Chương 3: Quái thú

Nghe Audio

Không, chắc chắn đó chính là sự thật. Mình sẽ chứng minh cho mọi người thấy mình không phải kẻ ba hoa. Có thứ gì thực sự đang thôi thúc mình, chắc chắn còn uẩn khúc nào đó ở đây.

 

– Không, không chú không hiểu cháu đâu.

 

– Đừng cố chấp thế chứ.

 

Lão với tay về phía hắn.

 

– Bỏ đi lão, không đáng đâu. Dù có hơi đường đột, nhưng chắc chắn người như nó sẽ chỉ toàn đem lại phiền phức thôi.

 

Gã vỗ tay lão, hai mắt nheo lại con người đã quay lưng bước đi từ lúc nào.

 

Hắn bước trên hành lang.

 

Chắc chắn có điều gì đó ở căn nhà này. Hắn cố lục lọi trong tiềm thức nhưng vô vọng, trí nhớ của hắn về tiểu sử, gia đình mọi thứ trống trơn.

 

Khốn nạn, cảm giác trống rỗng này là sao chứ. Nếu có thể biết một chút về quá khứ, có lẽ mình có thể nhớ được mọi việc.

 

– Tránh ra đi.

 

Phải ha, tòa nhà này vô cùng nhiều phòng, nếu tìm kiếm ở đâu đó, có lẽ mình sẽ tìm thấy vật dụng gì đó quen thuộc, một chút gợi nhớ hay hồi tưởng lại bằng sự vật hiện tượng không phải không khả thi.

 

– Tránh ra chứ đồ ngốc này.

 

Hắn ngã uỳnh ra đất, hai chân run lẩy bẩy, hàm cắm chặt vào sàn nhà.

 

– Đồ não tàn này nữa, tôi hiền với anh nên được đà lấn tới à?

 

– Đau đấy con nhãi này.

 

Hắn giật mình chớp chớp mắt mấy cái.

 

Nhỏ đang bận một bộ đồ xinh xắn với tạp đề và những tua rua trắng, đường viền ngắn dài ở chân tạp dề càng tôn lên vẻ đẹp thanh tao mà lịch sự của người diện. Chiếc mũ trùm kín mít trên đầu để lộ mái, mặt nhỏ nhăn nhó, hai tay đang giữ khư khư chiếc bạt trắng tinh.

 

– Bộ sướng quá anh bị khùng hả?

 

Tôi biết lũ đàn ông các người chỉ toàn lũ vô dụng thôi mà, sức dài vai rộng đứng lên làm gì đó cho bản thân đi.

 

– Ủa chứ đi loanh quanh với bộ đồ đó cô nghĩ mình đáng yêu lắm hả?

 

Hắn đáp trả.

 

– Gì? Ý kiến sao. Nhìn vào gương đi xem các anh đáng mặt đàn ông không. Ở nhà người ta phá phách tanh bành, bộ không thấy hổ thẹn hả?

 

– Cái gì cơ?

 

– Ủa rồi chứ ai xé ga giường, đập phá phòng khách chứ?

 

Nhỏ thắc mắc.

 

– Mà chủ nhà này ra sao, mắc mớ gì tôi chứ?

 

Bộ cô chưa hiểu à? Bản thân đang tận hưởng cái xúc cảm dào dạt này, nhưng chắc chắn có thật cô đang tận hưởng nó hay không?

 

– Gì, gì chứ?

 

– Bộ cô giả ngốc à, chắc chắn chúng ta bị dịch chuyển đến đây là có chủ đích, có thể bọn chúng đang lặng lẽ ngồi ở đâu đó quan sát, lấy chúng ta làm tiêu khiển…

 

Bụp.

 

Nhỏ đưa tay lên, không giấu nổi nét phụng phịu.

 

– Anh biết không, mọi người đều đang bảo anh là đồ điên đấy? Bộ có kẻ trộm nào tốt đến mức mở toang cửa chào đón vào biệt thủ tiền tỉ này hả? Cho nên là đừng cố chấp nữa…

 

– Có đấy thì sao?

 

Hắn gào lên.

 

– Chắc chắn là tôi đúng, và chắc chắn sẽ lấy lại toàn bộ kí ức và công lý về mình.

 

Đến khi tôi lôi được đầu con lợn đó về đây, để xem cái mặt ngạo mạn đó của cô còn không.

 

Hắn khoái chí.

 

– Con… con lợn nào chứ? mà sao cũng được.

 

(Hả, sao đáp dửng dưng vậy?)

 

Nhỏ thản nhiên lấy trong túi tai nghe, quay lưng bước đi.

 

Chờ đã.

 

Có gì đó lóe lên trong đầu hắn.

 

Hình như máy mình bộ nhớ vẫn chưa hề bị ăn mòn, nếu không có biến sự nào. Chắc chắn đâu đó trong máy mình, sẽ có thứ gì đó có ích trong việc tìm ra chân tướng. Giả dụ nếu có bộ lưu trữ ảnh, hoặc nhật ký hay bất kì thứ gì đại loại vậy, mình có lẽ sẽ nhớ ra điều gì đó.

 

Hắn thò tay vô túi quần.

 

Không, chờ đã… nó không ở đó. Chả lẽ…

 

Điện thoại hắn đã rơi đâu đó trong lúc hắn mải nghĩ ư?

 

Sau khi xác nhận, hắn chạy loạn đi tìm kiếm xung quanh.

 

Mải mê một hồi thế nào lại lạc vào nhà vệ sinh.

 

Rốt cuộc tìm đâu cũng không thấy, không thể nào. Chả lẽ mình vô dụng như lời nhỏ đó sao. Nhìn cũng không đến nỗi nào mà, ít ra cũng được cái việc là đẹp trai đó chứ. Hắn nghĩ thầm.

 

Hắn ngồi phịch xuống thành bồn, bồn chồn cúi gằm mặt xuống.

 

Dù thế nào thì trong đầu mình, điều gì đó như đang thôi thúc. Thôi thúc rằng chỉ cần rời khỏi đây thôi, chắc chắn sẽ có lời giải thích cho tất cả.

 

Mình chỉ cần tìm ra nó thôi, để mình nhớ lại xem nào. Chiếc điện thoại ốp màu xanh, hình như của hãng táo khuyết.

 

Gian bếp.

 

Căn biệt thự tiện nghi thì khỏi phải bàn, tất cả những vật dụng thiết yếu cho cuộc sống tươm tất và đầy đủ.

 

Nếu phòng khách quá đỗi trang trọng và tráng lệ thì gian bếp tạo cảm giác thân thương và gần gũi vô cùng. Dẫu nó đặt tọa lạc giữa những căn phòng hiện đại.

 

Ả tóc xoăn đang lúi húi nhào thứ gì đó thì nhỏ bước vào.

 

– Ồ em quay lại rồi à, có kiếm được gói vị phở không?

 

Nhỏ xòe tay ra hai gói hình vuông màu vàng nhạt đặt lên bàn.

 

– Ừm đúng rồi, em đặt ở bàn ăn đi, chị pha nốt nồi nước dùng này rồi ba chúng mình cùng thưởng thức nhé.

 

– Thật là để chị động tay động chân thế này ngại quá.

 

Nhỏ thổ lộ.

 

– Dù sao chúng mình đâu có lựa chọn nào khác, nếu em có thể giúp chị kêu bé gái kia lại đây thì chị sẽ không phiền đâu.

 

Nhỏ bước lại bàn ăn, đặt lên bàn gói phở. Bỗng đứng sững lại, đồng tử giãn ra.

 

– Chị, cái điện thoại này là của chị ạ?

 

Sao cơ? À, đúng rồi, sao vậy em.

 

Linh đáp.

 

– Tại… tại sao lại có mặt hắn thế ạ?

 

 

Gâu… gâu… gừ.

 

Hắn choàng tỉnh lại. Hai mắt đảo xung quanh. 

 

Ngẩn ngơ tò tí toe trong dòng suy nghĩ, hắn bộp chộp đi lại phía cửa vệ sinh. 

 

Âm thanh này, chó ư? Chủ nhà nuôi cả chó thì phải.

 

Hắn bước ra hành lang. Một con chó giống ta đang gầm gừ hắn như kẻ đột nhập. Nhưng.

 

Con chó này bốc mùi quá, hình như là chó hoang, đã thế bộ lông dựng dựng xỉa xỉa ra như nhím vậy.

 

 

Chơi lại từ đầu.

 

Bối_Bối.

xxSailorhunterxx (6 năm trước.)

Level: 5

60%

Số Xu: 3486

xin lỗi bạn mình còn kém trong việc trình bày quá ạ, mình không thấy lỗi sai của mình ở đâu, bạn có thể chỉ dùm mình được không ạ?


Thành Viên

Thành viên online: Tiến Lực Linh Lung Nhật Vũ quý lê kiều chi cố Vũ Nhật và 1.714 Khách

Thành Viên: 72.689
|
Số Chủ Đề: 10.409
|
Số Chương: 30.298
|
Số Bình Luận: 125.756
|
Thành Viên Mới: Trang Thuy Vuong