất Hiền?” Hắn ngờ vực. Quyền năng của Thất Hiền chỉ xếp sau Thánh. Hơn nữa, Thất Hiền còn nắm trong tay Quân đoàn diệt quỷ – Đội quân hùng mạnh nhất thế gian. Hàng chục triệu người dân Nevareth thì luôn tôn kính họ, gọi một trong số họ là Mẹ, coi một trong số họ là Cha.
Sarah rút dao ra, kề vào cổ Kol:
“Không được phép xưng hô với ngài Sứ giả như vậy.”
“Cô Baker.” Cesar nắm cổ tay Sarah. “Chúng ta không đấu lẫn nhau. Cô còn nhớ chứ?”
“Em nhớ, thưa ngài Sứ giả. Nhưng hắn vẫn chưa thuộc về chúng ta. Hắn chưa có hình xăm.” Sarah ném cho Kol cái nhìn đầy thù ghét rồi mới thu dao về.
“Sớm thôi.” Cesar vuốt má Sarah, xua tan đi sự thù ghét đang đâm trồi nảy nở trong cô.
Đầu cô hơi ngả vào bàn tay điêu luyện đó. Mắt cô lim dim. Môi cô mấp máy:
“Em xin lỗi vì đã nóng giận, thưa ngài.”
Cesar khuyên nhủ:
“Ta biết cơn giận trong cô nhiều thế nào. Đừng phát tán cơn giận lên người khác. Hãy để dành cho đến khi cô gặp được Thất Hiền.”
“Còn ngươi, Mitrovic.” Cesar nín thở, không muốn ngửi thấy mùi máu tanh nữa. “Ngươi cần phải tắm.”
Hắn chấp thuận yêu cầu này của Cesar vì chính bản thân hắn cũng muốn gột rửa máu me bám trên da và quần áo mình. Mỗi giọt máu là một mạng người của dòng họ Spine. Bọn họ thật ngu xuẩn, thà chết vì Thánh và Thất Hiền còn hơn là để hắn đi. Người của dòng họ Spine nói riêng và những người đã từng bỏ rơi hắn nói chung đều là sản phẩm đào tạo của Thất Hiền, đều là những cỗ máy vô tình, không phân biệt phải trái đúng sai.
Cách đền thờ không xa có một hồ nước trong veo. Nắng chiếu xuống hồ chói lóa mắt người. Kol vừa nheo mắt vừa bước xuống nước, không thèm cởi đồ ra.
Cesar trông thấy vậy liền bảo:
“Ngươi không thấy khó chịu à? Cởi ra đi.”
“Ngươi cứ nhìn chằm chằm thì sao ta dám cởi.” Kol hy vọng Cesar sẽ biết ý mà rời đi, để cho hắn tắm một mình. Nhưng Cesar không đi. Rồi thì Sarah cũng xuất hiện, tay bưng theo một xấp quần áo mới được gấp gọn gàng.
“Cô Baker, có thể hắn cần cô giúp một tay đấy.” Cesar nói.
“Giúp ư?” Kol có linh cảm xấu. Một người phụ nữ vừa kề dao vào cổ hắn tính làm gì để giúp hắn đây? Mà giúp về vấn đề gì cơ chứ? Hắn đâu có yêu cầu sự giúp đỡ. Hắn chỉ muốn được tắm một mình thôi.
Sarah đặt xấp quần áo xuống, tiếp cận Kol. Cô cởi cúc áo dùm hắn, lột áo hắn ra rồi nắm vạt quần hắn. Cô đăm chiêu một lúc, chỉ một lúc thôi, sau đó mới tụt quần hắn. Cô quỳ dưới chân hắn, tháo nốt đôi ủng, hoàn thành nhiệm vụ. Hắn không còn một mảnh vải che thân.
“Thỏa mãn chưa, ngài Sứ giả?” Kol vẫn còn đang bàng hoàng. Người phụ nữ này cởi đồ cho hắn mà nét mặt không hề ửng đỏ, động tác lại linh hoạt vô cùng, cứ như thể đây là việc làm hàng ngày của cô vậy. Có lẽ cô là gái điếm.
“Câu đó phải để ta hỏi ngươi mới đúng. Ngươi thỏa mãn chứ?” Cesar hỏi ngược lại Kol.
Kol không biết phải trả lời ra sao. Hắn nửa thấy bối rối, nửa thấy thích thú. Bối rối là lẽ đương nhiên. Thích thú là điều dễ hiểu, Sarah là một người phụ nữ xinh đẹp còn hắn là một người đàn ông thèm khát tình yêu.
“Đây không phải là điều ta muốn. Nhưng…” Hắn tặc lưỡi. Sarah Baker đã lột trần hắn. Hắn đâu còn sự lựa chọn nào khác ngoài việc lội xuống hồ.
Nước hồ mát lạnh. Hắn bắt đầu kỳ cọ người. Máu khô bám trên da thịt hắn bung ra từng mảng, trôi lênh đênh.
“Nếu ngươi chọn Vua thay vì Thất Hiền thì ngươi phải thay đổi quan điểm, lối sống và cách suy nghĩ.” Cesar tới đứng sau Sarah, vòng tay qua eo cô rồi phanh áo cô ra. Ngực cô trắng nõn nhưng nhũ hoa không được hồng hào. Kol có thêm lý do để khẳng định Sarah là gái điếm.
“Thay đổi như thế nào?” Kol hỏi.
“Bài học đầu tiên…” Cesar miệng nói tay cởi toàn bộ đồ mà Sarah đang mặc trên người. “Thân thể chúng ta do Thánh ban cho. Khỏa thân chẳng có gì đáng xấu hổ. Vậy mà Thất Hiền lại dạy con người phải biết xấu hổ khi khỏa thân. Thất Hiền là phản đồ chứ không phải truyền nhân của Thánh. Thánh chỉ có một truyền nhân duy nhất. Đó chính là con trai Ngài – Vua của chúng ta.”
Kol nghĩ về bức tượng đứa bé ở truồng được dựng giữa đền thờ. Hắn tò mò hỏi:
“Vua là một đứa bé?”
Cesar dẫn Sarah xuống hồ, miệng nói:
“Ai cũng từng là một đứa bé.”
Nói hết câu, đôi mắt màu lục của Cesar bỗng tràn đầy căm phẫn. Vài giây sau, nó bình thường trở lại.
“Cô Baker, ở lại với hắn. Ta đi xem mọi người tập luyện.”
“Ngươi không thể đi được. Ta vẫn còn nhiều điều muốn hỏi.”
“Hỏi cô Baker ấy.” Cesar nói xong liền mất hút sau những rặng cây.
Sarah tiến ra giữa hồ, nơi Kol đang ngâm mình.
“Cô Baker… Tên cô là gì nhỉ?” Kol hỏi đại một câu, đồng thời lùi ra xa. Thánh Thần ơi! Hắn đang ngâm mình cùng một người phụ nữ khỏa thân. Xung quanh thì lại vắng vẻ. Ham muốn trong hắn đang dâng trào. Hắn chỉ có thể kiềm chế nếu người phụ nữ kia không tấn công.
“Sarah. Tên tôi là Sarah.” Sarah tóm lấy tay hắn, không cho hắn đi. “Tôi chưa nói cho anh biết sao?”
Hắn gồng mình, cố gắng chịu đựng:
“Chắc lúc đó cô bận kề dao vào cổ tôi.”
“Tôi xin lỗi.” Sarah vòng ra sau, chà tay vào lưng hắn. “Để tôi giúp anh kỳ cọ người.”
“Không cần đâu, Sarah.” Hắn gạt tay Sarah ra. Có hơi bất lịch sự một chút nhưng đây là cách duy nhất mà hắn có thể làm để chống lại ham muốn.
“Tôi tắm xong rồi.” Hắn lội lên bờ, tự nhủ bản thân không được quay đầu nhìn lại.
Sarah lội lên bờ theo hắn:
“Tôi đã nói lời xin lỗi. Anh không thể cho qua được sao?”
“Tôi không còn giận cô nữa. Tôi quên nhanh lắm.”
“Vậy sao anh lại lên bờ?”
“Dĩ nhiên là vì… cô rồi.” Hắn nhặt bộ đồ cũ lên, dùng nó che đi phần nhạy cảm. “Cô làm tôi khó xử.”
Sarah cứ nhìn vào cái phần mà hắn đang che giấu. Cô nói:
“Anh không cần phải khó xử. Tôi là gái điếm.”
Hắn đã đoán đúng. Sarah Baker đích thực là gái điếm. Nhưng đây không phải là điều khiến hắn khó xử. Hắn không làm cao. Hắn không chê cô ấy. Hắn chỉ không muốn phá hoại mối quan hệ giữa cô ấy và Cesar.
“Sứ giả của cô chắc chắn không thích điều này. Cô mặc đồ vào đi.” Hắn khuyên nhủ.
Sarah làm mặt khó hiểu:
“Sứ giả của tôi?”
“Ôi! Anh hiểu nhầm rồi.” Sarah mỉm cười. “Ngài Sứ giả quan tâm tôi. Tôi đáp trả bằng cách phục tùng. Tôi làm nhiều chuyện vì ngài, trừ cái chuyện mà anh đang nghĩ.”
Hắn hoài nghi:
“Chuyện này thật khó tin. Cô nói mình là gái điếm cơ mà.”
“Vấn đề không nằm ở tôi mà nằm ở ngài ấy. Ngài Sứ giả không thích làm tình.” Sarah giật bộ quần áo đang được Kol đem ra làm lá chắn. “Còn anh thì sao?”
Lá chắn không còn, thứ đó của hắn hướng thẳng về phía Sarah.
“Tôi coi đó là câu trả lời.” Sarah nằm ngửa xuống đất, chân mở rộng.
Hắn đến với Sarah nhanh như thiêu thân lao vào ánh sáng. Mặc cho cô rên rỉ với thiên nhiên.
HẾT CHƯƠNG 2



Lão Yêu Vạn Năm (9 năm trước.)
Level: 7
Số Xu: 1698
Ủa! Sao truyện khác thế. Một Kol nóng nảy, một Kol bướng bỉnh không nhận mẹ đi đâu rồi. Sao lại ra nông nỗi này :)) Biến chất rồi ~~