Ngồi trên thềm mưa lác đác rơi
Gió hiu hiu thổi ngày tối trời
Âm u mờ mịt lòng ủ dột
Bỗng nhớ tới anh, sầu lại khơi.
Buồn sao ngày bão anh phải rời,
Lo lắng bồn chồn lắm anh ơi
Ước gì em được ở bên cạnh
Nắm lấy tay anh, hết chơi vơi.
Ước muốn thật xa, cũng thật vời
Em vẫn biết thế mà chẳng ngơi
Em phiền quá nhỉ, anh yêu nhỉ
Cứ sợ ngày ta mãi xa rời.
Nhắc tới em lại thấy ngược đời
Sao yêu nhanh thế, hệt trò chơi
Chắc người ta chẳng tin mình nhỉ
Nghĩ mình nhanh yêu cũng nhanh rời.
Nhưng em mặc kệ chẳng nghĩ tới
Yêu thì cứ yêu chỉ vậy thôi
Cảm xúc em luôn nuông chiều thế
Biết đâu mình sẽ yêu cả đời.

