Màn sương đêm phảng phất bao quanh
Chiếc đồng hồ, gõ nhịp từng canh
Còn anh thì, trượt dài trong nỗi nhớ
Về một thời, chanh đá với đường đen.
Nỗi cô đơn đã len lỏi khắp chốn
Tìm được gì, trong thành phố phồn hoa?
Buồn đã về nơi gốc đa ngày ấy
Mấy năm rồi, chẳng chuyện trò hả em?
Cuộc đời này, trôi sao mà quá vội
Chẳng đợi chờ, chúng mình ghép thành đôi
Mối lương duyên, đẹp đẽ như thế này
Lỡ sẩy chân, rơi vào hố vực sâu…
Chuyện chúng mình, như kiếp loài ve sầu
Thăng hoa, trong nốt nhạc ban đầu
Rồi cũng lên, chuyến tàu về dĩ vãng
Để nỗi buồn, ở lại mãi về sau.
Này em ơi, cuộc sống giờ thế nào?
Hạnh phúc rồi, hay lệ vẫn cứ rơi
Nếu mệt quá thì đừng cố sức nữa
Về với anh, ta nhảy điệu Tăng – gô.

