Cái đó là gì vậy chứ?
Hắn nhòm qua khe cửa tủ sắt, thấy vật giống quả bóng lăn nhẹ về phía mình. Nghe tiếng bền bệt và sền sệt kéo lê trên sàn nhà.
Mồ hôi lẫn nước mũi óng ánh lấm lem, đặc quánh lại trên khóe miệng hắn. Mái tóc hắn rũ rượi che cả khuôn mặt đang toát lên vì khiếp sợ.
– Đó, là mày…
– Đúng. Là tao.
Giọng nói đó vang lên, vọng lại cho đến khi to dần, to dần,…
Gần đến mức để hắn có thể thấy đường nét và điệu bộ khinh khỉnh của nó.
– Đầu heo, thằng khốn nạn, tao sẽ tìm và bóp nát mày.
– Khục khục.
Nó cười vang lên, nhe hàm răng nhọn hoắc châm biếm.
– Thử xem. Tao ở đây này.
Cái đầu lăn về phía chân con sư tử. Hai cái tai vẫy vẫy như trọng tài đang phất cờ ở vạch đích.
– Sao, tự dưng lại chần chừ vậy? Bắt tao đi, xin đó…
Hắn run lên bần bật, chân chết đứng như trời trồng.
Không phải, dù sao chả phải cứ nấp ở đây sẽ an toàn hơn sao, mình không phải kẻ chịu thiệt thòi. Chả việc gì phải cứu họ cả.
Hắn trấn an bản thân.
Họ đã đối xử với mình tương đối tử tế, mình không hề phàn nàn gì. Nhưng không phải như thế là quá bất cẩn trong suy xét tình huống ư?
Tuyệt nhiên chưa bao giờ mình chưa có tình cảm với họ, chỉ như những con người bình thường.
– Chính xác là điều đó, mày không phải là thằng đạo đức giả khốn kiếp đúng chứ?
Tiếng thì thầm bên tai ngày càng rõ.
– Mày không phải con bé ba phải khốn kiếp kia? Thừa nhận điều đó đi.
– Mày đủ tinh tế để nhận ra ả đó đang không thực lòng với chính bản thân mình.
Bát phương mĩ nhân, đó là từ để dùng chỉ những kẻ như ả.
– Bát… phương ư?
Hắn lẩm bẩm.
– HỬ? Bộ ngươi không biết hả, câu đó để chỉ những kẻ xui nịnh và dựa dẫm lập trường kẻ khác. Và điều đó có xảy ra ở một số loại phụ nữ thật.
– Đó là do cô ấy nhút nhát, cô ấy chỉ muốn làm người khác hài lòng, thằng khốn câm họng lại.
Hắn đáp trả.
– HỒ, dũng khí thật đó. Mày một miệng bảo vệ nhỏ, nhưng tại sao luôn mực giữ khoảng cách và hoài nghi?
Không trả lời được hả?
Vì sao ư? Đơn giản thôi. Mày là kẻ tham lam. Mày chỉ muốn được sự chú ý của mọi người, và một mực bày ra những ý thức hệ và câu chuyện phù phiếm để lôi kéo sự quan tâm.
Mày là kẻ thảm bại.
Mày biết vì sao mày lại ở đây không?
Tại vị trí này, nắm trong tay mạng sống kẻ khác? Mày sẽ làm gì đây? Làm anh hùng với đống nước đái đang tóc tách dưới chân hả?
Mày làm tao thấy ghê tởm, thằng đạo đức giả.
Hắn câm nín. Hai tay bất giác quệt xuống dòng nước tinh khiết chảy từ khe mình xuống hai cẳng.
– Tao là cái tôi, là lương tâm của chính mày.
Cái đầu ngoài kia mấp máy môi.
– Mày không có đủ bản lĩnh để làm điều đó, vậy hãy để tao tiếp thêm sức mạnh.
Tất nhiên sẽ không có gì là cho không.
Tiếng cười rú the thé qua khe cửa nhỏ.
– Ý… ý mày là một thỏa thuận ư?
– Gần như là vậy, nhưng ở đây sẽ chỉ có bên cho thôi, nếu mày có thể cứu hai người kia.
Sẽ thế nào nếu tao tiết lộ cho mày một chút về bản thân mày. Sao? hấp dẫn chứ?
– Bản… bản thân?
Không phải đó vẫn là điều hắn đang khát khao tìm kiếm bấy lâu nay sao?
– Lương tâm… nực cười, mày nghĩ tao sẽ tin vào những câu chuyện hoang tưởng sao?
Nếu không thì sao?
– Tao sẽ giết mày.
Có vẻ hắn không nói đùa. Dựa vào sự dứt khoát trong cử chỉ và biểu cảm kia. Điều hắn đang khao khát bấy lâu nay, chả phải sẽ được giải quyết trong một nốt nhạc sao?
– Tao biết mày có nhiều đắn đo và hoài nghi về “chúng ta”. Nhưng mày phải nhanh lên, sẽ không còn cơ hội nữa khi con quái thú kia tiến vào.
Cái đầu vội vàng giục.
Liệu có thực sự đáng để đánh đổi? Mình chắc chắn và không hề là kẻ nhát gan hay yếu đuối, không phải, chính khát khao đó, ước mong được giải thoát cho cơn dục vọng tò mò về bản thân.
Nó như đã thắp sáng lên trong hắn hi vọng. Dù là nhỏ nhoi nhất, lẻ loi rồi vụt tắt. Rồi lại phụt sáng lên và tỏa sáng, rọi vào cánh cửa của sự tự do trước mặt hắn. Chìa khóa đó đang ở ngay cánh tay, hắn cảm nhận sự tự do đang lớn dần lên hút hắn về phía trước.
Hắn bừng tỉnh.
Không chút chần chừ.
Hắn đá tung cánh cửa, lao thật mạnh về phía trước.
Cơ thể nhào ra đẩy con sử tử ngã bật ra sau một cái.
Rầm.
Chạy.
Và chạy.
Hắn nhào người, chĩa mũi chân về phía cánh cửa mà lao tới.
Cơ thể của mình, nó nhẹ nhàng đến kì lạ.
Hắn tự nhủ khi thấy những bước chân nhẹ tênh, như đang bay khỏi mặt đất.
Mới đầu là máu, hắn cảm thấy vị tanh ở cuống họng và miệng. Từng cơ quan như đang bị thiêu đốt nát vụn. Hắn thấy cổ họng nóng ran và dây ruột mình lòi ra thòng lòng xuống đầu gối.
Cái móng nhọn đâm xuyên người hắn từ phía sau, nhấc bổng lên rồi ném mạnh về phía góc phòng.
Hắn đã chết.


xxSailorhunterxx (6 năm trước.)
Level: 5
Số Xu: 3486
Đọc hết đi bạn ơi, khác nhau hẳn mà.
"Khi tôi chết, hãy chôn tôi với cây đàn." (6 năm trước.)
Level: 14
Số Xu: 20
Bạn trẻ
Vui lòng cập nhật lại nội dung của chương 4 và chương 6. Hai chương này có nội dung giống hệt nhau.