Có những chiều gió lộng thổi đồi hoang
Có những khi ve râm ran mùa hạ
Trước thềm nhà anh gảy khúc tình tang
Đưa lưu luyến vào chiếc lá trên kia…
Ngày hôm trước lá vẫn còn mạnh mẽ
Dẫu có mưa, hay chớp rạch ngang trời
Lá vẫn sống – dẻo dai tựa cành tre
Không than trời, trách đời thật bạc bẽo!
… Lá vẫn thế tươi xanh trên cằn cỗi
Lắng tai nghe chị gió hát nghêu ngao…
Vậy mà sao khi hoa tàn màu sắc
Từ lộng lẫy đến một vẻ già nua
Cho đến khi gió lùa mây đi xa
Hoa cũng tan vào thinh không đất trời.
Lá một mình nghĩ suy về chuyện đời
Giữa vạn vật trải đều một màu xanh
“Ơ hoa ơi, xuân đã về rồi kìa
Sao hoa không… lần nữa… về với tôi…”

