Chương 08:
Griffin
Đi khoảng vài chục mét thì Tin nhìn thấy một con vật rất lớn. Nó có đầu, cánh và hai chân trước của đại bàng, còn thân và hai chân sau của sư tử.

Ghi chú: Hình ảnh Griffin quái vật đầu, cánh và hai chân trước của đại bàng, còn thân và hai chân sau của sư tử.
Tin hoảng sợ định bỏ chạy nhưng thấy cánh của con vật này đang loang lỗ máu như bị con gì cắn. Chỗ vết thương còn dính thêm rất nhiều quả gai nhỏ.
Con vật lâu lâu lấy chân khều lấy quả gai ra nhưng móng vuốt của nó càng làm cho vết thương nặng hơn. Sau một hồi nó đau đớn nằm thở dốc.
Tin thấy vậy thương hại nó liền liều mình bước ra khỏi bụi cây đứng trước mặt con Griffin. Nó thấy Tin liền lên tiếng gầm gừ như muốn hù doạ cho Tin sợ mà bỏ đi. Thế nhưng Tin vẫn lấy hết can đảm từ từ đi lại gần nó. Cậu bé nói:
– Đừng lo, tao đến giúp mày mà. Để tao gỡ những quả gai này ra cho mày nhé!
Nhìn thấy thái độ thân thiện của Tin, nó hiểu ngay là Tin muốn giúp đỡ nó. Nó liền nằm yên bất động chỉ thở nhè nhẹ. Tin bước lại gần, dùng tay gỡ lần lượt những quả gai ra.
Thấy máu từ chỗ vết cắn vẫn chảy ra nhiều, cậu bé nhìn sang xung quanh. Nhớ lại hai năm trước có lần đi vào rừng với cha bị té trầy đầu gối làm rách một mảng da chảy nhiều máu. Lúc đó, cha Tin đã hái những lá cây vò nát và đắp vào vết thương cho Tin. Do khi ấy còn quá nhỏ Tin không thể nhớ chi tiết loại cây đó.
Giờ thấy vết thương trên cánh con Griffin đang chảy máu ra nhiều, nhìn xung quanh có rất nhiều loại cây, không biết phải hái lá nào, Tin bẻ đại những chiếc lá gần chỗ mình nhất.
Sau đó Tin để những lá cây đã hái lên một tảng đá sạch rồi dùng viên đá khác đập dập nát. Khi thấy những chiếc lá đã nát nhừ, Tin vò lại một cục rồi chèn lên vết thương. May mắn nhờ vậy mà máu đã ngưng chảy.
Chưa đầy một phút sau tự động những vết thương của con Griffin dần lành lại. Tin không hiểu là do những chiếc lá hay do Griffin có khả năng tự chữa lành vết thương. Nhìn lại những quả gai nhọn màu đen vô cùng sắc bén, Tin thầm nghĩ:
– Cũng may là mình lấy những quả gai này ra sớm nếu để lâu có khi con vật này có thể chết vì mất máu?
Con Griffin nhìn Tin với ánh mắt biết ơn. Lúc này bổng có một tiếng rầm rất lớn. Tin và Griffin nhìn ra thì thấy trước mặt mình là một con quái vật khổng lồ khác.
Con quái vật có thân hình giống một con thằn lằn khổng lồ, nó có bộ lông màu đen. Khi nó gồng mình, bộ lông nó dựng lên bắn ra ngoài những quả gai màu đen có ba chấu sắc nhọn rất đáng sợ.
Lisa đang ngủ bị tiếng rầm làm giật mình tỉnh dậy. Không thấy Tin đâu liền bỏ Little vào túi rồi cầm Chổi Thần đi vòng xung quanh hoảng sợ hét lớn gọi tên cậu bé.
Lúc này cách đó khoảng vài chục mét, con Griffin đang quần nhau với con Thằn Lằn Gai Đen. Tin sợ hãi nép sau bụi cây nhỏ gần đó, Lisa bay tới và nhận ngay ra con Griffin này chính là con Griffin mà Lisa đã gặp trong Bảy Kì Quan. Giờ không còn thời gian để suy nghĩ thêm, thấy tình thế nguy cấp Lisa liền dùng Đũa Thần đọc thần chú bắn Quả Cầu Lửa vào con Thằn Lằn Gai Đen đó.
Do Lisa chỉ còn năm phần năng lực lại không có Đá Khởi Nguồn còn con thằn lằn này lại có sức mạnh phi thường, Quả Cầu Lửa bắn trúng nó rồi văng ra làm nó đau rát càng thêm nổi điên chứ không làm nó bị thương nặng hay giết được nó.
Trong lúc con thằn lằn đang hướng về phía Lisa bắn ra những quả gai nhọn. Tin đã leo lên lưng Griffin, Griffin chấp cánh chở Tin bay đi. Lisa sau khi né thành công những quả gai nhọn thấy con Griffin chở Tin bay lên liền nhanh chóng bay rượt theo.
Điều Lisa không ngờ là con thằn lằn gai đen cũng có thể bay. Khi thấy Lisa và Griffin chở Tin bay lên, con thằn lằn há miệng làm động tác hút không khí. Tức thì phần bụng nó phình to ra. Hai sườn hai bên hông nó mở rộng qua hai bên tạo thành đôi cánh. Nó nhanh chóng bay theo Lisa.
Con Griffin bay về phía sa mạc. Nó đáp xuống đất, lấy chân cào dưới cát lòi ra một nút lớn bằng đá. Nó đạp chân vô viên đá lập tức mặt cát sụp xuống làm lộ ra một cửa hang. Nó lấy chân mình áp vô vừa với lỗ khoét trên cửa hang làm cửa hang mở ra. Thì ra móng chân trước của Griffin chính là chìa khoá mở cửa.
Nó mang theo Tin chui vô trong hang. Lúc đó cửa hang chuẩn bị đóng lại. Biết bay tới chắc chắn sẽ không kịp, Lisa lập tức dùng suy nghĩ: “Cửa đứng im, cửa đứng im!”
Cánh cửa lập tức dừng lại không nâng lên nữa. Lisa thừa cơ hội đó chui nhanh vô trong.
Vừa chui được vô, Lisa nhìn lại thấy móng vuốt của con thằn lằn đã chụp lấy cửa hang. Lisa bắn Quả Cầu Lửa vô chân làm nó đau theo phản xạ rút nhanh móng vuốt lại.
Nhân cơ hội đó, Lisa liền nghĩ: “Đóng cửa lại!”
Lập tức cửa nâng lên đóng kín cửa hang lại, Tin thấy vậy ngưỡng mộ nói:
– Chị còn trẻ vậy mà có năng lực điều khiển bằng ý nghĩ rồi sao?
Lisa cười:
– Chị cũng mới vừa biết thôi!
Lúc này, trong hang bò ra thêm một con Griffin khác.
Con Griffin mới này nhìn Lisa và cậu bé Tin xong quay qua gầm gừ con Griffin kia như đang trách tại sao lại dẫn người lạ vào hang. Con Griffin kia cũng không vừa lập tức gầm lại nó. Con Griffin mới đến nhìn Lisa và Tin vài giây thấy họ có vẻ an toàn nó từ từ đi vô lại sâu vào bên trong.
Lúc này Tin đột ngột ngất xỉu. Nhìn đôi môi trắng bệt, Lisa kiểm tra tay chân, giở áo Tin lên thì thấy có một vết thương tím ngay bụng. Thì ra lúc nảy Tin đã trúng quả cầu gai của con thằn lằn, sau đó gắng chịu đến giờ mới ngất xỉu. Lisa rờ vết thương của Tin, nước mắt không ngừng tuông thì ra gai đó có độc.
Thấy vậy con Griffin nhìn Lisa rồi gầm nhẹ sau đó ngoắc đầu như ám hiệu Lisa hãy ôm Tin đi theo nó. Lisa thấy vậy bế Tin chạy nhanh vào trong theo con Griffin.
Bên trong là một căn phòng rất lớn với tường là các lớp sa thạch hồng đỏ vốn đã rất đẹp lại được thiên nhiên trang trí thêm những đường vân xanh, vàng, trắng, đen, uốn lượn và xếp lớp, tinh tế đến tuyệt mỹ. Nhìn là biết căn phòng này đã có niên đại hàng nghìn năm, nhìn những bức tượng đá được chạm khắc tinh xảo những hình thù khó hiểu trên tường làm Lisa khá choáng ngợp trước công trình kiến trúc giao hòa giữa nền văn hóa đỉnh cao và thiên nhiên hùng vĩ này.
Ở trong góc căn phòng, Lisa thấy một chiếc giường bằng đá hơi lõm xuống, xung quanh có thành chắn giống chiếc cũi em bé. Con Griffin tới gần đó nghẹo đầu dùng một chân trước chỉ vào bên trong ra ám hiệu Lisa bế Tin đặt vô đó. Lisa mau chóng làm theo lời nó.
Sau đó, con Griffin tới sát tường nơi đang để chiếc đĩa bằng vàng đang đựng những viên ngọc trai. Nó dùng miệng gặm chiếc đĩa vàng chứa ngọc trai đó rồi đi tới một chiếc tô đá đường kính rất lớn tầm một mét. Nó đổ ngọc trai trong chiếc đĩa vàng vô tô đá. Như có phép màu toàn bộ tô đó nhanh chóng có rất nhiều ngọc trai.
Từ 100 viên ngọc trai trong đĩa nó biến thành cả ngàn viên ngọc trai. Khi tô đá đầy ngọc trai, nó lấy chân nhấn một bên cái tô đá xuống làm những viên ngọc trai theo hướng đó từ tô đá chảy theo máng đổ vào cũi đá chỗ Tin đang nằm.
Sau đó nó ngậm cái đĩa vàng tới gần chỗ cũi đá rồi dùng chân trước lấy đĩa vàng từ miệng thò vô cũi đá xúc ngọc trai ra rồi lại đổ vào tô đá. Lập tức tô đá lại đầy những viên ngọc trai, Griffin lại dùng chân trước đè một bên tô đá làm nó ngã về phía chiếc máng, những viên ngọc trai lại theo máng đổ xuống củi chỗ Tin đang nằm như lúc nãy.
Lisa thấy vậy liền hiểu ý là con Griffin muốn Tin nằm ngập trong đám ngọc trai đó. Thấy Griffin lại chuẩn bị lấy cái đĩa đá làm tiếp như lúc nảy. Lisa liền nói:
– Để tao làm cho, ý mày muốn làm như vầy đúng không?
Lisa lấy đĩa vàng xúc ngọc trai trong củi đá đổ vào tô đá rồi làm y chang những gì nảy giờ Griffin làm. Con Griffin này là linh vật cực kì thông minh, nó không thể nói nhưng hiểu hết toàn bộ những gì Lisa nói.
Lisa làm theo Griffin cho đến khi củi sắt ngập tràn những viên ngọc trai, không để đầy hơn nữa, Lisa mới dừng. Tuy nhiên Lisa cũng không quên dùng đĩa mút đầy lại những viên ngọc trai rồi đặt lại chỗ mép tường nơi đặt chiếc đĩa vàng lúc đầu.
Khoảng mười phút sau, những viên ngọc trai từ từ chuyển sang đen, vỡ vụn thành bột và từ từ biến mất vào không khí. Sắc mặt Tin đã trở lại hồng hào. Cậu bé vẫn đang nằm ngủ. Thì ra công dụng của ngọc trai chính là hút chất độc của con Thằn Lằn Gai Đen.
Nghĩ rằng có thể trong người Tin vẫn còn chất độc, để an toàn Lisa lại lấy chiếc đĩa chứa ngọc trai đổ vào tô đá. Lặp lại toàn bộ quá trình đó cho đến khi củi đá chứa đầy ngọc trai như lúc nảy.
Sau khi đặt lại chiếc đĩa chứa những viên ngọc trai lại mép tường y chang như ban đầu, nhìn qua thấy hai con Griffin vẫn đang ngủ say. Nhìn vào túi xách thấy Little cũng đang ngủ, Lisa lấy Little trong túi ra. Để tránh làm Little thức giấc, Lisa dùng tay đặt thật nhẹ nó lên phiến đá cạnh đó, còn bản thân cũng mệt mỏi gục đầu xuống ngủ thiếp đi.
Bốn tiếng sau, cậu bé Tin giật mình mở mắt thấy mình đang nằm trong những viên ngọc trai trắng tinh toả ánh sáng rực rỡ. Từ nhỏ đến lớn lần đầu được thấy thứ tuyệt đẹp như thế, Tin tưởng mình đang mơ không chịu ngồi dậy cứ ngập lặn trong củi đá đầy ngọc trai. Cảm giác mát lạnh và năng lượng toả ra từ viên ngọc trai làm Tin thấy người cực kì khoẻ mạnh, sảng khoái và hưng phấn khác thường.
Lisa và Little nghe thấy tiếng ngọc trai rơi xuống đất cũng giật mình tỉnh dậy. Thấy Tin đã khoẻ lại Lisa rất vui. Nhìn thấy hai con Griffin vẫn còn ngủ say, trong lúc Lisa lại gần Tin, Little đã tò mò bò nhanh lại gần tô đá. Lisa thấy vậy chưa kịp ngăn lại nó đã nhảy nhanh vào trong tô, lập tức xuất hiện thêm chín con chuột bạch y chang như Little.
May sao một con Griffin đã tỉnh dậy, nó thổi nhanh từ miệng ra một làn khói trắng làm chín con chuột kia biến mất theo làn khói. Little thấy vậy hoảng sợ chạy lại chui vào túi xách của Lisa nằm im trong đó.
Lisa nghĩ rằng không nên ở thêm nơi này lâu hơn nữa liền lại gần con Griffin hỏi:
– Bọn tao muốn trở về nhà, mày biết cách để ra khỏi nơi đây không? Ý tao không phải căn phòng này mà là ra khỏi Thế Giới này.
Con Griffin gật đầu chứng tỏ nó hiểu ý Lisa. Nó gầm nhẹ một cái rồi ngoắc đầu hướng ra phía cửa như ám hiệu Lisa và Tin hãy đi theo nó. Lisa thấy Tin vẫn còn đang nhìn chăm chăm vào chiếc củi ngọc trai không muốn rời đi, cô nói:
– Chúng ta phải trở về rồi Tin, người nhà em chắc hẳn đang rất lo lắng.
Tin nhìn về chiếc cũi không chớp mắt nhưng miệng thì vẫn trả lời Lisa:
– Thật tuyệt, khi về em sẽ kể cho cha mẹ, cho Moon nghe những gì em thấy như chiếc giường đầy ngọc trai này. Chắc hẳn họ sẽ rất kinh ngạc!
Nhớ lại chuyện những viên ngọc trai dâng lên trong tô đá, sự xuất hiện của chín con chuột khi Little chạy vô tô đá, Lisa ý thức được tầm quan trọng của tô đá đó. Nếu nó bị người khác phát hiện hay rơi vào tay của những kẻ tham lam nguy hiểm thì không thể tưởng tượng được hậu quả sẽ lớn như thế nào. Nhìn qua hai con Griffin đang nhìn mình, Lisa hiểu ra vai trò của bọn chúng là để bảo vệ báu vật là chiếc tô đá này.
Lisa dùng hai tay mình nắm chặt hai vai Tin, xoay cậu bé quay qua hướng mình. Rồi cô nhìn vào Tin không chớp mắt nói:
– Hãy quên thế giới này, quên chị và những gì diễn ra trong hai ngày nay. Hãy nhớ em chỉ bay vô định trong không trung rồi từ từ đáp xuống đất an toàn. Sau đó, em ngủ quên tại một nơi nào đó rồi người nhà đến cứu. Chỉ vậy thôi?
Vừa nói xong Lisa cũng giật mình vì hành động vừa rồi của bản thân. Đến Lisa cũng không hiểu sao mình lại có thể nói những lời như vậy một cách tập trung đến như thế. Mắt của Tin như chợt biến đổi trở nên lờ đờ, miệng Tin khẽ nói:
– Mình đang bay vô định trong không trung rồi từ từ đáp xuống đất an toàn. Sau đó, mình ngủ quên tại một nơi nào đó rồi người nhà đến cứu.
Lisa cũng giật mình khi nhận ra ban nảy mình đã dùng lời nói để điều khiển Tin. Chợt nhớ đến lời nói của thầy Giner: “Điều khiển đồ vật giống những gì tôi vừa làm cho các em thấy, nó chỉ là một phần của Ý Niệm. Với những Phù Thuỷ Cấp Cao, họ còn có thể điều khiển con người bao gồm điều khiển suy nghĩ, điều khiển cảm xúc và điều khiển hành động. Thường thì Pháp Luật Phù Thuỷ nghiêm cấm hành động sử dụng năng lực đó để điều khiển một phù thuỷ khác nên chúng ta sẽ không học phần đó mà chỉ dừng lại ở việc học điều khiển đồ vật.”
Nhớ đến câu nói đó Lisa thầm nghĩ: “Vậy ra cách điều khiển con người là thông qua lời nói chứ không phải suy nghĩ như điều khiển đồ vật!”
Hai con Griffin thấy vậy nhìn Lisa gật nhẹ đầu như muốn nói lời cảm ơn. Một trong hai con chạm móng vuốt lên lỗ khoét trên cửa hang làm nó hạ xuống để lộ lối ra.
Con Griffin được Tin cứu nhìn xung quanh biết chắc con Thằn Lằn Gai Đen đã bỏ đi, nó mới ra hiệu cho Lisa và Tin chui ra. Tin ngồi sau ôm Lisa cưỡi Chổi Thần bay lên trời theo hướng con Griffin đang bay. Tin mắt lờ đờ miệng vẫn nói:
– Mình đang bay vô định trong không trung rồi từ từ đáp xuống đất an toàn. Sau đó, mình ngủ quên tại một nơi nào đó rồi người nhà đến cứu.
Bay lên được một đoạn thấy một lỗ ánh sáng vàng, nghĩ đây chính là lỗ mà Tin từng đề cập, Lisa quay lại nói với con Griffin:
– Mày hãy bay về hang trước khi con quái vật kia xuất hiện. Bọn tao đi đây!
Thấy con Griffin nhìn Tin như không muốn rời xa ân nhân của mình, Lisa lại nói:
– Hãy nghe lời tao mau về đi, tao hứa sẽ mang Tin về nhà an toàn, được chứ?
Nghe Lisa nói vậy nó gật đầu rồi nhìn Tin thêm vài giây sau đó quay người bay trở về hang của mình. Lisa nhìn theo nó kịp nói lớn:
– Tạm biệt!
Nó quay đầu nhìn họ lần nữa vài giây rồi bay đi biến mất rất nhanh vào không trung.
Còn Lisa chở Tin bay nhanh qua lỗ ánh sáng vàng đó. Lisa nhớ lại lúc ở phiên chợ Phù Thuỷ, nghe Moon từng nói với Tin: “Cậu không nhớ lần cuối ăn loại bánh này sao, cậu đã bay mất hai ngày, nếu không nhờ Quả Cầu Tiên Tri thì không biết hậu quả sẽ thế nào!”
Lisa liền nghĩ: “Phải nhanh chóng đưa Tin xuống chỗ nào an toàn rồi chùm Áo Tàng Hình ngay trước khi Quả Cầu Tiên Tri nhìn thấy hai bọn họ. Nếu không lúc đó sẽ rất phiền phức!”
Nghĩ là làm, vừa trở lại Thế Giới Phù Thuỷ, Lisa bay lại gần nhà Moon, đặt Tin xuống chỗ gốc cây kế bên là một tảng đá. Sau đó, Lisa nhìn sâu vào mắt Tin và nói:
– Giờ em hãy nhắm mắt ngủ cho đến khi người nhà tới đón!
Tin nghe vậy mắt nặng trĩu, ngồi gục đầu vô tảng đá lớn ngủ. Lisa nhanh chóng chùm Áo Tàng Hình ngồi canh gần đó.
Khoảng gần mười phút sau có rất nhiều Phù Thuỷ bay tới, trong số đó Lisa thấy cả Moon lúc nhỏ. Cô bé đang ngồi sau chổi với cha mình là ông Robert. Còn có cả anh trai Moon là Sky. Nhìn khuôn mặt ai nấy đều rất khẩn trương, Lisa biết mọi người đều rất lo lắng cho Tin.
Mẹ Tin lại gần đánh thức Tin dậy. Cậu bé mở mắt thấy mẹ thì vô cùng mừng rỡ chồm người ôm chầm ngay lấy mẹ.
Cha Tin hỏi:
– Hai ngày qua con ở đâu?
Tin suy nghĩ một hồi rồi nói:
– Sau khi ăn bánh rán con bay lên. Con bay vô định trong không trung rồi từ từ đáp xuống đất an toàn, xong sau đó con mệt quá ngủ quên cho đến khi tỉnh dậy thì thấy mọi người.
Mẹ Tin vui mừng nói:
– Chỉ vậy thôi sao, may mà con không có gì. Mẹ lo quá!
Moon chạy lại gần Tin:
– Trời ạ, hai ngày nay tớ không thể ngủ vì lo lắng. Còn cậu lại ngủ say ở đây, bộ mơ giấc mơ gì đẹp lắm sao?
Không biết Moon đang trách móc mình, Tin nói hồn nhiên:
– Đúng vậy, tớ mơ một giấc mơ rất đẹp. Tớ thấy mình bơi trong một bồn ngọc trai lấp lánh.
Thấy Moon, Little từ trong túi Lisa chồm ra ngoài, hên là Lisa chụp nó lại kịp.
Nhìn Tin và Moon theo người nhà cưỡi Chổi Thần rời đi. Lúc này Lisa mới hiểu vì sao trong Bảy Kỳ Quan, lúc ở khung cảnh Sa mạc của Kỳ quan Petra, lúc Tin chạm tay vào bức tượng, con vật trong bức tượng lại vùng vẫy thoát ra khỏi bức tường, nó không tấn công bọn họ mà cọ đầu vào người Tin mừng rỡ như gặp lại người thân.
Lisa thầm nghĩ: “Vậy là mình đang ở trong Thế Giới Phù Thuỷ sáu năm trước. Giờ mình đi đâu đây hay quay về trường Haminton. Nếu quay lại trường Haminton lúc này thì thầy Hiệu Trưởng vẫn còn là pho tượng. Nếu mình giúp thầy ấy thoát ra lúc này thì trong tương lai mình không thể vào học tại Haminton. Không được, nếu như để quá khứ thay đổi thì sẽ ảnh hưởng kết quả tới hiện tại. Để an toàn tốt nhất là không được đến Haminton. Trong Thế Giới này, ngoài Haminton mình không còn chỗ nào để đi. Thôi tạm thời cứ bay vòng vòng trên không kiếm coi thử còn có lỗ tròn ánh sáng nào để quay lại hiện tại không đã!”
Đang bận suy nghĩ Lisa không nhận ra bên cạnh Lisa không biết từ lúc nào đã xuất hiện một vòng tròn phát sáng mở ra không gian khác. Lisa chỉ nhận ra nó khi quay người định cưỡi Chổi Thần bay lên.
Nhìn thấy vòng tròn, Lisa nói nhỏ với Little trước khi chui qua:
– Giờ không biết chúng ta đang ở đâu, Little nhớ là im lặng nằm yên trong túi chị không được chạy lung tung nha!
Sau đó, Lisa cưỡi chổi bay vô vòng tròn đó.

