Người đi xa mãi, đi lại đi
Chẳng buồn tiếc chi những vần thi
Trăng non lác đác vài đốm sáng
Người ở khóc thầm hờ buông mi.
Chờ mãi chờ hoài sầu đằng đặng
Yêu ngắn yêu dài nào khít khăng
Thời gian giết tình chôn ký ức
Ta muốn buông tay người biết chăng?
Người đi người cũng lại về thôi
Nhưng tình nay đã sầu chia phôi
Người trách sao ta dễ buông quá
Tình phai lại gọi người dưng thôi.
Ta biết người chẳng bao giờ hiểu
Nếu có một thứ gọi là yêu
Nó phải được gìn và giữ lửa
Đâu phải chỉ những đêm yêu kiều.
Thôi chẳng bàn thêm cứ vậy đi
Đừng nhắc chi mãi chuyện phân ly
Ta người từ nay hai lối rẽ
Chỉ mong người tiếp đừng biệt ly.

