Chương 07:
Chiều Không Gian Khác
Moon nói:
– Cilas cậu mau kêu Chipas trong Đá Khởi Nguồn ra để nó đưa chúng ta về lại phòng khách sạn.
Tek nói:
– Khoan đã. Nếu trở về lúc này chúng ta rất khó để vô đây lần nữa. Trước khi có thêm manh mối, chúng ta phải tiếp tục ở lại đây.
Cửa thang máy mở ra, trước mặt họ là những mảng mây màu trắng, xanh ngọc và hồng mờ ảo không thể thấy bên ngoài có gì.
Tek bước ra trước, tiếp đến Tin, Cilas và Moon. Nhìn khung cảnh này chợt có gì bất an, Lisa kêu những người còn lại:
– Các cậu chờ đã, nắm tay nhau lại, kẻo lạc!
Chỉ một khắc tầm vài giây nhưng khi Lisa chạy ra tất cả những người còn lại đều đã biến mất.

Ghi chú: Hình ảnh mảng mây màu trắng, xanh ngọc và hồng mờ ảo không thể thấy bên ngoài có gì.
Lisa cố dò dẫm trong màn mây nhiều màu sau nửa tiếng thì tìm thấy một tấm gương, nhìn qua tấm gương thấy bên kia là những cánh cửa nhà vệ sinh nhìn rất quen thuộc. Tiếng chuông vang lên, rồi một một cánh cửa nhà vệ sinh mở ra. Từ trong đó chạy ra một cô gái nhỏ.
Lisa giật thót tim khi nhìn thấy hình ảnh bản thân mình ba năm trước. Lisa đó đang làm động tác hất nước lên mặt lau đôi mắt sưng đỏ do dụi mắt quá nhiều khi khóc. Nhìn phía bên kia tấm gương thấy bản thân mình lúc 13 tuổi, Lisa vô cùng sửng sốt thì lại nghe thấy tiếng nói quen thuộc:
– Chúc mừng sinh nhật Lisa!
Ngay lập tức Lisa 13 tuổi bị một cánh tay kéo mạnh vô gương biến mất trước mặt Lisa. Điều kì lạ là Lisa không thấy hình ảnh người trong tấm gương chỉ thấy một bàn tay thò ra khỏi gương kéo Lisa 13 tuổi kia về phía mình rồi Lisa kia biến mất.
Chưa biết phải làm gì vì Lisa còn đang sửng sờ khi lại là người thứ ba chứng kiến việc bản thân bị kéo vào Thế Giới Phù Thuỷ vào đúng ngày sinh nhật của mình mấy năm trước. Lisa thầm nghĩ: “Tại sao thang máy đến tầng 998 lại đưa mình tới đây. Còn Moon, Tin, Tek và Cilas đang ở đâu?”
Trong lúc đang phân vân có nên tìm cách qua bên kia tấm gương vô trong nhà vệ sinh hay không thì Lisa nghe tiếng hét ở hướng khác. Nghĩ đang có người gặp nguy hiểm Lisa bước nhanh về hướng đó.
Sau một hồi đi theo hướng phát ra âm thanh thì Lisa thấy dưới sàn cách Lisa vài mét có một cái lỗ đường kính tầm một mét, nhìn xuống thì thấy một cậu bé giống y chang Tin đang lơ lửng trong không trung.
Thấy vậy Lisa cưỡi chổi bay xuống lỗ. Thấy cậu bé Lisa hét lớn:
– Tin, đưa tay đây cho tớ!
Người kia nhìn Lisa ngạc nhiên nói:
– Chị là ai, sao chị biết tên em?
Lúc này Lisa mới nhìn kĩ cậu bé tuy rất giống Tin nhưng trông có vẻ trẻ hơn hiện tại rất nhiều. Lisa thầm nghĩ: “Có khi nào đây là Tin lúc nhỏ, giống như mình gặp Lisa 13 tuổi lúc nảy!”
Bổng Tin như có dấu hiệu không bay nữa chuẩn bị rớt xuống giống như trọng lực lại có tác dụng với cậu. Thấy vậy Lisa nhanh chóng điều khiển Chổi Thần bay vòng xuống dưới thật nhanh, may sao chụp kịp cậu bé.
Lúc này dưới chân họ là một dòng sông đang cuồn cuộn chảy rất nhiều nước. Tin ngồi sau ôm chặt lấy Lisa nhìn xuống dòng sông không khỏi hoảng sợ thầm cảm ơn vì bản thân đã được cứu. Lisa điều khiển Chổi Thần bay nhanh lại phía bờ sông. Tới bên kia bờ sông, Lisa nhìn Tin nói:
– Sao cậu, à không sao em lại bay trên không vậy?
Tin nhìn Lisa nói:
– Dạ lúc nảy ở Phiên Chợ Phù Thuỷ, Moon, bạn thân của em mua hai cái bánh rán cho hai đứa ăn. Trong lúc chờ cậu ấy lấy tiền thối và lấy sợi dây cột từ người bán hàng. Em thấy bánh ngon quá liền cắn một cái thiệt lớn. Xong cơ thể em nhẹ dần, em chưa kịp chụp lấy Moon thì đã bay nhanh lên không trung. Em không biết chiếc bánh này lại tác dụng nhanh đến thế. Em bay tầm một tiếng thì thấy một lỗ nhỏ màu vàng trên không. Em tò mò bay vô ánh sáng màu vàng đó thì tới đây. Lúc cảm giác cơ thể đang nặng dần, em la hét tìm người cứu thì chị xuất hiện. Nhưng sao chị biết tên em là Tin?
Lisa biết sẽ rất dài dòng khi giải thích cậu Tin nhỏ này mình là ai và không khéo có khi khiến cậu ta hoảng sợ bèn nói dối:
– À tại lúc đó hoảng quá chị nói đại thôi. Ủa em tên Tin luôn à. Trùng hợp ghê!
Lisa biết không tốt khi nói dối trẻ con nên mặt hơi ngượng. Tin nhìn Lisa hỏi:
– Sao chị lại bay qua đó?
Lisa lại tiếp tục nói dối:
– Chị đang bay về nhà thì cũng thấy ánh sáng vàng như em và tò mò bay vô. Khi bay vô thì chị nghe tiếng kêu cứu của em nên bay qua giúp em.
Cậu nhóc Tin khẽ kêu:
– À!
Rồi làm điệu bộ gật gù như đã hiểu. Thấy điệu bộ ông cụ non này nghĩ đến cậu bạn Tin của mình tự nhiên thấy mắc cười. Lisa với tay xoa đầu cậu nhóc hỏi:
– Em bao nhiêu tuổi rồi?
Tin ngoan ngoãn trả lời:
– Dạ mười một tuổi.
Lisa cười nhìn cậu nhóc:
– Giờ chúng ta cùng tìm cách đưa em về nhé!
Lisa dùng Chổi Thần chở Tin bay lòng vòng khắp nơi nhưng trước mặt họ một bên là rừng rậm rộng lớn, một bên là sa mạc mênh mông không thấy bóng người. Ở giữa là dòng sông lớn cuồn cuộn mà Tin xém rớt xuống lúc nảy.
Bay được tầm năm tiếng thì trời bắt đầu tối, Chổi Thần cũng không thể bay thêm được nữa. Họ đành dừng chân ở một tảng đá lớn kế bên con suối nhỏ trong rừng rậm.
Lisa chọn nơi đây vì dòng suối có nước uống, dưới nước lại có cá. Chỉ cần dùng Đũa Thần bắn Quả Cầu Lửa xuống nước là cá chết nổi lên rất nhiều. Chỉ cần gom cá lại ăn là không sợ đói.
Nhìn lên cao ngoài hàng nghìn ánh sao thì không thấy ánh trăng nào. Lisa thầm nghĩ: “Trong Thế Giới Phù Thuỷ có đến hai mặt trăng nhưng nảy giờ mình chỉ thấy sao, vậy đây không phải trong không gian của Thế Giới Phù Thuỷ. Nhìn xung quanh cũng không thấy có quái vật hay động vật nào kì lạ, cây cối cũng chỉ toàn cây mức độ “Xanh” giống hệt cây cối trong Thế Giới Loài Người. Tuy vậy dù sao cũng nên cảnh giác!”
Nghĩ vậy Lisa quay sang hỏi Tin:
– Sáng giờ chưa ăn gì em đói bụng lắm rồi đúng không?
Tin gật đầu trả lời:
– Dạ!
Thật ra từ chiều giờ đã rất đói bụng nhưng thấy Lisa hăng hái dùng Chổi Thần chở Tin đang bay khắp nơi kiếm đường về nên cậu bé ngại không dám nói.
Mấy phút sau, Lisa đi ra giữa dòng suối và bắn Quả Cầu Lửa xuống nước. Đúng như dự tính dưới suối có rất nhiều cá. Lisa kêu Tin nhặt giúp mình những cành cây vụn xung quanh, chẳng bao lâu họ đã có một đám lửa và rất nhiều con cá nướng rất ngon.
Little nghe mùi cá nướng rất thơm liền chui ra khỏi túi. Lisa xé cá nướng cho nó ăn. Thế là hai người và một chú chuột ngồi ăn cá nướng rất vui vẻ.
Tin thấy Little liền rất thích nó, cậu bé xin phép Lisa chạm vào Little. Do Little đã gặp Tin sau này nên nó nhận ngay ra cậu bé, chưa kịp đợi Tin chạm vào nó thì nó đã phóng nhanh qua người Tin làm Tin gật mình xém ngả cả người ra phía sau.
Một lúc sau chơi với Little, Tin buồn ngủ ngáp dài vài cái. Thấy vậy, Lisa trải lá cây xuống đất kêu Tin nằm xuống ngủ còn mình thức canh.
Tầm hai giờ sáng cậu bé Tin giật mình tỉnh dậy. Thấy Lisa vẫn đang thức ngồi canh chừng kế bên, bên cạnh là Little đang nằm ngủ, cậu bé nói:
– Sáng giờ em quên chưa hỏi chị tên gì?
Lisa cười nói:
– Chị tên Lisa.
Tin cười nói:
– Tối giờ em ngủ nhiều rồi không cần ngủ thêm nữa đâu. Chị Lisa ngủ xíu đi em canh cho!
Lisa lúc này cũng rất buồn ngủ do đêm trước dùng Pháp Thuật Mở Gương khiến thể lực yếu hơn nhiều so với bình thường. Thấy thái độ kiên quyết của cậu bé Tin, Lisa cười nhìn Tin nói:
– Vậy chị chợp mắt tí. Thấy có gì bất thường nhớ gọi chị nha!
Nói xong Lisa gục xuống ngủ ngay lập tức. Khoảng ba tiếng sau đó, trong lúc cậu bé Tin đang chán không biết làm gì, ngồi cầm cành cây khô vẽ nguệch ngoạc dưới đất thì nghe thấy tiếng động huỳnh huỵch phát ra từ đằng xa. Định gọi Lisa dậy nhưng thấy Lisa đang ngủ mê mệt, cậu bé Tin không nỡ đánh thức liền một mình đi về hướng đó.

