HOÀNG HÔN PHÍA CHÂN TRỜI
Chiều cô đơn một mình nơi bãi vắng
Ngồi lặng thầm ngắm ánh nắng hoàng hôn
(Chiều hoàng hôn – Tùng Trần)
Ánh nắng nhạt màu đang từ từ lặn xuống. Phía xa kia, sau đỉnh núi ánh nắng vàng rực vẫn đang chiếu xuống một vùng mà ở đây không có được. Ánh nắng sắp tắt. Chỉ còn lại sự cô đơn, trống trải.
Tôi một mình ngồi nơi đây ngắm hoàng hôn từ từ tắt hẳn. Trong lòng đột nhiên dâng trào một loại cảm giác cô quạnh. Tôi bây giờ không còn là trẻ con nữa, đã là sinh viên rồi. Vậy mà tôi lại không có một mảnh tình vắt vai.
Cuộc đời thật là trớ trêu thay. Tôi từ từ lớn lên từng ngày, cũng đã trải qua biết bao sóng gió nhưng lại chưa từng biết đến và hiểu tình yêu là gì. Nhìn đám bạn có người đón, đưa đi học còn tôi chỉ có một mình thì không khỏi cảm thấy chạnh lòng. Những lúc khó khăn tôi cũng chỉ có một mình, không một ai. Tôi là một con người trầm lặng nên rất hiếm khi thậm chí là không bao giờ chia sẻ với bạn bè. Và họ cũng xa cách tôi. Vì vậy có đôi lúc tôi lại cảm thấy tủi thân.
Chiều tà, nắng sắp tắt, chỉ còn lại những tia nắng nhạt chiếu xuyên qua những tán cây. Tôi ngồi lặng thinh hồi lâu ngắm nhìn ánh sáng đó. Nắng sắp tắt. Và sự ấm áp cũng sẽ không còn nữa. Chỉ còn lại bóng tối mịt mờ với khoảng không vắng lặng. Một ngọn gió thổi qua. Không hiểu tại sao tôi lại đột nhiên rùng mình nữa. Tôi rất sợ bóng tối, sợ có một ngày bóng tối sẽ vây lấy cuộc đời tôi. Vì vậy mà tôi rất trân trọng những ánh mặt trời, ánh sáng duy nhất sưởi ấm trái tim tôi.
Tôi chìm đắm trong suy nghĩ của bản thân. Những suy nghĩ lộn xộn, rối loạn không biết bao giờ mới kết thúc. Đột nhiên có một bàn tay nắm lấy vai tôi. Tôi giật mình quay ngoắt lại theo phản ứng của bản thân. Đó là cậu bạn cùng lớp tôi. Cậu ngồi xuống cạnh tôi nhẹ nhàng lên tiếng. Cậu nói muốn nói chuyện với tôi. Tai tôi đột nhiên ù đi, không biết cậu nói gì nữa. Cố gắng hết sức, nhưng tôi vẫn không nghe thấy cậu nói gì. Sao tự nhiên tôi lại thế nhỉ? Không biết nữa. Chỉ biết trái tim tôi đột nhiên rung động. Rất nhiều người con trai tôi từng tiếp xúc qua, chưa một ai khiến tôi có cảm giác như vậy. Thật là kỳ lạ.
Đột nhiên cậu kéo tay tôi. Lúc đó tôi chợt bừng tỉnh. Tôi nhìn theo hướng tay cậu chỉ. Cậu nói một câu khiến tôi cảm thấy ấm áp. Cảm giác này đã rất lâu mới có được:
– Nhìn về phía chân trời đi. Ánh sáng đó thật đẹp!



Vivian (7 năm trước.)
Level: 7
Số Xu: 8204
Ừm mk cũng vậy. Mình toàn tự vượt qua những nỗi buồn để tiếp tục sống thôi
Tái Thụy Nhất Hạ (7 năm trước.)
Level: 6
Số Xu: 5038
Cô đơn thì mk cũng vậy mà, bởi vì sống nội tâm nên nhiều lúc đều không thể nói với ai, vậy nên mới viết ra...
Mong Vi đừng vì vậy mà buồn nha.
Vivian (7 năm trước.)
Level: 7
Số Xu: 8204
Đúng nhưng vẫn thấy rất cô đơn.
Tái Thụy Nhất Hạ (7 năm trước.)
Level: 6
Số Xu: 5038
Ánh mặt trời thật ra cũng rất cô đơn, màn đêm buông xuống... nó không phải là sự kết thúc, nó là để chuẩn bị để chào đón một ngày mai tốt đẹp hơn...
Vivian (7 năm trước.)
Level: 7
Số Xu: 8204
Cảm ơn bạn. Hi vọng là như thế.
Chu Thanh Thiên (7 năm trước.)
Level: 6
Số Xu: 4251
sẽ luôn có người chờ đợi bạn ở phía cuối chân trời, cố lên nhé ~~~