QUEN VỚI CÔ ĐƠN
Không khí xung quanh vẫn đang rất ồn ào. Thành phố nhộn nhịp, tấp nập. Từng dòng xe đi lại đông đúc. Tôi vẫn một mình lững thững bước đi trên hè phố. Trống vắng, cảm giác trong tôi không có gì khác cả. Tự nhiên tôi thấy buồn, tâm trạng tôi trùng xuống. Tôi đang cảm thấy cô đơn.
Lặng lẽ bước đi, lặng thầm suy nghĩ. Sao tự nhiên lại buồn, sao tự nhiên lại trống vắng. Chẳng lẽ tôi đã cô đơn quá lâu nên mới sinh ra cái cảm giác này chăng.
Nghĩ lại thì từ trước tới giờ vẫn vậy mà, có gì thay đổi đâu. Tôi vẫn một mình với những khoảng trống vây quanh lấy tâm hồn. Cô quạnh và thiếu vắng một ai đó. Một người có thể làm cho trái tim tôi ấm áp hơn, xóa bỏ khoảng trống trong tâm hồn này của tôi.
Ngoài kia mọi người vội vã chạy theo những điều mà mình mong muốn. Họ lo cho gia đình, người thân, lo cho cuộc sống của chính mình,… Còn tôi thì chẳng phải lo nghĩ gì cả. Gia đình không cần tôi. Bạn bè cũng chẳng có mấy ai, thường chỉ có một mình. Tôi cô đơn quá!
Chiều, tan làm tôi lại trở về nhà như mọi khi. Bước vào nhà cái cảm giác lạnh tanh như nơi này đã lâu không có ai ở. Tôi đưa mắt nhìn bao quát căn phòng. Mọi thứ vẫn như vậy, vẫn như cái ngày đầu tiên tôi dọn tới đây sống. Nó gần như chẳng có gì thay đổi. Một phần vì tôi quá bận với những công việc ngoài kia, một phần tôi muốn chốn tránh nơi này. Chính xác hơn thì có lẽ là tôi đang chốn tránh sự cô đơn.
Tôi bất chợt chạm tay vào một thứ gì đó. Và nó đã rơi thẳng từ trên giá sách xuống. Một tấm ảnh cũng từ đó mà rơi ra. Tôi cúi xuống nhìn, đó là ảnh của gia đình tôi ngày đó – cái ngày tôi vẫn còn là một cô bé hồn nhiên, vô tư và trong sáng. Nụ cười ấy thật đẹp. Nó giòn tan và trong vắt. Cùng với hai người nữa tạo nên một ba hoàn chỉnh, một gia đình hoàn hảo.
Mở cuốn sổ nhỏ ra lại là một kí ức khác. Đó là một kí ức đau buồn mà tôi không thể nào quên.
Ngày 9 – 1 -…
Bố mẹ cô tôi đã không cần tôi nữa rồi. Họ đã ly hôn và bắt đầu với cuộc sống mới. Tôi đã khóc rất nhiều. Tại sao họ lại không thể vì tôi mà tiếp tục sống…
Ngày 26 – 1 -…
Bố tôi đã bỏ mẹ con tôi đi theo một người phụ nữ khác. Mẹ tôi đem tôi cho ngoại chăm rồi bà đi làm ăn xa…
… …
Ngày 5 – 6 -…
Mẹ tôi viết thư về cho tôi. Bà báo là bà đã lấy một người đàn ông khác và có thai em của tôi…
Và cách đây bốn năm, vào mùa Đông lạnh buốt. Ngoại tôi cũng đã ra đi…
Mắt tôi nhòe đi. Một giọt nước mắt bất ngờ rơi trên trang giấy đã úa màu vì thòi gian. Tôi vội lấy tay lau đi. Sao tự dưng tôi lại nhìn thấy mấy thứ này chứ? Tại sao???… Sao lại bắt tôi nhớ lại những nỗi đau này? Sao lại trêu đùa cảm xúc của tôi? Có ai biết rằng bốn năm qua tôi đã cố gắng rất nhiều để quên đi những nỗi đau ấy và bắt đầu cuộc sống mới. Tôi như lao đầu vào công việc không để ý gì đến những thứ khác. Tôi khép mình lại trước mọi người xung quanh. Tôi tự thu mình trong cái vỏ bọc kỹ càng do chính mình tạo ra để không ai có thể đoán được suy nghĩ của tôi…
Nhưng bốn năm qua tôi cũng đã quen với việc cô đơn một mình rồi. Không có một ai bên cạnh lúc tôi ốm đau, lúc tôi buồn tủi nhất. Và cũng chẳng có ai bên cạnh khi tôi ngục ngã… Tôi đã phải tự mình đứng dậy, tự giải quyết những việc đã xảy ra một mình. Một mình tôi đã làm tất cả mọi việc mà không cần tới bất kì ai.
Và tôi đã quá quen với cô đơn!!!


